Chương 8: Trợ lý đặc biệt tăng 20% lương cứng

Ngồi yên vị trên chiếc ghế phụ bọc da êm ái của chiếc Porsche Panamera, không gian xung quanh tôi lập tức bị bao trùm bởi mùi hương bạc hà pha chút gỗ tuyết tùng quen thuộc. Trong khi Nguyễn Hoàng Nam tập trung đánh lái hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố Lăng Hải về đêm, thì tôi bận rộn rút điện thoại ra, mở ứng dụng máy tính và bắt đầu bấm lạch cạch. Lương cứng... cộng với phần trăm dự án... cộng thêm 10% phần thưởng sếp vừa hứa... Bằng! Nhìn con số hiển thị trên màn hình, hai mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô, khóe miệng không khống chế được mà ngoác ra đến tận mang tai. Ôi mẹ ơi, với số tiền này, tôi không chỉ mua được một bát chè yến bào ngư, mà còn đủ sức bao thầu luôn cả một chầu lẩu hải sản thượng hạng cho cả phòng trọ! Tôi ôm khư khư cái điện thoại vào ngực, cười hắc hắc thành tiếng, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới màu hồng của những tờ tiền giấy. "Lau nước miếng đi. Nhỏ xuống ghế xe tôi, đem bán cả cái mạng trâu bò của cô đi cũng không đền nổi đâu." Giọng nói lạnh nhạt, đều đều của Nguyễn Hoàng Nam vang lên, cắt đứt dòng mộng tưởng vĩ đại của tôi. Tôi khựng lại, theo phản xạ đưa tay lên quệt khóe miệng. Làm gì có giọt nước miếng nào! Tôi ấm ức lườm hắn một cái: "Sếp à, anh đừng có coi thường người khác. Đợi đến khi nhận được cục tiền thưởng này, tôi sẽ chính thức gia nhập tầng lớp có của ăn của để. Đến lúc đó, tôi sẽ mua hẳn một cây xúc xích Đức nướng thay vì ăn xúc xích hàng lề đường cho anh xem!" Chiếc xe khẽ loạng choạng một nhịp cực kỳ vi diệu trước khi lấy lại thăng bằng. Nguyễn Hoàng Nam day day thái dương, gân xanh trên trán giật giật. Hắn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật đơn bào vừa tiến hóa: "Chí lớn của cô... chỉ đến cái xúc xích Đức thôi à?" "Chứ sếp nghĩ gì? Đấy đã là phần thưởng ăn vặt xa sỉ cho bản thân tôi rồi " Tôi vuốt cằm, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. "Hay là thêm một quả trứng ốp la nữa nhỉ?" Trong không gian hẹp của chiếc xe, tôi nghe rất rõ tiếng thở dài thườn thượt đầy bất lực của Nguyễn Hoàng Nam. Hắn lắc đầu, lầm bầm một câu gì đó nghe như *"Đúng là hết thuốc chữa"*, rồi trực tiếp đạp ga phóng vút đi, không thèm đôi co với bộ não chứa toàn bã đậu và thức ăn của tôi nữa. *** Sáng thứ Hai. Tôi xách túi bước vào công ty với khí thế hừng hực, sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp làm giàu. Thế nhưng, vừa bước đến khu vực làm việc của phòng Kế hoạch, chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn. Bàn làm việc của tôi... trống trơn! Không, nói chính xác là cái bàn của tôi đã không cánh mà bay! Từ dàn máy tính, xấp tài liệu, cho đến cây xương rồng mini tôi nuôi bằng nước lọc ba tháng nay đều bốc hơi không còn một dấu vết. "Ăn trộm! Có trộm!" Tôi hoảng hốt gào lên. Chị đồng nghiệp bàn bên cạnh vội vàng vứt miếng bánh mì đang ăn dở, chạy lại kéo tay tôi, bịt mồm tôi lại. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, ba phần xót xa, bảy phần kính nể, rồi run rẩy chỉ tay về phía căn phòng kính mờ nằm độc lập ở cuối hành lang - phòng làm việc của Tổng giám đốc. "Không có trộm nào đâu Thảo Vy... Sáng nay đích thân sếp Nam đến sớm, chỉ đạo bộ phận hành chính bê nguyên cái bàn của em vào trong phòng sếp rồi." Tôi như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác mất năm giây mới hoàn hồn. Bê vào phòng Tổng giám đốc? Tên tư bản này lại muốn giở trò bóc lột gì mới đây? Tôi hằm hằm sát khí, xông thẳng đến phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Nam, không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa cắn phải lưỡi. Trong không gian phòng làm việc rộng lớn, sang trọng, sực nức mùi tiền và mùi nước hoa bạc hà của hắn, một chiếc bàn làm việc màu trắng nhỏ xinh của tôi đang được đặt chễm chệ ngay góc phòng, cách bàn làm việc của Nguyễn Hoàng Nam chưa đến ba mét! "Sếp! Anh làm cái trò gì vậy? Sao lại chuyển bàn của tôi vào đây?" Tôi chất vấn. Nguyễn Hoàng Nam đang ngồi vắt chéo chân, ưu nhã nhấp một ngụm cà phê đen. Hắn đặt tách cà phê xuống, ngước đôi mắt thâm thúy lên nhìn tôi, gương mặt không hề có lấy một tia gợn sóng: "Từ hôm nay, cô sẽ đảm nhận vị trí Trợ lý dự án đặc biệt. Chỗ ngồi này giúp tôi dễ dàng giám sát và giao việc cho cô 24/7." "Nhưng tôi làm ở ngoài kia cũng tốt mà!" Tôi phản đối kịch liệt. Ngồi chung phòng với "Diêm vương", đối mặt với cái máy lạnh chạy bằng cơm này mỗi ngày, tôi không bị áp lực đến mức hói đầu thì cũng tổn thọ mười năm! "Hơn nữa, tôi là nhân viên phòng Kế hoạch, ngồi đây làm sao trao đổi công việc với mọi người?" Hắn híp mắt lại, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, ung dung nhả ra từng chữ: "Tôi không muốn lặp lại sự cố cuối tuần trước. Để tránh việc cô bị phân tâm bởi mấy lời ong bướm vớ vẩn, làm giảm hiệu suất cày cuốc, cô phải ngồi trong tầm mắt của tôi. Lệnh đã ban ra, không được phép ý kiến." Hóa ra là vì vụ tỏ tình của anh Minh Tiến! Tôi uất nghẹn. Tên tư bản này đúng là bệnh hoạn! Chỉ vì lo sợ tôi yêu đương chểnh mảng công việc mà hắn cực đoan đến mức giam lỏng tôi ngay trong phòng làm việc của hắn! Quyền tự do dân chủ ở đâu? Quyền riêng tư ở đâu? "Sếp làm thế này là bóc lột sức lao động quá đáng! Tôi từ chối..." "Phụ cấp vị trí Trợ lý đặc biệt: Tăng 20% lương cứng mỗi tháng." Hắn lạnh nhạt ngắt lời, quăng ra một tờ quyết định đã đóng dấu đỏ chót. Chữ "chối" vừa định bật ra khỏi cổ họng tôi lập tức bẻ lái một góc 180 độ, bị tôi sống chết nuốt ngược trở lại vào dạ dày. Hai mươi phần trăm lương cứng?! Không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc tan biến. Tôi chớp chớp mắt, đưa tay lên vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu, hắng giọng, bày ra một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng mặt trời: "Sếp nói chí phải! Vị trí này phong thủy cực kỳ tốt! Có sếp ngồi cạnh ngày đêm đôn đốc, hấp thụ trực tiếp tinh hoa trí tuệ tư bản của sếp, tôi tin chắc hiệu suất cày cuốc của tôi sẽ tăng lên gấp ba trăm lần! Sếp cứ yên tâm, bắt đầu từ giây phút này, tôi chính là cánh tay phải đắc lực nhất, là con trâu bò trung thành nhất của ngài!" Vừa nói, tôi vừa thoăn thoắt chạy lại vị trí mới, kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính lên với tốc độ ánh sáng. Áp lực hói đầu cái gì? Tổn thọ cái gì? Trước sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền, mọi khó khăn tâm lý đều chỉ là mây bay! Nguyễn Hoàng Nam nhìn bộ dạng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của tôi, khóe môi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn cầm xấp tài liệu lên che đi nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt dán chặt vào bóng dáng đang cắm cúi làm việc của tôi lại ánh lên một sự thỏa mãn tột độ. Hắn đã thành công danh chính ngôn thuận nhốt con trâu bò ngốc nghếch này vào lãnh địa riêng của mình. Về phần những kẻ nào định nhòm ngó hay thả thính cô nhân viên hám tiền của hắn, cứ thử bước qua cánh cửa phòng Tổng giám đốc này xem!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ