Chương 27: Đánh bại Quỷ Vương

Quỷ Vương đã tổn thương rất lớn. Thân thể nổ tung, linh hồn bị thương. Trong khi đó An vẫn đứng đó sừng sững như một chiến thần vô địch. Cậu nói với giọng điệu đầy châm biếng : “Thế nào Quỷ Vương. Ngươi đã cảm nhận được khoảnh khắc cái chết rồi chứ?” Quỷ Vương ngửa mặt lên cười lớn vẻ điên cuồng và vẻ không cam tâm : “Ngươi có giỏi thì tới đây” An cười đáp : “Như ngươi mong muốn” An lạnh lùng đáp đồng thời bay lại gần Quỷ Vương. Thấy An tới gần mình thì Quỷ Vương tiếp tục kết hồn ấn. “Tử Vong mê giới khởi” Toàn bộ mặt đất khu vực Kinh đô rộng lớn bỗng cuộn sóng nổi thành những cánh hoa. Những cánh hoa ấy là những tảng núi đất to lớn và không ngừng khép không gian chặt lại. Nó giống như quá trình đảo ngược một bông hoa nở vậy. Những cánh hoa đất khép chặt với nhau tạo nên một quả cầu bao bọc lấy An và Quỷ Vương. Quả cầu này chính là một thế giới riêng biệt. An bấy giờ đã cảm nhận có cái gì đó không đúng. Cậu dừng lại xem có chuyện gì xảy ra. Thế giới xung quanh bỗng hoá thành màu đỏ rực như máu. Từ trong vũng máu vô số oan hồn từ từ bay lên cao. Những oan hồn này đều mang trên người rất nhiều xiềng xích. An nhận ra trong vô số những oan hồn kia là hình ảnh của cha mẹ. Thậm chí cậu còn nhìn thấy chị mình. An thốt lên đầy kinh lo : “Cha. Mẹ. Chị…” Quỷ Vương lúc này bỗng xuất hiện chắn trước mặt họ và nói : “Đây là Quỷ giới do ta tạo ra. Quỷ giới dùng để thu thập linh hồn oan khuất do ta gây nên” An cảm nhận nhưng linh hồn phía trước. Hơi thở quen thuộc và pha lẫn một tia gì đó như có sự sống.. An thốt lên : “Tại sao tại lại cảm nhận vẫn còn hơi thở sự sống trên người họ. Chuyện này là sao?” Quỷ Vương cười gằn : “Ta không chi thu hoạch linh hồn mà còn thu hoạch luôn cả một phần cơ thể của sinh vật sống và để bọn họ sống tại thế giới này của ta. Thế nên tính tới thời điềm bây giờ những linh hồn này vẫn chưa hẳn đã chết” Trong đầu An loé lên tia hy vọng : “Ý ngươi là sao? Những linh hồn này có thể phục sinh ư?” Quỷ Vương không đáp cũng không phủ nhận. Nhưng An có thể cảm nhận rõ hơi thở sinh mệnh trong mỗi linh hồn. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh đối diện với Quỷ Vương : “Thả bọn họ ra. Ta sẽ để cho ngươi một con đường lui” Âm thanh đầy ai oán khẩn cầu vang lên : “Cha chết thảm qua. Cha không muốn chết đâu con..” “Mẹ không muốn chết đâu. Hãy cứu mẹ với con ơi…” “Em trai. Hãy cứu chị cùng với cha mẹ đi. Xin em đấy…” An nhìn cảnh tượng này mà run rẩy. Quỷ Vương vung tay nắm lấy những xiềng xích đang găm trên cơ thể cha mẹ và chị của An. Quỷ Vương tháo ra từng xiềng xích một. Thế nhưng lại treo trên đầu bọn họ một con đao đoạt hồn. Chỉ cần Quỷ vương khẽ động ý niệm. Những con dao đoạt hồn kia sẽ tước bỏ toàn bộ linh hồn kia mãi mãi. Cha mẹ chị lại gào thét đầu đau đớn. Bọn họ liên tục khẩn xin van nài An cứu giúp mình. Giọng tất cả như khàn, như lạc đi. An run run bước tới. Cậu nói với Quỷ Vương : “Hãy thả bọn họ ra. Ta có thể bàn bạc với ngươi” Quỷ Vương như trêu ngươi. Hắn vân vê đao đoạt hồn như thể sẽ ra tay : “Ngươi thật sự muốn cứu bọn họ ư?” An gấp gáp và xuống nước : “Tất nhiên. Xin hãy thả thân nhân của ta ra” Quỷ Vương như suy nghĩ : “Để ta xem nào…” “Ngươi nói đi. Tất cả ta đều có thể làm được cho ngươi” Quỷ Vương âm u đáp : “Thật sao?” “Tất nhiên là như vậy” “Chỉ cần ngươi buông hạ vũ khí trong tay xuống. Ta ngay lập tức sẽ giúp đỡ thân nhân của ngươi” “Chuyện này…” An hiện rõ vẻ do dự. Cậu không tin Quỷ Vương nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu thân nhân mình. “Còn cách nào khác không?” “Không thể” Quỷ Vương đầy quả quyết. Bấy giờ tiếng van nài trách móc vang lên : “Con trai. Con thật sự không muốn chúng ta sống lại sao?” “Con không muốn gia đình chúng ta đoàn tụ ư?” “Em không muốn chúng ta có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hay sao?” … Hình ảnh gia đình vui vẻ sum vầy ùa về. Viễn cảnh tương lai đoàn tụ hiện trong tâm trí An. Cánh tay đang giơ cao Búa Thần của An bỗng run rẩy. Hơi thở thánh khiết bắt đầu rối loạn. Ánh mắt cậu lạc đi trước tiếng khóc của cha mẹ và nỗi đau của chị. Bóng tối thừa cơ hội đó bủa vây lấy chân An. Những sợi bóng tối quấn chặt lấy cậu như những con rắn độc, hút dần sinh lực của vị chiến binh trẻ. Quỷ Vương giơ cao thanh Quỷ roi, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng khi ý chí của An đang ở mức yếu nhất. Đúng lúc này trong tâm trí An vang lên lời nhắc : “Quỷ Vương thật sự có đáng tin hay không?” “Tất nhiên là không…” An vô thức trả lời rồi giật mình bởi lời đáp của mình. Khoảnh khắc ấy cậu nắm chặt lấy Búa thần. Vừa hay Quỷ Vương cũng tung ra đòn tấn công chí mạng. Oànhhhhh… Hư không nổ tung, An bị đánh văng ra xa. Trên cơ thể lằn rõ một đường máu kéo dài từ bả vai tới hông. Suýt nữa cậu đã bị chém thành hai nửa. Thế nhưng bấy giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại An gầm lên : “Quỷ Vương khốn kiếp. Ngươi thật gian xảo” Quỷ Vương nhẹ nhàng đáp : “Vị chiến binh trẻ. Có lẽ ngươi đã hiểu nhầm ta rồi…” Quỷ Vương lại tiếp tục thi triển thủ đoạn mê huyễn tâm trí An. Lần này vì đã cảnh giác nên An ngay lập tức thoát ra được. Quỷ Vương vẫn thi triển hết thủ đoạn mê hoặc này tới thủ đoạn khác. Thế nhưng đều thất bại. An nói : “Những thứ mê hoặc kia chỉ có thể lừa ta một lần thôi. Còn có thứ gì nữa lợi hại hơn thì dùng đi. Nếu không bây giờ chính là ngày chết của ngươi đó” Quỷ Vương âm trầm khó chịu. Hắn gầm một tiếng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của An. Sau đó vô số tàn ảnh xuất hiện đồng loạt tấn công cậu. “Thiên thần hộ giá” Một quả cầu ánh sáng bảo hộ An hiện lên. Toàn bộ tàn ảnh chạm vào quả cầu đều tan biến. An dễ dàng vung Búa Thần đánh Quỷ Vương văng ra xa. “Khốn kiếp. Ta sẽ giết ngươi” Quỷ Vương kêu gào đầy tức giận. Nó biến mất rồi xuất hiện ngoài Quỷ giới rồi kết ấn : “Quỷ giới tận diệt” Quỷ giới thu nhỏ một cách nhanh chóng. Sức mạnh quái ác bên trong bùng nổ như những cơn bão cuồng loạn. Chúng tàn phá huỷ diệt mọi thứ bên trong và đem tất cả hoàn toàn tan biến. Rắc… Trên bề mặt Quỷ giới bỗng hiện ra những vệt nứt. Ánh sáng rực rỡ từ những vệt nứt hiện ra. Ngay sau đó toàn bộ Quỷ giới đều tan biến và thay thế bằng một quả cầu rực rỡ ánh sáng. Từ trong quả cầu ánh sáng, An hờ hững bước ra như một vị chiến thần vô địch. Quỷ Vương kinh hãi không thốt nên lời. Tới đây hắn hiểu được đại thế đã mất. Hắn ngay lập tức xoay người bỏ chạy. “Chạy đi đâu” An từ trên trời giáng xuống đè bẹp linh hồn Quỷ Vương nằm rạp trên mặt đất. Quỷ Vương dù có giũ giãy cũng không sao thoát ra được.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ