Sau lời tuyên chiến đầy ái muội ngày hôm đó, Chloe chính thức bị tước đoạt giấc ngủ yên bình.
Cô nằm vật vã trên giường, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu vòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lớp gối bông êm ái, nhưng trong đầu cứ như bị kẹt đĩa, liên tục tua đi tua lại câu nói trầm thấp vang vọng sát bên màng nhĩ:
*“Tối nay… đến lượt tôi mơ về em.”*
*Trời ơi!* – Chloe thầm rủa thầm trong bụng – *Cái người đàn ông đó, sao có thể thốt ra mấy câu sặc mùi nhục dục như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh lấy một nhịp cơ chứ?*
Còn cô thì ngược lại, mới chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh anh ta đang "mơ" về mình thôi, cả cơ thể đã nóng bừng bừng, máu dồn lên não muốn… nổ tung rồi.
⸻
Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng.
Chloe vẫn trằn trọc chưa thể chợp mắt. Cô ôm chặt chiếc gối ôm vào ngực, đang lơ mơ định vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để xem đồng hồ thì… màn hình đột ngột sáng lên. Một tin nhắn mới hiển thị với cái tên khiến tim cô lỡ nhịp: Ethan.
**Ethan:**
*Ngủ chưa?*
Cô chớp mắt liên hồi. Lòng bàn tay cầm điện thoại bất giác đổ đầy mồ hôi hột.
Trong cơn rối bời, cô ngập ngừng gõ từng chữ một cách cẩn trọng để trả lời:
**Chloe:**
*Chưa… sao vậy?*
Tin nhắn phản hồi bay đến ngay tắp lự. Nhanh đến mức không cần tốn thời gian gõ – như thể ở đầu dây bên kia, anh đã ngồi chực sẵn chỉ để đợi phản hồi của cô.
**Ethan:**
*Tôi đang cố ngủ. Nhưng mà cứ nghĩ mãi… Hôm qua em mơ thấy gì nhỉ?*
Chloe nghẹn tim. Cô cắn chặt môi dưới đến hằn lên vết đỏ chót, ngón tay treo lơ lửng trên bàn phím nhưng tuyệt nhiên không dám gõ trả lời. Trả lời sao bây giờ? Chẳng lẽ lại khai thật là cô mơ thấy bị anh đè ra giường?
Mười phút nặng nề trôi qua. Cô ôm hy vọng mong manh rằng chắc Ethan sẽ không nhắn nữa, rằng anh chỉ đang trêu đùa một chút rồi đi ngủ…
Nhưng cô đã sai lầm hoàn toàn. Tin nhắn tiếp theo tàn nhẫn giáng xuống.
**Ethan:**
*Em đang mặc gì đấy?*
Mắt Chloe trợn tròn hết cỡ. Đầu ngón tay run lập cập, luống cuống gõ lại:
**Chloe:**
*Tôi… áo thun… và quần đùi. Đồ ngủ mà…*
Chỉ chưa đầy một phút sau, một tin nhắn khác lại hiện lên – đính kèm theo icon mặt cười nham hiểm 😈 đầy tính công kích.
**Ethan:**
*Ngắn cỡ nào?*
*Có phải loại quần ren viền mỏng tang mà em hay mặc mỗi khi làm biếng giặt đồ không?*
Chloe á khẩu, trợn trừng mắt nhìn màn hình. Cô lập tức nhắn lại với tốc độ ánh sáng:
**Chloe:**
*Anh bị điên à?! Sao anh biết tôi mặc gì vào ngày giặt đồ?!*
**Ethan:**
*Thì cái lần em đi làm cuối tuần quên mang áo khoác, lúc chạy ào vào phòng nghỉ để thay đồ, mặc đúng bộ đồ mỏng như sương ấy. Cửa khép hờ.*
*Tôi không mù.*
Chloe úp thẳng mặt vào gối, hét lên một tiếng câm lặng. Toàn thân cô nóng hừng hực như bị bốc hỏa, da thịt đỏ bừng từ đầu đến chân.
Và rồi, cú chốt hạ mang tính hủy diệt ập tới…
**Ethan:**
*Tôi đang nằm đây, mắt nhắm lại mà trong đầu cứ tưởng tượng…*
*Em mặc bộ đồ ngủ mỏng tang đó, nằm ngoan ngoãn cạnh tôi, vô thức cọ cọ cơ thể mềm mại vào người tôi như cái đêm hôm ở khách sạn.*
*Chết tiệt. Em đúng là một mầm mống nguy hiểm.*
*Làm ơn, đi mặc đồ kín kín chút vào, được không? Nếu cứ thế này, tôi thật sự ngủ không nổi đâu.*
Đầu óc Chloe chính thức nổ tung.
Cô ném phăng cái điện thoại sang một bên, không dám ho he trả lời thêm nửa chữ. Cô nằm co rúm người lại dưới lớp chăn mỏng, run rẩy hệt như một con mèo nhỏ vừa bị dọa cho khiếp vía. Trái tim đập thình thịch như trống trận liên hồi.
Thế nhưng… dẫu cho sự xấu hổ bao trùm, sâu thẳm trong lồng ngực cô…
Lại nhen nhóm một cảm giác rung rinh, ngây ngô và đầy rẫy sự tò mò kích thích –
*Ethan… con sói già lạnh lùng ấy, thật sự đang nghĩ đến mình khi ở một mình sao?*
⸻
Sáng hôm sau.
Gặp nhau trong không gian văn phòng, Ethan lại quay trở về nguyên bản là Ethan – điềm tĩnh, lạnh nhạt, ít nói. Cặp kính gọng bạc hờ hững nằm trên sống mũi cao thẳng, mái tóc hơi dài rủ xuống che đi nửa ánh mắt sắc lạnh.
Nhưng khoảnh khắc anh bước đi ngang qua bàn cô để đi lấy nước, cước bộ bất ngờ khựng lại. Anh ghé người sát vào, hơi cúi đầu xuống, phả hơi thở trầm khàn thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
“Tối qua tôi thức trắng cả đêm. Lỗi tại em đấy, cô mèo nhỏ thích mơ bậy.”
................
Phòng in ở tầng hai mươi – là khu vực hẻo lánh và ít người lui tới nhất trong giờ nghỉ trưa. Trưa nay, Chloe lại đen đủi được sếp nhờ lên in gấp một tập tài liệu. Cô lê bước chân vội vã, trong bụng thì đang réo lên những tiếng đói cồn cào.
Không ngờ – khi bước vào phòng, đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của người cũng đang đứng in tài liệu trước máy… là Ethan.
Anh đang cắm tai nghe chống ồn, tay thong thả lật xem xấp giấy vừa in ra, hoàn toàn không hề hay biết có sự xuất hiện của cô.
Chloe giật mình, theo phản xạ muốn quay gót chuồn lẹ đi kiếm máy in ở tầng khác thì… oái oăm thay, cô nhân viên lao công ban sáng lau sàn hơi quá tay, để lại một vệt xà phòng trơn trượt.
“A—!”
Cô trượt chân mất đà – và trong tích tắc, cả trọng lượng cơ thể đổ ập, lao thẳng về phía trước theo quán tính.
Đúng lúc đó, Ethan giật mình quay lại thì… cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt anh: cô đang lao như một viên đạn pháo về phía mình.
"RẦM."
Cả hai cùng ngã nhào, lăn lông lốc xuống sàn gạch cứng ngắc. Chloe luống cuống nằm đè hẳn lên người Ethan – một tư thế không thể ám muội hơn: ngực chạm ngực, bụng dính chặt vào bụng, một chân cô theo phản xạ kẹp vắt ngang hông anh, toàn bộ cơ thể mềm mại áp sát không chừa lấy một kẽ hở.
Ethan nhăn mặt, khẽ thở hắt ra một tiếng đau đớn bị kìm nén.
Và rồi…
Trong bầu không khí tĩnh lặng, một bàn tay to lớn, mang theo hơi nóng rực của anh – lại đang đặt chễm chệ, vừa vặn ngay trên vòng mông căng tròn của Chloe.
Cả người cô lập tức đông cứng lại. Bầu không khí trong phòng in bỗng chốc ngột ngạt, nghẹt thở đến mức không một ai dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt.
“Cái… cái đó… anh… bỏ tay ra đi!!” – Chloe lắp bắp, mặt mũi đỏ lựng lên như bị luộc chín trong nồi nước sôi.
Nhưng Ethan vẫn điềm nhiên không mảy may nhúc nhích. Bàn tay hư hỏng kia không những không chịu rút về, mà còn ngang nhiên… bóp nhẹ một cái đầy mờ ám.
“Phản xạ có điều kiện của cơ thể thôi.” – Anh khẽ cười, một nụ cười cực kỳ tà ác, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn xoáy thẳng vào mặt cô.
“Cơ thể tôi chỉ muốn… đỡ em khỏi bị ngã đau thôi mà.”
“Cái tay đó mà gọi là... đỡ á?!”
Khóe môi Chloe giật giật. Cô xấu hổ đến mức giãy đạp lung tung, cố gắng dùng sức muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Nhưng… thảm họa lại ập đến khi trong lúc vùng vẫy, đầu gối cô vô tình cọ mạnh vào phần bụng dưới của anh. Và lần này… cô cực kỳ rõ ràng nhận ra một thứ gì đó vô cùng khác lạ, nóng rực đang từ từ cứng dần lên, hung hăng đâm chọc vào đùi mình.
“A… anh…!” – Cô hoảng hồn, toàn thân cứng đờ, ngay lập tức đình chỉ mọi động tác vùng vẫy.
Ethan nheo mắt lại, hàng mi dài khẽ chớp. Anh mím chặt môi dưới như đang phải vận dụng toàn bộ sức mạnh ý chí để kìm chế con thú hoang đang gào thét bên trong. Rồi anh gằn giọng, âm vực hạ thấp đến mức tối đa:
“Em cứ cử động cọ xát kiểu đó… tôi thật sự không chịu trách nhiệm đâu.”
Câu cảnh cáo ngập tràn nhục dục khiến Chloe đông cứng như tượng đá. Cô vội vã chống hai tay xuống sàn, dùng sức bật mạnh người dậy. Nhưng vì quá cuống quýt, cô lại mất đà – tay trượt một đường dài lên phần ngực vạm vỡ của anh, tiện đà bấu víu làm chiếc áo sơ mi của anh bung ra vài cúc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tầm nhìn của cô va phải… cơ ngực săn chắc cuồn cuộn, làn da màu đồng hằn rõ những đường gân xanh nam tính, và mùi hương tuyết tùng nhè nhẹ kiểu đàn ông sạch sẽ, lạnh lùng xộc thẳng vào mũi – một tổ hợp kích thích thị giác lẫn khứu giác khiến đầu óc cô choáng váng.
Ethan vẫn nằm yên vị trên sàn nhà. Đôi mắt anh hơi nheo lại đầy tận hưởng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám, tà tứ:
“Sao? Thích không?”
“Không, không! Tôi… tôi đi đây!!”
Cô gái nhỏ nhảy chồm lên khỏi người anh như vừa phải bỏng, vội vàng chộp lấy tệp tài liệu vương vãi trên sàn rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi.
Sau khi bóng dáng cô khuất dạng, Ethan mới chậm rãi chống tay ngồi dậy. Anh thong thả cài lại từng nút áo sơ mi, bàn tay vừa nãy ôm cô vẫn còn lưu luyến dư âm cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể Chloe truyền lại.
“Cái mông đó…” – Anh khẽ lẩm bẩm trong cổ họng, đôi mắt nheo lại sắc bén, tính toán như một gã thợ săn đã vạch sẵn kế hoạch giăng bẫy.
“Một ngày nào đó… tôi sẽ khiến em tự nguyện dâng nó đến cho tôi.”