Chương 23: Hy sinh của Nguyệt

Bên trong động, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những khối thạch nhũ tỏa ra ánh sáng huyền ảo, phản chiếu lên bộ giáp của hai chị em. Ở trung tâm động, trên một bệ đá được bao quanh bởi những tia sét màu tím nhạt, Búa Thần đang nằm đó. Búa Thần không rực rỡ hào quang, không ồn ào náo nhiệt. Nó im lìm như đã ngủ yên hàng triệu năm. Nó chờ đợi một cái chạm tay của những tâm hồn đủ đức, đủ tài để thức tỉnh. Trong không gian tĩnh mịch của Động Thần, chỉ còn nghe thấy tiếng nhỏ giọt của nước ngầm và nhịp tim đập liên hồi của hai chị em. Bộ chiến giáp thạch anh sau khi hoàn thành sứ mệnh bảo vệ cuối cùng đã dần tan biến thành những bụi sáng li ti, thấm vào da thịt họ như một lời từ biệt lặng lẽ của Thần Núi. Hai chị em quỳ xuống bái lạy Thần núi : “Chúng con cảm ơn Thần núi đá đã hy sinh cho chị em chúng con. Chúng con sẽ không phụ sự hy sinh của Thần” Sau khi bái lạy Thần núi thì hai chị em cảm tạ Nữ Thần nông nghiệp và lạy chào Búa thần. Xong xuôi cả hai mới đứng dậy. An nhìn chiếc Búa Thần – một khối kim loại xám đen, xù xì nhưng toát ra uy lực khiến không khí xung quanh rung động. Với sự nhiệt huyết của một cậu bé muốn bảo vệ chị mình và trả thù cho cha mẹ, An bước tới cạnh Búa thần. Những tia sét màu tím nhạt khi An bước tới đều tan biến. Cậu bé kính cẩn đặt hai tay lên cán Búa thần một cách thành kính và lẩm nhẩm : “Xin thần búa hãy tin tưởng vào con” An gồng mình nắm lấy cán búa và nhấc lên. Gương mặt cậu trở nên đỏ ửng. Trên đôi bàn tay bé nhỏ hiện rõ những đường gân xanh. An cố chấp tới lỳ lờm. Cậu bé không cam lòng từ bỏ mà ra sức nắm đưa búa lên. Khoảnh khắc đó đôi mắt cậu đã hiện lên một ánh lửa của tức giận. Bàn tay An đỏ rực như sắp rớm máu tới nơi. Cậu đã dùng hết sức bình sinh nhưng chiếc búa vẫn bất động như một phần của lõi trái đất. Nó không nặng về vật chất, mà nặng vì nó đang đo lường "thiên mệnh" của người chạm vào. An buông tay, thở dốc trong sự thất vọng. Trái tim cậu bé rỉ máu. Ước mơ và hy vọng như chực tan vỡ. An đã vượt qua rất nhiều chông gai thử thách. Cậu đã từng tuyệt vọng lẫn hy vọng rất rất nhiều. Chạm tay tới Búa thần nhưng lại không thể nhấc nồi khiến cậu suy sụp sắp sụp đổ. An thều thào yếu ớt, đôi mắt cậu bé đỏ hoe ngấn lệ chực trào : "Em... em không đủ mạnh sao chị? Làm sao chúng ta đánh bại Quỷ Vương nếu không nhấc được nó?" An lui khỏi bệ đá với lòng đầy hụt hẫng, với những cảm xúc ngổn ngang đầy vỡ vụn. Ánh mắt cậu nhìn Búa thần không rời,… Nguyệt bước tới, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai em trai. Ánh mắt cô giờ đây mang một vẻ dịu dàng, bao dung giống hệt ánh mắt của Nữ thần Nông nghiệp khi xưa. Cô mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ: "An à, không phải vì em yếu đâu. Búa Thần không chọn người có sức mạnh cơ bắp, nó chọn người mang hơi thở của Đất Mẹ. Chị là người đã nhận được linh thức truyền thừa từ Nữ thần tại điện thờ dưới chân núi Phú Thọ. Chỉ có sợi dây liên kết giữa chị và Ngài mới là chìa khóa để đánh thức giấc ngủ triệu năm này." Nguyệt tiến về phía bệ đá. Cô bé thành kính bái lạy Búa thần : “Xin Thần búa hãy tin tưởng vào con” Nguyệt nhẹ nhàng đem hai tay chậm rãi hướng về Búa thần. Khi cô bé đưa đôi bàn tay – những bàn tay đã từng gieo hạt, từng băng bó vết thương cho em và từng thấm đẫm máu trên dốc đá – chạm vào cán búa. Một luồng sáng xanh ngọc bích từ vòng ngọc trên cổ tay Nguyệt chảy tràn vào chiếc búa. Những lớp rỉ sét, bụi bặm triệu năm bong tróc ra, lộ ra những hoa văn tia sét lấp lánh như bạc ròng. Chiếc búa không còn là một khối kim loại nặng nề nữa. Búa thần bỗng trở nên nhẹ tênh trong tay Nguyệt. Trên bề của Búa thần tỏa ra những luồng điện năng thuần khiết. Ánh sáng mà Búa thần phát ra xua tan hoàn toàn bóng tối còn sót lại trong hang động. An nhìn thấy chuyện này mà lòng thổn thức. Cậu thấy vui khi chị đã nhấc được Búa thần. Thế nhưng chỉ sau một giây, Ánh mắt An trở nên mê mang và đau đớn. Không có Búa thần đồng nghĩa với việc không có sức mạnh, và ước mơ sẽ không thể thành hiện thực. Nguyệt nâng cao Búa Thần, nhưng cô không quên em trai mình. Nguyệt nói với An : "An à. Cảm ơn em đã đồng hành cùng chị vượt qua mọi thử thách để tới nơi này. Chúng ta tuy là hai nhưng là một đấy An ạ!" An khẽ nở một nụ cười đầy chua xót. Nội tâm cậu bé muôn vàn câu thét hỏi và sự không cam tâm,…. Trong không gian linh thiêng của Động Thần, nụ cười của Nguyệt lúc này lại đượm buồn khác lạ. Cô bé hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi nói : "An à, Nữ thần đã dạy chị rằng để diệt trừ cái ác tuyệt đối, cần một sự hy sinh tuyệt đối. Búa Thần cần một linh hồn để dẫn lối, và chị nguyện làm điều đó cho em. Em chính là đứa con định mệnh tiêu diệt Quỷ vương đấy" An ngơ ngác nghẹn ngào và run rẩy : “Chuyện… chuyện này là thật ư?” Nguyệt mỉm cười gật đầu kiên định : “Đúng vậy. Hãy tới đây đi để nhận lấy Búa thần…” An vô thức tiến về phía trước. Nguyệt dần tiến về phía An. Nguyệt nâng Búa thần lên cao với tư thế trao cho An. Còn cậu bé thì đưa đôi tay lên đón nhận. Trong giây phút ấy đầu óc An như trống rỗng bởi vô số suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chỉ có thể hành động một cách vô thức. Niềm tin trong tâm trí cậu dù được xây lại nhưng có cái gì đó đã không giống như trước,… Đó là ở những thứ trước kia không lớn giờ đã lớn hơn… Ngay khi An chạm lấy cán Búa thần từ tay chị mình, một sự biến đổi kinh hoàng bắt đầu diễn ra. Từ đôi bàn chân của Nguyệt, lớp đá xám lạnh lẽo bắt đầu lan dần lên. “Chị ơi. Chuyện gì thế này?” An nhận ra có cái gì đó rất đáng sợ xảy ra trên chị mình. Nó khiến cậu ý thức được cần phải ngăn cản điều này bằng cách buông bỏ Búa thần ra. Thế nhưng vẫn có một tia ý chí khiến cậu không muốn buông tay Trong giây phút ấy tình thân máu mủ của An đã chiến thắng mong ước cầm lấy cây búa. Cậu bé nới lỏng định buông búa để ôm lấy chị. Thế nhưng bàn tay cậu đã gắn chặt với Búa thần mà không thể buông ra nổi. Hàng ngàn vạn tia sét nổi lên đánh lên cơ thể của Nguyệt. Chúng khiến cho cô bé run lên vì đau đớn. Nguyệt cắn chặt răng chịu đựng toàn bộ cơn đau. Cô bé dịu dàng nói với em trai mình : “Đây là định mệnh mà chúng ta không thể thay đổi. Hãy bình thản đón lấy Búa thần đi” An nghẹn ngào đau xót khi chứng kiến chị mình bị đau đớn và đang hy sinh cho bản thân. Đôi mắt cậu ứa ra hai hàng lệ. Trong giây phút ấy ý chí khát khao về sức mạnh càng thêm lớn… Khi lớp đá lan đến ngực, rồi đến cổ, Nguyệt vẫn cố gắng nhìn em với ánh mắt trìu mến nhất dù vẫn đang gánh chịu rất nhiều tia sét bổ lên thân thể. Vòng ngọc trên tay cô bé tự động tháo ra, lồng vào cổ tay nhỏ bé của An. Một tiếng thì thầm vang vọng thẳng vào tâm trí An : “Chị sẽ không bao giờ biến mất... Chị hóa đá để bảo vệ linh hồn của Búa Thần. Chị sẽ luôn đồng hành cùng em qua chiếc vòng này. Nhưng em hãy nhớ, nếu em ngã xuống, nếu lòng tin của em lung lay, chị sẽ thức tỉnh từ trong đá để thay thế em hoàn thành sứ mệnh. Đừng để chị phải làm điều đó, hãy chiến đấu cả phần của chị nữa!" Một tiếng "tách" nhẹ nhàng, toàn bộ cơ thể Nguyệt đã trở thành một pho tượng đá tuyệt đẹp. Tượng cô bé đứng hiên ngang giữa Động Thần, hai tay vẫn giữ tư thế trao búa. Pho tượng tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ, như một lá chắn tâm linh vững chắc cho người em trai. An đứng lặng người, nước mắt chảy dài trên má rồi thấm vào cán búa. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là một đứa trẻ cần được che chở nữa. Chiếc vòng ngọc trên tay cậu rực sáng màu xanh của hy vọng, hòa cùng ánh bạc của Búa Thần.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ