Thời gian thấm thoắt đã trôi qua vài tháng, đứng từ ranh giới của khu rừng, hai chị em Nguyệt và An nhìn về phía chân núi Phú Thọ. Nơi đó, hào quang bạc của điện thờ vẫn tỏa ra le lói nhưng bền bỉ dù giữa vòng vây của quân lính đen kịt.
Nguyệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em trai, ánh mắt rực lên sự quyết tâm. Cô biết rằng chỉ có sức mạnh của Nữ thần mới có thể dập tắt ngọn lửa hận thù và cứu lấy vạn vật.
An nhìn những bóng lính Huyết quỷ đi tuần hiện lên tia lo lắng và sợ hãi. Thế nhưng nghĩ tới cha mẹ mình khiến cho nỗi sợ kia bị đè nén xuống. Thay vào đó là ánh mắt khát khao có thể báo thù cho cha mẹ.
Trong túi của Nguyệt và An hai hạt thóc vàng mà mẹ đã trao cho cả hai khi quân đoàn Huyết quỷ đổ bộ vào làng. Cả hai cùng những đứa trẻ khác chạy trốn vào rừng sâu. Thế nhưng hiện tại chỉ có chị em An và Nguyệt tới được nơi này. Còn nhưng đứa trẻ khác chỉ e lành ít dữ nhiều.
Hai chị em quỳ xuống lớp lá khô, hướng về phía điện thờ phía xa xa mà thầm khấn nguyện :
"Nữ thần Nông Nghiệp ơi, xin hãy cho chúng con một con đường. Chúng con không cầu xin sự sống cho riêng mình, chúng con cầu xin sức mạnh để đánh đuổi bóng tối."
Sâu trong điện thờ, ánh mắt bức tượng đá Nữ thần nông nghiệp bỗng sáng lên nhìn về hướng hai đứa bé. Hai giọt lệ trong hốc mắt bức tượng hoá thành tia sáng rời khỏi điện thờ và bay về phía hai đứa bé kia.
Hai tia sáng bay tới và chui vào trong hai hạt thóc vàng. Nó khiến cho hai hạt thóc vàng được cất cẩn thận trong người hai chị em sáng lên như những mặt trời tí hon.
An và Nguyệt cùng nhau móc ra hạt giống của mình. Bỗng một lời thì thầm đầy ấm áp vang lên trong tai cả hai :
“Hãy giữ gìn cẩn thận hạt giống thóc vàng kia. Nó chính là chìa khoá mở ra con đường cần đi”
An và Nguyệt cầm hạt thóc giống trên tay đầy mừng rỡ. Cả hai đã nhận ra giọng vừa rồi là của Nữ Thần Nông Nghiệp. Cả hai run giọng :
“Chúng con cảm tạ ơn của Nữ Thần. Chúng con nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận”
An và Nguyệt cúi lạy nữ thần. Sau đó cả say mê ngắm hạt thóc giống trên tay. An nói :
“Hạt thóc thật đẹp chị nhỉ?”
“Đúng rồi. Hạt thóc vàng thật đẹp”
Nguyệt mỉm cười thật tươi. Cô bé nâng niu như sợ hạt thóc vàng bay đi mất vậy.
“Hạt thóc vàng thật sự rất quý giá. Em sợ làm mất hạt thóc vàng này lắm chị ơi?”
“Chị cũng vậy mà”
“Có cách nào để cất giấu hạt thóc vàng này được không?”
“Để chị xem nào…”
Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau cô bé nói :
“Chị nghĩ cách để bảo vệ hạt thóc vàng này tốt nhất chính là nuốt nó vào trong bụng của chúng ta. Em thấy sao?”
An suy nghĩ thoáng chốc rồi gật đầu đồng ý :
“Em thấy chúng ta nên làm như vậy”
“Tốt…”
Nói tới đây cả An và Nguyệt đều dừng lại ngắm nhìn hạt giống trên tay. Thực sự cả hai không nỡ nuốt chúng vào bụng mà chỉ muốn giữ trên người. Thế nhưng hiện tại nội khố y phục cũng đã rách nát. Nếu như tiếp tục thế này nhất định cả hai sẽ làm rơi mất hạt thóc quý lúc nào không hay.
Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, Nguyệt cắn răng nuốt hạt thóc vàng vào trong bụng. An thấy thế cũng nuốt theo.
Hai hạt thóc vàng bay vào trong cơ thể cả hai thì xuất hiện bên cạnh trái tim của mỗi người. Tuy trước kia hai hạt giống nhau y đúc nhưng bây giờ chúng đã khác nhau hoàn toàn.
Hạt thóc vàng của Nguyệt thì hoá thành một hạt thóc xanh ngọc trong suốt. Hạt thóc vàng của An thì vẫn chỉ là hạt thóc màu vàng….
Một loại sức mạnh kỳ lạ từ hạt thóc vàng chảy ra tràn tới đôi mắt của cả hai chị em. Đôi mắt của cả hai bấy giờ rực sáng như hai viên châu ngọc. Cả hai đem ánh mắt nhìn về điện thờ Nữ thần Nông Nghiệp.
An bỗng chốc kêu lên đầy sung sướng :
“Chị có nhìn thấy gì không? Là lối đi bí mật dẫn tới điện thờ Nữ thần”
Nguyệt cũng mừng rỡ không kém :
“Chị cũng nhìn thấy rồi. Chúng ta tới đó đi”
Cả hai âm thầm tiếp cận khu vực lối đi bí mật dẫn tới điện thờ Nữ thần Nông nghiệp.
Lối đi bí mật dẫn vào trong điện thờ Nữ thần nông nghiệp nằm trong một khe đá lẩn khuất sau những bụi dây leo chằng chịt. Khe đá được che chắn bởi một vách đá dựng đứng phủ đầy rong rêu.
Quỷ Vương dù không nhìn ra được nơi này có điều huyền diệu gì nhưng với tính đa nghi hắn đã cho một toán lính Huyết quỷ canh gác. Những tên lính tay lăm lăm những thanh đao đồng đen hôi hám mùi máu.