Chương 1: Phế Thể Trụ Thiên, Nghịch Luân Hồi

Gió rét thấu xương rít qua khe núi Tru Tiên Nhai, mang theo thứ huyết tinh nồng đậm chưa kịp tan loãng. Dưới đáy vực sâu vạn trượng, bóng tối đặc quánh như mực. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, Lục Tiêu mở bừng hai mắt. Hô... Hô... Tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong tĩnh lặng. Lục Tiêu chống hai tay lên nền đá lạnh giá, vô thức đưa tay sờ lên lồng ngực. Nơi đó đáng lẽ ra phải thủng một lỗ lớn do mũi kiếm Phạt Thiên của Thánh nữ Cửu Tiêu Cung đâm xuyên vào ba năm trước... thế nhưng, bây giờ nó lại đang đập từng nhịp mạnh mẽ, vang dội như trống trận. "Ta... chưa chết?" Đôi đồng tử của Lục Tiêu co rút lại. Trí nhớ ùa về như thủy triều vỡ bờ. Hắn từng là Vực Chủ của Vô Tận Ma Vực, kẻ đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới, chỉ cách bước cuối cùng để phi thăng thành thần. Thế nhưng, vào khoảnh khắc hắn độ kiếp, ba ngàn đại đạo đồng loạt phản hồi, mười hai vị Đại Đế đồng minh trở mặt đánh lén, kết liễu hắn bằng Tru Tiên Kiếm Trận. Hắn tưởng rằng mình đã vẫn lạc hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại... Oanh! Một luồng ký ức xa lạ bỗng nhiên tràn vào đầu hắn. Cơ thể này không còn là Ma Tôn thân kinh bách chiến ngày xưa, mà là một thiếu niên cùng tên vừa bị đánh gãy toàn bộ kinh mạch, vứt bỏ xuống Tru Tiên Nhai tại hạ giới – Nam Vực Đại Lục, thuộc tông môn thất lưu Thiên Kiếm Tông. "Lục Tiêu, ngoại môn đệ tử phế vật, thức tỉnh thất phẩm phế linh căn, bị đại sư huynh vu oan trộm cắp tông bảo, sinh tử khảo nghiệm, phế bỏ tu vi..." Lục Tiêu cười lạnh, nụ cười mang theo vẻ khát máu và tang thương thấu tận tâm can. "Hay cho một đám đạo đức giả! Cửu Tiêu Cung ở Thượng Giới chưa đủ, hạ giới các ngươi cũng muốn nhổ cỏ tận gốc sao?" Đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên trong đầu hắn: [Đinh! Phát hiện túc chủ có ý chí nghịch thiên vượt qua giới hạn luân hồi...] [Hệ thống Nghịch Thiên Ma Tôn chính thức trói buộc!] [Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng khởi đầu: Bất Tử Ma Thể (Trạng thái sơ khai) và Thần Ma Đồ Lục Giới!] Ầm! Theo tiếng chuông hệ thống vang lên, một cỗ năng lượng đen kịt nhưng vô cùng thuần khiết từ sâu trong đan điền bùng nổ, càn quét toàn bộ kinh mạch đã bị phế nát của Lục Tiêu. Rắc... rắc... Âm thanh xương cốt tái tạo vang lên giòn giã. Những vết thương trí mạng trên người hắn khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí thế trên người Lục Tiêu không ngừng leo thang: Luyện Khí sơ kỳ... Luyện Khí trung kỳ... Luyện Khí đỉnh phong... Trúc Cơ kỳ! Chỉ trong chưa đầy mười nhịp thở, hắn đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước thẳng vào Trúc Cơ cảnh – điều mà người thường phải mất mười năm tu luyện khổ cực! Lục Tiêu chậm rãi đứng dậy, vung tay áo lên một cái. Kình khí cường đại hóa thành một luồng hắc phong sắc bén, trực tiếp chém đứt một khối cự thạch nặng ngàn cân cách đó mười trượng thành hai nửa nhẵn thín. "Hảo lực lượng!" Lục Tiêu thu tay lại, ánh mắt sắc bén như đao lướt nhìn lên đỉnh vách núi mờ mịt trong sương mù. Hắn biết rõ, thiên phú của cơ thể này vốn kém cỏi, nhưng với công pháp vô thượng của Ma Tôn kiếp trước kết hợp cùng hệ thống mới thức tỉnh, việc quay trở lại đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng hơn, món nợ máu ở cả thượng giới lẫn hạ giới, hắn sẽ tính sổ từng người một! Từ Thiên Kiếm Tông cho đến Cửu Tiêu Cung, tất cả những kẻ từng phản bội hắn, đạp đổ hắn, hãy chuẩn bị đón nhận cơn cuồng phong thịnh nộ. Lục Tiêu ngẩng đầu nhìn trời cao, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị: "Kiếp này, ta không làm thần phật từ bi. Ta muốn làm Ma... càn quét vạn cổ trường thanh!" Vút! Một bóng đen xé rách sương mù dưới vực sâu, lao thẳng lên vách đá như một con giao long thức giấc. Hồi mở màn cho hành trình đạp bằng thiên địa chính thức bắt đầu.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ