Chương 22: Thần Núi hy sinh

Máu của hai chị em chảy xuống, thấm vào lòng đất đá của đỉnh núi thiêng. Kỳ lạ thay, máu của sự thiện lương không hề đông cứng giữa cái lạnh, mà hoá thành những tia ý chí bất khuất len lỏi sâu vào trong lòng núi. Sâu trong lòng núi, có một khối đá hình người khẽ người lay động. Đây là Thần núi đá bảo hộ linh thiêng của ngọn núi này. Thần núi đã cảm nhận được tấm lòng của hai đứa trẻ đang liều mạng ở bên trên kia. Tấm lòng đó quả thật đã khiến Thần núi rung động. Thần núi đá nhấc cánh tay xoa nhẹ một khối đá bên cạnh mình và dặn dò : “Sơn tinh à. Ta phải đi rồi. Sau này núi đồi ở đây giao cho con” Khối đá bên cạnh như thấu hiểu được hành động của Thần núi đá. Khối đá rung động như thể hiện sự không đồng tình và đau lòng. Thần núi đá khẽ mỉm cười : “Ta không thể để mầm mống tươi đẹp của nhân gian chôn vùi trước mặt ta. Ta cũng đã sống đủ lâu rồi. Hy sinh để dựng xây nên một thế giới tươi đẹp hơn thì có gì mà phải hối tiếc chứ..” Nói xong thì Thần núi đá hành động. Khi Nguyệt và An tưởng chừng đã chết dưới móng vuốt của hàng vạn Dực Quỷ, thì từ lòng đỉnh Phan Xi Păng, một tiếng ầm vang trầm hùng như tiếng vọng từ thuở khai thiên lập địa rung chuyển cả không gian. Rầm ầmm….. Mặt đất rạn nứt, một luồng hào quang màu nâu vàng ấm áp bùng lên. Một hình hài khổng lồ bằng đá xen lẫn mây ngàn hiện ra. Đó chính là Thần Núi – vị thủ hộ già nua của đỉnh Hoàng Liên. Ngài nhìn hai đứa trẻ bằng đôi mắt chứa chan lòng trắc ẩn. Ngài biết, nếu ra tay, Ngài sẽ tan biến vì vi phạm quy luật can thiệp của thần linh. Nhưng Ngài cũng biết rằng nếu không hành động, hy vọng cuối cùng của nhân gian sẽ vụt tắt. "Hỡi những đứa trẻ can trường, máu của các con đã đánh thức ta. Hãy để ta trở thành chiến giáp và vũ khí cho các con tới đỉnh núi!" Ngay sau lời sấm truyền, cơ thể khổng lồ của Thần Núi tan rã thành hàng triệu tinh thể ánh sáng. Chúng bay quanh Nguyệt và An, kết lại thành hai bộ Chiến Giáp Thạch Anh lấp lánh cùng hai thanh kiếm. Bộ giáp nhẹ như mây nhưng cứng hơn kim cương. Nó tạo ra năng lượng sinh mệnh chảy xuôi vào trong cơ thể hai chị em. Lập tức chữa lành những vết thương và truyền vào cơ thể hai chị em nguồn sinh lực dồi dào của đại ngàn. Nguyệt và An đứng thẳng người như hai vị chiến binh. Cả hai nắm chặt lấy thanh kiếm cúi đầu xuống cảm tạ : “Chúng con xin tạ ơn Thần núi. Chúng con sẽ không phụ sự hy sinh của người.” Lần nữa ngọn lửa hy vọng được thắp lên trong tâm hồn hai chị em An và Nguyệt. Lần này nó rực cháy hơn xa những lần trước. Rực rỡ như ánh sao trời. Niềm tin về thế giới tươi đẹp lần nữa xuất hiện trong cả hai. Và sau rất nhiều lần tan vỡ và hồi sinh, nó đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Hai chị em Nguyệt và An hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cả hai bấy giờ đã tràn đầy hy vọng và tương lai. Cả hai cất bước xông về phía trước đối diện với lũ Dực Quỷ không chút sợ hãi. Lũ Dực quỷ điên cuồng tấn công ngăn cản An và Nguyệt đi lên đỉnh núi. Đại chiến nổ ra giữa hai chiến binh với lũ Dực quỷ trở nên dữ dội và không còn một chiều như trước. Lengkeng… Thanh kiếm va vào vuốt sắc của Dực quỷ tạo nên những tàn hoa lửa đỏ rực. Những cặp vuốt sắc cào cấu lên chiến giáp của cả hai tạo nên những tham âm buốt tai. Thế nhưng không thể đâm xuyên qua được chiến giáp này mà chỉ vẽ ra những tia lửa. Sức mạnh to lớn từ chiến giáp khiến cho lũ Dực quỷ đánh lên cũng không làm hai chị em An Nguyệt có cảm giác đau đớn. Cả hai tả xung hữu đột đánh chém khiến cho rất nhiều Dực quỷ bị chém trúng phải đau đớn vật vã trên mặt đất. Hai chị em bấy giờ như hai chiến binh khó có thể ngăn cản. Cảm thấy không thể ngăn cản được hai chị em An và Nguyệt khiến lũ Dực quỷ trở nên điên loạn và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó chúng trở nên bất chấp và liều mạng. Một con Dực Quỷ lấy ra một ngụm Quỷ Huyết rồi há miệng như chậu máu nuốt lấy ngụm Quỷ huyết đó. Chỉ trong chốc lát hình hài nó đã trở nên to lớn hơn, cơ thể nứt nẻ những đường máu lớn. Đây là loại hấp thụ sức mạnh máu quỷ để mạnh mẽ hơn đánh đổi lại bản thân sau một thời gian sẽ bị tổn thương nặng nề. “Graooo…” Những con Dực quỷ khác thấy thế cũng đồng loạt bắt chước. Chúng cũng nuốt lấy máu quỷ để tăng sức mạnh của bản thần dù có tổn thất nặng nề thế nào đi chăng nữa. “Graoo…” Lũ Dực quỷ khi gia tăng sức mạnh quá lớn khiến cho thần trí của chúng lại thêm bất ổn. Chúng trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Chúng tấn công cào xé đánh vào An và Nguyệt. Mặt đất rung lên dữ dội, đất đá bị thổi bay mù mịt mỗi khi chúng đánh vào. Hai chị em lách mình giữa bầy Dực quỷ điên loạn. Sức mạnh chúng phát ra hiện tại khiến cho hai chị em dù mang chiến giáp cũng không hề đón dễ dàng chút nào. Giữa vòng vây của địch, An bị một con Dực quỷ đánh vào lưng. Nó khiến cậu bé hét thảm một tiếng và văng về phía xa. Nguyệt thấy vậy nhảy tới tiếp ứng cho em mình. Cô vẽ một đường kiếm đẩy lui một toán Dực quỷ. Thế nhưng một toán Dực quỷ khác áp sát tấn công khiến Nguyệt khổ sở chống cự. An chống kiếm đứng dậy nhìn thấy tất cả. Cậu lại càng thêm khao khát đánh bại lũ Dực quỷ và Quỷ Vương. Đôi mắt cậu bé rực đỏ lên bởi vì cỗ ý chí cố chấp điền cuồng… An gào lên : “Aaaaa. Ta nhất định sẽ giết tất cả các ngươi” An nhảy tới tung kiếm tấn công Dực quỷ. Một một lần vung kiếm là đánh lui một đầu Dực quỷ. Chấp niệm và ý chí mạnh mẽ tiếp cho An sức mạnh. Khiến cho cậu bé phát ra năng lực vượt qua lẽ thường. Và khoảnh khắc này tâm trí cậu có một cái gì đó rất lạ mà không ai có thể nói rõ ràng ra bấy giờ…. Nguyệt cũng như nhận ra có gì đó không ổn. Cô bé nắm lấy tay An và kêu lên : “Chúng ta cần phải tới đỉnh núi” “Được” An ngoan ngoãn nghe lời không ham chiến mà cùng chị hướng về đỉnh núi. Hai chị em lại tiếp tục hành trình vượt qua lũ Dực quỷ. Thể hình to lớn hiện tại của Dược quỷ khiến việc di chuyển trở nên mất linh hoạt. Cả hai chị em sau một hồi chiến đấu luồn lách đã đi tới gần đỉnh núi. Đỉnh núi có một động quật không quá lớn. Nó hiện tại đang bị đóng lại bởi một cánh cửa đá phủ đầy rêu phong. Nơi đây cũng chính là nơi cất giữ Búa thần. Hai chị em tung người nhảy vào khu vực hang động. Ngay lập tức cánh của động mở ra hút hai chị em vào bên trong. Sau đó nó đóng lại và chỉ để lại một lớp ánh sáng bao phủ khu vực cửa động. Hàng ngàn Dực Quỷ đứng bên ngoài gào thét điên cuồng. Chúng lao đầu vào cửa đá nhưng chỉ nhận lại sự đau đớn. Động Thần là nơi linh thiêng tuyệt đối, nơi hơi thở của Quỷ Vương cũng không thể bén mảng tới.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ