Sau khi nhận được bức thư nặc danh, thanh tra Nguyễn Hoàng Duy quyết định điều tra sâu hơn về Trần Minh Kha. Vụ án Phạm Quốc Thành vẫn chưa có kết luận, nhưng những tài liệu mới cho thấy có người đang cố tình dẫn dắt cảnh sát theo nhiều hướng khác nhau. Duy bắt đầu nghi ngờ rằng cái chết của Thành chỉ là phần nổi của một bí mật lớn hơn, và Kha có thể biết nhiều điều mà anh chưa chịu tiết lộ.
Trong khi đó, Kha nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Vũ Đức Lâm. Giọng nói ấy khiến anh sững sờ, bởi Lâm đã biến mất khỏi cuộc sống của anh suốt mười hai năm. Người đàn ông không giải thích mình đang ở đâu, chỉ nói rằng Thành không phải người duy nhất che giấu sự thật năm xưa. Trước khi cúp máy, Lâm hẹn Kha gặp mặt và cảnh báo rằng nếu cảnh sát tìm được ông ta trước, tất cả những người liên quan sẽ gặp rắc rối.
Kha không biết có nên tin cuộc gọi ấy hay không. Anh đã dành quá nhiều năm căm ghét Thành để rồi giờ đây phải đối diện với khả năng mình chưa từng hiểu rõ chuyện gì thực sự xảy ra. Anh quyết định không kể cho Duy về cuộc gọi, nhưng sự im lặng ấy nhanh chóng trở thành một sai lầm. Cùng ngày, thanh tra phát hiện Kha đã tìm kiếm thông tin về Vũ Đức Lâm trên mạng và bắt đầu theo dõi những mối liên hệ của anh.
Cuối tuần, Duy nhận được một tập tài liệu gửi đến văn phòng. Trong đó có bản sao lời khai của một nhân viên cũ, khẳng định Lâm đã gặp Thành vài ngày trước khi ông ta chết. Nhưng ở cuối trang, có một dòng ghi chú khiến Duy chú ý: “Người thứ tư trong bức ảnh không phải nhân viên công ty.” Anh lập tức lấy tấm ảnh cũ ra xem lại. Nếu người đó không thuộc công ty, vậy họ xuất hiện trong buổi chụp ảnh năm ấy vì lý do gì?
Đêm đó, Kha nhận được một tin nhắn mới: “Ngày mai, anh sẽ biết ai mới là người phản bội anh.”
Lần này, Kha không còn cảm thấy tức giận. Anh chỉ thấy bất an, bởi người gửi dường như biết rõ từng bước đi của mình. Và ở một nơi khác, thanh tra Duy cũng đang tiến gần đến cùng một câu hỏi: liệu kẻ đứng sau bí mật mười hai năm trước có đang quay lại để hoàn tất điều gì đó còn dang dở?