Quân đoàn hắc ám sở hữu sức mạnh của Quỷ không ngừng mở rộng ra khắp nơi. Thế nhưng có một phương hướng mà quân đoàn này vẫn chưa thể đặt chân tới. Đó là vùng đất thánh cuối cùng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Đại Quỷ từ xa đem đôi mắt nhìn về mảnh đất thánh cách đó không xa. Đôi mắt nó mang sự quyết tâm sâu sắc và nắm đấm xiết chặt lại.
Đại Quỷ ra lệnh cho quân đoàn của mình :
“Tất cả theo ta tới san bằng vùng đất thánh”
“Tuân lệnh. Graoooo…”
Quân đoàn hắc ám của Quỷ vương đổ bộ xuống chân núi Phú Thọ. Bầu trời núi Nghĩa Lĩnh vốn thanh bình bỗng bị nhuộm đen bởi mây khói tăm tối.
Tin tức từ các khu vực lân cận bị quân đoàn hắc ám đánh chiếm đã truyền tới người dân vùng đất thánh từ lâu. Khi những người dân vùng đất tổ nhận thấy quân đoàn hắc ám kéo về đây thì bọn họ gióng lên tiếng trống tập hợp dân làng lại.
“Tùng tùng tùng….”
Toàn bộ người dân trang bị những thứ gì mà bản thân mình có sẵn trong tay. Nào là cuốc đá, là gậy tre,… Tất cả nắm chặt tay nhau xếp thành hàng rào để bảo vệ điện thờ linh thiêng. Trong khi đó trẻ em được sơ tản rời khỏi làng.
“Giết…”
Đoàn quân hắc ám đổ bộ tới. Bọn chúng đốt cháy những căn nhà. Đánh giết bất cứ ai chống cự. Cuộc chiến giữa những người dân thiện lương và đội quân hắc ám không hề cân sức.
Từng người từng người ngã xuống. Máu đổ chảy xuống mặt đất. Máu của những trái tim thuần khiết thấm đẫm vào lòng đất mẹ, nơi họ đã từng gieo những hạt mầm sự sống đầu tiên.
“Dừng tay. Chúng ta đầu hàng…”
Người dân vùng đất tổ trước sức mạnh đáng sợ của quân đoàn hắc ám buộc phải cúi đầu đầu hàng.
Leng keng…
Những sợi xích đưa tới trói tay trói chân người dân lại. Tất cả bọn họ đều bị đưa tới khu vực điện thờ và quỳ xuống xung quanh để chứng kiến khoảnh khắc điện thờ linh thiêng bị phá huỷ.
Đại Quỷ ra lệnh :
“Phá huỷ điện thờ cho ta”
“Tuân lệnh..”
Rất nhiều kẻ nắm trong tay đao búa xông tới khu vực điện thờ. Thế nhưng khi bọn chúng tới nơi đều bị một luồng ánh sáng bạc dịu nhẹ đẩy lui ra. Không một tia vấy bẩn uế tạp có thể chạm tới ngôi đền.
Đại quỷ bước tới điện thợ với ánh mắt đầy lửa giận dữ. Hắn bước tới gần cũng bị một luồng sức mạnh đẩy ra. Loại sức mạnh này không đơn giản là thần phép của Nữ thần nông nghiệp.
Đại quỷ dừng chân lại và suy ngẫm. Hắn không thể trực tiếp xung đột với Nữ thần nông nghiệp được bởi Nữ thần nông nghiệp hiện tại đã không còn gì để mất nữa. Còn hắn thì vẫn chưa hoàn thành ước vọng của bản thân.
Đại quỷ quét con mắt âm u về những người dân xung quanh và cả điện thờ. Hắn nhận ra hào quang sức mạnh toả ra từ điện thờ không phải đến từ điện thờ. Hào quang sức mạnh ấy được tạo ra từ tín ngưỡng tâm linh giữa những người dân đang quỳ dưới kia.
“Ta không tin không đi vào được nơi này”
Đại quỷ vung tay giết chết một người dân rồi bước vào điện thờ. Hắn lần nữa bị hào quang sức mạnh đẩy ra ngoài. Hắn lại tiếp tục lần nữa.
Đại quỷ nhận ra cứ một kẻ ngã xuống thì sức mạnh ngăn cản hắn càng tăng lên. Đây chính là sức mạnh tâm linh oán niệm từ những oán hồn đã chết dưới tay hắn.
“Graooo…”
Đại quỷ rống lên một tiếng đầy tức giận. Hắn ra lệnh cho quân lính:
"Đừng chỉ giết cái xác của chúng, hãy giết chết ý niệm về Nữ thần trong đầu chúng!".
Một cuộc lùng sục tàn khốc diễn ra. Bất cứ ai lén lút lẩm nhẩm lời khấn nguyện, hay đơn giản là nhìn về phía đỉnh núi với ánh mắt hy vọng đều bị hành hình ngay lập tức.
Một vành đai thép được dựng lên quanh chân núi. Quân lính canh giữ nghiêm mật từng tấc đất, biến ngôi đền thành một "ốc đảo chết". Kẻ nào dám bước vào vùng đất thánh sẽ bị phơi xác dưới chân núi để làm gương.
Những người sống sót bị biến thành nô lệ. Họ bị ép làm việc quần quật dưới nắng cháy, bị bỏ đói và bị sỉ nhục mỗi ngày.
Đại quỷ muốn dùng nỗi đau thể xác để đè bẹp ý chí người dân đất Nghĩa Lĩnh. Hắn muốn người dân nơi đây phải tin rằng Nữ thần đã thực sự bỏ rơi họ.
Sau khi đã thiết lập vùng cấm quanh điện thờ Nữ thần Nông nghiệp thì đại Quỷ đã không còn e ngại bất cứ điều gì nữa rồi. Hắn bắt đầu bành trướng mở rộng lãnh địa ra một cách điên cuồng.
Thời gian trôi qua, Đại quỷ đã chính thức trở thành Quỷ Vương với hình dạng không ngừng to lớn lên. Lãnh địa của hắn được gọi là Huyết quỷ. Quân đoàn của hắn chính là quân đoàn Huyết quỷ.
Sự tàn ác của quân đoàn Quỷ càng lúc càng tăng. Nó dần trở thành một cuộc diệt chủng sinh thái. Khi sự thiện lương bị xua đuổi, bóng tối bắt đầu nuốt chửng mọi sự sống, từ con người cho đến những sinh linh bé nhỏ nhất.
Dưới sự cai trị của Quỷ vương, vùng đất từng là thiên đường của vạn vật giờ đây biến thành một lò sát sinh khổng lồ. Không còn tiếng chim hót đón bình minh, không còn tiếng nai tác gọi bạn trong sương sớm.
Quân đoàn quỷ không săn bắn để sinh tồn, chúng giết chóc để thỏa mãn bản năng tàn bạo. Những cánh rừng nguyên sinh bị đốt cháy để xua đuổi thú dữ. Những đàn voi, đàn hổ – những chúa tể của đại ngàn – cũng không thoát khỏi mũi tên tẩm kịch độc của lũ quỷ. Xác thú vật nằm la liệt khắp các lối đi, mùi tử khí bốc lên nồng nặc thay thế cho hương thơm của cỏ cây hoa lá.
Những dòng sông vốn trong xanh giờ đây đỏ ngầu và đục ngầu. Quân lính của Quỷ vương dùng ma thuật đen đầu độc các dòng suối, khiến cá tôm phơi mình trên đá nóng, chết trong đau đớn.
Thảm cảnh ấy khiến ngay cả cỏ cây cũng như mang linh hồn buồn theo cảnh vật. Lá cây rũ xuống, héo úa dù đang giữa mùa mưa. Những bông hoa không bao giờ nở nữa, như thể chúng từ chối khoe sắc trước một thế giới quá đỗi tàn lùi.
Thế gian không còn một tấc đất nào bình yên. Tiếng gào thét của con người hòa cùng tiếng rên rỉ của muông thú tạo thành một khúc ca bi phẫn vang tới tận trời xanh.
Trong khi cả thế giới đang gào thét, vùng đất chân núi Phú Thọ trở thành một nghĩa địa lặng lẽ. Những người nô lệ tại đây, khi nhìn thấy đàn chim di cư bị bắn rơi ngay trước cửa đền, đã hiểu rằng: Quỷ vương muốn biến thế giới này thành một vùng đất trống rỗng, nơi chỉ có nỗi sợ và sự phục tùng tồn tại.