Sáng hôm sau, Trần Minh Kha đến đồn cảnh sát đúng giờ hẹn. Nguyễn Hoàng Duy đặt bản sao sổ kế toán lên bàn, quan sát phản ứng của anh. Khi nhìn thấy chữ ký của mình, Kha thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Anh biết khoản tiền này dùng để làm gì không?” Duy hỏi.
Kha nhìn dòng ghi chú, im lặng một lúc rồi đáp: “Mười hai năm trước, tôi từng phát hiện có người sửa số liệu trong sổ sách. Tôi nghi ngờ Thành, nhưng không có bằng chứng. Sau đó, tôi bị đổ hết trách nhiệm và mất tất cả.”
“Vậy tại sao anh chưa từng kể chuyện này?”
“Vì tôi không biết phải tin ai.”
Duy không hoàn toàn tin lời giải thích ấy. Kha đã giấu quá nhiều chuyện, từ cuộc gặp với Vũ Đức Lâm đến cuộc gọi của người tự xưng là Đỗ Thành Nam. Tuy nhiên, điều khiến Duy băn khoăn nhất là Kha dường như biết nhiều hơn những gì anh ta sẵn lòng thừa nhận.
Cuộc thẩm vấn kết thúc mà không có kết quả rõ ràng. Trước khi rời đi, Kha bất ngờ quay lại hỏi: “Nếu anh phát hiện người mình tin tưởng nhất chính là kẻ gây ra mọi chuyện, anh sẽ làm gì?”
Duy đáp ngay: “Tôi sẽ đưa sự thật ra ánh sáng, bất kể người đó là ai.”
Kha khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Duy nhìn theo, cảm thấy câu hỏi ấy không đơn thuần là một lời thăm dò.
Buổi chiều, Duy nhận được tin Đỗ Thành Nam đã xuất hiện tại một khách sạn nhỏ. Anh lập tức đến nơi, nhưng Nam đã rời đi, chỉ để lại một bức thư trong phòng. Nội dung thư khiến Duy sững sờ:
“Tôi biết ai đã giết Phạm Quốc Thành. Nhưng nếu nói ra sự thật, người đó sẽ không phải người duy nhất bị hủy hoại. Hãy tìm lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Thành và Kha.”
Duy cho kiểm tra lại những lời khai trước đó. Trong buổi tiệc tối trước khi Thành chết, nhiều người xác nhận hai người từng nói chuyện riêng. Thế nhưng, không ai biết chính xác họ đã nói gì.
Đêm xuống, Duy mở lại hồ sơ, lần đầu tiên nghi ngờ rằng động cơ của Kha không chỉ là lòng thù hận. Có thể, giữa hai người còn tồn tại một bí mật đủ lớn để biến mười hai năm im lặng thành một lời nói dối kéo dài.
Cùng lúc ấy, Kha đứng trước cửa sổ căn hộ, đọc tin nhắn mới trên điện thoại:
“Nam đã liên lạc với cảnh sát. Anh không còn nhiều thời gian nữa.”
Kha tắt màn hình. Gương mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Anh biết, quá khứ sắp kết thúc. Và khi sự thật được phơi bày, sẽ không còn đường quay lại.