An và Nguyệt tiếp cận tới khu vực lối đi bí mật dẫn vào điện thờ Nữ thần. Cả hai nhận thấy có toán lính canh thì có chút lo lắng. Nhưng chỉ chốc sau sự quyết tâm của cả hai đã chiến thắng nỗi lo. Hai chị em hít thở thật sâu và lên kế hoạch hành động.
Màn đêm buông xuống, trong bóng tối của tán lá rừng, những đôi mắt của các cư dân đại ngàn rực sáng. Theo một tín hiệu ngầm, cuộc nghi binh bắt đầu.
“Khẹcc…”
Một bầy khỉ rừng bất ngờ hò hét. Chúng ném những trái quả cứng vào toán lính từ hướng ngược lại. Điều này khiến toán lính canh giật mình quát tháo :
“Graooo. Súc sinh. Chúng bay ra đây..”
…
Toán linh canh hơ đuốc nhìn về phía rừng rậm.
Một con hổ mang chúa khổng lồ trườn ra khỏi bụi rậm, cố tình lộ mình rồi lao nhanh về phía bìa rừng xa tít.
Toán lính canh hiện rõ vẻ cảnh giác. Tất cả chúng đã cảm nhận được có cái gì đó không ổn. Ai nấy đều tập trung sự chú ý tới khu vực bìa rừng đối diện này.
Đột nhiên đàn chim lợn từ trên cao đồng loạt sà xuống. Chúng vỗ cánh tán loạn và kêu lên những tiếng rợn người ngay sát mặt lũ lính.
"Có kẻ đột nhập hướng kia! Đuổi theo!"
Tên đội trưởng gầm lên khi bị lừa bởi những âm thanh hỗn loạn. Cả toán lính hớt hải đuổi theo bóng đen của muông thú đang dẫn dụ chúng vào sâu trong rừng rậm.
Chỉ chờ có thế, Nguyệt nắm chặt tay An. Hai chị em lao ra từ lùm cây nhanh thoăn thoát những con sóc. Gió rít qua tai, tim họ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi bàn chân trần giẫm lên đá sắc và gai nhọn, nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi sợ bị bắt lại.
Giữa lúc Nguyệt và An đang vội vã lách qua khe đá, một tiếng thét vang lên xé toạc màn đêm:
"Có kẻ đột nhập! Đứng lại!"
Hóa ra, tên đội trưởng tinh quái sau khi hạ lệnh cho binh lính đuổi theo rà soát thì đã tự mình quay trở về canh gác. Nghe tiếng hét, binh lính của hắn chạy rầm rầm trở về với ánh đuốc đỏ rực. Không lâu nữa bọn chúng sẽ tới vào trong khe đá.
Nguyệt và An quơ quàng gạt những sợi dây leo che chắn lối đi bí mật. Trong đêm tối nhưng cả hai vẫn thấy rõ được hệ thống cơ quan kích dẫn mở thông con đường. Nguyệt khéo léo xoay chuyển những viên đá cho đúng quy luật để mở ra cánh cửa này. Nhưng chỉ e rằng sẽ không kịp mất.
An hiểu rằng nếu cả hai cùng đứng đây, họ sẽ bị tóm gọn trước khi cánh cửa kịp mở. Cậu bé khẽ nói :
"Chị cứ tập trung vào cánh cửa, mọi việc ngoài này cứ để em!"
Không chờ chị trả lời, An huýt sáo một tiếng dài, sắc lẹm vang động cả tán lá. Cậu bé lao nhanh ra khỏi khe đá như một bóng trắng lướt qua mặt đất chạy về khu rừng.
“Đứng lại. Bắt lấy chúng..”
Ngay lập tức, khu rừng như sống dậy để tiếp ứng cho "vị chỉ huy nhỏ tuổi". Một bầy sóc bay hàng chục con đồng loạt sà xuống. Chúng tạo ra những âm thanh rào rào như có cả một đội quân đang tháo chạy về hướng ngược lại. Khiến cho lũ lĩnh thoáng chốc dừng người lại để nghe ngóng.
An nhanh như một con sóc, cậu chạy lắt léo qua những bụi cây mâm xôi đầy gai. Lũ lính Huyết quỷ giật mình đuổi theo An. Lũ lính canh mang bộ giáo đồng đen nặng nề đuổi theo bóng dáng bé nhỏ của cậu bé. Bọn chúng kẻ thì vấp phải những rễ cây trồi lên mặt đất, đứa thì sa chân vào hố cát, hố bùn trên mặt đất.
An không vội vàng chạy trốn vào trong khu rừng. Bởi lũ lính sẽ vì thế mà quay trở về canh gác và khiến chị gái nguy hiểm. Cậu bé bèn lách mình trêu chọc lũ lính Huyết quỷ.
Mỗi khi quân lính tưởng chừng như đã tóm được vạt áo của An, cậu lại tung mình lên một cành cây thấp, hoặc trượt dài dưới một thân cây đổ. Những chú chim rừng bay quanh đầu lũ lính, mổ vào mắt chúng, khiến chúng điên tiết gầm thét trong vô vọng. An không chạy xa, cậu cứ vòng quanh khu vực cửa đền, dùng chính bản thân mình làm mồi nhử sống, thu hút toàn bộ sự chú ý của toán lính.
Bên này, sau một tiếng "rắc" khô khốc, cơ quan cổ xưa cuối cùng đã khớp. Cánh cửa đá nặng nề từ từ dịch chuyển. Nguyệt ngoái đầu lại, thấy em trai mình đang đứng trên một tảng đá cao, phía dưới là ba, bốn tên lính quỷ đang loay hoay vây khốn.
An nhìn chị, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng đầy tin cậy rồi ra hiệu :
"Vào nhanh đi chị!".
Ngay khi Nguyệt bước chân vào trong lối đi dẫn tới điện thờ thì cánh cửa khép lại hoàn toàn. An bèn tung mình biến mất vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng. Cậu bé để lại lũ lính Xích Quỷ ngơ ngác và tức tối giữa rừng già.
Nguyệt theo lối mòn di chuyển vào trong điện thờ. Cô bé đi tới khu vực tượng đá Nữ thần.
Khoảnh khắc này bức tượng bỗng rực sáng sống động như thể là Nữ Thần Nông nghiệp tái hiện nhân gian vậy. Toàn điện thờ rực sáng vàng óng ả như màu lúa chín.
Nguyệt chắp tay quỳ lạy Nữ thần nông nghiệp. Một âm thanh đầy ấm áp vang lên trong tâm trí Nguyệt :
“Luật trời không cho phép các vị thần tiên hay những người có quyền năng tương tự can thiệp trực tiếp vào nghiệp lực của nhân gian. Nếu vi phạm thì người đó đó sẽ bị pháp tắc trừng trị. Càng là tác động nhiều thì càng nhanh biến mất khỏi thế gian.
Ta đã cố gắng bảo vệ thánh điện cuối cùng. Đã đưa dẫn con tới nơi này và can thiệp vào nhân gian. Không lâu nữa đâu ta sẽ phải hoàn toàn rời xa nhân gian. Con hãy nghe thật kỹ những lời ta nói sau đây”
Chờ một chút cho Nguyệt ổn định cảm xúc, giọng nói của Nữ thần tiếp tục cấp lên :
"Hãy đi về phía ngọn núi cao nhất chạm đến trời xanh. Chỉ có Búa Thần đúc từ lõi của đá trời trên đỉnh Phan Xi Păng mới có thể đánh bại Quỷ vương. Ta giao lại nhân gian cho các con..."
Ngay sau đó Nguyệt được luồng ánh sáng bao bọc và dịch chuyển ra ngoài rừng già, ngay cạnh chỗ An đang ẩn nấp. Toàn bộ ánh sáng trên người cô bé hội tụ lại hoá thành một vòng ngọc đeo trên cổ tay. Nguyệt nâng cánh tay lên nhìn vòng ngọc một cách nghẹn ngào.
Một tiếng ầm nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ánh sáng màu bạc bảo vệ điện thờ Nữ thần hoàn toàn vụt tắt. Ngôi đền cổ xưa nay chỉ còn là đá lạnh, không còn hơi ấm, không còn hào quang.
Vùng đất thánh cuối cùng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối đen đặc của Đế quốc Huyết Quỷ. Nữ thần đã rút lui hoàn toàn để dồn tất cả cược vào hai đứa trẻ này.