Chương 15: Vết Nứt Trên Tượng Thánh

Bức tường linh lực vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng li ti, bay lả tả trong làn sương sớm lạnh lẽo. Bạch Phát Bà Bà lùi lại ba bước, bàn tay cầm long đầu trượng run lên bần bật. Một gã phàm nhân rách rưới, một kẻ lẽ ra chỉ đáng làm con kiến dưới chân tu sĩ, giờ đây lại có thể trực diện đánh lui hai vị Trúc Cơ trưởng lão bằng một thứ sức mạnh thô bạo đến vô lý. "Con nghiệt súc này... rốt cuộc là thứ quái thai gì thế này?" Xích Hỏa Tử lau vết máu rớm ra ở khóe môi, sắc mặt tái mét. Sự kiêu hãnh của kẻ đứng trên cao suốt mấy chục năm qua giờ phút này bị giẫm nát không còn một mảnh. Đám đệ tử chấp pháp đường phía sau bắt đầu hoảng loạn. Tiếng xì xào bàn tán vang lên như ong vỡ tổ. Trong lịch sử của Thiên Nam Tông, chưa từng có tiền lệ nào về một phàm nhân dám một mình đánh lên sơn môn, lại còn làm cho hai vị trưởng lão phải chật vật chống đỡ. Nhưng Vực không cho bọn chúng thời gian để kinh hãi. Hắn không dừng lại, không lùi bước, cũng chẳng bận tâm đến những vết thương chi chít đang rỉ máu trên người. Với Vực, đau đớn từ thể xác chẳng thấm vào đâu so với những trận đòn roi, cái đói và sự nhục nhã mà xóm Đáy phải gánh chịu suốt bao đời. Hắn lao lên như một con dã thú cùng đường, mục tiêu duy nhất là nghiền nát cái trật tự giả nhân giả nghĩa đang che chở cho sự thối nát này. "Muốn lấy mạng tao sao?" Vực gầm lên, giọng khàn đặc, vang vọng khắp các vách núi. "Lên hết đi!" Hắn nhào tới Bạch Phát Bà Bà, bàn tay thô ráp như rễ cây tóm thẳng lấy đầu gậy long đầu trượng. Sức mạnh kinh hồn từ cơ bắp cuồn cuộn khiến mụ già hoảng hốt phải dồn toàn bộ linh lực vào pháp khí để kháng cự. Rắc! Một tiếng động vang lên. Cây gậy long đầu vốn là bảo khí hạ phẩm của Bạch Phát Bà Bà xuất hiện những vết nứt chằng chịt dưới lực bóp kinh hoàng của Vực. "Mụ già, cái mạng của ngươi, hôm nay tao giữ lại!" Vực quát lớn, dùng chân phải giáng một cước trời giáng thẳng vào ngực Bạch Phát Bà Bà. Mụ già trợn tròn mắt, chưa kịp niệm chú phản kích thì lồng ngực đã lõm xuống, máu tươi phun xối xả như suối, thân hình bay ngược ra sau đập thẳng vào điện thờ tổ tiên của Thiên Nam Tông. Ầm! Bức tượng tổ sư khai sơn đá cẩm thạch đặt trang trọng giữa chính điện rung chuyển dữ dội, rồi từ từ xuất hiện một vết nứt sâu hoắm chạy dài từ đỉnh đầu xuống tận chân tượng. Cả sơn môn chết lặng. Tượng tổ sư vạn người kính bái, biểu tượng cho uy quyền bất khả xâm phạm của Thiên Nam Tông, nay đã bị một gã phàm nhân từ bùn lầy đánh cho nứt nẻ. Từ dưới chân núi, qua màn sương mờ ảo, tôi đứng lặng người bên mái hiên từ đường, siết chặt điếu thuốc đã tàn trong tay. Chính thức, từ giây phút bức tượng ấy rạn nứt, Thiên Nam Tông không còn là thần thánh nữa. Họ chỉ là những kẻ đang đứng trên một tòa lâu đài cát chực chờ sụp đổ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ