Chương 2: chương 2 : Trong bệnh viện

Không gian trong phòng VIP bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Nguyễn Hoàng Nam thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy tôi đúng ba giây. Ba giây đó, tôi có cảm giác như mình là một bản báo cáo tài chính đầy lỗ hổng đang bị anh ta săm soi. Sau đó, anh ta thở hắt ra một hơi dài, một tiếng thở dài hiếm hoi mang theo sự bất lực tột độ: "Lê Thảo Vy, cô có biết hôm nay thứ mấy không?" Bị áp bức bởi khí tràng của anh ta, tôi vô thức thu cổ lại, ngoan ngoãn đáp như một học sinh tiểu học bị thầy giáo hỏi bài: "Thứ Sáu ạ." "Cô có biết mấy giờ rồi không?" Anh ta nhích người tới trước một chút, đôi lông mày kiếm nhíu chặt. "Chín giờ tối ạ." Tôi lí nhí. "Cô có biết cô đã làm việc liên tục mười hai tiếng chưa chút nghỉ ngơi, chưa ăn uống gì không? Cô không biết tự chăm sóc bản thân mình à?" Giọng anh ta bắt đầu cao dần lên, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo sự bực dọc bị dồn nén. Anh ta lại gần hơn nữa, bóng lưng rộng lớn gần như che khuất ánh đèn mờ ảo phía sau, tạo thành một bóng râm phủ kín lấy tôi. "Cô có biết nếu cô chết ở công ty, tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền không?" Đáy lòng tôi vừa mới dấy lên được một tia cảm động mỏng manh như tơ nhện vì tưởng sếp xót mình, lập tức bị câu nói sặc mùi tiền bạc tư bản này đánh cho tan nát. Tôi chằm chằm nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo của hắn, và rồi, như một cuộn băng được tua ngược, nơ-ron thần kinh của tôi đột nhiên nháy sáng, lôi ra đúng cái câu cảm thán kinh điển trước khi tôi ngất đi. *"Chết rồi, con trâu bò của tôi!"* Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, thiêu rụi toàn bộ sự e dè với cấp trên. Cái gì mà bồi thường? Cái gì mà sợ tôi chết? Hóa ra xót của mới là thật! Tôi tức giận đến mức quên béng luôn việc người đàn ông trước mặt nắm quyền sinh sát cái nồi cơm của mình, hất cằm bật lại: "Vậy hồi nãy anh nói 'con trâu bò của tôi' thì sao?" Không khí trong phòng dường như đông cứng lại một nhịp. Nguyễn Hoàng Nam mặt mày hơi cứng lại một chút. Tia bối rối xẹt qua đôi mắt đen láy kia rất nhanh nhưng không qua mặt được tôi. Anh ta ho húng hắng, rồi vội vàng quay mặt sang bên kia, cất cái giọng cứng ngắc như cành củi khô: "Nghe nhầm rồi." "Tôi nghe rõ ràng!" Máu nóng dồn lên, tôi cố gắng chống tay ngồi thẳng dậy, mặc kệ cái đầu vẫn còn đang ong ong choáng váng. Công lý là phải được thực thi! "Tôi ở lại cày cuốc cho công ty anh, không lo lắng cho sức khỏe tôi thì thôi lại nói tôi... nói tôi là con trâu bò? Tôi là trâu bò à?" Bị tôi ép đến chân tường, anh ta quay ngoắt lại. Đôi mắt đen sâu thẳm, sắc lẹm ghim thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của tôi. Bờ môi mỏng khẽ mím lại, sau đó anh ta ung dung nhả ra một câu làm tôi bần thần đến mức tắc luôn nốt dòng suy nghĩ: "Nếu không phải trâu bò, thì ai lại cố chấp làm việc đến gần chết chỉ để ném phương án lên bàn tôi?" Tôi: "..." Há miệng mắc quai. Toàn bộ từ ngữ định phản bác đều trôi tuột xuống dạ dày. Tôi chớp chớp mắt, não bộ quay cuồng xử lý thông tin. Đúng. Anh ta nói đúng quá. Tôi chính là một con trâu. Một con trâu điên chỉ biết cắm đầu cày cuốc bán mạng, đến chết vẫn ôm mộng đập tài liệu vào mặt sếp. Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng thừa nhận bản ngã "trâu bò" của mình, thì tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Hoàng Nam đột ngột reo vang, cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng. Hắn liếc nhìn màn hình một chút, hàng lông mày đang giãn ra lập tức cau chặt lại thành một đường, rồi vẻ mặt đầy cam chịu nhấc máy: "Chào mẹ... vâng con đang ở bệnh viện... Không, không bị sao hết... là... một nhân viên của con bị ngất ở công ty." Hắn đưa tay day day thái dương, giọng điệu kiên nhẫn pha chút mệt mỏi. "À, đúng là nữ nhân viên... Mẹ nói cái gì vậy?!" Câu cuối cùng, giọng hắn đột nhiên ré lên, cao gấp bốn lần âm lượng bình thường. Tôi giật bắn mình, tròn mắt nhìn sang. Vẻ điềm tĩnh, bá đạo, lạnh lùng dọa người lúc nãy bay sạch sành sanh. Mặt mũi hắn đỏ bừng lên, luống cuống và khó coi như một củ cà rốt héo bị ném vào chảo dầu sôi. Hắn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa vác dao xông vào cướp trắng cả gia tài nhà họ Nguyễn. Tôi oan ức thu mình lại, chỉ có thể ngây người nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu tôi hàng ngàn dấu chấm hỏi bay lượn: *Rốt cuộc bà chủ tịch đang nói cái gì trên điện thoại mà có thể khiến tên tư bản máu lạnh này hoảng loạn đến mức mất khống chế thế kia? Có bầu? Cưới chạy tang? Hay bắt đền trinh tiết?* "Không phải vậy! Mẹ... Được rồi, con bận, tắt máy đây!" Không để đầu dây bên kia nói thêm lời nào, hắn luống cuống bấm nút kết thúc cuộc gọi một cách gấp gáp, ngón tay còn ấn mạnh đến mức điện thoại suýt thủng lỗ. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, máu tò mò trong tôi nổi lên. Tôi chớp mắt, hỏi một cách vô cùng thật thà: "Mẹ anh nói gì vậy ông chủ?" "Không liên quan đến cô." Hắn gắt lên, quay ngoắt đi như trốn chạy. Đôi chân dài sải những bước gấp gáp ra đến cửa, không quên quay đầu lại lườm tôi một cái cháy máy: "Nằm yên đấy." "Cạch." Trước khi tôi kịp mở miệng đáp lời, cánh cửa gỗ dày cộp đã đóng sầm lại, nhốt sự ngượng ngùng của hắn ở bên ngoài. Tôi nằm lại một mình trên chiếc giường êm ái, thở hắt ra. Cơn choáng váng trong đầu đã nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cái dạ dày thì bắt đầu gào thét. Vài thìa cháo thượng hạng ban nãy thì làm sao lấp đầy được cái dạ dày trống rỗng từ trưa của tôi? Đúng là chỉ đáng nhét kẽ răng! Đang miên man oán thán, nơ-ron thần kinh của tôi lại giật nảy mình chuyển kênh về công việc. Thôi chết rồi! Cái phương án tôi trầy trật làm cả ngày hôm nay, lúc lưu file tắt máy tôi đã ấn "Save" chưa hay lại lỡ tay ấn "Don't Save"? Đừng để mất dữ liệu, nếu phải cày lại từ đầu rồi chết lâm sàng lần hai, chắc chắn tên tư bản keo kiệt kia sẽ không thèm bồi thường nữa đâu! Mười lăm phút sau, tiếng nắm đấm cửa xoay nhẹ lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng mất file. Cánh cửa mở ra. Nguyễn Hoàng Nam bước vào, khí tràng lạnh lùng đã khôi phục. Nhưng thứ đập vào mắt tôi không phải là gương mặt đẹp trai của hắn, mà là chiếc túi ni-lông lớn đầy ắp đồ ăn hắn đang xách trên tay. Hắn đi đến, ném phịch chiếc túi lên chiếc bàn di động, rồi thong thả mở ra từng thứ một: một hộp cháo gà bốc khói nóng hổi thơm phức mùi hành lá, một lồng bánh bao nhân thịt căng mọng nước, và thậm chí... cả một hộp sữa chua dâu tây to oạch. Tôi há hốc miệng, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô: "Ông chủ, sao anh lại mua thêm đồ vậy? Lại còn mua nhiều thế?" Hắn liếc xéo tôi một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng: "Biết cô ăn nhiều như lợn, chút cháo kia chẳng đủ." Giọng điệu lạnh lùng ngứa đòn là thế, nhưng tay hắn lại rất tự nhiên đẩy hộp cháo gà về phía tôi, động tác mở nắp gỡ đũa lưu loát đến kỳ lạ: "Ăn đi, còn nóng." Trong lòng tôi bỗng có một dòng nước ấm chảy qua. Tôi ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, cầm thìa múc một miếng cháo lớn đưa vào miệng. Vị ngọt ngào của thịt gà, chút cay cay của hạt tiêu và hơi ấm rực rỡ lan tỏa khắp khoang miệng, sưởi ấm luôn cả cái thân xác mệt mỏi của tôi. Vừa ăn, tôi vừa lén nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. "Ông chủ," tôi nhai nhóp nhép, nuốt ực miếng cháo rồi hỏi một cách cẩn thận, "tại sao anh lại quay lại công ty vậy? Không phải đi gặp khách hàng à?" Hắn ngồi vắt chéo chân đầy tao nhã, ngón tay thon dài thong thả lướt màn hình điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: "Đã gặp xong. Đi qua công ty muốn lấy chút tài liệu." Tôi híp mắt, vẻ mặt đầy hồ nghi: "Lấy tài liệu mà kịp thấy tôi ngất?" Thời gian chuẩn xác đến mức như thể anh ta đứng canh sẵn ở cửa vậy. Ngón tay đang lướt màn hình của hắn khẽ khựng lại một phần mười giây, rồi hắn ngước lên nhìn tôi, nhếch mép: "May mắn cho cô đấy." Nhìn ánh mắt cao ngạo nhưng lại giấu giếm chút gì đó chột dạ của hắn, tôi khẽ mỉm cười gật đầu, cúi xuống xì xụp ăn tiếp. Trong lòng bỗng thầm cảm kích vô cùng. Cái tên tư bản này, miệng mồm tuy nói lời khó nghe, độc địa đến mức khiến người ta muốn tăng xông, nhưng thực chất trong lòng cũng không tệ. Một ông sếp sẵn sàng bỏ thời gian chạy đi mua cháo gà, bánh bao cho nhân viên giữa đêm hôm khuya khoắt... Thôi được rồi. Nể tình hộp sữa chua dâu tây tráng miệng xịn sò này, tôi tự hứa với lòng mình: Tuần tới, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, tiếp tục làm con trâu bò điên cuồng cày cuốc vì sự nghiệp làm giàu của Nguyễn Hoàng Nam vậy!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ