Chương 5: Không quen

Buổi trưa, vì mải mê hoàn thiện nốt các báo cáo hậu kỳ, tôi lại cuốn vào guồng quay công việc đến mức quên béng luôn giờ ăn. *Phải làm nhanh, phải hoàn thành xuất sắc! Phải chứng minh cho tên tư bản kia thấy cái thân trâu bò này hoàn toàn xứng đáng với lời khen của hắn và đống tiền thưởng đang lấp lánh chờ đợi!* Đang cắm mặt gõ phím, đột nhiên... "Tịch." Một hộp cơm giữ nhiệt cao cấp màu đen nhám được đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn làm việc của tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Nguyễn Hoàng Nam đang đứng lù lù trước mặt, trên tay hắn còn cầm một hộp cơm khác y hệt. Vẫn là bộ dạng vest đen sơ mi trắng chỉnh tề không một nếp nhăn, nhưng ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. "Ông chủ?" Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. "Ăn đi." Hắn hạ lệnh với cái giọng lạnh tanh quen thuộc. "Mua thừa một hộp, vứt đi thì phí." Tôi bán tín bán nghi mở nắp hộp. Ngay lập tức, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Đôi mắt tôi trố ra. Bên trong được chia ngăn tinh tế: thịt kho tàu màu cánh gián béo ngậy, rau cải luộc xanh mướt óng ánh, và cơm trắng dẻo thơm vẫn còn bốc khói nghi ngút. Đây toàn là những món chân ái của đời tôi! Sự ngạc nhiên trong tôi dâng lên đỉnh điểm: "Sao sếp biết tôi thích ăn những món này?" Cơ mặt Nguyễn Hoàng Nam khẽ cứng lại. Hắn vội vàng lấp liếm bằng một giọng điệu đầy mỉa mai: "Cô ăn trưa ở căng tin công ty mỗi ngày đều chỉ gắp đúng mấy món này, ăn xong mồm mép còn dính nguyên hạt cơm, ai mà mù không thấy?" Đầu tôi như bị ai gõ cho một cái boong. *Ồ trời đất! Tôi ăn mà để lại hạt cơm trên miệng sao? Khoan đã... tên tư bản này quan sát tôi kỹ đến mức đó á?* Một suy luận logic cực kỳ thuyết phục xẹt qua não tôi: *Chắc chắn rồi! Hắn đang âm thầm nghiên cứu thói quen ăn uống của nhân viên để tính toán chi phí, cắt giảm khẩu phần ăn ở căng tin công ty chứ gì! Đúng là cái tư duy bóc lột của tư bản, tính toán chi li đến từng hạt cơm của nhân viên! Quá đáng sợ!* Dù trong lòng đang gào thét vì sự keo kiệt của sếp, nhưng tay tôi thì rất thành thật cầm ngay đôi đũa lên, bắt đầu và lấy và để. *Ngon quá đi mất! Cái nhà hàng tên tư bản này mua đồ ăn chắc chắn là hàng xịn! Thôi được rồi, ăn ké được bữa ngon, tuần tới tôi sẽ cày cuốc chăm chỉ hơn một chút, đừng để hắn có cớ móc mỉa tôi ăn nhiều làm ít!* Tôi đang nhai say sưa đến mức hai má phồng lên như sóc, khóe miệng chắc chắn vẫn còn dính hạt cơm, thì đột nhiên chị đồng nghiệp nữ ở phòng PR đi ngang qua. Nhìn thấy hộp cơm VIP trên bàn tôi, mắt chị ấy sáng rực lên như đèn pha ô tô: "Ồ, Thảo Vy! Ai mua cơm tình yêu cho em thế? Trông mlem quá! Đặc biệt là thịt kho tàu kìa, đúng món chị thích nhất luôn!" Tôi vừa nhai nhóp nhép, vừa nuốt cái ực, ngước đôi mắt trong veo lên đáp bằng một thái độ cực kỳ chân thành và ngay thẳng: "Là ông chủ ạ. Sếp bảo mua thừa một hộp, tiếc của nên cho em ăn." Chị đồng nghiệp sững người lại chừng ba giây. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang tột độ như thể đang chiêm ngưỡng một con khủng long bạo chúa mặc váy vừa tung tăng đi dạo qua đường. Sau đó, chị ấy từ từ đảo mắt nhìn về phía phòng làm việc kính mờ của giám đốc - nơi Nguyễn Hoàng Nam đang ngồi. Gương mặt chị ấy bỗng bừng sáng một cách kỳ dị, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn mang đậm hàm ý "tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi", rồi vội vã quay gót đi thẳng, không quên bịt miệng cười khúc khích. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của chị ấy, một dấu hỏi to đùng hiện lên đỉnh đầu. *Chị ấy cười cái quái gì vậy? Mình nói sai chỗ nào à? Sếp mua thừa vứt đi thì phí, đưa mình ăn dọn mâm hộ là chuyện quá logic mà, có gì kỳ lạ đâu? Hay là chị ấy ghen tị vì không được ăn thịt kho tàu? Thế thì tự vác xác đi mua đi, cười cợt mình làm gì cái đồ dở hơi!* Gạt sự tò mò vô bổ sang một bên, tôi lại vùi đầu vào hộp cơm. *Kệ đời! Ăn xong thì làm việc, làm việc xuất sắc thì được khen, được khen thì tiền thưởng dập vào mặt, ! Cuộc đời trâu bò chỉ cần thế là viên mãn!* *** Đêm đó, kịch bản cũ lặp lại, tôi lại tiếp tục mài mông ở công ty tăng ca. Lần này không phải vì tôi đam mê cống hiến gì, mà là vì có một số tiểu tiết trong kế hoạch triển khai bị khách hàng yêu cầu điều chỉnh gấp để sáng mai gửi sớm. Cắn răng chịu đựng, tôi tự nhủ: *Làm xong nốt cái cục nợ này, cuối tuần mình sẽ trùm chăn ngủ đủ mười hai tiếng liên tục, lúc đó dù có là thiên lôi giáng trần hay tên tư bản Nguyễn Hoàng Nam gọi điện giục deadline, mình cũng tuyệt đối không thèm mở mắt!* Đồng hồ điểm qua bảy giờ tối. Cả công ty đã về hết sạch, bỏ lại tôi bơ vơ giữa khu văn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng tĩnh mịch. Tôi đang điên cuồng gõ phím đến mức tàn ảnh bay lượn, thì một cốc thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng đục được đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh tay tôi. Làn khói mỏng manh bốc lên, mang theo hương sữa bò ấm áp dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lại là Nguyễn Hoàng Nam! Hôm nay hắn bị làm sao thế này? Ám tôi từ sáng đến tối! Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ban sáng, nhưng cà vạt đã được tháo ra, hai bên tay áo xắn gọn gàng lên tận khuỷu tay lộ ra phần cẳng tay săn chắc. Gương mặt sắc sảo có vẻ lộ rõ nét mệt mỏi sau một ngày làm việc cường độ cao, nhưng cái khí chất lạnh lùng, bá đạo bức người thì vẫn không suy suyển một li. "Sếp chưa về nhà ạ?" Tôi ngạc nhiên mở to mắt. "Còn việc chưa xong." Hắn đáp cộc lốc bằng cái giọng lạnh tanh, rồi thản nhiên kéo chiếc ghế xoay ngồi xuống ngay đối diện tôi. Hắn hất cằm về phía cốc nước: "Uống đi. Sữa nóng, giúp tỉnh não. Tốt nhất là cô liệu hồn mà giữ sức, đừng có lăn đùng ra ngất thêm một lần nào nữa, tôi không rảnh để chở cô vào viện thêm đâu." Tôi ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy cốc sữa. Nhiệt độ ấm áp từ thành cốc truyền thẳng vào lòng bàn tay, len lỏi làm ấm luôn cả lồng ngực. Tôi liếc nhìn bộ dạng cứng nhắc của hắn, thầm đánh giá trong đầu: *Cái tên tư bản này, miệng mồm tuy lúc nào cũng nọc độc, nói câu nào xóc óc câu nấy, nhưng thực chất đối xử với nhân viên chăm chỉ cũng khá ra trò đấy chứ. Chắc chắn là do hắn sợ mình đột tử ngay tại bàn làm việc thì công ty sẽ phải đền bù một khoản tiền khổng lồ, nên mới nhọc lòng chăm sóc bảo dưỡng "trâu bò" cẩn thận thế này. Chuẩn tư bản rồi, tính toán thiệt hơn đến từng đồng bồi thường!* Dòng suy nghĩ chắp vá của tôi trôi theo ngụm sữa ngọt ngào. Cứ thế, hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau, chìm vào im lặng. Không gian văn phòng tĩnh mịch, thi thoảng chỉ vang lên tiếng "lạch cạch" gõ phím đều đều và tiếng lật tài liệu sột soạt, tạo thành một bản nhạc đệm khá yên bình. Tôi mỏi cổ, thỉnh thoảng lại lén ngẩng đầu lườm hắn một cái. Hắn đang cắm cúi đọc tài liệu, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy nghiêm túc. Dưới ánh đèn văn phòng hắt xuống, tôi bỗng nhận ra... *Cái tên tư bản bóc lột này, lúc tập trung nhìn cũng khá... đẹp trai đấy chứ. Đặc biệt là đôi lông mày kia, cong vút và rậm rạp như được thợ trang điểm chuyên nghiệp vẽ cẩn thận. Còn cái đường nét xương hàm kia nữa, sắc bén đến mức có thể dùng thay dao gọt hoa quả luôn được. Còn sống mũi...* Bốp! Tôi tự giáng cho não mình một cú tát vô hình. *Lê Thảo Vy! Mày điên rồi! Trong cái đầu chứa đầy bã đậu của mày lúc này chỉ được phép tồn tại ba thứ: Công việc, tiền thưởng và mì tôm! Đừng có để ba cái thứ phù phiếm như "đẹp trai" làm mờ mắt! Đẹp trai có thái ra ăn được không? Đẹp trai có giúp mày gõ phím nhanh hơn được mười từ một phút không? Không hề!* Tự trấn chỉnh lại tinh thần, tôi hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống tiếp tục đập bàn phím như muốn trả thù đời. Đúng tám giờ rưỡi tối. Chữ cái cuối cùng được gõ xong. Tôi oai phong lẫm liệt di chuột, ấn mạnh vào nút "Send" đỏ chót trên màn hình. "Sếp! Xong rồi!" Tôi mừng rỡ reo lên, giơ hai tay lên trời như vừa vô địch World Cup. "Tôi gửi email cho khách hàng rồi đây! Hoàn hảo tuyệt đối không một tì vết!" Nghe tiếng ồn ào của tôi, Nguyễn Hoàng Nam từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thề là tôi đã thấy một tia dịu dàng, ấm áp và cực kỳ dung túng xẹt qua đáy mắt hắn - cái ánh mắt giống hệt như người lớn đang nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa làm xong bài tập và đang vẫy đuôi đòi kẹo. Thế nhưng, tia sáng ấy vụt tắt nhanh như sao băng. Hắn ngay lập tức chớp mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng băng giá ngàn năm: "Tốt lắm. Bây giờ thu dọn đồ đạc, về nhà đi. Nghỉ ngơi cho tử tế. Sáng mai đến công ty điểm danh đúng giờ, trễ một phút trừ nửa ngày lương." Dọa trừ lương là đòn chí mạng nhất đối với tôi. Tôi giật bắn mình, vội vàng vơ vét đồ đạc nhét hết vào balo với tốc độ ánh sáng, chuẩn bị phi thân về chiếc giường thân yêu. Vừa đeo balo lên vai, tôi sực nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn đống tài liệu vẫn còn chất cao như núi trên bàn hắn, lên tiếng hỏi han đầy tình đồng chí: "Sếp à, anh còn nhiều việc chưa xong đúng không? Có cần tôi ở lại phụ một tay không? Anh xem, tôi uống sữa vào giờ khỏe như vâm, hoàn toàn có thể cày thêm vài ba tiếng nữa không thành vấn đề!" Động tác lật tài liệu của Nguyễn Hoàng Nam khựng lại. Hắn ngước lên nhìn tôi bằng cái ánh mắt vừa bất lực, vừa cam chịu, giống như đang nhìn một giống loài ngoài hành tinh não nhẵn không thể cứu chữa. Hắn thở hắt ra một hơi cực kỳ não nề: "Không cần. Cô về đi. Để cô ngồi lù lù ở đây, tôi chỉ thấy áp lực và lo lắng thêm. Lo nhỡ cô lại đói, lại ngất ra đấy thì tôi lại phải mất thời gian đi dọn xác." Tôi gật đầu cái rụp, bày ra vẻ mặt sáng tỏ. *Được rồi, tôi hiểu ý sếp quá đi chứ! Tên tư bản này sợ mình ngồi đây vướng chân vướng tay, lỡ ngất xỉu lại làm phiền đến thời gian quý báu để sinh ra tiền của hắn! Thôi mình về cho hắn rảnh nợ, chuyên tâm làm tư bản bóc lột vậy!* "Vâng ạ! Nếu sếp đã nói thế thì tôi xin phép chuồn trước đây!" Tôi vui vẻ vẫy tay chào hắn. "Hẹn gặp lại ông chủ vào ngày mai! Sếp cũng về sớm đi nhé, đừng làm việc quá khuya, nhỡ lao lực mà chết thì ai trả lương cho tôi! Sức khỏe quan trọng lắm đấy!" Dứt lời, tôi quay gót tung tăng bước ra khỏi cửa, lòng phơi phới như con chim sổ lồng, vừa đi vừa huýt sáo một đoạn nhạc chế về tiền thưởng. Bỏ lại trong không gian văn phòng rộng lớn tĩnh lặng, Nguyễn Hoàng Nam vẫn ngồi bất động ở đó. Hắn buông cây bút hàng hiệu xuống mặt bàn, lẳng lặng ngước mắt nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang nhảy nhót khuất dần sau cánh cửa thang máy kim loại. Phải rất lâu sau, khóe môi luôn mím chặt của vị giám đốc trẻ mới từ từ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ .
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ