Chương 33: Đối sách phải làm

Thời gian cứ thế trôi,.. hiện tại An đã không còn phải gánh nặng về vết thương trên ngực do Quỷ Vương gây ra. Thế nhưng áp lực triều chính vẫn luôn nặng trĩu trên vai cậu. Khi tất cả mọi người trong triều hầu hết sẽ chỉ bàn luận khi cậu đưa ra ý kiến. Vô tình đã khiến An tin rằng chỉ có mình mới có thể đưa ra được mọi quyết định. Và cũng chỉ có bản thân mới có năng lực giải quyết mọi vấn đề. An buồn bực chỉ có thể trò chuyện với Quỷ Vương. Quỷ Vương sau một thời gian dài cũng đã dần dần cũng bắt chuyện với cậu một vài câu. Hắn thi thoảng chỉ nói nhẹ nhàng một vài câu bâng quơ : “Cố gắng lên…” “Những người đang tận hưởng thái bình ngoài kia không hiểu được sự hy sinh của ngươi như ta đâu…” … Những lời động viên, an ủi của Quỷ Vương như những giọt nước rơi vào tâm hồn khô cằn như sa mạc của An. Chúng nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về tâm hồn cậu. Chúng chạm đúng vào những điều thiếu sót nhất hiện tại trong chính cậu. Đó là cảm giác được thấu hiểu, được công nhận, được đồng hành,… Đối với những con người đơn độc đang đi lẻ loi trên đường với trách nhiệm và áp lực cực lớn thì cảm giác kia dễ khiến họ xúc động vô cùng. An dù có năng lực hơn người nhưng vẫn là con người. Cậu cũng có những xúc cảm với tâm hồn đầy cảm xúc. Vì thế mà cậu đã vô thức xem Quỷ Vương như người bạn lúc nào không hay. Có lần khi nghe báo cáo giữa triều chính, An lặng người muốn nghe ý kiến của Quỷ Vương. Quỷ vương cũng chỉ nói một câu đơn giản : “Những người dân kia quả thật là yếu kém. Họ đã uổng công kỳ vọng và tin tưởng của ngươi..” Quỷ Vương dù không đưa ra lời khuyên gì. Nhưng đó lại là tiếng lòng của cậu không thể phát ra. An tất nhiên cũng rất muốn nổi giận quát mắng chê trách lắm chứ. Thế nhưng cậu cố gắng áp chế những điều ấy để giữ hình ảnh anh hùng hoàn mỹ trong mắt mọi người… Mỗi một thứ nhỏ thôi cộng lại vô tình tạo ra một điểm yếu của An mà cậu không hề hay biết… Khi thì Quỷ Vương nói : “Ngươi đã lo lắng quá nhiều cho những kẻ kia rồi. Không biết bọn họ có hiểu cho ngươi hay không nữa..” An thở dài trong lòng. Đúng là trong đầu cậu luôn đặt ra câu hỏi như vậy. Cậu đã cố gắng lo lắng cho tất cả mọi người. Thế nhưng không ai hiểu và cố gắng dù là bằng một phần bé nhỏ so với cậu. An đã cố gắng để xây dựng một thế giới tốt để mọi người có thể sống trong hạnh phúc. Thế nhưng mọi thứ không hề dễ dàng gì. Nó khiến cậu thất vọng và bắt đầu có những suy nghĩ không muốn bận tâm tới những người khác…. Dần dần Quỷ Vương bắt đầu đặt câu hỏi : “Ngươi đã lo lắng cho kẻ khác rất nhiều rồi. Còn bản thân ngươi thì sao?” An nghe câu này mà nhói lòng. Cậu không biết trả lời sao nữa. Cậu muốn cố gắng để cho mọi người tốt hơn. Và cũng muốn bản thân có giây phút thảnh thơi. Bởi áp lực trên vai đã lớn quá rồi…. Khi có những quan viên làm sai, Quỷ Vương bèn đặt câu hỏi : “Tại sao có những kẻ vẫn cố tình làm sai những lời ngươi nói nhỉ? Liệu bọn họ còn coi trọng ngươi nữa không?” An đã coi lời Quỷ Vương là tiếng lòng lúc nào không hay. Cậu không nhận ra được bản thân đã bị Quỷ Vương dẫn dắt suy nghĩ. Cậu tức giận vô cùng khi có kẻ không tin vào bản thân - người đại diện cho chính nghĩa, hy sinh cho chính nghĩa và cố gắng vì đất nước mỗi ngày,.. Những bộ tộc phương Bắc liên tục gây sức ép khi An nhượng bộ. Điều này khiến An vô cùng tức giận. Quỷ Vương nói : “Ngươi đã nhượng bộ vì mong đất nước yên bình mà chúng cứ lấn tới. Chúng thật là lũ khốn nạn mà..” An thở dài và hỏi : “Theo ngươi ta nên phải làm gì?” Quỷ Vương chỉ nói : “Khi ngươi nhân từ, họ xem đó là yếu đuối…” An lặng người suy nghĩ. Thế giới này vốn dĩ khó có thể yên bình. Cậu càng nhân từ thì kẻ khác càng lấn lướt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đất nước sẽ không còn chỗ đứng nữa… Thế giới tươi đẹp của An đã vỡ vụn thành những hy vọng lúc nào không hay. Thế nhưng dù chỉ còn là những tia hy vọng bé nhỏ cậu vẫn cố gắng giữ lấy. Bởi đó là chấp niệm cố hữu cũng là bản năng tồn tại của cậu,… Đúng lúc này trong tâm trí An thức tỉnh một ý chí, một khát khao. Đó là khoảnh khắc mà cậu từng xiết chặt nắm đấm và mong muốn có sức mạnh để nắm giữ tất cả. Cậu như tìm thấy một tia hy vọng… Trong lòng An thầm nhủ : “Cần phải có sức mạnh phòng thủ mới có thể giữ gìn đất nước, mới có hy vọng xây dựng thế giới tươi đẹp,…” An sau một thời gian cân nhắc thì họp bàn giữa triều đình về việc thành lập quân đội. Đây là quyết định rất lớn và trọng đại đối với quốc gia. Và sau một thời gian thảo luận thì việc thành lập quân đội vẫn là việc nên làm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ