Gió núi thổi lồng lộng thổi bay mái tóc đen hỗn độn của Lục Tiêu, làm lộ ra ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm. Hắn không vội vàng ra tay ngay, mà từ từ cất bước tiến về phía Vương Hổ, mỗi một bước chân đạp xuống đều phát ra tiếng động trầm đục, như giẫm trực tiếp lên nhịp đập trái tim của đối phương.
"Ngươi... Ngươi đừng qua đây!"
Vương Hổ hoảng sợ lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra như mưa đầm đìa trên trán. Dù tu vi của hắn đang ở Luyện Khí tầng bảy, đứng trên Lục Tiêu của quá khứ, nhưng giờ phút này, áp lực từ cảnh giới Trúc Cơ cùng sát khí ngút trời của một đời Ma Tôn khiến hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con kiến hôi trước một ngọn núi lớn.
"Linh căn phế vật? Ăn cắp tông bảo?" Lục Tiêu dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, giọng nói lạnh lẽo vang lên như từ địa ngục vọng về:
"Những tội danh này, rốt cuộc là Liễu Trường Phong áp đặt lên người ta, hay là do chính các ngươi tự biên tự diễn để cướp đi Thanh Tinh Thảo của ta?"
Vương Hổ nuốt nước bọtực một tiếng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lắp bắp chối cãi:
"Ngươi... ngươi nói nhảm cái gì! Đó rõ ràng là... là lệnh của tông môn..."
"Xem ra ngươi không muốn nói thật."
Lục Tiêu lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không có kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với một con tốt thí vô danh.
Vút!
Chỉ thấy tay phải Lục Tiêu vung lên, một luồng kình khí hình lưỡi đao màu đen ngưng tụ từ Bất Tử Ma Thể lập tức xé rách không gian, bay thẳng tới với tốc độ chớp mắt.
"Hám Thiên Kiếm Pháp! Cứu mạng!"
Vương Hổ biết không thể trốn tránh, trong cơn tuyệt vọng liền cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay, chém ra một kiếm mạnh mẽ nhất đời mình.
Một đạo kiếm quang sắc bén mang theo cuồng phong đập thẳng về phía hắc nhận.
Oanh!
Va chạm giữa hai luồng năng lượng tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, kiếm quang của Vương Hổ liền vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ như đậu phụ. Hắc nhận không chút giảm tốc độ, trực tiếp lướt qua bả vai của hắn.
Phập!
"Aaa...!"
Tiếng thét thảm thiết vang vọng cả khe núi. Cánh tay phải cầm kiếm của Vương Hổ bị chém đứt lìa, văng lên không trung trước khi rơiỏm xuống vũng máu dưới đất.
Hắn ngã quỵ xuống, ôm chặt bả vai đang phun trào huyết dịch, mặt mày tái mét vì đau đớn tột cùng.
Lục Tiêu bước đến, cúi xuống nhìn tên chó săn đang run như cầy sấy dưới chân mình, thản nhiên đặt một bàn chân lên ngực hắn, ép cho Vương Hổ không thể động đậy:
"Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Khai ra tất cả những gì Liễu Trường Phong đã sai ngươi làm, hoặc là... chết ngay tại chỗ."
Vương Hổ đau đớn đến mức cơ mặt co rúm lại, nhưng khi nghe đến ba chữ "Liễu Trường Phong", trong mắt hắn chợt lóe lên một tia kiêng kị sâu sắc, cố gắng rít "Lục Tiêu... Ngươi đừng có đắc ý! Liễu sư huynh bây giờ đã là đệ tử thân truyền của chấp pháp trưởng lão, tu vi đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ! Ngươi dám động đến ta, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi! Tông môn sẽ không tha cho..."
Rắc!
Không để Vương Hổ nói hết câu, Lục Tiêu lạnh lùng tăng thêm lực ở chân. Âm thanh xương ngực gãy nát vang lên giòn giã.
"Ồn ào."
Lục Tiêu thu chân lại, liếc nhìn thi thể đã cứng đờ của Vương Hổ, sắc mặt không một gợn sóng. Đối với một kẻ địch đã quyết tâm đem hắn đẩy vào chỗ chết, một đao đoạt mạng chính là sự ân huệ lớn nhất.
Hắn khẽ giơ tay, một cỗ hấp lực cường đại từ lòng bàn tay bùng phát, hút lấy túi trữ vật bên hông của Vương Hổ vào tay. Mở ra xem lướt qua, bên trong có khoảng hơn trăm khối linh thạch hạ phẩm cùng một vài viên đan dược trị thương cấp thấp.
"Ít ra cũng có chút bù đắp."
Lục Tiêu cất túi trữ vật vào người, ngước mắt nhìn về phía ngọn phong hiểm trở ẩn hiện trong mây mù ở xa xa – nơi đó chính là khu vực nội môn của Thiên Kiếm Tông, nơi Liễu Trường Phong đang tu luyện.
"Liễu Trường Phong, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi tất cả của ta kiếp trước...
À nhầm, của nguyên chủ. Hôn ước, tài nguyên, tôn nghiêm..."
Lục Tiêu cười nhạt, sát ý trong mắt ngưng tụ thành thực chất:
"Hôm nay, món nợ này, ta sẽ tự mình đến tận cửa đòi lại từng chút một!"