Chương 12: Máu Nhuộm Cổng Đạo

"Cuồng ngạo!" Tên gác cổng bên trái thét lên một tiếng kinh hoàng lẫn phẫn nộ. Hắn thừa biết Hứa Thiên Hạ là một vị Trúc Cơ trưởng lão, dẫu không phải kẻ mạnh nhất tông môn thì cũng là nhân vật có vai vế. Nghe một kẻ phàm nhân rách rưới tuyên bố vị trưởng lão ấy đã thành thây ma dưới bùn, sự hoảng loạn trong lòng lập tức hóa thành sát ý tột cùng. Vù! Thanh kiếm trong tay tên đệ tử lóe lên một đạo thanh quang yếu ớt, mang theo uy lực của Luyện Khí tầng năm, đâm thẳng vào ngực Vực với ý định đâm thủng tim kẻ dám cuồng ngôn. Nhưng trong mắt Vực lúc này, tốc độ của đối phương chậm chạp như một con rùa bò giữa bãi bùn. Không né tránh, không đỡ gạt, Vực vươn thẳng bàn tay chai sần, bất chấp lưỡi kiếm sắc bén đang lao tới. Cụp! Bàn tay thô ráp kẹp chặt lấy lưỡi kiếm giữa ngón cái và ngón trỏ. Kình lực thuần túy từ cơ bắp cuồn cuộn dồn nén khiến lưỡi kiếm bằng sắt kêu lên những tiếng rên rỉ răng rắc, rồi đột ngột gãy vụn thành từng đoạn sắt vụn rơi lả tả xuống thềm đá. Tên đệ tử trợn trừng mắt, há hốc mồm kinh hãi chưa kịp hoàn hồn thì một cái bóng đen đã áp sát ngay trước mặt. Vực không cho đối phương cơ hội hô hoán. Bàn tay trần vung lên như chiếc búa tạ giáng thẳng vào quai hàm gã đệ tử. Rắc! Hàm răng gãy nát lẫn với ngụm máu tươi phun tung tóe trên không trung. Tên đệ tử bay ngược ra sau, đập mạnh vào tấm bia đá khắc ba chữ THIÊN NAM TÔNG rồi trượt dài xuống đất, bất tỉnh nhân sự, sống chết chưa rõ. Tên gác cổng còn lại thấy vậy mặt cắt không còn một hột máu, đôi chân run bần bật như sấy, vung kiếm định quay đầu bỏ chạy vào trong báo động. Nhưng Vực nào để cho hắn cơ hội đó. Hắn tiện tay nhặt một mảnh sắt vụn từ thanh kiếm vừa gãy dưới đất, cổ tay vung lên một cái chính xác như thợ săn phóng lao vào con mồi. Phập! Mảnh sắt xuyên thủng bả vai tên đệ tử, ghim chặt hắn vào thân cây tùng bên đường. Gã hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm đi vì đau đớn. Chỉ trong vỏn vẹn hai nhịp thở, hai tên đệ tử gác cổng đường đường là người của Thiên Nam Tông đã bị giải quyết gọn ghẽ bằng những đòn thế thực chiến tàn nhẫn, không chút hoa mỹ của kẻ từng lăn lộn dưới đáy xã hội. Vực đứng trước tấm bia đá lớn, hơi thở có chút dồn dập nhưng lồng ngực lại dâng lên một luồng sảng khoái chưa từng có. Hắn giẫm một cước lên tấm bia đá, để lại một vết bẩn nhơ nhuốc trên dòng chữ vốn được khắc vẽ tôn nghiêm. Bên trong sơn môn, tiếng chuông đồng đột ngột vang lên từng hồi dồn dập - Đang! Đang! Đang! - báo động cấp cao đã được kích hoạt. Những luồng kiếm quang từ các ngọn núi phía sau bắt đầu chẻ dọc mây mù, ào ạt hướng về phía cổng chính. Cơn bão thực sự của Thiên Nam Tông cuối cùng cũng đã thức giấc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ