Chương 6: Mưa Kiếm Cắt Da Thịt

Hàng trăm đạo kiếm khí từ phất trần của Hứa Thi Hạ rít lên xé gió, chít chít như đàn dơi quỷ lao xuống vũng bùn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ linh khí phản chiếu lên khuôn mặt tái mét của những kẻ lén lút nhìn qua khe cửa ở xóm Đáy, sáng rực lên một mảng tử khí. Trong mắt vị Trúc Cơ trưởng lão cao cao tại thượng ấy, một kẻ phàm nhân dẫu có gân cốt cứng rắn đến mấy cũng chỉ là cục thịt vo tròn chờ giây lát nát bét. Nhưng Vực không lùi một bước. Khi luồng kiếm khí đầu tiên sượt qua vai áo, rạch rách một đường máu tứa ra đỏ sẫm, thân hình hắn thay vì khuỵu xuống lại đột ngột hạ thấp trọng tâm. Bàn chân trần bấu chặt vào lớp bùn non, lún sâu xuống tận mắt cá chân. Hắn dùng chính cơ thể mình làm bia chắn, gầm lên một tiếng trầm đục từ cổ họng, hai tay vung lên vồ lấy một luồng kiếm khí đang lao thẳng vào ngực. Bập! Lòng bàn tay chai sần, thô ráp rướm máu, da thịt bị linh khí sắc bén cứa rách tươm, nhưng các ngón tay của Vực lại như năm cái móc sắt dí chặt lấy luồng kiếm quang ấy. Hắn nghiến răng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từng đường gân xanh rờn như rễ cây cổ thụ, dùng hết sức bình sinh vặn mạnh một cái! Răng rắc! Đạo kiếm khí do tu sĩ Trúc Cơ phóng ra lại bị một kẻ phàm nhân bẻ gãy bằng tay không! Hứa Thi Hạ ở trên không trung biến sắc mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm: "Trâu dai sức khỏe, thảo nào dám càn quấy. Nhưng phàm nhân vẫn chỉ là phàm nhân, hôm nay lão phu cho mày biết thế nào là chênh lệch giữa trời và vực!" Vừa dứt lời, Hứa Thi Hạ thu phất trần, tay phải điểm một chỉ xuống hư không. Một thanh phi kiếm sắc bén màu ngân bạch từ trong tay áo lướt ra, mang theo uy áp của Trúc Cơ kỳ, xé toạc màn sương đêm cắm thẳng xuống đỉnh đầu Vực với tốc độ cực nhanh. Áp lực kinh hồn từ phi kiếm khiến mặt đất xung quanh Vực sụt lún xuống nửa tấc, bùn nước văng tung tóe thành một vòng tròn. Tôi đứng sau cánh cửa từ đường, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Đòn này không phải là kiếm khí thông thường, mà là bản mệnh linh khí của một kẻ đã chạm chân đến ngưỡng Trúc Cơ. Thằng Vực tiêu rồi... Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi, thì một chuyện động trời xảy ra. Vực không tránh, cũng không đỡ. Hắn ngẩng phắt đầu lên, khóe miệng rách toạc toét ra một nụ cười ngạo mạn đến rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc thanh phi kiếm chỉ còn cách trán hắn vỏn vẹn một tấc, Vực bất ngờ xoay người, đem toàn bộ kình lực tích tụ từ đan điền dồn hết vào cùi chỏ, thúc mạnh một cú trời giáng vào thân phi kiếm! Keng! Một tiếng va chạm chói tai vang lên, lóe lên tia lửa điện sáng lóa cả một khúc sông. Sức mạnh phản chấn khiến họng Vực ngọt lừ, một ngụm máu tươi phun ra xối xả vào màn đêm, nhưng phi kiếm của Hứa Thi Hạ cũng vì thế mà lệch đi vài phần, cắm phập xuống đất cạnh chân hắn, vỡ nát thành từng mảnh vụn. "Cái gì?!" Hứa Thi Hạ trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt rơi khỏi tầng mây. Đó là phi kiếm của hắn! Dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng làm sao có thể bị một kẻ phàm căn tạp chất dùng cùi chỏ đánh nát được? Vực đưa tay quệt vệt máu trên cằm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, nơi gã trưởng lão đang đứng ngây người. Hắn bước lên một bước, giẫm mạnh chân xuống vũng bùn, giọng nói khàn đặc vang vọng giữa không trung: "Trúc Cơ kỳ... cũng chỉ có thế thôi sao? Tao còn tưởng chúng mày cao quý lắm!" Gió đêm rít lên từng hồi bạt mạng, cuốn theo cả mùi máu tanh và khói sương mịt mù của xóm Đáy. Trận chiến sinh tử giữa bùn đất và mây ngàn chỉ vừa mới hé mở màn đầu tiên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ