Sau cuộc gặp với Kha, Nguyễn Hoàng Duy quyết định tìm bằng được Đỗ Thành Nam. Anh tin rằng Nam chính là người nắm giữ mảnh ghép cuối cùng của vụ án. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Duy nhận được một tin nhắn hẹn gặp tại nhà ga cũ vào tối hôm sau.
Nam xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta đưa cho Duy một tập tài liệu và tiết lộ rằng mười hai năm trước, chính mình đã phát hiện Vũ Đức Lâm cùng một số người trong công ty thao túng sổ sách. Phạm Quốc Thành biết chuyện nhưng chọn im lặng, còn Kha bị biến thành kẻ chịu tội thay.
“Thành đã tìm gặp tôi trước khi chết,” Nam nói. “Anh ấy muốn thú nhận mọi chuyện với Kha và công khai bằng chứng. Nhưng có một điều anh ấy sợ hơn cả việc mất danh tiếng: Kha sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.”
Duy hỏi Nam có biết ai đã giết Thành không. Nam cúi đầu, trả lời rằng anh ta không tận mắt chứng kiến, nhưng có lý do để nghi ngờ Kha. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn.
Sáng hôm sau, Duy mang tài liệu đi đối chiếu với hồ sơ cũ. Một chi tiết bất ngờ xuất hiện: trước khi Thành qua đời, Kha đã biết Thành định công khai sự thật. Điều đó khiến động cơ của Kha trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Duy lập tức triệu tập Kha. Lần này, anh không hỏi về quá khứ mà đặt thẳng tài liệu lên bàn.
“Thành định trả lại sự trong sạch cho anh. Vậy tại sao anh lại không muốn sự thật được công khai?”
Kha nhìn những trang giấy, đôi mắt thoáng dao động. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nói:
“Bởi vì có những sự thật, một khi được nói ra, sẽ phá hủy tất cả.”
Duy hiểu rằng Kha đang che giấu điều gì đó. Nhưng anh vẫn thiếu bằng chứng quyết định để xác định liệu Kha chỉ đang bảo vệ bí mật của mình, hay chính là kẻ đã khiến Thành không bao giờ có thể nói ra sự thật.