Khi bóng đêm của sự tàn ác bao trùm khắp các đồng bằng, tại chân núi Phú Thọ linh thiêng, một dải sương mờ nhân từ vẫn bao phủ lấy những nếp nhà sàn đơn sơ.
Luật trời không cho phép các vị thần tiên hay những người có quyền năng tương tự can thiệp trực tiếp vào nghiệp lực của nhân gian. Nếu vi phạm thì người đó đó sẽ bị pháp tắc trừng trị. Càng là tác động nhiều thì càng nhanh biến mất khỏi thế gian.
“Haizzzzz…”
Nữ thần Nông nghiệp nhìn nhân gian đầy buồn bã và thở dài. Ngài đã trút hơi thở linh thiêng vào một bức tượng đá cổ. Bức tượng nằm trong một điện thờ đầy cổ kính rêu phong.
Bức tượng đá của Nữ Thần nông nghiệp dù là đá nhưng đôi mắt của tượng vẫn toát lên vẻ u buồn và sự bao dung. Bức tượng của Ngài nhìn về hướng Đông – nơi những đứa con của Ngài đang lầm đường lạc lối.
Những người dân nơi chân núi Nghĩa Lĩnh, vốn là những người đầu tiên được Nữ Thần nông nghiệp dạy cách cầm cây cuốc, cách gieo hạt thóc. Họ vẫn luôn giữ trọn lời thề son sắt với Nữ thần Nông nghiệp. Họ không bị ánh sáng giả tạo hay sức mạnh của con quỷ mê hoặc.
Chỉ là sức lực người dân nơi này có hạn khi không thể cứu giúp hết những người dân khốn khổ phương xa. Họ cũng không thể ngăn cản những bộ tộc mà mình từng giúp đỡ trở nên tha hoá. Họ đành phải giữ mình tại vùng đất linh thiêng này.
Trong khi bên ngoài là tiếng binh đao, là sự cướp bóc và những cánh đồng cháy đen, thì tại đây người dân lặng lẽ chăm sóc những vạt lúa nếp quý giá. Họ không trồng vì lòng tham, mà trồng để duy trì sự sống và để dâng lên vị Nữ thần Nông nghiệp.
Người dân nơi vẫn mở cửa đón những kẻ chạy nạn khốn khổ. Họ chia sẻ từng bát cháo loãng, dạy họ lại cách yêu thương đất đai. Họ là những "người giữ lửa", chờ đợi một ngày trật tự của đất trời được thiết lập lại.
Hằng đêm, dưới chân núi Phú Thọ, tiếng gõ mỏ và lời cầu nguyện rì rầm vang lên. Họ không cầu xin sự giàu sang, họ cầu xin sự tỉnh ngộ cho đồng bào mình. Bức tượng Nữ thần thỉnh thoảng lại rịn ra những giọt lệ bằng sương muối, minh chứng cho nỗi đau và tình yêu bất diệt dành cho nhân gian.