Sau khi thành công phong ấn Quỷ Vương vào cơ thể mình, hàng vạn người tôn thờ An trở thành Quân vương. An bước lên ngôi vị cao nhất xưng hiệu là Diệt Quỷ. Cậu xây dựng lại kinh đô tại nơi kinh đô cũ do Quỷ Vương trước đây xây dựng.
An lập một Thần điện và đặt Búa thần ở trên ngai vị cao nhất. Búa Thần sau khi phong ấn Quỷ Vương đã chìm vào giấc ngủ say. Tuy vậy xung quanh nó thi thoảng vẫn loé lên những tia chớt tím biếc.
Không có Búa thần trong tay nên sức mạnh của An đã giảm đi rất rất nhiều. Tuy nhiên cậu vẫn có thể dễ dành hạ bất cứ chiến binh mạnh mẽ bực nào. Tất nhiên một mình cậu không thể nào chiến thắng cả một đại quân được….
An ban lệnh giải giáp quân đội ngay lập tức để họ trở về làm nông dân. Những thanh gươm từng đẫm máu quỷ nay được rèn lại thành lưỡi cày, lưỡi cuốc.
Nhớ lại những kiến thức xưa cũ, An chỉ dạy người dân trị thuỷ, xây dựng đê, đắp đập, khai khẩn ruộng bậc thang trên các sườn đồi. Màu xanh của mạ non dần thay thế màu xám xịt của tro tàn…
Những nô lệ cũ được giải phóng tự do. Tất cả cùng nhau xây dựng những ngôi nhà sàn ấm cúng. Tiếng chày giã gạo rộn ràng khắp các bản làng, báo hiệu một thời kỳ no ấm đang quay trở lại.
Dù bên ngoài đất nước đang thay da đổi thịt, nhưng bên trong cơ thể An, một cuộc chiến tàn khốc vẫn diễn ra từng giờ. Quỷ Vương không hề ngủ yên mà liên tục muốn thoát ra. Mỗi đêm khi trăng lên vết sẹo mắt quỷ trên ngực An lại rực đỏ, khiến cậu cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm vào tim. Toàn thân cậu lạnh toát rồi lại nóng rực, những cơn đau khiến vị vua trẻ nhiều đêm không thể chợp mắt.
Quỷ Vương dùng những lời thì thầm độc địa để rót vào tai An :
"Ngươi mệt mỏi rồi, An ạ. Hãy nhìn xem, đám dân chúng kia đang tận hưởng thành quả của ngươi mà chẳng hề biết ngươi đang chịu khổ sai. Tại sao ngươi phải gánh vác cho chúng?"
An lặng im không đáp lời Quỷ vương. Cậu cắn răng chịu đựng nỗi đau giày xéo cơ thể mình. Với cậu lúc này đây việc giam giữ Quỷ Vương là trách nhiệm. Và cậu tin một ngày kia Quỷ vương nhất định sẽ bị tiêu diệt bởi chính bản thân mình. Khi Quỷ Vương tiêu diệt thì thế giới tươi đẹp sẽ trở nên hoàn mỹ…
An đứng trên ngai vàng nở nụ cười hạnh phúc. Cậu tự thề với lòng mình :
“Ta sẽ xây dựng nên một vương quốc hùng cường. Ta sẽ đem lại cuộc sống thanh bình cho mọi người. Đây là chân lý hiện tại của ta”
Đôi mắt An bấy giờ lấp lánh đầy ánh sáng hy vọng. Ước mơ như thể sắp thành hiện thực tới nơi…
An bước lên ngôi vị quân vương, nắm giữ vương quyền tối cao. Thế nhưng, ngồi trên ngai vàng lộng lẫy giữa điện ngọc nguy nga, lòng vị vua trẻ không nguôi nhớ về bóng hình người chị Nguyệt đã hóa đá trên đỉnh núi cao, và cả những ân nhân năm xưa đã dùng máu để lát đường sống cho hai chị em cậu.
"Quốc gia đã định, nhưng ơn sâu chưa trả, lòng ta sao yên?"
An trầm ngâm nhìn chiếc Búa Thần đang yên vị nơi đền thờ. Cuối cùng cậu quyết định âm thầm mang Búa thần rời đi.
An đi tới đỉnh Phan Xi Păng và trở lại động nơi đã được nhận lấy Búa thần. Nơi đây khung cảnh vẫn như cũ, bức tượng chị gái vẫn còn ở đó.
An cầm trên tay Búa thần tới gần chị mà lòng thổn thức. Cậu đặt Búa thần lại vị trí cũ với mong muốn trả lại Búa thần để chị gái có thể thức tỉnh.
Thế nhưng An dẫu cố gắng cũng không thể đặt được Búa thần vào vị trí cũ. Có một loại sức mạnh vô hình nào đó luôn đẩy cậu và Búa thần ra. Cầu đành phải từ bỏ chuyện này.
Tuy nhiên có một sự việc mà An nhận ra, vết sẹo do Quỷ Vương trên ngực tới nơi này đã có biểu hiện bất thường. Giống như nó e sợ lực lượng nơi này. Nhất là khi vực đã đặt xuống Búa thần. Cũng dễ hiểu thôi, nơi này là Động thần và cũng là nơi sản sinh ra Búa thần khắc chế Quỷ Vương.
An nhìn vào khu vực đặt Búa thần, nơi đó có một phiến đá khá vuông vức có vẻ tách ra và kích thước tương đương với phần đá trên Búa thần. Phiến đá kia mang một loại sức mạnh nguyên thuỷ của trời đất. Và hơn hết phiến đá kia trông có thể lấy ra được.
An bèn tiến tới và cầm phiến đá lên thử. Quả nhiên cậu dễ dàng lấy được nó. Đúng lúc này ngực cậu truyền đến cảm giác run rẩy. Giống như có sự sợ hãi nào đó.
An vui mừng trong lòng vì tin rằng phiến đá này có thể giúp mình thu phục Quỷ Vương. Thế là cậu hành lễ với Động thần rồi cầm lấy phiến đá.
An sau đó tâm sự với chị gái. Cậu kể chuyện trận chiến của mình với Quỷ Vương,….
Mặc dù không được chị hồi đáp nhưng lòng An đã rất vui vẻ thoải mái hơn. Sau hồi trò chuyện thì cậu quyết định trở về cùng phiến đá kia.
Từ đó mỗi đêm khi Quỷ Vương gây ra đau đớn thì An đều đem phiến đá đó đặt trên ngực mình. Dù không thể chấm dứt cơn đau nhưng cậu cảm nhận nỗi đau đã giảm đi đôi phần,…