Hứa Trường Sinh cũng chẳng phải kẻ si tâm vọng tưởng đến mức không nhận ra tâm ý của giai nhân. Hắn thừa hiểu, trong lòng Phạm Uyển Nhi từ lâu đã có hình bóng của một người khác, mà người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là **Lâm Chính Khanh**, vị hiệp khách từng được nàng ra tay cứu giúp.
Lâm Chính Khanh vốn là một lãng khách giang hồ, không rõ xuất thân từ đâu, chỉ biết mấy năm trước, hắn lưu lạc đến vùng này trong tình trạng trọng thương, may nhờ Uyển Nhi cùng phụ thân tận tình cứu chữa mới giữ được tính mạng.
Người này tuổi đời còn trẻ, mày kiếm rậm dài, đôi mắt xếch sắc bén, sống mũi cao thẳng, giữa hai hàng chân mày ẩn hiện một cỗ anh khí bất phàm. Bên hông hắn lúc nào cũng đeo một đôi ngân kiếm, chuôi kiếm chạm hoa văn tinh xảo, vỏ kiếm ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Đôi kiếm ấy được hắn gọi là **Song Kiếm Ngân Xà**, theo hắn nam chinh bắc tẩu, trải qua không biết bao nhiêu trận sinh tử.
Lâm Chính Khanh là kẻ tính tình hào sảng, phóng khoáng, cả đời chỉ nguyện tiêu dao giữa chốn giang hồ, lấy trời đất làm nhà, lấy núi sông làm bạn. Đối với hắn, khoái ý ân cừu, luận kiếm tranh phong cùng các bằng hữu trong thiên hạ mới là lạc thú nhân sinh. Hôm nay còn nâng chén đối ẩm dưới ánh trăng, ngày mai đã có thể một thân một kiếm vượt ngàn dặm xa xôi, chẳng màng nơi đến, cũng chẳng lưu luyến chốn đi.
Một kẻ quanh năm sống trên đầu đao mũi kiếm như hắn, sớm đã xem nhẹ chuyện nhi nữ tình trường. Trong tâm khảm Lâm Chính Khanh, kiếm đạo mới là điều đáng để truy cầu, còn ái tình nam nữ chẳng qua chỉ là thứ ràng buộc khiến anh hùng nhụt chí. Bởi vậy, dù Uyển Nhi đối đãi với hắn bằng một tấm chân tình, hắn vẫn thủy chung không hề động lòng, chỉ xem nàng như một vị tiểu muội muội đáng yêu, một ân nhân mà hắn nguyện ghi nhớ suốt đời.
Thế nhưng, chữ tình xưa nay vốn khó cưỡng cầu. Một người vô tâm, một người hữu ý, rốt cuộc chỉ đổi lấy cảnh **lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình**.
Uyển Nhi nào phải không hiểu tâm tư của Lâm Chính Khanh. Chỉ là tình căn đã sớm gieo xuống, muốn nhổ bỏ đâu phải chuyện một sớm một chiều. Nàng từng mong hắn vì mình mà dừng bước, dù chỉ là đôi ba năm ngắn ngủi. Đáng tiếc, chí hướng của vị hiệp khách ấy vốn đặt nơi chân trời góc bể, há có thể vì một nữ tử nơi sơn thôn mà cam tâm gác kiếm quy ẩn?
Ngày Lâm Chính Khanh cáo biệt, hắn chỉ để lại đôi lời cảm tạ, rồi mang theo Song Kiếm Ngân Xà, một mình bước lên con đường quan đạo hun hút. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng ngoảnh lại.
Kể từ đó, nụ cười từng khiến biết bao thiếu niên trong thôn phải ngẩn ngơ dường như cũng theo bóng lưng người ấy mà tan biến. Uyển Nhi vẫn dịu dàng, vẫn tận tâm theo cha chữa bệnh cứu người, nhưng trong đôi mắt vốn luôn ánh lên nét vui tươi ngày trước, nay lại phảng phất một tia u sầu khó giấu.
Hứa Trường Sinh nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi chua xót.
Hắn đau lòng vì người mình thương lại ngày đêm nhung nhớ một nam nhân khác, nhưng càng đau lòng hơn khi chứng kiến nàng vì một mối tình vô vọng mà hao gầy tâm tư. Đôi lúc, hắn cũng từng thầm oán trách Lâm Chính Khanh, trách kẻ kia đã vô tình gieo xuống một đoạn tình duyên rồi lại tiêu sái phủi áo rời đi. Song nghĩ kỹ, hắn lại chẳng biết nên trách người ấy điều gì.
Bởi lẽ, **tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm**, mà lòng người vốn chẳng thể miễn cưỡng.
Lâm Chính Khanh không có lỗi vì không yêu Uyển Nhi, cũng như Uyển Nhi chẳng có lỗi vì không yêu hắn.
Nghĩ đến đây, Hứa Trường Sinh chỉ biết âm thầm thở dài.
Hắn tự giễu trong lòng, ba người bọn họ quả thực là một vòng nhân duyên trớ trêu. Hắn si tình với Uyển Nhi, Uyển Nhi lại một lòng hướng về Lâm Chính Khanh, còn Lâm Chính Khanh thì chỉ ôm mộng kiếm đạo, chẳng vướng bụi hồng trần.
Người hắn mong được nhìn thấy nụ cười nhất, lại đang vì một người khác mà rơi lệ.
Mà hắn, ngay cả tư cách để khuyên nàng quên đi người ấy, cũng chẳng có.