Chương 10: Tăng ca ngoài giờ

Cuộc sống "cá chậu chim lồng" trong phòng Tổng giám đốc của tôi cứ thế bình yên trôi qua thêm một tuần. Tôi dần phát hiện ra, làm "trâu bò" riêng cho Nguyễn Hoàng Nam thực chất lại là một món hời béo bở. Ngoài cái việc phải chịu đựng cái máy lạnh 20 độ C và ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua như tia X-quang của hắn, thì đãi ngộ quả thực không có gì để chê. Quan trọng nhất là, từ ngày chuyển vào đây, những hộp đồ ăn "đối tác tặng thừa", "mua nhầm vị", "tiện tay cầm nhầm" xuất hiện trên bàn tôi với tần suất dày đặc. Nào là bánh macaron Pháp, nào là cà phê chồn nguyên chất, lại có cả súp vi cá mập. Tôi vừa nhai nhóp nhép một chiếc macaron vị matcha, vừa gõ phím cạch cạch, trong lòng thầm phong cho Nguyễn Hoàng Nam danh hiệu "Nhà tư bản có tâm nhất hệ mặt trời". Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngập tràn đường hóa học, thì "Bộp!" một tiếng, một chiếc hộp giấy bọc nhung đen tuyền, to tướng được ném thẳng lên bàn làm việc của tôi. Tôi giật mình ngước lên. Nguyễn Hoàng Nam đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia nới lỏng cà vạt. Gương mặt hắn vẫn duy trì độ lạnh như một tảng băng trôi, không biểu lộ bất kỳ hỉ nộ ái ố nào. "Tối nay tăng ca. Cầm lấy cái này, vào nhà vệ sinh thay ra ngay." Hắn lạnh nhạt ra lệnh. Phản xạ có điều kiện của một con đỉa hút máu tư bản lập tức trỗi dậy. Tôi chớp mắt, hai tay ôm khư khư cái hộp, ngập ngừng hỏi: "Tăng ca? Sếp à, tính theo luật lao động thì tăng ca buổi tối là nhân 1.5, hay sếp đặc cách nhân 2 cho trợ lý đặc biệt?" Nguyễn Hoàng Nam nhìn tôi bằng nửa con mắt. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong trào phúng quen thuộc, giọng điệu sắc mỏng như dao cạo: "Cô yên tâm, tiền tăng ca tôi tính không thiếu một xu. Nhưng nếu cô mặc nguyên cái bộ đồ công sở trông như giẻ lau nhà kia đi cùng tôi đến tiệc rượu của Hiệp hội Doanh nhân Lăng Hải tối nay, làm bôi tro trát trấu vào mặt tôi, thì tôi sẽ trừ sạch tiền lương từ giờ đến cuối năm của cô." "Giẻ lau nhà?" Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và chân váy bút chì mình vừa là phẳng lỳ sáng nay, cục tức nghẹn ở cổ họng. Nhưng nghe đến ba chữ "trừ tiền lương", tôi lập tức cắn răng nuốt cục tức xuống, mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc váy dạ hội lụa tơ tằm màu xanh navy trễ vai, thiết kế tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, bên cạnh còn kèm theo một đôi cao gót đính đá lấp lánh. Dù không am hiểu hàng hiệu, cái đầu chứa đầy nơ-ron tài chính của tôi cũng thừa sức nhận ra: Cái đống này quy ra thóc chắc chắn bằng ba năm tiền nhà của tôi! Trong đầu tôi lập tức nảy số điên cuồng: *Trời đất ơi! Quần áo của công ty cấp đúng không? Mặc xong tối nay, ngày mai mình đem lên hội nhóm thanh lý đồ hiệu second-hand bán lại, chắc chắn sẽ kiếm được một mớ! Phát tài rồi Lê Thảo Vy ơi!* Như đọc được chính xác dòng suy nghĩ bần nông đang chạy loẹt ngoẹt trong đầu tôi, Nguyễn Hoàng Nam hừ lạnh một tiếng, tạt ngay một gáo nước buốt giá: "Bớt tính toán đi. Váy là tài sản của công ty, mặc xong ngày mai đem đi giặt khô rồi nộp lại cho phòng Hành chính. Rách một lỗ, xước một hạt đá, tôi trừ thẳng vào tài khoản của cô." Giấc mộng làm giàu tan vỡ cái "xoảng". Tôi ỉu xìu ôm cái hộp đi vào nhà vệ sinh. Đúng là tư bản! Cáo già! Tính toán không trượt một cắc nào! Ba mươi phút sau, tôi bước ra ngoài. Chiếc váy ôm vừa vặn lấy cơ thể như được may đo cho riêng tôi, chất lụa mềm mại tôn lên làn da trắng sáng. Tôi lóng ngóng bước đi trên đôi giày cao gót mười phân, cảm thấy mình chẳng khác gì một con khỉ đột bị ép mặc đồ công chúa. Nghe tiếng động, Nguyễn Hoàng Nam ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào tôi, động tác lật tài liệu của hắn đột ngột khựng lại giữa không trung. Không gian trong phòng như tĩnh mịt mất hai giây. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẳm, thăm thẳm như giếng cổ, không có lấy một tia bối rối, đỏ mặt hay ngượng ngùng nào như mấy nam chính tổng tài lần đầu thấy nữ chính trang điểm. Hắn chỉ đơn thuần là nhìn, một cái nhìn sắc bén, tĩnh lặng và mang theo tính áp bách cực độ, làm tôi bất giác rùng mình một cái. "Sếp... nhìn cái gì? Váy của công ty sếp mua không rách lỗ nào đâu, sếp khỏi soi." Tôi chột dạ xách váy lên. Nguyễn Hoàng Nam thu lại tầm mắt, gương mặt lạnh tanh không đổi sắc. Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo vest đen lên người, thản nhiên nhả ra một câu cay nghiệt: "Tôi đang kiểm tra xem cô có làm hỏng form dáng của cái váy không thôi. Cũng may, trông không đến nỗi giống ăn mày trúng số. Đi thôi." Nói xong, hắn quay lưng sải bước thẳng ra cửa, bỏ lại tôi đứng phía sau nghiến răng nghiến lợi. *Tên khốn miệng quạ! Đợi lấy được tiền tăng ca đêm nay, bà đây sẽ đi mua hình nhân về đâm kim cho bõ ghét!* *** Tiệc rượu của Hiệp hội Doanh nhân thành phố Lăng Hải được tổ chức tại một khách sạn sáu sao xa hoa bậc nhất. Khắp nơi là những ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng nhạc giao hưởng du dương và những bộ vest, váy dạ hội sực nức mùi tiền. Nhưng thứ hấp dẫn nhất trong mắt tôi không phải là những nhân vật tai to mặt lớn đang đi lại, mà là cái bàn buffet hải sản dài dằng dặc trải dọc hội trường. Bào ngư, vi cá, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế... Ôi chao, đúng là thiên đường! Trong khi Nguyễn Hoàng Nam bị một đám giám đốc vây quanh mời rượu bàn chuyện làm ăn, tôi đã nhanh trí lủi ngay vào một góc khuất gần bàn buffet, tay cầm đĩa, cắm cúi lấy đồ ăn. *Nhiệm vụ của mình là đi theo làm nền, không gây họa là được. Cứ tranh thủ ăn no bụng cái đã, ăn một miếng là gỡ lại được một khoản tiền vốn tăng ca!* Tôi đang hăng say vật lộn với cái càng cua hoàng đế, thì một giọng nam ẻo lả, nhão nhoẹt vang lên ngay bên cạnh: "Chào người đẹp. Đi dự tiệc cao cấp thế này mà lại trốn vào góc ăn cua, em không thấy cô đơn sao?" Tôi nhíu mày ngẩng lên. Đứng trước mặt tôi là một gã thanh niên mặc vest hồng pastel bóng lộn, tóc vuốt keo bóng nhẫy, ánh mắt dán chặt vào tôi với vẻ cợt nhả. Nhìn bộ dạng này, tám phần mười là thiếu gia của một gia tộc nào đó, chỉ biết ăn chơi phá hoại chứ chẳng có tài cán gì. "Chào anh, tôi đang rất bận." Tôi giơ cái càng cua lên, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Gã thiếu gia không những không biết điều, ngược lại còn mặt dày bước tới gần hơn, chống tay lên bàn, đưa khuôn mặt trát đầy phấn lại gần tôi: "Làm nhân viên quèn cho Nguyễn Hoàng Nam áp lực lắm đúng không? Nghe nói hắn ta là kẻ máu lạnh, bóc lột nhân viên không ghê tay. Hay là em về làm trợ lý riêng cho anh đi? Lương gấp ba, việc nhẹ lương cao, chỉ cần mỗi ngày ở bên cạnh... 'chăm sóc' anh là được." Lời lẽ đầy tính ái muội và xúc phạm của gã khiến tôi buồn nôn, miếng thịt cua trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo. Tôi đặt đĩa xuống, chuẩn bị dùng kỹ năng chửi bới học được từ những năm tháng lăn lộn ở xóm trọ để dạy cho gã một bài học, thì một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, sắc như hàn băng từ phía sau lưng gã vang lên: "Trần thiếu gia." Gã mặc vest hồng giật thót, quay phắt lại. Nguyễn Hoàng Nam đứng đó, cao hơn gã cả một cái đầu. Một tay hắn cầm ly rượu vang đỏ, tay kia hờ hững đút túi quần. Gương mặt hắn lạnh ngắt như tượng tạc, không một tia cảm xúc, nhưng luồng sát khí tỏa ra từ người hắn lại mạnh mẽ đến mức khiến những người xung quanh bất giác lùi lại vài bước. Hắn thong thả bước tới, chắn ngay trước mặt tôi, dùng đôi mắt khinh khỉnh, từ trên cao nhìn xuống gã thiếu gia họ Trần, giọng điệu từ tốn nhưng từng chữ thốt ra đều mang tính sát thương chí mạng: "Cổ phiếu của tập đoàn Trần thị hôm nay vừa bốc hơi 3%, cổ đông đang làm loạn ở hội đồng quản trị, vậy mà Trần thiếu gia vẫn có thời gian rảnh rỗi đến đây để đào góc tường công ty tôi sao? Hay là phòng Nhân sự của Trần thị cũng bất tài và vô dụng y hệt như cái chiến lược đầu tư não tàn của cậu vậy?" Sắc mặt Trần thiếu gia lập tức chuyển từ hồng sang trắng bệch, rồi lại từ trắng bệch sang đỏ gay. Gã lắp bắp, ngón tay chỉ vào Nguyễn Hoàng Nam run lẩy bẩy: "Nguyễn... Nguyễn tổng... anh đừng có quá đáng! Tôi chỉ đùa với cô nhân viên của anh một chút thôi..." "Đùa?" Đôi mắt Nguyễn Hoàng Nam híp lại, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn tiến thêm một bước, áp bức hoàn toàn gã thiếu gia yếu ớt. "Người của tôi, từ khi nào đến lượt loại rác rưởi như cậu được phép mang ra làm trò đùa? Cút khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi gọi điện cho ông già cậu, bảo ông ta rút nốt cái dự án 50 tỷ ở khu phía Nam về." Chỉ một câu nói, không thừa không thiếu, không đỏ mặt tía tai quát tháo, nhưng lại khiến Trần thiếu gia sợ đến mất mật. Gã không dám hé răng nói thêm một lời nào, vội vã ôm cái bộ dạng thảm hại lùi lũi bỏ đi như một con chó kẹp đuôi. Nhìn gã cút thẳng, Nguyễn Hoàng Nam mới xoay người lại. Hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt lướt qua cái đĩa đầy vỏ cua trên tay tôi, sắc mặt vẫn cứng đờ như thường lệ: "Lê Thảo Vy, tiền đồ của cô chỉ dừng lại ở đĩa cua này thôi à? Bị người ta châm chọc đến tận mặt mà vẫn đứng ngây ra đó? Kỹ năng phản biện lúc cãi treo mỏ đòi tiền tăng ca của cô bị chó tha rồi sao?" Bị mắng té tát, nhưng tôi không hề thấy bực mình. Ngược lại, hai mắt tôi sáng rực lên như sao trời, trong lòng cuộn trào một niềm kính ngưỡng mãnh liệt dành cho vị sếp vĩ đại. *Trời ơi! Sếp Nam quá ngầu! Quá bá đạo! Hắn sỉ nhục cái gã họ Trần kia không ngóc đầu lên nổi, bảo vệ mình kín kẽ không hở một khe nứt nào!* Dưới lăng kính của tôi, mọi hành động của hắn lúc này đều được lý giải bằng một logic cực kỳ hoàn hảo: *Rõ ràng là sếp đang bảo vệ "tài sản cốt lõi" của công ty! Mình là con trâu bò cày cuốc ngày đêm mang lại lợi nhuận cho hắn, sao hắn có thể để kẻ khác ức hiếp hay đào tường khoét vách mang đi được? Câu nói "Người của tôi" nghe có vẻ hách dịch, nhưng thực chất là một sự khẳng định chủ quyền của giới tư bản đối với công cụ lao động ưu tú nhất của mình!* Tôi sung sướng đặt đĩa xuống, đứng nghiêm trang, giơ tay lên trán làm động tác chào kiểu quân đội, cười nịnh nọt đến mức thấy cả răng cấm: "Sếp hiểu lầm rồi! Tôi làm sao có thể để yên cho hắn! Tôi chỉ đang chờ hắn nói nốt câu để tính toán xem nên chửi hắn bằng từ ngữ nào cho lịch sự, không làm mất mặt mũi của sếp thôi! Sếp ra tay nhanh gọn lẹ, sếp đúng là thần tượng trong lòng tôi! Một người sếp vĩ đại luôn bảo vệ nhân viên để nhân viên yên tâm cống hiến! Vì hành động nghĩa hiệp này của sếp, đêm nay tôi nguyện tăng ca miễn phí cho sếp một tiếng đồng hồ!" Nguyễn Hoàng Nam nhìn nụ cười sáng lạn ngập mùi "đồng tiền và cống hiến" của tôi, cơ mặt hắn khẽ giật giật. Đáy mắt hắn xẹt qua một sự bất lực đến cùng cực, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Ai cần cô tăng ca miễn phí? Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì xách cái váy của cô lên, đi theo tôi đi cướp lại cái dự án 50 tỷ của lão già nhà họ Trần kia! Hôm nay không bóp chết cái tập đoàn rách nát đó, tôi không mang họ Nguyễn!" Nói xong, hắn xoay người bước đi, bỏ lại tôi đứng phía sau với ánh mắt hình trái tim bừng sáng. *Cướp dự án 50 tỷ?! Chà chà, một dự án lớn thế này, nếu cướp thành công, tiền hoa hồng của mình chắc chắn sẽ mua được mười cái máy tính mới! Sếp ơi, đợi con trâu bò này với!!!*
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ