Không một ánh sáng, không một ai đồng hành hay san sẻ. Trong khoảnh khắc nơi tâm hồn An sụp đổ, một câu mà ám ảnh cậu :
“Làm thế nào để có một thế giới yên bình?”
Khoảnh khắp trước khi sụp đổ, ý chí của An cố gắng tìm ra một điểm bám hy vọng để tồn tại.
“Một thế giới yên bình chính là một thế giới không có đấu tranh. Nơi mà tất cả đều tuân theo 1 chân lý và một trật tự…”
Ý nghĩ này vừa loé lên như một ngọn hải đăng giữa giông bão. Nó thắp lên trong An một hy vọng.
An thều thào :
“Đúng rồi. Thế giới bình yên chính là như vậy”
Khoảnh khắc đó đánh dấu một lý tưởng mới sinh ra. Một hy vọng mở ra một tương lai - giữ cho An có thể tồn tại.
An hít một hơi như một kẻ thoi thóp vừa thoát khỏi mặt nước. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra thế giới yên bình kia.
Nơi thế giới ấy tất cả mọi người đều vui vẻ làm việc với nhau. Không ai tranh đấu, tranh giành với nhau điều gì. Thế giới ấy bình yên và tươi đẹp,…
An đi dạo trong thế giới ấy. Cậu thế những gia đình đầm ấm có bố mẹ và con cái. Cậu thấy những đứa trẻ tung tăng vui đùa. Cậu thấy như chính mình ở trong đó.
Ở nơi này đàn ông không cần phải đi lính chiến đấu và đổ máu. Gia đình có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau,…
Thế giới tươi đẹp kia chỉ xuất hiện không lâu nhưng nó hoàn thiện như thật vậy. Bởi vì đó là toàn bộ những gì An đã ám ảnh và mong muốn….
An nhìn vào xấp tài liệu báo cáo trên bàn. Thế giới tươi đẹp trong tâm trí của cậu bỗng chốc lung lay như tan vỡ.
An cố gắng nắm tay với lấy để giữ chúng. Thế nhưng hình ảnh đấu tranh, quấy phá xuất hiện. Không có nơi nào bình yên. Không có nơi đâu là yên bình…
An gào lên :
“Đừng. Đừng mà….”
An trở người tỉnh dậy. Cậu nhận ra thế giới vừa rồi mà cậu tới chỉ là giấc mơ…
An hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh. Cậu bắt đầu tìm cách để có thể bảo vệ hy vọng của mình. Cậu không thể để chúng biến mất…
An bắt đầu đặt câu hỏi :
“Làm thế nào mà có thể thế giới chung một chân lý, lý tưởng và trật tự?”
An không thể trả lời ngay vấn đề này. Cậu bèn chuyển sang câu hỏi khác :
“Ai mới là chân lý?”
“Đâu mới là một thế lực nên tồn tại duy nhất để chấm dứt đau thương?”
…
Đôi mắt An bỗng rực sáng. Cậu không đáp ngay câu này. Bởi từ trong sâu thẳm bản ngã, cậu đã tự tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Cậu thấy được sức mạnh cuộn chảy trong cơ thể mình - sức mạnh cũng chính là câu trả lời đó.
An hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu ngồi xuống bắt đầu đối chiếu đáp án của mình tìm ra. Cậu ghép nó vào thế giới lý tưởng mà mình đang hướng tới.
Thế giới trong tâm trí An bỗng vận hành mượt mà. Nơi đó đấu tranh không hề tồn tại. Nơi đó chính là bình yên. Là thế giới cậu mong ước.
An chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cậu hiện lên những tia quyết tâm. Cậu bắt đầu vạch ra những con đường mà mình phải bước. Tất cả dựa vào thứ mà cậu đang tưởng tượng ra - chân lý, thế lực tồn tại duy nhất.
Lời thề " dựng xây thế giới yên bình" năm xưa giờ đây đã bị thực tại tàn khốc vặn vẹo thành một hình thù khác. Muốn bảo vệ tuyệt đối, thì phải nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, có sức mạnh tuyệt đối.
An đã dần hình thành lộ trình mình phải đi. Để tạo ra một thế lực tồn tại duy nhất cần phải thống nhất những mảnh ghép trên thế giới lại - thống nhất nhân gian.
An hít một hơi thật sâu để suy nghĩ. Cậu nhận thấy nếu theo đuổi con đường này cần phải đánh đổi rất nhiều. Rất nhiều người sẽ phải ngã xuống, phải hy sinh,…
An bắt đầu suy tính. Nhưng lần này cậu không đặt nhân tính lên đầu. Cậu đặt vào vị trí cao nhất là lợi ích và thành quả.
Trong khoảnh khắc trước khi thực sự quyết định, An đã tỉnh táo trong giây lát. Cậu tính toán được và mất. Cậu thật sự đã chần chừ lo sợ.
“Đổ máu và hy sinh để rồi lấy yên bình?”
“Tất cả liệu có đáng không?”
An vò đầu bứt tai suy nghĩ. Ngày qua ngày cậu đều trăn trở. Những tia thiện lương cuối cùng cố gắng đấu tranh để tâm hồn cậu không rơi vào tăm tối.
An đã suy nghĩ, trăn trở rất rất nhiều. Thế nhưng rốt cục An không thấy bất cứ lựa chọn nào phù hợp hơn. Không thống nhất thì ắt còn tranh đấu.
An thở dài :
“Liệu có đáng không?”
Thế giới tươi đẹp hiện ra trong đầu An. Nó đã hình thành và chân thật. Thế nhưng để tạo ra thế giới này cần phải hy sinh rất nhiều…
Thời gian qua, An đã dần quen với việc tính toán cân nhắc lợi ích :
“Hy sinh một chút đổi lấy thế giới an bình. Cái này…”
An không hề nhận ra dòng suy nghĩ mình đã thay đổi. Từ việc đổ rất nhiều máu và hy sinh giảm dần sau mỗi lần suy nghĩ. Nay đã chỉ còn lại hy sinh một chút. Từ việc đổi lấy yên bình lâu dài trở thành thế giới trở nên yên bình mãi mãi. Mọi thứ đã khiến cán cân trở nên chênh lệch.
An cảm thấy :
“Đáng lắm, tất cả đều đáng giá. Hy sinh một chút đổi lấy yên bình mãi mãi. Cái này đáng giá mà…”
Khoảnh khắc An chấp nhận - cậu đã chặt toàn bộ con đường lui của chính mình.
Nơi trái tim An, hạt thóc vàng linh thiêng vốn đại diện cho sự thuần khiết – nay những chấm đen li ti đã lan rộng, lít nha lít nhít biến thành những hạt màu đen kịt bởi dã tâm đã bén rễ.
An thì thào trong tâm trí :
“Muốn nhân gian không còn chiến tranh, cách duy nhất ta phải trở thành kẻ đứng đầu tất cả”
An xiết chặt nắm tay và cảm thụ sức mạnh cuộn chảy trong cơ thể. Sức mạnh này tiếp thêm cho cậu sự tự tin. Niềm tin càng thêm củng cố.
Chỉ trong giây lát, tâm trí An đã ngập tràn suy nghĩ này. Câu gầm gừ :
“Ta sẽ dùng sức mạnh của Búa Thần bắt vạn vật phải quy phục dưới một ý chí. Nơi ta chính là người được chọn. Là người đại diện cho thần linh”
…
Sau một hồi kích động trong suy nghĩ, An biết đã tới lúc buộc phải hành động. Cậu bắt đầu phác thảo lộ trình con đường này ra…