Chương 31: Vết rạn trong lòng

Thế nhưng thế giới chưa bao giờ và chưa từng có thể tươi đẹp mãi mãi. Quốc gia luôn có rất nhiều điều bất ổn và cần phải xử lý. An vốn là một cậu bé nông dân. Cậu không hiểu đạo trị quốc. Việc xử lý chuyện trong quốc gia càng khiến cậu phải lao tâm rất nhiều. Thế nhưng kết quả chưa bao giờ khiến cậu toại nguyện. An có thảo luận với các quan quân trong triều đình. Thế nhưng kết quả không khá hơn. Bởi đơn giản những vị quan lại bấy giờ phong tuyển hầu hết là những có công với An trong quá trình cậu lập quốc hoặc sinh sống ở quê hương cũ. Những người này không có nhiều năng lực, càng không thể đưa ra các giải quyết hay chính sách phù hợp. An nhìn những báo cáo gửi lên mà trở nên khó chịu. Thế giới mơ ước của cậu đang bị sự thật từng chút từng chút giáng những đòn đau đớn. Những vết nứt lan ra không thể chắp vá,… Tất cả mọi thứ khiến lòng An gợn sóng và day dứt. Ngày qua ngày sự khó chịu lại thêm lớn, từ thể xác cho tới tinh thần không ngừng tạo áp lực lên cậu. Thời gian lại trôi qua, cho tới một ngày, có một trận lụt lớn xảy ra ở vùng hạ lưu làm trôi mất một phần mùa màng. An bỗng cảm thấy thêm khó chịu ở trong lòng : "Ta đã cho các ngươi hạt giống, đã dạy các ngươi trị thủy, tại sao các ngươi vẫn để mất lúa?” An cố kìm nén sự khó chịu vào trong lòng. Cậu quay qua hỏi ý kiến các đại thần trong triều về các chính sách. Mặc dù các ý kiến nêu ra đều là cứu trợ nhân dân nhưng chỉ là chung chung chứ không cụ thể đối phó với tình trạng nào thì phải dùng biện pháp nào. An đành phải tự suy nghĩ để đưa ra chỉ đạo, các mệnh lệnh cứu trợ vùng gặp nạn… Và tất nhiên những đạo mệnh lệnh này đều không thể sát sao và giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Nhất là những gì xảy ra sau bão lũ. Nào là bệnh dịch, thiếu thực phẩm thuốc men, cứu trợ người bị nạn, tái ổn định cuộc sống,… An nhận ra rằng mọi người trong triều quả thật là không có năng lực. Nhưng cậu lại không nỡ cắt chức hay thay thế. Kết quả cậu lại phải ôm đồn lấy toàn bộ bởi trách nhiệm của bản thân đã phong chức cho các quan lại,… Khi không giải quyết được mọi thứ thật tốt. Những bản báo cáo không mấy tốt đẹp gửi về. An nhìn báo cáo mà cảm thấy nặng trĩu lòng. Áp lực tìm cách khắc phục và thay đổi mọi thứ lại thêm lớn. Cũng trong thời gian đó, một vùng khác gặp thiên tai, quan quân địa phương chưa kịp nhận chỉ đạo từ An đã tự ý mở kho thóc cứu dân. Tin tức truyền đến tai An khiến cậu không vui. Lúc này Quỷ vương lên tiếng : “Tại sao có kẻ lại tuỳ ý tự tiện hành động? Chúng không coi ngươi ra gì hay sao? Hay là chúng muốn biến thành anh hùng để xoá đi hình ảnh anh hùng của ngươi?” An vẫn không đáp lời Quỷ vương. Thế nhưng sâu trong nội tâm cậu đã bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi đó. Ánh mắt cậu lóe lên tia nhìn sắc lạnh khiến các đại thần lúc bấy giờ đều phải run sợ. An đem chuyện này bàn bạc giữa triều đình. Với trái tim thiện lương thì cậu vẫn muốn tha thứ cho vị quan kia nhưng vẫn muốn trừng trị để các nơi khác không được tuỳ ý hành động. Các quan lại lần đầu tiên chia làm hai phe với 2 luồng ý kiến đồng tình và phản đối. Sau một thời gian cân nhắc thì kết quả là miễn tội nặng cho Quan quân địa phương và sẽ xử phạt sau.. Thời gian này khu vực biên cương luôn xảy ra biến cố khi các bộ tộc phương Bắc liên tục đưa quân quấy phá gây sức ép tới đất nước. Những tin tức báo về khiến An tức giận khi các vùng đất phương Bắc đe doạ, yêu cầu cống nạp. An lần nữa thảo luận giữa triều. Trái tim thiện lương của cậu muốn đất nước bình yên nên muốn nhượng bộ. Quan lại dù chia làm hai luồng ý kiến trái chiều nhưng rốt cục cũng đồng tình với An. Việc triều chính càng lúc càng nhiều khi đủ chuyện xảy ra. Từ việc quan lại làm sai cho đến các đủ chuyện khác nữa. Những điều này khiến An dần chỉ tin vào bản thân mình, quyết định của bản thân mình,… Tất cả áp lực từ mọi thứ đang đục phá thế giới tươi đẹp mà An hằng mong. Thế giới tươi đẹp trước đây cậu tưởng chừng như thể sắp chạm tới đã rạn nứt như sắp vỡ vụn tới nơi. Trong một đêm tối, cậu trằn trọc không ngủ được và tự nhủ : “Ta đã có sức mạnh, quyền lực trong tay. Ấy vậy mà giấc mơ vẫn không thể thành sự thật…” Không ai trả lời An cả ngoài sự thật tàn nhẫn…. Những giấc ngủ không ngon khiến An càng trở nên khó chịu. Ánh mắt cậu dần trở nên đáng sợ khi nghe những báo cáo không vui. Quan lại trong triều vì thế mà đều trở nên cung kính và giữ mực với An. An thì dần cảm thấy mọi người đang xa cách với mình. Nhưng cậu cũng không để tâm được nhiều đến như vậy. Một lần, khi đầu bếp nấu ăn dâng lên một món không ngon, An đã hất toàn bộ mâm thức ăn rơi xuống đất và gầm lên đầy giận dữ : “Các ngươi cho ta ăn cái gì thế này?” Một loại khí thế lẫn sức mạnh của An vô tình phóng thích ra bên ngoài. Áp lực vô hình đầy đáng sợ và uy thế khiến cho toàn bộ mọi người xung quanh bị ép cho quỳ rạp xuống đất chỉ trong một khoảnh khắc. An mặc dù hiện tại không cầm Búa thần trên tay. Nhưng trên cơ thể cậu vẫn còn giữ một phần sức mạnh đủ cậu có thể bất bại ở thế gian này. Có nó cậu mới có thể áp chế được Quỷ Vương… Đầu bếp kinh hoảng vừa quỳ lạy vùa lắp bắp đầy run rẩy : “Xin hoàng thượng tha tội. Đây.. là… là.. món ăn mới đặc sản từ địa phương dâng… lên. Có thể.. thể… do không hợp khẩu vị của hoàng thượng. Xin Hoàng thượng bớt giận” Đây là lần đầu tiên An thể hiện ra sự tức giận của bản thân ra bên ngoài kể từ khi đăng cơ. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ mọi người trở nên sợ hãi run rẩy trong lòng. Hình ảnh hoà ái mến mộ của một anh hùng đáng kính bỗng nhiên nhạt nhoà. Kể từ đó ai nấy càng thêm cung kính sợ hãi An. Không ai dám cười đùa trước mặt cậu..
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ