Chương 7: Vết Rách Dưới Chân Trúc Cơ

Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Hứa Thi Hạ lơ lửng trên không trung, bàn tay phải hãy còn tê dại sau cú va chạm vừa rồi. Phụ kiện bản mệnh bị đánh nát không chỉ khiến tâm thần hắn bị phản phệ nhẹ, mà quan trọng hơn hết là thể diện của một vị Trúc Cơ trưởng lão đang bị giẫm đạp không thương tiếc dưới vũng bùn dơ dáy. Một tên phàm nhân hôi hám, một kẻ ngay cả linh khí trong cơ thể cũng không ngưng tụ nổi, lại dám tay không phá nát phi kiếm của hắn? "Nghiệt súc... Mày thực sự muốn tìm cái chết!" Hứa Thi Hạ gầm lên, khuôn mặt già nua giận dữ đến mức méo mó. Linh lực toàn thân hắn bùng nổ, một tầng uy áp nặng như núi đè sập xuống khoảng sân nhỏ. Đám đệ tử ngoại môn đứng phía sau lập tức lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một hột máu trước cơn thịnh nộ của vị trưởng lão. Không khí đông đặc lại, đến cả tiếng nước chảy xiết dưới sông Đáy hình như cũng phải chùng xuống. Nhưng Vực không lùi. Thân hình gầy gò của hắn lúc này đã đầm đìa mồ hôi và máu tươi rỉ ra từ những vết thương do kiếm khí chém lúc nãy. Áo quần rách bươm bết bát bùn đất, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng đuột như một cây tre già dãi dầu mưa nắng. Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng rách toạc nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ khinh miệt. Trong mắt Vực, vị trưởng lão cao cao tại thượng kia chẳng qua cũng chỉ là một thứ sinh vật đang bám víu vào mấy thứ linh khí phù phiếm để che đậy đi bản chất yếu đuối bên trong. "Chết?" Vực cười khẩy, giọng khàn đặc nhưng vang dội trong đêm tối. "Từ khi sinh ra ở cái xóm Đáy này, tao đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tụi mày trên núi ăn lộc trời, uống nước linh tuyền, thì hiểu cái quái gì về cái chết?" "Xấc láo!" Hứa Thi Hạ vung tay phải, không còn dùng phi kiếm nữa, hắn quyết định dùng chính nhục thân và công pháp chí mạng của Trúc Cơ kỳ để nghiền nát tên phàm nhân ngông cuồng này thành tro bụi. Uỳnh! Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ linh khí màu xám tro giáng xuống từ trên không trung, ép mặt đất xung quanh lún sâu thêm nửa thước. Bùn nước bắn tung tóe, tạo thành một cái hố lớn hình bàn tay. Tôi nấp sau cánh cửa từ đường, hai tay bấu chặt vào khung gỗ đến mức rớm máu, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Đòn này quá mạnh. Dù Vực có gân cốt cứng rắn đến đâu, làm sao chịu nổi sức ép của một chưởng mang theo linh lực cấp cao? Nhưng giữa lúc sinh tử mỏng manh ấy, Vực không hề né tránh. Thay vào đó, đôi mắt nó lóe lên một tia sáng tàn độc. Nó không giơ tay đỡ chưởng, mà bất ngờ lao vút lên như một con dã thú cùng đường vồ lấy mồi. Bàn tay chai sần, thô ráp cào thẳng vào không khí, nhắm thẳng vào cổ họng Hứa Thi Hạ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ