Chương 20: Tiến về đỉnh núi

Thời gian tôi luyện vừa qua đã hun đúc thêm ý chí kiên cường của cả hai chị em An và Nguyệt. Cả hai với nhiệt huyết tuổi trẻ, ý chí to lớn, ước mơ mãnh liệt khiến bọn họ nhìn vào lũ Dực Quỷ bay lượn trên cao kia mà không hề run sợ. Nguyệt hỏi An : “Em đã sẵn sàng rồi chứ?” “Em sẵn sàng rồi” “Tốt” “Nhưng chị ơi. Chúng ta không thể giao tranh với bọn chúng khi trong tay không có cái gì cả…” “Chị biết chứ. Em có thấy những viên đá thạch anh trắng đang lấp lánh ở mặt đất ngoài kia không?” “Em thấy hình như chúng có cái gì đó đặc biệt khác với những thứ khác..” “Chính xác. Những viên đá kia chính là những viên đá khoáng nguyên hấp thụ hơi thở thánh khiết của núi Thánh. Chúng chính là khắc tinh của các sinh linh bóng tối.” “Điều này là thật sao?” “Chính xác. Chúng ta cần thu thập chúng để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới” “Được…” Hai chị em Nguyệt và An tạo ra một lớp nguỵ trang khéo léo chậm rãi di chuyển luồn lách qua các kẽ đá. Thân hình nhỏ bé của cả hai khiến cho đám Dực quỷ bay lượn trên bầu trời rất khó phát hiện. Hai chị em tiếp cận và nhặt những viên đá quý. Mỗi một viên đá nhặt được cả hai chị em An và Nguyệt đều thắp lên một tia hy vọng. Thế giới tươi đẹp và là lý tưởng của cả hai cũng theo đó tạo cảm giác chân thật vô cùng. Như thể cả hai có thể chạm tới vậy chứ không phải là giấc mơ,… Cả mấy ngày trôi qua thì hai chị em mới thu thập được hơn chục viên đá. Bởi ở khu vực chân ngọn núi đá thạch anh trắng không nhiều. Còn khu vực trung tâm đá thạch anh trắng tuy rất nhiều nhưng vào đó thu thập rất nguy hiểm. Bởi toàn bộ rừng cây đã bị lũ Dực quỷ phá huỷ. Vậy nên trong đó chỉ còn trơ trọi các bãi đá sỏi lởm chởm. May mà các bãi đá này vì có lẫn những viên đá thạch anh trắng nên lũ Dực quỷ vẫn e dè mà không ra tay phá huỷ. Nguyệt và An chế tác ra một số vũ khí đơn giản để phục vụ cho cuộc chiến. Nguyệt gắn một viên đá vào đầu ngọn gậy tre cho An và cho bản thân mình một cái. Sau đó cô bé kết một chiếc gùi nhỏ cho vào đó những viên đá thạch anh trắng. Nguyệt và An không đủ năng lực để chế tác những vũ khí hay bộ giáp phức tạp. Tới đây coi như là đã hoàn thành xong việc chuẩn bỉ. Nguyệt và An nâng vòng ngọc trên tay và lẩm nhẩm lời cầu thành kính. Sau đó Nguyệt hỏi An : “An à! Em có sợ những sinh vật đáng sợ trên kia không?” An lắc đầu kiên định : “Em không sợ. Em nhất định sẽ vượt qua chúng” “Tốt. Chúng ta đi thôi nào” Nguyệt và An bắt đầu di chuyển hướng lên đỉnh núi. Cả hai men theo các kẽ đá để né tránh sự quan sát của lũ Dực quỷ. Thế nhưng khi đến khu vực trống hơn thì cả hai đã lộ ra vị trí. “Graooo. Kiệttt kiệtt….” Lũ Dực quỷ gào thét điên cuồng. Hàng trăm con bay sà xuống tấn công hai chị em An và Nguyệt. Giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp, Nguyệt vẫn giữ được sự bình tĩnh phi thường. Cô bé nắm tay em trai chui vào những kẽ đá hẹp giữa vách núi. Lũ Dực Quỷ không thể đồng loạt sà vào vì sải cánh quá rộng của chúng. Từ trong kẽ đá, Nguyệt cầm lấy viên đá thạch anh trắng ném về lũ Dực Quỷ trên đầu. Đá thạch anh trắng mang hơi thở thánh khiết dễ dàng cắt thủng làn da nhăn nheo của Dực quỷ. Viên đá găm vào cơ thể lũ Dực quỷ và tạo ra sức mạnh thanh lọc bóng tối khiến cho chúng đau đớn vô cùng. “Áaaa…” Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lũ Dực quỷ bị ném trúng gào thét thảm thiết lộn vòng giữa không trung. Chúng khiến cho đội hình Dực quỷ xáo trộn. Lũ Dực quỷ vì thế mà e dè không dám ào ào tiếp cận hai chị em mà cẩn thận từng con một áp sát. An không còn là đứa trẻ cần được bảo vệ hoàn toàn. Cậu bé dùng chiếc gậy tre gắn đá thạch anh trắng phối hợp với chị để đẩy lùi những tên quỷ định lẻn vào tấn công từ phía sau. Càng lên cao, lũ Dực Quỷ càng trở nên điên cuồng. Vì chúng hiểu rằng nếu để hai đứa trẻ chạm tay vào Búa Thần, vương triều Huyết Quỷ sẽ sụp đổ. Bọn chúng bất chấp tấn công phá huỷ những tảng đá lớn che chắn cho hai chị em. Điều này khiến cho hai chị em An và Nguyệt chỉ có thể trốn vào những vách đá, kẽ hở chắc chắn trên mặt đất. Tốc độ di chuyển vì vậy mà chậm dần. Những con Dực Quỷ hò nhau vác lên những tảng đá lớn rồi ném xuống hai chị em. Chúng tạo ra những cơn mưa đá nhằm chôn vùi hai chị em An và Nguyệt. Mưa đá đổ xuống trên đầu hai chị em An và Nguyệt. Cả hai có thể dễ dàng quan sát và né tránh những tảng đá lớn rơi xuống đầu mình. Nhận thấy điều này thì lũ Dực bèn vung móng vuốt đập vỡ những tảng đá lớn trên không trung. Chúng tạo ra những cơn mưa đá đáng sợ nhấn chìm hai chị em. An và Nguyệt vừa di chuyển vừa lẩn trốn trong các vách núi. Mưa đá rơi như trút khiến cho không ít viên đá rơi vào cơ thể cả hai. Hai chị em cố gắng cắn chặt môi không phát ra một tiếng than vãn hay kêu đau. Trái tim cả hai sắt đá hơn bao giờ hết.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ