Bàn tay ngưng tụ linh khí màu xám tro của Hứa Thi Hạ giáng xuống như một ngọn núi nhỏ đè bẹp không gian. Tiếng gió rít gào bên tai biến thành tiếng gầm rú của dã thú.
Bất kỳ kẻ phàm nhân nào đứng trước một chưởng này cũng sẽ vỡ nát thành bùn nhão, chẳng còn tìm thấy một mảnh xương tàn. Đám đệ tử ngoại môn của Thiên Nam Tông đứng từ xa đã bắt đầu mỉm cười lạnh lùng, chờ đợi cảnh tượng máu thịt tung tóe.
Nhưng Vực không phải là phàm nhân theo cách mà bọn chúng tưởng tượng.
Trong khoảnh khắc bàn tay linh khí sắp chạm đến đỉnh đầu, thân hình Vực đột nhiên co rút lại rồi bùng nổ một sức mạnh cơ bắp kỳ lạ - thứ sức mạnh được tôi luyện từ việc cõng những khối đá ngàn cân dưới đáy sông, từ việc chống chọi với dòng nước lũ hung hãn suốt mười mấy năm trời.
Nó bỏ mặc đòn đánh đang giáng xuống vai trái, máu tươi từ vết thương phọt ra xối xả, nhưng đổi lại, tốc độ lao lên của nó nhanh đến mức để lại một cái bóng mờ ảo giữa màn sương đêm.
Vút!
Bàn tay chai sần, thô ráp như rễ cây cổ thụ của Vực vươn dài ra, xuyên qua lớp hộ thể linh khí mỏng manh của Hứa Thi Hạ, chộp thẳng vào cổ họng gã trưởng lão!
Hứa Thi Hạ trợn trừng mắt, sự khinh miệt trên khuôn mặt già nua phút chốc tan biến, nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng tột độ. Hắn chưa từng thấy ai lại đánh nhau theo kiểu liều mạng này - không màng phòng thủ, không cần né tránh, chỉ chăm chăm đổi mạng đối phương bằng một đòn chí tử.
"Mày... đồ điên này!" Hứa Thi Hạ hoảng hốt thét lên, linh lực toàn thân điên cuồng bùng phát muốn đánh văng kẻ đang bóp cổ mình.
Nhưng đã quá muộn. Bàn tay của Vực lúc này cứng như gọng kìm bằng sắt nguội, các ngón tay cắm sâu vào da thịt, bóp chặt lấy yết hầu của vị Trúc Cơ trưởng lão.
Rắc!
Tiếng xương cổ họng rạn nứt vang lên rõ mồn một trong đêm tối.
Chưởng lực xám tro của Hứa Thi Hạ đang giáng xuống đỉnh đầu Vực bỗng nhiên khựng lại, rồi tiêu tan đi một nửa do chủ nhân của nó bị bóp nghẹt thở, không thể vận chuyển chu thiên linh khí.
Uỳnh!
Phần còn lại của chưởng lực vẫn đập mạnh vào vai trái Vực, khiến tiếng xương bả vai vang lên giòn giã, máu tươi phun trào đẫm ướt cả ngực áo. Vực lảo đảo khuỵu một chân xuống bùn, nhưng bàn tay phải của nó vẫn không hề nới lỏng dù chỉ một chút. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy bùn và máu, trừng trừng nhìn gã trưởng lão đang giãy giụa như con gà bị cắt tiết trong tay mình.
"Trưởng lão cao quý..." Vực bật cười, giọng khàn đặc, máu từ khóe miệng rách toạc nhỏ giọt xuống vũng nước đục ngầu, "... cổ họng của ông cũng mềm y hệt cổ họng của con chó ghẻ ở bến sông thôi."
Từ trên hiên từ đường, tôi chộp lấy cây cột gỗ để không bị ngã khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt quá hoang đường, vượt qua mọi quy luật của thế giới tu tiên mà tôi từng nghe kể. Một kẻ ở dưới đáy bùn lầy, bằng hai bàn tay trắng và một sự lỳ lợm đến tàn độc, đang bóp nghẹt sinh mạng của một kẻ đứng trên cao.
Đám đệ tử ngoại môn phía sau ngây ra như đá, tay cầm kiếm mà run lẩy bẩy, không ai dám tiến lên bước nào.
Trận chiến ở xóm Đáy giờ đây không chỉ là sự va chạm giữa tu vi và phàm thể, mà là bản án tử hình giáng xuống cái trật tự thối nát mà Thiên Nam Tông vẫn luôn tự hào che chở.