Con đường vạn dặm về phía Tây Bắc không có hoa hồng, chỉ có sỏi đá, vực sâu và hơi thở hôi hám của quân đoàn Huyết Quỷ. Nhiều lần, khi toán lính tuần tiễu của Quỷ vương áp sát với những con chó săn quỷ có khứu giác nhạy bén, Nguyệt đã bình tĩnh đến lạ kỳ. Cô dùng bùn lầy và lá mục để che phủ hơi ấm cho em trai. Cả hai nằm im bất động dưới những hốc cây hàng giờ đồng hồ, ngay dưới chân những tên lính quỷ đang lùng sục.
Khi bị dồn vào đường cùng, Nguyệt dùng thuật giao tiếp với những chú chim hay các sinh vật trong rừng. Các sinh vật tạo ra những âm thanh báo động giả hướng sự chú ý của kẻ địch để hai chị em có thể tẩu thoát trong gang tấc.
Vào những thời khắc vượt qua hiểm nguy cả hai chị em An và Nguyệt đều thêm có niềm tin về thế giới tương lai tươi đẹp hơn. Thế giới tươi đẹp đã dần hình thành và trở thành ước mơ lớn nhất của cả hai…
Có điều thế giới mơ ước của cả hai chị em vẫn còn méo mó. Bởi sự tồn tại của Quỷ Vương và binh đoàn Huyết quỷ mỗi ngày không ngừng ám ảnh vào tâm trí cả hai,….
Hai chị em An Nguyệt mỗi lúc có thời gian có thể trò chuyện với nhau thì cả hai đều kể về ước mơ của mình. Đó là một thế giới tươi đẹp và bình yên do cả hai tưởng tượng ra.
“Chị ơi. Sau này chị muốn sống cuộc sống thế nào?”
“Chị muốn sống một cuộc sống yên bình,… Còn em thì sao?”
“Em cũng vậy. Em muốn một thế giới bình yên. Nơi có gia đình sum vầy yên ấm,…”
Tới đây hai chị em đều nghẹn lại. Bởi vì vết thương về gia đình vẫn còn đó. Yên bình với cả hai vẫn là mơ ước. Thế nhưng cả hai đều có niềm tin sẽ làm được…
Nguyệt nhìn hình ảnh An kể về ước mơ tràn đầy nhiệt huyết và ước mong. Trái tim cô bé chợt đau nhói,…. Bởi cô bé là chị gái, nên có những thứ cô buộc phải làm hoặc không làm,…
Địa hình vùng Tây Bắc với những dãy núi đá vôi tai mèo sắc lẹm và những dòng thác đổ từ trời cao xuống là thử thách không kém gì quân đội của Quỷ vương. Có lần An trượt chân bên mép vực Ô Quy Hồ trong một trận mưa đá dữ dội. Nguyệt đã không ngần ngại lao mình ra, một tay bám chặt vào rễ cây cổ thụ, một tay giữ chặt lấy vạt áo của em trai. Giữa ranh giới mong manh của cái chết, cô nghiến răng chịu đựng nỗi đau xé thịt để kéo em mình lên khỏi miệng vực thẳm.
Trước dòng sông Đà hung dữ đang cuồn cuộn nước lũ, Nguyệt đã quan sát cách dòng nước chảy, hướng dẫn em kết mảng từ những thân tre già. Cô bé khéo léo chèo lái qua những cơn sóng, những bãi đá ngầm đầy hiểm họa.
Sau mỗi lần thoát chết với nhiều thương tích trên người, Nguyệt lại dùng những loại lá thuốc mà Nữ thần đã dạy nhận biết để băng bó vết thương cho chị em. Trong những đêm đông buốt giá trên cao nguyên đá, cô nhường phần lương khô cuối cùng và tấm áo choàng rách cho em trai. Còn mình thì thức canh giấc cho em dưới ánh trăng mờ.
An nhìn chị với ánh mắt vừa kính trọng vừa xót xa. Cậu nhận ra chị mình không còn là cô gái yếu đuối ngày nào, mà đã thực sự trở thành một chiến binh. Cậu như thấy được trong người chị mình là ngọn lửa bất diệt.
An nhìn về bản thân. Cậu thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé. Cậu thấy minh như trở thành gánh nặng của chị. Trái tim và cả đáy lòng cậu đau nhức nhối.
An âm thầm thề :
“Chị ơi. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”
An sau đó hướng mắt về phía xa, như nhìn tới kinh đô Huyết quỷ. Cậu bé xiết chặt nắm tay thề nguyền :
“Quỷ vương. Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi”
Trong thế giới của An đã xuất hiện một cái gì đó khác lạ. Đó là bởi sự xuất hiện về khao khát sức mạnh. Và nơi trái tim an, hạt thóc vàng đã xuất hiện những chấm đen li ti,…
Sau bao ngày đêm băng rừng vượt suối, cuối cùng, một ngọn núi khổng lồ, uy nghiêm nhất trần gian đã hiện ra trước mắt hai chị em An và Nguyệt. Đỉnh núi ẩn hiện trong những tầng mây trắng xóa, tỏa ra một khí thế khiến cả đất trời cũng phải nể sợ.
Nhìn ngọn núi trong tầm mắt. An và Nguyệt đều hồi hộp và vừa mừng vừa sợ. Hình ảnh ngọn núi thiêng như một cột chống xuất hiện trong thế giới tươi đẹp của cả hai. Chống đỡ cho thế giới mơ ước lớn hơn,…
Khi hai chị em đặt chân lên những dốc đá cao nhất, không khí bắt đầu loãng dần và cái lạnh thấu xương của đỉnh Hoàng Liên Sơn bủa vây. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả thời tiết chính là những bóng đen đang lượn lờ trên bầu trời.
Nghe tiếng rít xé gió, hàng ngàn Dực Quỷ với hình dạng dữ tợn đang bay lượn khắp bầu trời. Sương mù chúng tạo ra khiến cho một vùng trời trở nên u tối. Đàn Dực quỷ tạo thành một "cái lồng đen" khổng lồ ngăn cách hai chị em với đỉnh vinh quang.
Chị em An và Nguyệt ẩn trong một khe đá và nhìn về bầu trời. Cả hai xiết chặt bàn tay lại và cố trấn tĩnh lại bản thân. Đây là bản lĩnh mà cả hai đã rèn luyện khi đối đầu với kẻ địch mà không hề run sợ. Tiếp theo đây hai chị em sẽ không còn có thể né tránh mà là một cuộc chiến thực sự.