Chương 5: Chấn Động Tông Môn, Một Kiếm Ép Quỳ

Không khí trước sơn môn ngoại môn trong suốt vài nhịp thở gần như đọng lại. Hàng chục đệ tử ngoại môn trân trân nhìn thiếu niên mặc y phục rách rưới đang đứng hiên ngang giữa lối đi, cảm giác như bản thân vừa hoa mắt. "Không thể nào... Rõ ràng Vương sư huynh nói đã tự tay đẩy hắn xuống Tru Tiên Nhai, kinh mạch đứt đoạn thì dù có mọc cánh cũng không thể bay lên được!" "Hắn... khí tức trên người hắn là sao? Tại sao ta cảm thấy hô hấp có chút khó khăn vậy chứ?" Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Lục Tiêu tràn ngập vẻ hoảng sợ và hoang mang tột độ. Lục Tiêu ngước mắt nhìn lên, nét mặt bình thản đến lạ thường. Hắn quét mắt nhìn đám đệ tử xung quanh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hắn không dừng lại giải thích, cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt kỳ dị kia, mà tiếp tục cất bước đi thẳng về phía Võ Đạo Tràng – nơi diễn ra buổi tuyên bố kết giao đạo lữ giữa Liễu Trường Phong và Mộ Dung Tuyết. Cộp... cộp... cộp... Tiếng bước chân đều đặn vang lên như tiếng chuông chiêu hồn gióng lên từng hồi trong tâm trí kẻ địch. Dọc đường đi, các đệ tử ngoại môn vô thức lùi lại, nhường ra một con đường rộng rãi ở chính giữa. Không ai dám cản đường hắn, bởi vì khí thế áp đảo toát ra từ người thiếu niên lúc này quá mức kinh khủng, giống như một con mãnh thú từ viễn cổ vừa thức giấc sau giấc ngủ say. ... Tại Võ Đạo Tràng của Thiên Kiếm Tông, cờ hoa rợp trời, hương trầm ngan ngát. Hàng trăm đệ tử nội môn và ngoại môn đang tề tựu đông đủ quanh đài cao bằng bạch ngọc. Đứng ở vị trí trung tâm là một nam tử tuấn tú mặc y phục trắng tinh khôi, tay cầm trường kiếm cẩn ngọc, phong thái ngời ngời – chính là Liễu Trường Phong. Sát cạnh hắn là một thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc, mặc váy dài thêu kim tuyến, khí chất lạnh lùng cao ngạo – Mộ Dung Tuyết. Liễu Trường Phong mỉm cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Mộ Dung Tuyết, lớn tiếng nói với đám đông: "Hôm nay, tại hạ rất vinh hạnh khi được cùng Tuyết nhi kết giao đạo lữ, đồng hành trên con đường tu tiên. Cảm ơn chư vị sư huynh đệ đã đến chung vui..." Ầm! Lời chúc mừng và tiếng vỗ tay còn chưa kịp vang lên thì một tiếng động kinh thiên động địa bỗng vang vọng từ phía cổng lớn Võ Đạo Tràng. Một đạo hắc khí cuồn cuộn từ xa bay đến, trực tiếp đánh nát tấm bình phong ngọc thạch khổng lồ khắc chữ "Thiên Kiếm" ngay trước cửa chính. Mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, khói bụi mịt mù! "Kẻ nào lớn gan như vậy dám phá hoại đại điển của Thiên Kiếm Tông!" Một vị chấp pháp trưởng lão ngồi ở ghế chủ tọa giận tím mặt, đập bàn đứng dậy, quát lớn chấn động màng nhĩ. Giữa làn khói bụi mờ ảo, một bóng người thong thả bước ra, bước chân đạp lên những mảnh vỡ ngọc thạch, lạnh lùng cất lời: "Đại điển cái rắm gì? Đám cẩu nam nữ các ngươi chưa kịp đốt giấy cho ta, sao đã vội vã kết hôn rồi?"
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ