Chương 9: Xử lý đồ thừa cáo cấp

Sự nghiệp ngồi chung phòng với "Diêm vương" của tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Thú thật, ba ngày đầu tiên là một cuộc tra tấn về mặt tinh thần. Phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Nam rộng mênh mông, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp trên tường. Hắn lại có thói quen bật điều hòa ở cái nhiệt độ 20 độ C quanh năm suốt tháng, khiến tôi ngồi gõ máy tính mà hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Đã thế, thỉnh thoảng đang tập trung cao độ, tôi lại có cảm giác một luồng áp bức lạnh lẽo lướt qua đỉnh đầu. Không cần ngẩng lên tôi cũng biết, vị tư bản kia đang dùng đôi mắt sắc như dao cau rà quét tiến độ công việc của tôi. Nhưng mà, cứ mỗi lần định há miệng than thở, tôi lại lấy tay tự vỗ vào ngực mình ba cái, lẩm nhẩm thần chú: *Hai mươi phần trăm lương cứng! Hai mươi phần trăm lương cứng! Vì tiền, Thảo Vy, mày có thể hóa thành chim cánh cụt sống ở Nam Cực cũng được!* Đến chiều ngày thứ tư, cái dạ dày trâu bò của tôi bắt đầu biểu tình. Đồng hồ điểm ba giờ rưỡi chiều. Tôi lén lút đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn lớn bằng gỗ óc chó ở giữa phòng. Nguyễn Hoàng Nam đang chìm đắm trong đống tài liệu, gương mặt góc cạnh sắc lạnh không chút biểu cảm, hàng lông mày nhíu chặt, một tay cầm bút ký xoèn xoẹt. Hắn dường như đã nhập định vào cảnh giới kiếm tiền đỉnh cao. Cơ hội ngàn năm có một! Tôi rón rén cúi xuống gầm bàn, lôi ra vũ khí bí mật đã cất giấu từ sáng: Một hộp mì tôm chua cay hương vị tôm hùm siêu cấp. Tôi nhẹ nhàng mở nắp, rón rén vác bình siêu tốc mini đi châm nước sôi, rồi cẩn thận đậy lại. Chỉ ba phút sau, mùi hương chua chua, cay cay, ngào ngạt mùi hành phi và bột ngọt bắt đầu len lỏi, bốc lên nghi ngút, nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ không gian được lọc khí bằng hệ thống sáu số 0 của phòng Tổng giám đốc. Tôi hít một hơi thật sâu, nước miếng rớt cái ực, chuẩn bị vớ lấy đôi đũa nilon để tận hưởng bữa xế tiết kiệm rẻ bèo này. "Cạch." Tiếng nắp bút máy đóng lại khô khốc vang lên. Sống lưng tôi lập tức truyền đến một trận ớn lạnh. Tôi từ từ ngẩng đầu. Khỏi phải nói, Nguyễn Hoàng Nam đã dừng bút từ đời nào. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan chéo đặt trước bụng, đôi mắt đen láy tối sầm lại, phóng ra những tia nhìn lạnh lẽo đủ sức đóng băng luôn cả hộp mì đang sôi sùng sục của tôi. Gương mặt hắn căng cứng, không hề có lấy một tia cảm xúc dư thừa nào ngoài sự ghét bỏ tột độ. "Lê Thảo Vy." Giọng hắn trầm và lạnh như băng nghìn năm. "Cô đang định biến cái phòng làm việc tỷ đô của tôi thành cái bãi rác công cộng đấy à?" Tôi giật thót, vội vã lấy hai tay ôm khư khư hộp mì vào lòng như gà mẹ ấp con, gượng cười: "Sếp à, đây là mì tôm hương vị tôm hùm, ăn rất ngon mà... Buổi chiều tôi bị cạn kiệt năng lượng, phải nạp chút tinh bột mới có sức cày cuốc tiếp được chứ!" Nguyễn Hoàng Nam đứng phắt dậy. Đôi chân dài sải đúng ba bước đã đứng lù lù trước mặt tôi. Không thèm nói thêm nửa lời, hắn trực tiếp vươn tay dài, thô bạo xách cổ hộp mì tôm bốc khói của tôi lên, nhấc bổng khỏi mặt bàn. "Sếp! Mì của tôi! Mười lăm nghìn một hộp đấy!" Tôi hoảng hốt kêu lên, đưa tay định giật lại. Hắn lách người tránh đi, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn thứ chất lỏng màu vàng cam nổi lềnh bềnh trong hộp, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, lời nói thốt ra sắc như dao cạo: "Cái thứ hóa chất đầy chất bảo quản này mà cô gọi là năng lượng? Ăn thứ này vào não cô sẽ teo lại bằng đúng quả nho, và hiệu suất làm việc của cô sẽ kéo tụt cả cái công ty này xuống đáy! Quan trọng nhất..." Hắn gằn giọng, khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc, "Cái mùi hương rẻ tiền này đang ô nhiễm nghiêm trọng không khí của tôi, làm ảnh hưởng đến khả năng tư duy của Tổng giám đốc. Cô định đền bù tổn thất hàng tỷ đồng cho công ty thế nào?" Nói xong, trước ánh mắt tuyệt vọng của tôi, hắn vô tình sải bước ra ngoài cửa, ném thẳng hộp mì mười lăm nghìn thân yêu của tôi vào thùng rác ngoài hành lang một cách không thương tiếc. "Bộp" một tiếng, trái tim tôi như vỡ vụn theo. Tôi uất ức trừng mắt nhìn hắn đi vào, ngồi lại vào ghế. Tên tư bản độc tài! Tên bạo chúa máu lạnh! Đến cả quyền lợi ăn uống rẻ tiền của giai cấp cần lao hắn cũng tước đoạt! Đói thế này thì sức đâu mà làm việc? Tôi rủa thầm trong bụng, cắm mặt xuống gõ phím với lực đạo mạnh như muốn đập nát cái bàn phím thành từng mảnh để xả giận. Đúng hai mươi phút sau, cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở ra. Thư ký bước vào, theo sau là nhân viên giao hàng của một nhà hàng Nhật Bản chuẩn sao Michelin nổi tiếng nhất thành phố Lăng Hải. Nhân viên cẩn thận đặt hai khay gỗ sơn mài tinh xảo lên bàn tiếp khách. Thư ký cúi chào rồi lui ra ngoài. Tôi lén lút đưa mắt nhìn. Trời đất ơi! Bên trong khay gỗ là những lát sashimi cá hồi vân mỡ tuyệt đẹp, lươn nướng phủ sốt kabayaki bóng nhẫy bốc khói, và cả một phần bò Wagyu cắt hạt lựu nướng cháy cạnh thơm nức mũi. Nước bọt tôi lại một lần nữa không kìm được mà ứa ra, cái bụng réo lên một tiếng "rột" dài đầy bi ai. Nguyễn Hoàng Nam đứng dậy, đi về phía bàn tiếp khách. Hắn đưa tay tháo cúc áo vest, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, điềm nhiên như không. Hắn kéo một khay thức ăn về phía mình, rồi hất cằm về phía khay còn lại, giọng điệu khô khốc, mang đậm tính chất ra lệnh: "Qua đây." Tôi chớp mắt, ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình: "Tôi á?" "Trong phòng này ngoài tôi ra còn có con trâu bò nào khác à?" Hắn liếc xéo tôi, ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào. "Đối tác vừa gửi tặng hai suất ăn chiều để xin lỗi vì chậm trễ hợp đồng. Tôi không có thói quen ăn đồ thừa mứa, để lại thì chật bàn chướng mắt. Xử lý nó đi." Tôi nhìn khay đồ ăn trị giá bằng nửa tháng tiền nhà của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt cứng đờ, không cảm xúc của Nguyễn Hoàng Nam. Trong não tôi lập tức thiết lập một phương trình logic tuyệt hảo: *Hóa ra là đối tác biếu xén! Đồ nhà giàu đúng là lãng phí, ăn không hết thì vứt đi. Nhưng không sao, đã có Lê Thảo Vy tôi ở đây! Hắn bắt mình "xử lý" rác thải cao cấp thế này, chứng tỏ mình là một chiếc thùng rác bằng vàng trong mắt hắn! Được ăn đồ xịn không mất tiền, lại còn giúp sếp dọn dẹp mặt bàn, một mũi tên trúng hai đích!* "Sếp cứ để đấy cho tôi! Đảm bảo không còn thừa lại một hạt cơm nào làm bẩn mắt sếp!" Tôi lập tức nhảy cẫng lên, lao đến bàn tiếp khách với tốc độ của một con báo săn mồi. Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống, hai tay thành kính cầm đôi đũa gỗ, mắt sáng rực như đèn pha bám chặt vào miếng lươn nướng. Vừa nhai ngấu nghiến miếng bò Wagyu mềm tan trong miệng, tôi vừa ngước lên nhìn kẻ đối diện. Nguyễn Hoàng Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, hắn thong thả ăn từng miếng nhỏ, dáng vẻ nhã nhặn, cao quý như một vị vương tôn công tử. Hắn chỉ đơn thuần là đang ném đồ thừa cho tôi xử lý, với cái thái độ cao ngạo, độc mồm độc miệng đến mức ngứa đòn. Nhưng tôi mặc kệ! Tôi vừa xì xụp húp canh miso, vừa vui vẻ tự nhủ trong lòng: *Tên tư bản này, làm sếp cũng không đến nỗi tệ! Cứ nuôi nhân viên bằng bò Wagyu thế này, bảo tôi làm trâu làm ngựa cày bừa cho anh cả đời tôi cũng cam tâm tình nguyện! Giai cấp tư bản muôn năm!*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ