An nắm chặt lấy Búa Thần. Cậu bé cảm nhận được hơi ấm của chị vẫn đang chảy trong huyết quản mình.
Bấy giờ, luồng linh lực khổng lồ từ lõi trái đất và sấm sét thiên đình cuộn trào từ Búa thần chảy mãnh liệt vào cơ thể An. Một quá trình hoán cốt tẩy tủy diễn ra trong chớp mắt.
Nhờ sức mạnh của Búa Thần, cơ thể nhỏ bé của An bỗng vươn cao, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Những thớ cơ nhưng không thô lằn mà mềm mại, uy dũng như những khối thạch anh tạc nên. Đôi vai cậu rộng mở như có thể gánh non sông. Đôi chân cậu vững chãi như rễ cây cổ thụ bám sâu vào lòng núi.
Gương mặt thơ ngây của An đã được thay thế bằng những đường nét cương nghị, sắc sảo. Đôi mắt cậu bé rực lên ánh sáng bạc của sấm sét. Hơi thở thoát ra từ lồng ngực mang theo hương thơm thanh khiết của lúa chín và khí lạnh của đỉnh núi cao. Đây là hơi thở thánh khiết có thể xua tan mọi uế tạp.
Một lớp giáp bảo hộ xuất hiện bao quanh cơ thể An. Lớp giáp che phủ những bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Trên bề mặt lớp giáp khắc vô số hoa văn sấm sét và thần thánh.
Sức mạnh cuộn trào chảy trong cơ thể An. Cậu có thể cảm nhận rõ sức mạnh đáng sợ ở trong bản thân. Nó thôi thúc cậu muốn giải phóng ra bên ngoài.
Một tiếng gầm vang lên từ lồng ngực An :
“Aaaaaaa…”
Thanh âm vang dội át cả tiếng gào thét của lũ Dực Quỷ bên ngoài. Thanh âm như vang vọng tới tận trời xanh, vang tới tận kinh đô Huyết quỷ.
Quỷ Vương ở Quỷ điện đem đôi mắt như nhìn tới tận đỉnh Phan xi păng. Hắn nhe răng gầm gừ :
“Tới đây đi. Ta rất chờ mong…”
Quỷ Vương gầm lên một tiếng vang vọng toàn bộ vương quốc. Hàng vạn binh lính Huyết quỷ đều đã nhận được mệnh lệnh của Quỷ Vương mà gấp rút chạy về kinh đô. Cuộc tổng động viên quân lực khiến cho cả đất nước rợp bóng binh lính ùn ùn đổ về về Kinh đô.
An nhấc bổng chiếc Búa Thần lên cao. Giờ đây, chiếc búa không còn là gánh nặng mà là một phần cánh tay của cậu.
An thử đánh thức chị gái mình nhưng thất bại. Dù nắm trong tay sức mạnh vô biên nhưng có những việc cậu vẫn không thể làm nổi. Chị vẫn là pho tượng đá trong sự bất lực của cậu.
An xoay người rời đi. Trước khi rời khỏi nơi này, cậu nhìn về phía pho tượng đá của chị gái mình một lần nữa.
Một giọt lệ bạc lăn dài trên má vị chiến binh trẻ, nhưng ánh mắt An đã hạ quyết tâm sắt đá :
"Chị ơi, hãy dõi theo em. Đế quốc Huyết Quỷ và Quỷ Vương sẽ phải đền tội!"
An bước ra khỏi cửa Động Thần. Hàng ngàn Dực Quỷ bên ngoài thấy một nhân dạng mới bước ra. Chúng không kịp định thần đã đồng loạt lao vào như một cơn thủy triều đen.
“Graoo…”
An không né tránh. Cậu vung mạnh chiếc Búa Thần tạo thành một vòng tròn ánh sáng. Một luồng sóng xung kích mang theo sấm sét cực mạnh lan tỏa ra từ tâm điểm.
Chỉ trong một hơi thở, hàng ngàn Dực Quỷ chạm phải ánh sáng đều tan biến ngay lập tức, không kịp để lại một tiếng rú. Bầu trời đen kịt của đỉnh Phan Xi Păng bị xé toạc. Ánh nắng rực rỡ sau bao ngày bị che khuất nay lại rọi xuống, soi sáng con đường xuống núi của vị thần chiến binh.
Với mỗi bước chân An bước xuống núi, cỏ cây khô héo bỗng chốc xanh tươi trở lại, hoa rừng nở rộ dưới gót chân cậu. Vòng ngọc trên tay cậu lấp lánh, hơi ấm của người chị truyền sang như một lời nhắc nhở về tình yêu và trách nhiệm.
An dừng chân lại cảm thụ thế giới sau bước chân của mình. Sức mạnh vô địch cuộn chảy trong cậu khiến cho niềm tin về một thế giới tươi đẹp do mình vẽ ra càng thêm lớn. Cậu như thể sắp với tay chạm tới mơ ước của chính mình.
An hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ cậu tràn đầy hy vọng như thế. Cậu khẽ kêu gào trong trái tim :
“Ước mơ. Ta tới đây…”
Từ đỉnh Phan Xi Păng, An lao xuống như một tia sét thiên đình. Cậu không đi bằng những lối mòn cũ mà băng qua các thung lũng, vượt qua các dòng sông lớn với khí thế dời non lấp biển.
An không cưỡi mây đạp gió. Cậu lướt đi giữa không trung như một ngọn gió vun vút bay tới Kinh đô Huyết quỷ.