Vút!
Tiếng xé gió rít lên chói tai khi Lục Tiêu đạp lên một khúc cổ thụ nhô ra từ vách đá, mượn lực phóng thẳng lên bờ vực Tru Tiên Nhai. Gió lạnh mang theo mùi đất ẩm và hơi máu phảng phất trong không khí, kích thích giác quan của một đời Ma Tôn từng lăn lộn qua bao chiến trường đẫm máu.
Hắn đứng vững trên mặt đất, đôi mắt đảo nhanh một lượt cảnh quan xung quanh.
Tru Tiên Nhai là cấm địa của Thiên Kiếm Tông, nơi chuyên dùng để xử tử những đệ tử phạm tội trọng hoặc những kẻ có giá trị lợi dụng đã bị vắt kiệt. Theo ký ức của nguyên chủ, mỗi tháng tông môn đều sai người đến đây kiểm tra xác của các phế nhân bị ném xuống để đảm bảo không ai may mắn sống sót.
"Xem ra, nếu ta chần chừ thêm một khắc, bọn chúng sẽ tới thu thọ thi thể."
Lục Tiêu lạnh lùng nhếch môi. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân lạo xạo đạp lên lá khô bỗng vang lên từ phía rừng phong cách đó không xa, kèm theo vài giọng nói châm chọc quen thuộc.
"Hừ, Vương sư huynh, ngài nói xem tên phế vật Lục Tiêu kia đã chết chưa? Thân thể bị đánh nát kinh mạch, lại rơi từ độ cao vạn trượng xuống, e rằng ngay cả cặn thịt cũng chẳng còn."
"Chết chắc rồi chứ còn gì nữa! Ai bảo hắn không biết điều dám tranh giành Huyết Linh Quả với Liễu sư huynh? Đắc tội với thiên tài ngoại môn như Liễu sư huynh, kết cục của hắn chính là tiêu đời."
Một giọng nam trầm ấm nhưng đầy vẻ ngạo mạn vang lên tiếp theo:
"Cẩn thận một chút. Dù sao phế vật đó cũng từng chiếm danh ngạch đệ tử khảo hạch. Đi xem cho kỹ, nếu thực sự còn chút hơi tàn, ta không ngại tiện tay bổ thêm một kiếm để hoàn thành nhiệm vụ."
Nghe đến cái tên "Liễu sư huynh" và "Vương sư huynh", sát ý trong lòng Lục Tiêu không kìm được mà bùng phát.
Kẻ được gọi là Liễu sư huynh chính là Liễu Trường Phong, kẻ đã tâm cơ hãm hại nguyên chủ, cướp đoạt công lao và nguyên bảo, thậm chí vu oan cho hắn tội danh phản tông để đường hoàng ra tay phế bỏ. Còn tên Vương sư huynh kia chính là chó săn đắc lực dưới quyền của Liễu Trường Phong – Vương Hổ, tu vi Luyện Khí tầng bảy.
"Đúng là chủ động dâng đầu người đến."
Lục Tiêu thu lại khí tức, vận dụng Bất Tử Ma Thể ẩn mình sau một tảng đá lớn rêu phong, khóe môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.
Không lâu sau, hai bóng người mặc ngoại môn đệ tử phục màu xám trắng xuất hiện trên đỉnh Tru Tiên Nhai. Đi đầu là Vương Hổ, tay cầm một thanh trượng kiếm sắc bén, theo sau là một tên đệ tử gầy gò với vẻ mặt khinh miệt.
Vương Hổ dừng bước, nhìn xuống vực sâu âm u, nhổ nước bọt một bãi:
"Phi! Thật xui xẻo cho ta khi phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này tìm xác một tên phế vật. Tìm qua loa rồi về bẩm báo với Liễu sư huynh đi, tránh để lỡ thời gian luyện công buổi tối."
"Vương sư huynh nói rất đúng, ở cái nơi này..."
Phập!
Lời của tên đệ tử gầy gò chưa kịp dứt thì không khí bỗng bị xé toạc bởi một âm thanh vô cùng sắc bén.
Một luồng hắc mang mỏng như cánh ve từ trong bóng tối bắn vụt ra, xuyên thẳng qua yết hầu của hắn trước khi hắn kịp phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Đôi mắt tên đệ tử trợn tròn trừng trừng, ôm cổ ngã quỵ xuống đất, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ tranh.
"Ai?!"
Vương Hổ giật mình hoảng hốt, sắc mặt tái mét, vội vàng rút trường kiếm ra thủ thế, quát lớn vào không trung:
"Kẻ nào lén lút đánh lén? Cút ra đây cho ta! Ngươi biết ta là người của ai không? Ta là người của Liễu Trường Phong đại nhân..."
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng bước chân thong thả vang lên. Từ sau tảng đá lớn, một thiếu niên mặc y phục rách rưới nhưng sống lưng thẳng tắp bước ra. Khuôn mặt thiếu niên dính chút vết máu nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường, sâu thẳm như hố đen vũ trụ, mang theo uy áp khiến người ta nhìn vào phải run sợ từ tận đáy lòng.
Vương Hổ nheo mắt nhìn kỹ, lùi lại một bước, kinh hô không thành tiếng:
"Ngươi... Ngươi là... Lục Tiêu?! Không thể nào! Ngươi rõ ràng đã bị phế đi toàn bộ tu vi, ném xuống vực sâu, sao có thể còn sống? Hơn nữa..."
Cảm nhận được khí tức phát ra từ người thiếu niên đối diện, đồng tử của Vương Hổ co rút lại đến cực hạn, giọng nói run rẩy:
"Trúc... Trúc Cơ kỳ? Ngươi đột phá Trúc Cơ từ lúc nào?!"