Sáng thứ Hai, ánh nắng rực rỡ của thành phố Lăng Hải tràn qua những ô cửa kính cường lực, nhưng không chói lọi bằng ngọn lửa quyết tâm đang bừng bừng cháy trong lòng tôi. Tôi có mặt tại công ty sớm hơn bình thường chừng nửa tiếng.
Ngồi vào bàn, tôi cẩn thận mở máy tính, rà soát lại cái phương án đã vắt kiệt của tôi cả tuần qua. Tôi soi từng dấu chấm, dấu phẩy, đảm bảo không có lấy một lỗi chính tả nào, số liệu chuẩn xác đến tận chữ số thập phân thứ ba. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một kịch bản duy nhất: *Hôm nay trình bày xong, tên tư bản Nguyễn Hoàng Nam kia nhất định phải quỳ gối công nhận tôi là nhân viên xuất sắc nhất tháng, sau đó hai tay dâng lên một khoản tiền thưởng hậu hĩnh! Hahaha!*
Đúng tám giờ rưỡi, cuộc họp định mệnh bắt đầu.
Không khí trong phòng họp lớn ngột ngạt đến khó thở. Xung quanh chiếc bàn bầu dục là đầy đủ các gương mặt cộm cán của ban lãnh đạo cấp cao, và ngồi chễm chệ ở vị trí khách mời VIP là ông Lý - vị khách hàng nổi tiếng với độ "hãm" vô đối, người đã từng dùng cái miệng đầy nọc độc của mình làm cho ba nhân viên trước tôi phải khóc ròng vì chê bai. Nhìn cái mặt hằm hằm của ông ta, tôi thầm rủa trong bụng: *Lão này chắc ngày xưa bị vợ bỏ nên bây giờ tâm lý vặn vẹo, thích làm khổ người khác để trả thù đời đây mà! Cứ chờ đấy, hôm nay Lê Thảo Vy này sẽ làm cho ông phải gật gù bái phục!*
Tôi tự tin bước lên bục, đứng trước màn hình chiếu sáng rực, hắng giọng bắt đầu trình bày:
"Phương án của chúng tôi tập trung vào ba điểm chính..."
Mới đúng mười phút trôi qua. Tôi còn chưa kịp nói hết ý thứ hai, ông Lý đã thô bạo vung tay cắt ngang. Gương mặt ông ta nhăn nhúm lại, khó coi như vừa ăn phải phân chuồng:
"Phương án này quá tầm thường! Tôi đã nghe hàng chục lần rồi. Các cô các cậu không có cái gì sáng tạo hơn không?"
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp, nhưng vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp, vội vàng giải thích: "Thưa ông Lý, phương án này được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế của quý công ty sáu tháng qua..."
"Dữ liệu thì ai cũng có!" Ông ta gắt lên, gõ tay cộc cộc xuống mặt bàn gỗ vang lên những tiếng chát chúa. "Tôi cần sự khác biệt! Cái này không được, làm lại từ đầu!"
Ba chữ "làm lại từ đầu" như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng chôn chân trên bục, mặt đỏ bừng lên vì uất ức. *Làm lại? Lão già này có biết tôi đã thức mấy đêm trắng vì cái đống này không? Có biết tôi đói đến mức tụt huyết áp ngất xỉu ngay tại văn phòng không? Có biết...*
Ngay khoảnh khắc tôi sắp không kìm được mà bùng nổ, thì một giọng nói lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao cạo vang lên từ vị trí ghế chủ tọa. Âm vực không cao, nhưng sức sát thương lại cực lớn, lạnh đến mức tôi có cảm giác nhiệt độ cả phòng họp vừa tụt thẳng xuống âm 5 độ C:
"Ông Lý nói phương án của cô ấy tầm thường?"
Tất cả mọi người, kể cả ông Lý, đồng loạt quay đầu nhìn Nguyễn Hoàng Nam. Hắn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da, mặt mày lạnh lẽo như tảng băng trôi nghìn năm ở Bắc Cực. Đôi mắt đen sâu thẳm híp lại, ghim thẳng vào vị khách hàng khó tính, giọng trầm ấm nhưng lại cuộn trào một loại áp lực mang tính hủy diệt không thể miêu tả bằng lời:
"Cô ấy đã làm phương án này liên tục bảy ngày, thậm chí thứ Sáu còn tăng ca đến chín giờ tối, đói đến ngất xỉu. Ông nói nó tầm thường?"
Trán ông Lý lập tức túa mồ hôi. Vẻ hống hách ban nãy xẹp lép như quả bóng xì hơi, mặt ông ta trắng bệch, ấp úng: "Nguyễn tổng, tôi không có ý..."
"Phương án này," Nguyễn Hoàng Nam không thèm để ông ta nói hết câu, trực tiếp đứng dậy. Đôi chân dài sải vài bước đã đứng ngay cạnh tôi. Một bàn tay to lớn, ấm áp của hắn vươn ra, vô cùng tự nhiên đặt lên vai tôi. Chiều cao mét tám lăm của hắn mang theo sự áp bức tuyệt đối, làm toàn bộ phòng họp im phăng phắc như một cái bể cạn không có oxy. Hắn gằn từng chữ: "...tôi đã xem qua từng chi tiết. Nó không chỉ không tầm thường, mà còn là phương án tốt nhất tôi từng thấy trong tháng qua."
Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt xẹt qua tôi một cái rất nhanh, rồi lại hướng về phía ông Lý, khôi phục vẻ lạnh lùng vô tình:
"Nếu ông không hài lòng, chúng tôi rất tiếc. Nhưng tôi khẳng định, không một công ty nào ở thành phố Lăng Hải này có thể đưa ra phương án tốt hơn thế này. Và nếu ông còn muốn nói thêm một lời nào chê bai nữa..."
Hắn cố tình bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt sắc như dao găm kia đã nã hàng loạt viên đạn vô hình vào người đối diện. Thông điệp cực kỳ rõ ràng: *Lão già này dám hé răng chê bai một từ nữa, thì đừng có mộng tưởng hợp đồng nào được ký kết ở đây!*
Toàn bộ phòng họp chìm trong sự im lặng chết chóc. Đừng nói là người, ngay cả con chuột đang nấp góc phòng chắc cũng không dám kêu tiếng nào.
Tôi đứng đó, ngây như phỗng. Bờ vai vẫn còn cảm nhận rất rõ nhiệt độ rực rỡ truyền qua lớp áo sơ mi từ bàn tay của hắn. Đầu óc tôi nhảy múa điên cuồng: *Ôi trời đất mẹ ơi! Cái tên tư bản này... bá đạo chết đi được! Trông hắn lúc này giống hệt như một vị bạo quân đang che chở cho cô hầu gái bé nhỏ của mình vậy! À không không, tỉnh lại đi Thảo Vy! Phải là ông chủ đang bảo vệ con trâu bò cày bừa giỏi nhất của mình mới đúng! Nhưng nói thật, trông hắn lúc này... oai phong cướp mất hồn người ta thật sự!*
Trước sự áp đảo tuyệt đối của Nguyễn Hoàng Nam, cuối cùng ông Lý cũng phải lau mồ hôi, gượng gạo gật gù chấp nhận phương án. Cuộc họp kết thúc thành công rực rỡ.
Khi mọi người dần tản ra khỏi phòng họp, tôi tinh ý nhận ra ánh mắt họ nhìn tôi đều chứa đựng một sự kỳ lạ khó tả. Nhưng tôi mặc kệ! *Yeah! Thành công rồi! Tiền thưởng rực rỡ đang vẫy gọi chị!*
Đang mải mê đắm chìm trong viễn cảnh tiền rơi trúng đầu, một bóng đen cao lớn đột ngột ập tới, che khuất toàn bộ ánh sáng trước mặt tôi. Nguyễn Hoàng Nam đã đứng đó từ lúc nào.
"Làm tốt lắm!" Hắn ném ra ba chữ, âm điệu phẳng lặng.
Tôi ngẩng phắt lên, mỉm cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóc lộ ra hết cỡ: "Cảm ơn sếp đã ủng hộ tôi! Nếu không có anh, chắc hôm nay tôi phải cày lại từ đầu đến hộc máu mất!"
Hắn cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt đang hớn hở của tôi, hầu kết khẽ trượt.
"Tôi chỉ không muốn người khác coi thường nhân viên của tôi, làm mất danh dự công ty." Giọng hắn có chút mất tự nhiên, rồi hắn đột ngột nghiêm mặt, "Và... đừng có khóc. Nhân viên của tôi không được khóc trước mặt người khác."
Khóc? Ai khóc? Tôi đang vui muốn mở tiệc ăn mừng đây này! Nhưng nể tình hắn vừa cứu cái nồi cơm của tôi, tôi lập tức gật đầu lia lịa, bày ra bộ dạng trung thành tuyệt đối: "Dạ, tôi hiểu! Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cày cuốc bán mạng, tuyệt đối không làm cho công ty mất danh dự!"
Nguyễn Hoàng Nam nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp, giống như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người. Cuối cùng, hắn chỉ thở hắt ra một hơi dài, quay lưng cất bước thẳng ra khỏi phòng họp.
*Kệ hắn đi! Hôm nay lập công lớn, chắc chắn tháng này tiền thưởng sẽ dày cộm hơn dự kiến!* Nghĩ đến đó, lòng tôi lại phơi phới như hoa nở mùa xuân.