Chương 3: chương 3 : Về nhà thôi

Tôi cắm mặt vào bát cháo, tốc độ nhai nuốt nhanh đến mức nếu có ai đi ngang qua chắc chắn sẽ tưởng tôi là nạn nhân của một trận đói lịch sử nào đó vừa được giải cứu. Thú thật, dạ dày được lấp đầy mang lại một loại cảm giác thỏa mãn tột độ, đánh bay mọi sự tự tôn hay giữ kẽ của một nhân viên trước mặt sếp lớn. Chỉ trong chớp mắt, bát cháo gà, hai cái bánh bao nhân thịt và cả hộp sữa chua dâu tây to oạch đã ngoan ngoãn nằm gọn trong bụng tôi. Tôi thỏa mãn ợ một tiếng khe khẽ, vươn vai thư giãn. Đúng lúc này, một tờ giấy ăn trắng muốt không biết từ đâu bay thẳng tới, hạ cánh chính xác lên mặt tôi. "Lau cái miệng đi. Trông cô bây giờ chẳng khác gì mấy đứa trẻ lên ba ăn vụng bị lem nhem hết cả." Giọng nói trầm bổng mang đậm tính chất mỉa mai của Nguyễn Hoàng Nam vang lên. Tôi kéo tờ giấy ăn xuống khỏi mặt, trừng mắt nhìn hắn. Tên tư bản này đang khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, ánh mắt ghét bỏ quét từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi hắn đang khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ, dường như đang nín cười. "Cảm ơn sếp," tôi nghiến răng, dùng giấy lau mạnh khóe miệng, tự nhủ trong lòng rằng không thèm chấp nhặt kẻ đang nuôi sống cái dạ dày của mình. Đợi tôi dọn dẹp xong tàn cuộc, một cô y tá đẩy cửa bước vào để kiểm tra bình truyền nước. Sau khi tháo kim truyền và xác nhận tôi chỉ bị hạ đường huyết do làm việc quá sức và bỏ bữa, cô ấy mỉm cười thông báo tôi có thể xuất viện. Nghe đến hai chữ "xuất viện", tôi lập tức tỉnh táo, vội vàng xỏ chân vào giày, trong đầu bắt đầu nhẩm tính xem giờ này gọi xe công nghệ về khu trọ mất bao nhiêu tiền. Còn chưa kịp rút điện thoại ra, cổ áo phía sau của tôi đã bị một lực đạo quen thuộc xách lên. "Đi thôi." Nguyễn Hoàng Nam hất cằm ra phía cửa, một tay đút túi quần, tay kia xách cái áo vest của hắn, sải bước đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau lưng hắn ra đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Nhìn chiếc Porsche Panamera đen bóng loáng, sang trọng đang đỗ chễm chệ ở góc VIP, tôi bất giác chững lại. Cái thứ phương tiện tỏa ra mùi tiền nồng nặc này, dù tôi có cày cuốc cả đời chắc cũng chỉ mua được cái bánh xe. Thấy tôi đứng ngây ra đó, Nguyễn Hoàng Nam nhíu mày, mở cửa ghế phụ: "Còn đứng đó làm gì? Chờ tôi bế cô lên xe à?" "À, không... Sếp à, trễ thế này rồi, tôi tự gọi xe về cũng được. Không dám phiền sếp làm tài xế đâu..." Tôi cười gượng, hai tay vô thức xua xua. Để sếp lớn đích thân đưa về, sáng mai thức dậy tôi có bị giảm thọ không? "Lên xe!" Giọng hắn trầm xuống, mang theo áp lực không thể chối cãi của một vị quân vương. "Cô nghĩ tôi rảnh rỗi đi làm tài xế cho cô chắc? Tôi chỉ không muốn ngày mai trên báo xuất hiện tin tức 'Nhân viên tập đoàn X ngất xỉu giữa đường giữa chợ lúc nửa đêm do công ty bóc lột'. Lên!" Biết không thể cãi lại cái lý sự cùn của tên tư bản này, tôi đành ngoan ngoãn chui vào ghế phụ. Cửa xe đóng lại, không gian xung quanh bỗng chốc thu hẹp, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa gỗ tuyết tùng hòa lẫn với bạc hà lạnh lẽo – mùi hương đặc trưng luôn tỏa ra từ người Nguyễn Hoàng Nam. Xe lăn bánh hòa vào dòng đường phố Hà Nội về đêm. Cảnh vật vụt qua cửa sổ. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập. Sự mệt mỏi sau một ngày dài chiến đấu bắt đầu kéo đến, hai mí mắt tôi cứ thế dính chặt vào nhau. Đang thiu thiu ngủ, tôi chợt rùng mình vì hơi lạnh từ điều hòa. Tôi hơi co người lại, định đưa tay chỉnh cửa gió thì đột nhiên, một chiếc áo vest mang theo hơi ấm và mùi hương nam tính ập xuống, trùm kín lấy nửa người tôi. Tôi giật mình mở bừng mắt. Nguyễn Hoàng Nam vẫn giữ tư thế lái xe thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, một tay điều khiển vô lăng, tay kia vừa thu về từ bảng điều khiển trung tâm. Nhiệt độ điều hòa đã được tăng lên hai độ, và tiếng nhạc jazz không lời êm dịu cũng bắt đầu vang lên khe khẽ. "Nằm yên. Đừng có ngọ nguậy." Hắn lạnh nhạt ra lệnh, tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một cái, nhưng dưới ánh đèn đường hắt vào, tôi thề là tôi nhìn thấy vành tai hắn hơi phiếm hồng. Trái tim tôi bỗng "thịch" một nhịp. Kẻ hay mỉa mai, cay độc thường ngày, và người đàn ông tinh tế lấy áo khoác cho tôi lúc này, rốt cuộc ai mới là con người thật của hắn? Sự ấm áp từ chiếc áo vest lan tỏa, khiến đầu óc tôi có chút đình trệ, nhưng sự tò mò vô biên thì lại trỗi dậy. Mượn không gian mờ ảo và bầu không khí có vẻ hòa hoãn này, tôi không nhịn được, nhỏ giọng thăm dò: "Sếp này... ban nãy ở bệnh viện, mẹ sếp nói gì mà sếp hoảng hốt thế? Không phải bác gái hiểu lầm anh làm tôi có bầu... à nhầm, làm tôi ngất nên đòi báo cảnh sát bắt anh đấy chứ?" "Kéttttt!" Một cú phanh gấp khiến cả người tôi lao về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại. Tôi hoàn hồn nhìn sang, chỉ thấy gân xanh trên trán Nguyễn Hoàng Nam đang giật liên hồi. Hắn quay sang lườm tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: "Lê Thảo Vy, trong đầu cô ngoài phương án công việc ra thì chỉ toàn bã đậu thôi đúng không? Mẹ tôi tưởng tôi..." Hắn khựng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, vội vàng bẻ lái sang chuyện khác, "Tưởng tôi ép nhân viên đến mức đột tử, định lên tận công ty làm ầm lên thôi! Đừng có tự ảo tưởng vị trí của mình trong mắt bà ấy!" Nói xong, hắn đạp chân ga, chiếc xe vọt đi như tên bắn. Tôi ôm chặt chiếc áo vest của hắn, lén bĩu môi. Xạo quần! Nếu chỉ là sợ mẹ lên công ty làm ầm, hắn có cần phải đỏ mặt tía tai như con gà tây luộc thế không? Rõ ràng là có tật giật mình! Dù không đoán ra được bác gái đã nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ bối rối đến phát bực của hắn lúc này, tâm trạng tôi bỗng chốc tốt lên lạ thường. Ba mươi phút sau, xe dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ của tôi. Sự sầm uất, xa hoa của chiếc xe hoàn toàn lạc lõng với những bức tường rêu phong, cũ kỹ xung quanh. Tôi cởi dây an toàn, gấp gọn chiếc áo vest trả lại cho hắn: "Cảm ơn sếp đã đưa tôi về. Thứ Hai tôi sẽ nộp phương án hoàn chỉnh cho anh." Nguyễn Hoàng Nam nhận lấy chiếc áo, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua bóng tối tĩnh lặng của con hẻm, rồi lại nhìn xoáy vào tôi. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, gằn từng chữ: "Lê Thảo Vy, nghe cho kỹ đây. Hai ngày cuối tuần này, cô mà dám mở laptop ra hay vác mặt đến công ty, tôi sẽ lập tức đuổi việc cô. Ăn, ngủ, nghỉ ngơi, làm cho ra dáng một con người đi. Thứ Hai mà cô không khỏe mạnh, rạng rỡ vác cái thân trâu bò của cô đến báo cáo, tôi trừ nửa tháng lương!" Vẫn là cái giọng điệu hống hách, đe dọa trừ lương quen thuộc, nhưng lần này lọt vào tai tôi lại êm ái đến lạ. Tôi phì cười, giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội: "Tuân lệnh ông chủ tư bản! Chúc sếp ngủ ngon!" Nói rồi, tôi mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi vào hẻm. Khi tôi đi đến đoạn rẽ, ngoái đầu nhìn lại, chiếc Porsche đen vẫn đỗ lặng lẽ ở đó, hai ngọn đèn pha sáng rực chiếu rọi cả một đoạn đường tối tăm phía sau lưng tôi. Hắn vẫn chưa rời đi. Hắn đang đợi tôi vào đến nhà an toàn. Tôi mỉm cười rạng rỡ, quay người bước tiếp. Trong màn đêm se lạnh của đêm khuya , trái tim tôi dường như vừa được ai đó gieo xuống một hạt mầm ấm áp, khe khẽ nảy lộc. Có lẽ, làm "trâu bò" cho tên tư bản ác khẩu nhưng mềm lòng này, thực sự không phải là một giao dịch tồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ