An bắt đầu có cảm giác muốn thu mình lại. Cậu cảm thấy mọi người quanh mình thật xa lạ. Và sự thật thì hầu hết mọi người quanh cậu đều không phải là thân nhân thân thiết từ nhỏ đến lớn mà cùng lắm cũng chỉ là người quen biết, hoặc cùng xóm làng.
Thế giới tươi đẹp của An đã thực sự chỉ có thể có trong tưởng tượng. Cậu cố gắng nhưng không thể bảo vệ nổi những cốt lõi cuối cùng của thế giới đang dần đổ sụp.
An thi thoảng tới chỗ phủ chú Từ chơi. Nhưng chú Từ rất giữ lễ nghi và khoảng cách khiến cho An rất khó xử. Cậu dù đã cố gắng nhưng chú Từ vẫn khăng khăng giữ đạo quân thần để làm gương cho người khác. Cuối cùng An cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.
An không có bạn bè thân thiết nào cả. Bởi những đứa nhỏ bạn bè vốn cùng lứa với cậu tính ra hiện tại còn khá nhỏ tuổi. Đừng nói tới việc tâm sự, chỉ trò chuyện thôi cũng đã không dễ dàng gì rồi.
Lòng An rối bời. Áp lực và trách nhiệm không cho phép cậu yếu đuối hay tỏ ra yếu đuối. Nhưng một mình gánh vác rất rất nhiều việc lại không phải điều dễ dàng gì.
Mỗi một ngày trôi qua, An vẫn luôn gồng mình gánh vác bao thứ. Không có ai san sẻ cũng như có thể trò chuyện, trút nhẹ gánh lòng với mình. Không có ai có năng lực giúp cậu dù chỉ là một việc rất nhỏ.
An chỉ có thể đơn độc một mình cố gắng, một mình chịu đựng, một mình nếm trải nỗi đau hằng đêm, một mình gánh vác vô số trách nhiệm vô cùng to lớn trên vai,…
Và thời gian càng trôi, những áp lực vô hình kia càng lớn. Chúng không ngừng bào mòn sức lực và ý chí của An. Mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây,.. từng chút một ý chí bị gặm nhấm… Và cả ước mơ cũng đang bị gặm nhấm nữa.
Khi con người trở nên đói khát, họ có thể từng chút một gặm nhấm ước mơ của bản thân. Và áp lực cũng có thể làm điều tương tự như vậy…
Bỗng dạo gần đây có một sự việc khá kỳ lạ xảy ra. Đó là sự đau đớn từ Quỷ Vương gây ra cho An giảm dần đi. Quỷ Vương cũng không còn thì thầm vào tai cậu bất kỳ điều gì nữa cả.
An khá kinh ngạc về điều này. Và tất nhiên cậu vẫn không trò chuyện với Quỷ Vương làm gì cả. Vì cậu cho rằng Quỷ Vương đã yếu dần rồi.
Thời gian tiếp tục trôi qua, dù áp lực triều đình không giảm đi nhưng An đã vơi đi áp lực phần nào. Bởi sự đau đớn Quỷ Vương dạo này đã không còn cậu cảm giác nhiều nữa.
An cảm giác thấy thiếu vắng trong lòng. Bởi hằng đêm trước đây cậu vẫn luôn nghe tiếng Quỷ Vương lải nhải bên tai. Vẫn luôn bị Quỷ Vương quấy phá tra tấn và hành hạ.
Thói quen chính là một thứ vô hình đáng ảnh hưởng rất lớn tới mỗi người. Người ta có thể chịu đựng được nỗi đau từ thói quen. Thậm chí dù có lớn dần từng chút mỗi ngày họ vẫn chịu đựng được.
Rất nhiều người không thể buông bỏ được thói quen. Dù thói quen có tệ có xấu, nhưng nó như đã gắn chặt vào linh hồn và cảm xúc. Chỉ khi nào họ thực sự sụp đổ mới có thể dừng chuyện này lại. Đây là điều hết sức nguy hiểm mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Ngay cả An cũng không thoát khỏi điều này.
Tâm lý đề phòng Quỷ Vương của An hiện đã giảm đi rất rất nhiều. Bởi cậu cho rằng Quỷ Vương có thể dần không còn đáng nguy hại như trước nữa. Và ngày cậu được giải thoát không còn xa nữa,..
An bắt đầu suy nghĩ nhiều về Quỷ Vương….
Rốt cục An đã không nhịn được nổi sự tò mò mà lên tiếng trò chuyện với Quỷ Vương :
“Quỷ Vương. Tại sao dạo này ngươi không tác oai như trước? Có phải ngươi đang tính giở trò gì phải không?”
Đây là lần đầu tiên An trò chuyện cùng Quỷ Vương. Và chính cậu cũng là kẻ đã phá vỡ đi giới hạn của bản thân mình.
Quỷ Vương nghe An hỏi mà một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi. Sau một hồi lâu hắn cũng đáp với giọng yếu ớt :
“Ta đã yếu đi hơn so với trước rất nhiều. Chỉ e ta không thể tồn tại được bao lâu nữa. Nói chuyện với ngươi ta cũng tốn không ít sức lực đâu”
“Điều này là thật chứ? Ta không tin..”
“Tuỳ ngươi…”
“Ngươi đang tính giở trò gì với ta. Ngươi nói đi..”
Quỷ Vương không đáp lời An thêm nữa. Bởi hắn biết đã đủ rồi. Và hắn là kẻ nắm bắt tâm lý con người cực kỳ tốt. Hắn biết An dù đã nới lỏng tâm lý nhưng vẫn còn đề phòng hắn. Nói nhiều sẽ hại nhiều hơn lợi. Và hơn hết hắn đã xây dựng một kế hoạch đại sự to lớn từ rất lâu rồi….
An cảm giác khó chịu và bực bội trong người. Bởi cậu vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Trong khi đó cậu đã quen với việc mọi người đáp lời mình thật tậm tâm hoặc hết sức. Bởi đơn giản cậu là vua của vương quốc này.
Ngày qua ngày, An đều hỏi han Quỷ Vương chỉ để tìm đáp án rằng Quỷ Vương thật sự sắp biến mất hay chưa. Nhưng Quỷ Vương miễn cưỡng đáp cậu một hai câu rồi im bặt.
Trong lòng An cảm thấy vui và hy vọng Quỷ vương sớm biến mất. Nhưng cũng xuất hiện một tia nào đó nuối tiếc. Bởi một thứ rất quen thuộc với bản thân có thể sẽ biến mất mãi mãi.
An không hiểu rằng tại sao bản thân lại làm như vậy. Và cậu cũng không hề biết rằng bản thân thế mà lại đang tìm cách trò chuyện với Quỷ Vương…