Chương 8: hôm nay mặt em đỏ thế

Chloe chạy trối chết về lại khu vực làm việc, thả phịch người xuống chiếc ghế quen thuộc mà toàn thân vẫn chưa hết run rẩy. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, từng luồng hơi thở hắt ra đều nóng hổi. Cả người cô hừng hực như vừa bị ai đó nhúng thẳng vào một bồn tắm nước nóng bốc khói. Và điều đáng xấu hổ, bức bối nhất là… ở ngay chỗ vòng ba căng tròn kia, nơi bàn tay to lớn đầy vết chai sần của anh vừa hung hăng bóp nhẹ, dường như vẫn còn đọng lại một luồng nhân điện… tê tê, ran rát. Giữa không gian ồn ào tiếng gõ phím, Chloe lén lút đưa mắt liếc sang phía bàn của Ethan. Anh ngồi cách cô chỉ một vách ngăn mỏng manh. Vẫn là dáng vẻ cấm dục quen thuộc ấy: sống mũi cao vắt vẻo chiếc kính gọng đen dày, mái tóc hơi dài rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, lưng vươn thẳng tắp, ngón tay thon dài gõ phím thoăn thoắt. Anh lạnh lùng, bất động, hoàn toàn không nói một lời nào, cả người tỏa ra hàn khí cự tuyệt người ngoài. Hệt như thể gã đàn ông vừa sàm sỡ mông cô trong phòng máy in không phải là anh. Hệt như thể anh chưa từng nhếch mép cười khẽ, phả hơi thở nóng rực gạ gẫm cô bằng câu: *“Thích không?”* Và… hệt như thể thứ vũ khí đàn ông vừa cương cứng ngắc, chọc thẳng qua lớp vải cọ xát dưới cơ thể cô chỉ là ảo giác. “Không được nghĩ nữa…” – Chloe hoảng loạn lẩm bẩm trong miệng, hai tay vươn lên vỗ lách tách vào hai bên má mình để tự đánh thức bản thân, xua đi những hình ảnh nhục dục đang xâm chiếm não bộ. Nhưng đúng lúc cô đang chật vật giấu giếm tội lỗi, thì… “Ơ Chloe, hôm nay cô sao đỏ mặt thế? Bị sốt à?” – Một chị đồng nghiệp bên phòng kế toán đi ngang qua, dừng bước hỏi thăm với vẻ mặt cực kỳ tò mò. “A… tôi… tôi không sao đâu ạ…” – Chloe cuống cuồng vẫy xua tay, nụ cười méo xệch đến thảm thương. “Không sốt sao tai đỏ lựng lên thế kia? Nhìn như quả gấc rồi kìa!” – Một người khác đi cùng tiện miệng góp vui, thành công kéo theo cả nhóm đồng nghiệp xung quanh cười rúc rích trêu chọc. Chloe bất lực úp sấp mặt xuống mặt bàn mát lạnh, rên rỉ trong câm lặng. Giờ phút này, cô chỉ thiếu nước đeo một cái bảng hiệu to đùng trước ngực với dòng chữ: *‘Tôi vừa đè lên người tiền bối và chạm vào chỗ không nên chạm’* cho cả thế giới biết nữa thôi! Ở phía bên kia, Ethan? Anh chẳng mở miệng giải vây, cũng chẳng hề nói gì. Bàn tay đang gõ phím của anh khẽ dừng lại. Khóe môi dưới hững hờ nhếch lên một độ cong chết người. Trong một thoáng ngẩng đầu lên chỉnh lại kính, ánh mắt anh lướt qua vách ngăn, ghim thẳng vào bóng lưng đang co rúm của cô gái nhỏ – một ánh nhìn sâu thẳm, tối tăm và ngùn ngụt những ý đồ chiếm đoạt không thể che giấu. ⸻ Tối hôm đó. Thành phố chìm trong ánh đèn đêm. Chloe vừa tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ lụa mềm mại nằm lăn lộn trên giường, ôm chặt chiếc gối ôm quen thuộc thì màn hình điện thoại trên tủ chợt rung lên bần bật. Một tin nhắn mới. Là Ethan. Ethan: *Hôm nay em diễn giỏi đấy.* *Mặt đỏ như cà chua mà vẫn cố giả vờ bình thường. Giỏi thật.* Đọc từng dòng chữ hiển thị, mặt Chloe lập tức nóng bừng lên. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một cái hố sâu mà chui thẳng xuống đất. Nhưng bản tính bướng bỉnh khiến cô vẫn cắn răng, gõ phím cạch cạch nhắn lại phản kháng: Chloe: *Anh đừng nhắc nữa!! Tôi cố quên rồi mà!!!* Cô cứ ngỡ sự tức giận ảo não của mình sẽ khiến anh buông tha. Nhưng chỉ một phút sau, tin nhắn tiếp theo bay tới, trực tiếp phá vỡ toàn bộ phòng tuyến tâm lý của cô: Ethan: *Quên? Vậy để tôi giúp em nhớ.* *Cảm giác em nằm trên tôi, ngực ép sát, chân vắt qua eo…* *Mông em thì nằm trong tay tôi, mềm cực kỳ.* *Tôi nghĩ cả ngày không tập trung nổi.* Từng câu chữ trần trụi, ướt át đập thẳng vào thị giác, đánh thức lại toàn bộ xúc cảm da thịt ban trưa. Chloe gần như không thở nổi, buồng phổi như bị rút cạn oxy. Cô run rẩy nhắn lại, cảm giác như mình đang bị anh lột trần qua màn hình điện thoại: Chloe: *Anh bị điên rồi thật!! Im đi!* Dấu chấm than cảm thán nói lên sự hoảng loạn tột độ của cô, nhưng gã thợ săn ở đầu dây bên kia lại đang vô cùng tận hưởng sự giãy giụa ngọt ngào ấy. Ethan: *Ừ. Điên vì em.* Ba chữ ngắn gọn nhưng lại mang sức công phá chí mạng, khiến tim Chloe hẫng đi một nhịp lớn. Chưa dừng lại ở đó, khung chat tiếp tục nhảy lên: Ethan: *Chloe à, em biết không…* *Khi em hoảng hốt bỏ chạy, tôi lại thấy em dễ thương đến mức chỉ muốn vươn tay kéo quặp em lại, đè nghiến em xuống sàn lần nữa.* *Bộp!* Chloe giật nảy mình vứt phăng chiếc điện thoại sang một bên như thể nó vừa biến thành hòn than nóng rực. Cô úp sấp mặt vào chiếc gối mềm, rú lên những tiếng kêu nghẹn ngào, vừa xấu hổ đến phát khóc, lại vừa… rạo rực đến tê dại. Từng mạch máu trong cơ thể cô đều đang kêu gào tên anh. Nhưng rồi… điện thoại lại sáng lên một lần nữa. Màn hình khóa vô tình hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng, hệt như một bản án chung thân không thể trốn chạy: Ethan: *Nếu lần sau còn ngã vào lòng tôi…* *Tôi sẽ không dừng lại nữa đâu.* Sáng hôm sau, Chloe bước vào văn phòng với cặp mắt gấu trúc được che đậy kỹ càng dưới lớp kem che khuyết điểm. Cả đêm qua, sau dòng tin nhắn chốt hạ mang tính đe dọa của Ethan, cô thức trắng. Cứ nhắm mắt lại, cô lại tưởng tượng ra cảnh người đàn ông đó đè sát lấy mình, hơi thở bạc hà quẩn quanh nơi chóp mũi. Cô đi rón rén hệt như một kẻ trộm, lén lút lách qua các dãy bàn để về chỗ ngồi. Và dĩ nhiên, Ethan đã ở đó. Anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh đen ủi phẳng phiu, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ cẳng tay rắn chắc. Chiếc kính gọng đen vẫn nằm yên vị trên sống mũi cao, che giấu đi đôi mắt sắc lẹm. Anh đang tập trung nhìn màn hình, gõ phím lạch cạch. Hoàn toàn điềm tĩnh. Hoàn toàn cấm dục. Hệt như một vị học giả thanh tâm quả dục, không vướng bụi trần. Chloe nín thở, rón rén kéo ghế ngồi xuống. Cô tự nhủ chỉ cần coi anh như không khí, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng đúng lúc cô vừa với tay bật máy tính, một ly sữa ấm được đẩy nhẹ sang mép bàn cô. Chloe giật mình quay sang. Ethan không hề nhìn cô, mắt anh vẫn dán vào màn hình, nhưng ngón tay trỏ của anh lại gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, chất giọng đều đều, khô khốc vang lên đủ cho hai người nghe: “Uống đi. Quầng thâm mắt của em sắp rớt xuống tận cằm rồi. Đêm qua bận… tưởng tượng đến mất ngủ sao?” *Phụt!* Chloe suýt nữa thì sặc nước bọt của chính mình. Cô trừng mắt nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, hai má lập tức bốc cháy. Gã đàn ông này… ban ngày ban mặt, ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật đông người qua lại mà dám buông lời cợt nhả một cách thản nhiên như đang bàn công việc vậy sao?! Cô vội vã đưa tay ôm lấy ly sữa, thu người lại hệt như một con đà điểu giấu đầu vào cát, kiên quyết câm điếc không đáp lời. Nhưng ở góc khuất mà cô không dám nhìn, khóe môi Ethan lại nhếch lên một đường cong sâu hoắm, thỏa mãn. ⸻ Mọi chuyện có lẽ sẽ trôi qua trong sự giằng co thầm lặng ấy, nếu như chiều thứ Sáu hôm đó không có sự cố bất ngờ. Gần năm giờ chiều, văn phòng đã thưa thớt người. Trưởng phòng gọi Chloe vào, giao cho cô một thùng carton chứa đầy các mẫu vật phẩm quảng cáo bằng mica. “Chloe, tiện đường về cô mang cái thùng này xuống phòng lưu trữ ở tầng hầm B2 cất giúp tôi nhé. Hơi nặng một chút, cố gắng nha.” Cô vâng dạ ôm lấy thùng carton nặng trịch, che khuất cả tầm nhìn, lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng ban để tiến về phía thang máy. *Ting.* Cửa thang máy mở ra. Chloe khệ nệ ôm thùng đồ bước vào. Nhưng ngay khi cánh cửa kim loại vừa định khép lại, một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng thò vào chặn ngang. Cửa tự động mở ngược ra. Bóng dáng cao lớn của Ethan bước vào. Không gian buồng thang máy vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, ngột ngạt đến lạ thường. “Anh… anh cũng xuống hầm à?” – Chloe lắp bắp, lùi lại một bước, ép sát lưng vào vách thang máy. “Ừ.” – Ethan nhạt giọng đáp. Anh đưa tay nhấn nút B2, rồi thản nhiên bước đến, dứt khoát giằng lấy thùng carton nặng trịch từ tay cô bằng một tay, tay còn lại nhàn nhã đút vào túi quần. Thang máy bắt đầu trượt xuống. Tầng 15… 12… 10… Không gian tĩnh lặng đến mức Chloe có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đánh trống liên hồi. Cô lén nhìn bóng lưng rộng lớn của anh qua tấm gương phản chiếu của thang máy. *RẦM!* Đột nhiên, buồng thang máy rung lên một đợt dữ dội rồi khựng lại giữa không trung. Hệ thống đèn huỳnh quang chớp tắt liên tục vài lần rồi vụt tắt ngấm. Chỉ còn lại ngọn đèn dự phòng màu vàng vọt, mờ ảo hắt xuống từ góc trần. “Á!” – Chloe hoảng sợ thét lên, mất thăng bằng loạng choạng chực ngã. Nhưng cô chưa kịp chạm đất thì một vòng tay rắn chắc như gọng kìm đã siết chặt lấy eo cô, kéo giật cô lại. Chiếc thùng carton bị anh ném phịch xuống sàn không thương tiếc. Khi Chloe hoàn hồn, cô nhận ra mình đã bị Ethan ép chặt vào vách tường kim loại lạnh lẽo của thang máy. “Thang… thang máy bị kẹt rồi! Ethan, chúng ta phải gọi bảo vệ…” – Chloe luống cuống đưa tay định nhấn nút cứu hộ. Nhưng Ethan đã nhanh hơn. Anh vươn một tay ra, chống thẳng lên vách thang máy, chặn đứng đường đi của cô. Thân hình cao lớn vạm vỡ của anh như một bức tường thành, hoàn toàn nhốt cô vào không gian giữa lồng ngực anh và góc tường hẹp. “Tôi sẽ gọi.” – Anh cất giọng, âm vực trầm khàn, vang vọng trong không gian kín – “Nhưng trước khi người ta đến… chúng ta có chút chuyện cần giải quyết.” Chloe ngơ ngác, đôi mắt to tròn phủ sương ngước lên nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, cô cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt ẩn sau lớp kính gọng đen ấy. Không còn vẻ lạnh nhạt, không còn sự điềm tĩnh. Chỉ có một ngọn lửa dục vọng tối tăm, ngùn ngụt đang thiêu đốt. “Chuyện… chuyện gì chứ?” – Giọng cô nhỏ xíu, run rẩy như một con mồi đang bị dồn vào chân tường. Ethan từ từ cúi thấp đầu xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại, hơi thở nóng rực mang theo mùi tuyết tùng phả trọn lên làn da nhạy cảm của cô. “Tin nhắn tối qua… em quên nhanh thế sao?” Trái tim Chloe như ngừng đập. Lời tuyên cáo *“Nếu lần sau còn ngã vào lòng tôi, tôi sẽ không dừng lại nữa”* bỗng dưng nổ tung trong tâm trí. Và hiện tại… cô đang thực sự nằm trọn trong lòng anh. “Ethan… đây là công ty… anh đừng làm bậy…” – Chloe nhắm nghiền mắt, hai tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng đẩy ra một cách yếu ớt. Nhưng sự kháng cự đó với Ethan chẳng khác nào gãi ngứa. Anh bật cười một tiếng trầm thấp, ma mị. Bàn tay đang đặt ở eo cô từ từ trượt lên, ngón tay thô ráp mang theo vết chai lướt dọc theo đường rãnh sống lưng qua lớp áo sơ mi, khiến cô run lên bần bật. “Tôi chưa làm gì cả. Em run cái gì?” – Anh thì thầm ngay sát vành tai cô. Môi anh gần như chạm vào dái tai đang đỏ lựng, ngậm lấy nó rồi mút nhẹ một cái. “Ưm…” – Một tiếng rên khẽ vụt thoát ra khỏi miệng Chloe. Cô hoảng hốt bưng chặt miệng mình lại, đôi mắt ngấn nước mở to nhìn anh trong sự xấu hổ tột cùng. Ethan khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào sự điên cuồng của mình. “Em tránh mặt tôi cả ngày. Em nghĩ trốn là xong sao, Chloe? Tôi đã nói rồi, cái mông đó… eo đó, cả sự ngọt ngào này của em, tôi nghĩ đến phát điên rồi.” Nói đoạn, bàn tay lớn của anh dứt khoát trượt từ lưng xuống, ấn mạnh vào thắt lưng cô, ép phần bụng dưới của cô áp sát vào người anh. Ngay lập tức, Chloe cứng đờ. Xuyên qua lớp vải mỏng manh của trang phục công sở, cô cảm nhận được rõ ràng cỗ "cứng rắn" nóng hổi, hung hãn kia đang đội lên, cọ xát trực tiếp vào đùi mình. Nó mãnh liệt và nguy hiểm hơn cả cái lần ở phòng máy in. “Anh… anh cứng rồi…” – Chloe nức nở, nước mắt sinh lý vì sợ hãi lẫn kích thích đã trào ra quanh khóe mi. “Vì ai hả?” – Ethan gằn giọng, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Đôi mắt anh đỏ ngầu. – “Em mặc váy bút chì, lượn lờ trước mặt tôi cả ngày. Em cắn môi khi suy nghĩ. Em lén lút nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò đó… Em tưởng tôi là thánh nhân sao?” Không để cô kịp ngụy biện, ngón tay cái của anh thô bạo miết lấy đôi môi anh đào đang hé mở của cô, ép nó phải hé ra. “Há miệng ra.” – Anh ra lệnh, thanh âm đã nghẹn ứ . Chloe như bị thôi miên bởi khí thế áp bức của anh. Đôi môi cô vô thức hé mở. Ethan không hôn môi cô. Anh biết nếu bây giờ hôn, cô sẽ phản kháng. Thay vào đó, anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, nhạy cảm của cô. Đôi môi nóng rực của anh hạ xuống, mút mát, liếm láp lên vùng da mềm mại nơi động mạch đang đập thình thịch. Xúc cảm ướt át, nóng bỏng truyền thẳng lên não khiến chân Chloe mềm nhũn. Nếu không có cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy eo, chắc chắn cô đã trượt ngã xuống sàn. Hai tay cô vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, vò nát nó. “Ethan… đừng… lỡ thang máy mở…” – Cô thở dốc, giọng nói vỡ nát, dính nhớp sự kiều diễm. “Sẽ không ai thấy đâu. Tôi sẽ che cho em.” – Anh thì thầm trong lúc răng nanh khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, để lại một dấu đỏ chói mắt ẩn dưới cổ áo. Tay anh bắt đầu làm càn. Luồn qua vạt áo sơ mi mỏng manh của cô, lòng bàn tay to lớn nóng rực trực tiếp chạm vào vùng da thịt mịn màng nơi vòng eo. Anh vuốt ve, miết nhẹ, cảm nhận sự mềm mại tuyệt đối khiến anh mê đắm bao ngày qua. Chloe hoàn toàn đầu hàng. Cô ngửa cổ ra sau tựa vào vách thang máy, đôi mắt đờ đẫn, nhịp thở rối loạn. Cảm giác sợ hãi bị thay thế hoàn toàn bằng sự rạo rực, trống rỗng đến tê dại. Cô muốn anh chạm nhiều hơn thế. Ngay khoảnh khắc Ethan định đưa tay tiến sâu lên phía trên, chạm tới vùng đồi núi căng đầy đang phập phồng sau lớp áo lót… *Ting!* Tiếng chuông điện tử lạnh lẽo vang lên. Hệ thống đèn huỳnh quang trên trần đột ngột sáng choang trở lại. Thang máy rùng mình một cái, và cánh cửa kim loại từ từ mở ra ở tầng B2. Thời gian như bị bấm nút dừng. Ethan lập tức dừng mọi động tác. Trong vòng chưa tới một giây, bằng một tốc độ kinh hồn, anh rụt tay lại, cài lại chiếc cúc áo bị bung của cô, vuốt thẳng lại vạt váy đang xếch lên tận đùi. Khi cánh cửa thang máy mở hoàn toàn, bên ngoài là hai người nhân viên kỹ thuật tòa nhà đang đứng lo lắng nhìn vào. Đập vào mắt họ là một khung cảnh vô cùng… bình thường. Chloe đứng khép nép ở một góc, mặt cúi gằm, hai tay ôm khư khư chiếc túi xách, tóc hơi rối. Còn Ethan – người đàn ông lạnh lùng của Zenith Media – đang đứng cách cô một khoảng an toàn. Anh ung dung cúi xuống, một tay nhấc bổng chiếc thùng carton nặng trịch lên, tay kia đưa lên chỉnh lại gọng kính bằng một phong thái đạo mạo, điềm tĩnh đến mức không chê vào đâu được. “Hai người không sao chứ? Hệ thống bị chập điện một chút.” – Anh kỹ thuật viên vội hỏi. “Chúng tôi ổn. Cảm ơn.” – Ethan gật đầu lịch sự, giọng nói trầm ổn, lạnh nhạt không hề có lấy một tia gợn sóng của kẻ vừa suýt nữa thì "ăn tươi nuốt sống" đồng nghiệp trong thang máy. Anh thong thả ôm thùng carton bước ra ngoài, đi lướt qua mặt những người kỹ thuật viên. Chloe vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai chân mềm nhũn như thể vừa bị rút cạn toàn bộ xương cốt. Mãi đến khi một anh kỹ thuật viên quơ quơ tay trước mặt, hỏi lại lần nữa: “Cô gái, cô không sao thật chứ? Sắc mặt cô đỏ lắm, hay là bị ngộp thở rồi?”, cô mới giật mình bừng tỉnh. “Dạ… tôi không sao! Xin lỗi, tôi đi trước!” Chloe cúi gằm mặt, ôm khư khư chiếc túi xách trước ngực, lách người bước vội ra khỏi buồng thang máy. Không khí mát lạnh dưới tầng hầm B2 phả vào mặt, nhưng hoàn toàn vô dụng trong việc hạ nhiệt cho đôi má đang bốc cháy hừng hực và trái tim đang đập điên cuồng của cô. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên giữa tầng hầm vắng lặng. Chloe lẽo đẽo đi theo sau Ethan, giữ một khoảng cách an toàn chừng ba mét. Nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi đang nhấc bổng chiếc thùng carton nặng trịch bằng một tay, bước đi thong dong hệt như đang cầm một tờ giấy, đầu óc Chloe lại tự động tua lại cảnh tượng vài phút trước. Tấm lưng này… vừa nãy đã ép chặt cô vào tường. Lồng ngực rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu kia… vừa nãy đã phập phồng áp sát vào cô, nóng rực và đầy tính xâm lược. Gã đàn ông này… rốt cuộc làm sao có thể chuyển đổi thái độ trong tích tắc như vậy? Làm sao anh ta có thể vừa cắn mút cổ cô một cách đầy dâm đãng trong bóng tối, rồi lại lập tức hóa thân thành một vị tiền bối cấm dục, thanh cao ngay khi ánh đèn bật sáng? Đến trước cửa phòng lưu trữ hồ sơ, Ethan đẩy nhẹ cánh cửa kim loại. Không gian bên trong mờ tối, im lìm, ngập tràn mùi giấy cũ và bụi mica. *Bịch.* Anh đặt chiếc thùng carton xuống một chiếc kệ sắt trống. Xong xuôi, anh phủi tay, xoay người lại. Chloe giật thót, theo phản xạ lùi ngay lại một bước, tấm lưng nhỏ nhắn áp chặt vào khung cửa ra vào. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh chằm chằm, hệt như một chú thỏ con đang nơm nớp lo sợ con sói sẽ nhào đến xé xác mình lần nữa. Nhưng Ethan không nhào đến. Anh đút một tay vào túi quần, chậm rãi bước từng bước về phía cô. Đôi chân dài miên man sải những bước điềm tĩnh, nhịp nhàng. Anh dừng lại khi mũi giày da của anh chỉ cách mũi giày cao gót của cô chưa đầy một gang tay. Không gian ngột ngạt đến mức Chloe không dám thở mạnh. Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi một nụ hôn hay một sự áp bức nào đó. Nhưng không. Một cảm giác man mát, thô ráp chạm nhẹ vào phần cổ áo sơ mi của cô. Ethan hơi cúi người, ngón tay thon dài cẩn thận lật phần cổ áo lụa của cô dựng lên một chút, che đi hõm xương quai xanh trắng ngần. Đầu ngón tay anh cố tình hay vô ý, sượt nhẹ qua vị trí mà ranh nanh của anh vừa để lại một dấu đỏ chói mắt ban nãy. Chloe rùng mình, luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ rên rỉ trong cổ họng. “Che kỹ vào.” – Giọng Ethan vang lên trên đỉnh đầu cô, cực kỳ trầm thấp, khàn khàn nhưng lại mang tính chiếm hữu đến rợn người. – “Tôi không thích kẻ khác nhìn thấy dấu vết tôi để lại trên người em.” Chloe ngước mắt lên. Dưới ánh đèn hành lang hắt vào, đôi mắt ẩn sau tròng kính của anh đã thu lại ngọn lửa dã thú, thay vào đó là một sự dịu dàng pha lẫn cảnh cáo. Anh vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên má cô, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ vì bị anh thô bạo ép mở ra lúc nãy. “Cuối tuần rồi.” – Anh thì thầm, hơi thở vấn vít nơi chóp mũi cô. – “Hai ngày tới không phải đến công ty, em ở nhà tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.” Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà ác: “Đừng mặc mấy bộ đồ ngủ mỏng tang lượn lờ, cũng đừng có mơ bậy bạ rồi gọi tên tôi… Nếu không, tôi không dám chắc mình sẽ kiềm chế được mà không đến thẳng gõ cửa nhà em đâu, Chloe.” Nói xong, anh thu tay về, dứt khoát lùi lại. Chỉ trong một cái chớp mắt, khí tràng nguy hiểm, ái muội hoàn toàn biến mất. Ethan đứng thẳng người, khẽ đưa tay đẩy gọng kính, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, đạo mạo của một nhân viên mẫn cán. “Xong việc rồi. Về cẩn thận.” Anh bỏ lại một câu nhạt nhẽo như nước ốc, rồi xoay lưng sải bước đi thẳng ra hướng bãi lấy xe, không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Để lại Chloe đứng chết trân ở cửa phòng lưu trữ, hai chân mềm nhũn đến mức phải từ từ trượt xuống, ngồi thụp bên mép cửa để thở dốc. Hai tay cô ôm chặt lấy khuôn mặt đang nóng như than hồng, trái tim đập thình thịch muốn vọt ra ngoài lồng ngực. *Ting.* Điện thoại trong túi xách rung lên. Chloe run rẩy lấy ra xem. Màn hình hiển thị một tin nhắn mới từ Ethan. Không phải tin nhắn công việc. **Ethan:** *Nước hoa hôm nay em dùng mùi ngọt lắm.* *Ngon y như em vậy.* *Cuối tuần vui vẻ. Nhớ nghĩ đến tôi.* Chloe cắn chặt môi dưới, úp điện thoại vào ngực. Tên đàn ông điên rồ này… anh ta đang từng bước, từng bước giăng ra một tấm lưới khổng lồ không có lối thoát. Và điều đáng sợ nhất, khiến Chloe dằn vặt nhất… chính là cô phát hiện ra, bản thân mình dường như đã tự nguyện bước chân vào giữa tấm lưới ấy, cam tâm tình nguyện chờ ngày bị anh nuốt chửng mất rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ