Nguyễn Hoàng Duy quyết định điều tra lại buổi tiệc diễn ra trước khi Phạm Quốc Thành qua đời. Sau nhiều lần hỏi chuyện, một nhân viên phục vụ cuối cùng cũng nhớ ra rằng Thành và Trần Minh Kha từng gặp riêng trong phòng nhỏ phía sau sảnh tiệc. Hai người nói chuyện khá lâu, nhưng khi Kha bước ra, sắc mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Duy tìm được người nhân viên ấy để hỏi kỹ hơn. Người này nhớ Thành đã nói một câu trước khi cuộc gặp kết thúc: “Nếu chuyện năm xưa bị phanh phui, cả hai chúng ta đều không thoát được.” Câu nói khiến Duy tin rằng Thành đã nắm giữ một bí mật liên quan trực tiếp đến Kha.
Khi bị thẩm vấn, Kha không phủ nhận cuộc gặp. Anh thừa nhận Thành đã nhắc đến những sai lầm trong quá khứ và muốn hai người cùng đối mặt với sự thật. Tuy nhiên, Kha khẳng định họ không xảy ra xung đột. Duy nhận thấy lời khai này có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng đủ sức buộc tội anh.
Đúng lúc cuộc điều tra rơi vào bế tắc, Đỗ Thành Nam bất ngờ gửi cho Duy một đoạn ghi âm cũ. Trong đó, giọng Thành vang lên đầy lo lắng: “Tôi biết anh đã làm gì, Kha. Nhưng tôi không ngờ anh lại đi xa đến mức này.”
Đoạn ghi âm kết thúc ngay sau đó. Duy cố liên lạc với Nam để hỏi nguồn gốc, nhưng điện thoại của anh ta đã tắt. Duy hiểu rằng Nam đang sợ hãi, và có lẽ người mà anh ta sợ chính là kẻ đang bị điều tra.
Tối hôm ấy, Duy đến gặp Kha, đặt điện thoại phát đoạn ghi âm lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thành đã phát hiện điều gì? Và tại sao anh ta lại nói anh đã đi quá xa?”
Kha im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, giọng bình thản đến lạ thường:
“Anh đang tiến gần đến sự thật hơn anh tưởng. Nhưng trước khi kết luận tôi là hung thủ, hãy tự hỏi ai đã khiến tất cả chúng tôi trở thành những kẻ như ngày hôm nay.”
Duy rời khỏi căn hộ với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Còn Kha đứng lại bên cửa sổ, biết rằng cuộc điều tra đã bước sang giai đoạn nguy hiểm nhất.