Ngọn hỏa long màu đỏ rực xé toạc màn sương sớm, mang theo hơi nóng bỏng rát chực chờ thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Đám đệ tử tinh anh của Thiên Nam Tông đứng phía sau không khỏi hít một hơi lạnh; bọn chúng thừa biết uy lực từ thanh Xích Tiêm Kiếm của Xích Hỏa Tử khủng khiếp đến nhường nào. Dưới một kiếm này, dù là đệ tử đồng môn lỡ lầm cũng phải hóa thành tro, huống chi là một gã phàm nhân da thịt tầm thường.
Nhưng Vực không lùi dù chỉ nửa bước.
Trong khoảnh khắc con hỏa long lao đến sát mặt, gân cốt toàn thân hắn bỗng phát ra những tiếng kêu răn rắc như khúc gỗ khô bị bẻ gãy. Sức mạnh từ viên Tàn Nguyên Đan phế thải, kết hợp với thứ sức mạnh thô bạo được tôi luyện từ bùn lầy sông Đáy, điên cuồng bùng nổ trong từng thớ thịt.
Hắn vung tay phải, dùng chính thanh phi kiếm tầm thường chém thẳng vào đầu con hỏa long!
Rầm!
Một tiếng nổ chói tai vang lên giữa không trung. Sóng xung kích cuồn cuộn hất văng những hòn đá dăm trên thềm cẩm thạch bay tứ tung. Thanh phi kiếm trong tay Vực lập tức chịu không nổi sức nặng và nhiệt độ cao, nổ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Tuy nhiên, đòn tấn công uy lực của Xích Hỏa Tử cũng bị một lực lượng thuần túy từ cơ bắp của Vực chém toác ra làm đôi, tiêu tán vào hư vô trong tiếng ngạc nhiên đến rớt cằm của đám đông.
"Cái gì?" Xích Hỏa Tử trợn trừng mắt, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy. Một phàm nhân kinh mạch tắc nghẽn lại có thể dùng tay không và một thanh kiếm cùi phá giải thuật pháp của Trúc Cơ trung kỳ?
"Hỏa khí của ngươi..." Vực đứng giữa làn khói mù mịt, khóe miệng rách toạc nhếch lên một nụ cười khát máu, "... còn không ấm bằng đống tro tàn sau trận lụt ở xóm Đáy."
Chưa để Xích Hỏa Tử hoàn hồn, thân hình Vực đã phóng vút đi như một mũi tên xé gió. Tốc độ của hắn quá nhanh, vượt xa nhận thức thông thường của tu sĩ, để lại một vết lõm sâu hoắm trên nền đá cẩm thạch nơi chân hắn vừa đạp xuống.
"Cẩn thận!" Bạch Phát Bà Bà quát lên một tiếng lanh lảnh, tay chống long đầu trượng vung mạnh xuống đất, tạo ra một bức tường linh lực màu xám đục chắn trước mặt Xích Hỏa Tử.
Bốp!
Cú đấm của Vực giáng thẳng vào bức tường linh lực, tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Bức tường rạn nứt rồi vỡ vụn như thủy tinh, khiến Bạch Phát Bà Bà lùi lại ba bước, lồng ngực phập phồng hồi hợp, ánh mắt nhìn Vực lúc này đã hoàn toàn thay đổi - không còn là sự khinh miệt ban đầu, mà là sự kiêng dè tột độ đối với một con quái vật thực sự.
Trận chiến giữa đỉnh núi không còn là màn trừng phạt đơn phương của kẻ bề trên, mà đã biến thành một cuộc đối đầu đẫm máu, nơi trật tự ngàn năm của Thiên Nam Tông đang bị từng cú đấm của một kẻ cùng đinh lay chuyển đến tận gốc rễ.