Chương 28: Phong ấn Quỷ Vương

An đứng đó, hơi thở nặng nề, trên cơ thể vẫn còn đó vết thương từ Quỷ roi gây nên. Búa Thần trên tay cậu vẫn rực rỡ ánh sáng công lý. Dưới chân cậu là Quỷ Vương, kẻ đang thoi thóp nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ, đầy vẻ đắc thắng. “Hahaha…” An lạnh lùng : “Ngươi cười cái gì? Ngươi chết chắc rồi” “Thật sao? Hahaaha. Vậy hãy xem đây” Khi An giơ cao Búa Thần để giáng đòn kết liễu, cậu chợt khựng lại. Bởi cậu thấy vô số sợi dây liên kết vô hình nhưng dày đặc như mạng nhện hiện ra, nối từ trái tim đen tối của Quỷ Vương lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Những sợi dây kia bám chặt vào đầu của hàng triệu người dân lẫn binh lính đang quỳ lạy ngoài kia. Quỷ Vương đã gieo rắc vào đầu tất cả rằng hắn là thần linh, là người mang lại trật tự, sức mạnh và cuộc sống tốt nhất. Tất cả mọi người tôn thờ, kính ngưỡng Quỷ vương đã quá lâu. Bọn họ không thể tự mình thoát khỏi sức mạnh tâm linh kia. Quỷ Vương cười khùng khục, máu đen ứa ra từ khóe miệng: "Giết ta đi! Nhưng khi ta chết đi, tất cả những kẻ đang sùng bái ta ngoài kia cũng sẽ vỡ nát ý thức mà chết theo. Ngươi muốn cứu nhân gian bằng cách đồ sát toàn bộ nhân gian sao, vị anh hùng trẻ tuổi?" An bàng hoàng nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. Bàn tay nắm chặt Búa Thần mà run rẩy dữ dội. Nếu cậu hạ thủ, cậu sẽ tiêu diệt được nguồn gốc của bóng tối. Nhưng đồng thời cũng sẽ trở thành một kẻ sát nhân tàn bạo nhất lịch sử khi tước đoạt mạng sống của bao người dân vô tội đang bị lầm lạc. Nếu cậu tha cho hắn, Đế quốc Huyết Quỷ sẽ lại trỗi dậy. Nỗi kinh hoàng sẽ tiếp diễn, và sự hy sinh của chị gái, của Thần Núi, của cha mẹ cậu sẽ trở nên vô nghĩa. Giữa lúc An đang chao đảo trong sự tuyệt vọng, vòng ngọc trên tay cậu tỏa ra một hơi ấm dìu dắt. Tiếng của người chị vang lên, không phải sự thúc giục giết chóc, mà là một lời gợi mở : “An à! Búa Thần không chỉ có sức mạnh để phá hủy mọi thứ. Nó được đúc từ sấm sét thiên đình và linh khí đất mẹ. Sấm sét có thể thiêu rụi, nhưng cũng có thể đánh thức những mầm non đang ngủ vùi dưới đất lạnh. Đừng diệt xác thân của họ, hãy diệt sự tăm tối trong linh hồn họ! Hãy phong ấn Quỷ Vương trong cơ thể người kiên cường nhất thế gian. Yêu thương và hoà bình sẽ từ từ giết chết hắn. Hãy nhớ rằng không bao giờ tin lời hắn" “Em đã hiểu rồi” An gật đầu đáp. Trong giây phút quyết định, giữa một bên là việc sát hại dân chúng u mê và một bên là để cái ác lộng hành, lời nhắn nhủ của người chị từ vòng ngọc đã mở ra con đường duy nhất. An nhìn Quỷ Vương – kẻ đang cười nhạo sự lưỡng lự của cậu. Không một chút sợ hãi, An bước tới, dùng một tay của một vị chiến binh thánh khiết nắm lấy lồng ngực đen đặc của Quỷ Vương. Tay còn lại cậu vẫn nâng cao Búa thần trên đỉnh đầu. Nghi thức phong ấn Quỷ vương vào trong cơ thể bắt đầu khởi động. Vòng ngọc trên tay cậu hoá thành thành một làn ánh sáng chảy vào linh hồn Quỷ Vương. Sau đó luồng hắc khí cuồn cuộn từ Quỷ Vương bắt đầu tràn vào cơ thể An. Cơn đau xé toạc linh hồn, như có hàng vạn lưỡi dao nung đỏ đang cào cấu bên trong cơ thể mình. An nghiến răng, mồ hôi hòa cùng máu chảy dài. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn về phía phương Bắc xa xôi – nơi có pho tượng đá của chị gái đang dõi theo. “Aaa… Chết tiệt. Thả ta ra…” Quỷ Vương gào thét kinh hoàng khi nhận ra hắn không bị giết mà bị giam cầm trong một "ngục tù" sống có ý chí sắt đá. Hắn dần biến mất, tan chảy vào trong lồng ngực của An. Hắn để lại trên ngực An một vết sẹo hình con mắt quỷ đỏ rực nhưng đã bị những hoa văn thạch anh phong ấn khóa chặt. Khi Quỷ Vương biến mất vào cơ thể An, sợi dây xích tâm linh trói buộc người dân toàn bộ đứt tung rồi biến mất. Ánh sáng từ Búa thần của An rực rỡ soi rọi vương quốc, thanh lọc những suy nghĩ đen tối, giúp họ choàng tỉnh khỏi cơn mê, khỏi những ám ảnh về quá khứ đen tối và sức mạnh đánh đổi từ việc bán đi linh hồn.. Mọi người đều nhìn thấy hình ảnh Búa thần vĩ đại trong tay An. Hình ảnh Búa thần in sâu vào tận tâm trí của mỗi người. Búa thần chính là đại diện cho công lý và là ý chí của Thần linh. Sau một thời gian thì toàn bộ người dân nhìn thấy hình ảnh một vị chiến binh trẻ đang cầm lấy Búa thần. Vị chiến binh đó đang quằn quại trong đau đớn để gánh chịu bóng tối thay cho bọn họ. Và lần đầu tiên trong lòng họ sự kính sợ chuyển thành lòng biết ơn sâu sắc. Hàng trăm vạn người dân cũng như binh lính đồng loại cúi dập đầu bái lạy An. Bọn họ cúi lạy bằng những gì thành kính nhất. An dù đau đớn vô cùng nhưng cậu vẫn có thể nở nụ cười thật tươi. Bởi vì cậu đã chiến thắng. Và ước mơ của cậu sắp thành sự thật. Cậu xiết chặt nắm đấm và thầm thì trong trái tim : “Ta sắp có thể tạo ra một thế giới yên bình rồi”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ