Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Tru Tiên Nhai, chiếu lên thân hình cao ngất của Lục Tiêu. Sau khi xử lý xong hai tên cặn bã của Thiên Kiếm Tông, hắn không chút chần chừ, cất bước hướng về phía sơn môn ngoại môn.
Trên đường đi, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Lục Tiêu thầm đánh giá trạng thái hiện tại của mình.
"Bất Tử Ma Thể sơ khai kết hợp với công pháp 'Hỗn Mang Vô Thượng Quyết' quả nhiên bá đạo. Chỉ mới bước vào Trúc Cơ sơ kỳ nhưng chân nguyên trong đan điền của ta đã tinh thuần và hùng hậu gấp mười lần so với võ giả bình thường cùng cảnh giới."
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của một tiểu thư thế gia tuyệt sắc – Mộ Dung Tuyết. Đó là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của nguyên chủ, người từng thề non hẹn biển tại dưới gốc hoa đào năm nào. Nhưng từ khi nguyên chủ bị phế tuivi, vị "hiền thê" này không những không đứng ra bảo vệ, mà còn chủ động dâng biểu hủy hôn ước, hùa theo Liễu Trường Phong để bám lấy cành cao.
"Đúng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng phản bội Ma Tôn ta... kẻ đó phải trả giá bằng máu."
Lục Tiêu mở bừng đôi mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười băng lãnh.
Vút!
Hắn vận dụng thân pháp, hóa thành một đạo hắc ảnh lướt nhanh qua những vách núi dựng đứng. Chỉ trong chưa đầy nửa nén hương, bóng dáng Thiên Kiếm Tông với những dãy đại điện nguy nga, kiếm khí lượn lờ bao phủ đã hiện ra trước mắt.
Thiên Kiếm Tông là một trong những tông môn thất lưu mạnh nhất ở Nam Vực, nổi tiếng với kiếm đạo sắc bén. Lúc này, tại khu vực ngoại môn, các đệ tử đang tấp nập qua lại chuẩn bị cho buổi kiểm tra định kỳ hàng tháng.
"Này, ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói đại tỷ của tông môn – Mộ Dung Tuyết sư tỷ, hôm nay sẽ cùng Liễu Trường Phong sư huynh đến khu luyện võ để tuyên bố kết giao đạo lữ đấy!"
"Thật sao? Liễu sư huynh đúng là một đời thiên kiêu, không chỉ dung mạo phi phàm mà tu lực đã chạm đến Trúc Cơ hậu kỳ, tương lai chắc chắn sẽ bước vào Nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền."
"Còn nhắc đến cái tên Lục Tiêu phế vật kia làm gì nữa? Nghe nói ba ngày trước đã Nghe nói ba ngày trước đã bị ném xuống Tru Tiên Nhai rồi, e là giờ này xương cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn."
Đám đông đệ tử ngoại môn vừa đi vừa bàn tán rôm rả, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Đúng lúc đó, một bóng người mặc áo bào xám rách rưới, bước chân thong thả nhưng mang theo uy áp vô hình chậm rãi bước qua cổng lớn của ngoại môn.
Ánh mắt của tất cả đệ tử xung quanh vô thức bị thu hút bởi vị "khách không mời" này. Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Kim châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.
"Lục... Lục Tiêu?!"
Một tên đệ tử ngoại môn trợn tròn mắt, chỉ tay về phía trước, lắp bắp kinh hãi như vừa nhìn thấy quỷ ban ngày:
"Hắn... hắn không phải đã chết ở Tru Tiên Nhai rồi sao? Sao lại còn sống trở về?!"