Bức tượng tổ sư nứt một đường dài dằng dặc, như một vết sẹo nhục nhã khắc sâu vào lịch sử hàng trăm năm kiêu hãnh của Thiên Nam Tông. Cả khoảng sân rộng hàng ngàn thước vuông chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Hơn trăm tên đệ tử chấp pháp và ngoại môn đứng chết trân tại chỗ, mắt há hốc, đầu óc trống rỗng không tài nào dung nạp nổi cảnh tượng trước mắt.
Bạch Phát Bà Bà ngã gục dưới bệ tượng, máu từ khóe miệng và lồng ngực trào ra không ngừng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào bức tượng vỡ mà chết không nhắm mắt.
Xích Hỏa Tử lùi lại hai bước, thanh trường kiếm trong tay run bần bật, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán. Hắn không còn dám nhìn Vực bằng ánh mắt của kẻ bề trên nữa; thứ mà hắn đang nhìn bây giờ không phải là một con kiến, mà là một cỗ máy hủy diệt thực sự đi ra từ địa ngục.
"Mày... mày rốt cuộc là yêu ma phương nào?" Xích Hỏa Tử hét lên, giọng điệu đã hoàn toàn vỡ vụn, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng của một kẻ sắp bước chân vào cửa tử.
Vực đứng thẳng giữa khoảng sân nát bét, hơi thở dồn dập nhưng lồng ngực vẫn phập phồng một sức sống mãnh liệt chưa từng có. Tấm áo vá đã rách tả tơi lộ ra bờ vai cuồn cuộn những vết sẹo và máu tươi, nhưng sống lưng hắn thì thẳng tắp như một cây tùng mọc ngược giữa bão giông.
Hắn không trả lời Xích Hỏa Tử. Hắn chỉ chậm rãi giơ bàn tay đẫm máu lên, nắm chặt thành đấm.
"Tao không phải yêu ma," giọng Vực trầm đục, vang vọng qua từng vách núi, xuyên thẳng vào tâm can của từng tên đệ tử đang đứng quanh đó, "tao là cái thứ mà tụi mày vứt bỏ xuống bùn lầy, là cái mạng phàm nhân mà tụi mày coi như cỏ rác suốt bao đời nay."
Vực bước lên một bước.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển. Xích Hỏa Tử hoảng hốt vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí cuối cùng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Dừng tay!"
Từ đỉnh cao nhất của ngọn chủ phong, một tiếng quát như sấm sét bỗng vang lên giữa không trung, mang theo uy áp kinh hồn bạt vía của một kẻ đã chạm chân đến ngưỡng cửa Nguyên Anh kỳ. Một bóng áo trắng xé rách mây mù, lao xuống với tốc độ nhanh tựa lưu tinh.
Đó là Chưởng môn Thiên Nam Tông - Vân Tiêu Tử, kẻ bế quan suốt mười năm qua nay cuối cùng cũng bị chấn động bởi tiếng chuông báo tử và sự sụp đổ của bức tượng tổ sư.
Nhưng Vực không hề chớp mắt. Hắn tung một quyền thẳng về phía Xích Hỏa Tử, mặc kệ luồng uy áp ngợp trời của vị chưởng môn đang lao đến từ phía sau.
Uỳnh!
Đầu Xích Hỏa Tử nổ tung trong chớp mắt, máu thịt văng tứ tung trước khi kiếm khí của hắn kịp chạm đến người Vực. Một vị Trúc Cơ trưởng lão đường hoàng cứ thế bỏ mạng dưới một quyền tàn bạo.
Ngay khoảnh khắc đó, luồng áp lực khủng khiếp của Nguyên Anh kỳ giáng xuống đỉnh đầu Vực, ép toàn bộ nền đá xung quanh nứt vỡ thành bột mịn.
Từ hiên từ đường dưới xóm Đáy, tôi siết chặt hai tay vào khung cửa, nín thở nhìn lên bầu trời mờ sương, nơi trận chiến định mệnh giữa người cùng đinh và kẻ tối cao của tông môn chính thức hạ màn khúc tráng ca đẫm máu nhất.