Hai tháng sau.
Thần Khư Đại Thế Giới.
Hôm nay, nơi vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Từ bốn phương tám hướng.
Từng chiếc chiến thuyền cổ xưa lần lượt xuất hiện trên bầu trời.
Các đại gia tộc.
Các cổ tộc.
Các tông môn.
Vô số cường giả đều tụ tập về cùng một nơi.
Bởi vì.
Bí Cảnh Thượng Cổ sắp mở.
Trên bầu trời.
Mây đen cuồn cuộn.
Không gian vặn vẹo.
Từng đạo cổ xưa pháp tắc lan ra, khiến ngay cả những Đại Đế cũng phải nghiêm túc.
ẦM.
Một tiếng nổ vang lên.
Hư không đột nhiên nứt ra.
Một khe nứt khổng lồ kéo dài hàng vạn dặm.
Bên trong khe nứt.
Một thế giới cổ xưa dần hiện ra.
Những ngọn núi cao chọc trời.
Sông ngòi trải dài vô tận.
Cung điện cổ xưa đã bị thời gian phủ kín.
Thậm chí còn có những bộ xương khổng lồ nằm giữa đại địa.
Chỉ một tia khí tức còn sót lại...
Đã khiến vô số người cảm thấy lạnh sống lưng.
Một trưởng lão nhìn về phía bí cảnh.
- Đây chính là Bí Cảnh Thượng Cổ sao.
Một người bên cạnh nuốt nước bọt.
- Nghe nói bên trong từng có Tiên Đế vẫn lạc.
- Hơn nữa.
Người kia nhìn quanh.
- Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả cũng ở bên trong.
Ngay khi câu này vang lên.
Ánh mắt của vô số người lập tức trở nên nóng bỏng.
Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả.
Một trong những chí bảo có thể khôi phục sinh cơ, chữa trị thần hồn và tái tạo căn nguyên.
Đối với những người đang bước trên con đường tu luyện...
Đây chính là cơ duyên nghịch thiên.
Nhưng lúc này.
Một tiếng rồng gầm phát ra từ xa,Thiên Ly đứng trên đầu rồng.
Áo trắng tung bay.
Mái tóc dài lay động trong gió.
Thiên Ly khó chịu nói.
-Nhanh lên nào tới trễ ta sẽ giết ngươi.
Thiên ly vừa dứt lời,một tiếng gầm vang vọng kháp thiên địa,một vế nứt hư không xuất hiện Cự long lập tức bay vào,cự long vừa bay vào vết nứt lập tức đóng lại.
Một lúc sau.
Một vết nứt hư không xé toạc trời bỗng một cự long lao ra thân cự long dài sáu trăm trượng
Thiên ly đứng trên đầu cự long nhìn xuống phía dưới hàn ngàn phi chu trên hư không, hàng vạn thiên kiêu của các gia tộc và tán tu.
Một người trong đám đông nhìn lên đầu rồng sau khi nhìn rõ người đứng trên đầu rồng rồi la lên.
-Là Thiên Ly,hắn cũng đến rồi.
Đám đông đang ồn ào,một thân ảnh thư sinh chen ra khỏi dòng người.
-Thiên Ly ,lâu rồi không gặp.
Thiên Ly nghe thấy có người kêu mình khẽ mở mắt đáp lại.
-Khương Tử Linh ngươi cũng đến sao.
- Đúng vậy. Ta đến xem náo nhiệt.
Thiên Ly nhìn hắn.
-Ngươi đến đây chỉ để xem náo nhiệt?
Khương Tử Linh phe phẩy quạt.
- Chứ ngươi nghĩ ta đến để đánh nhau sao.
Phía dưới, đám người bắt đầu xôn xao.
-Đó là Khương Tử Linh sao.
-Nghe nói hắn chỉ là một người chỉ thích chơi cờ không chịu tu luyện đó.
- Nhưng tại sao hắn lại có thể đứng gần Dương Thiên Ly như vậy.
Khương Tử Linh nghe thấy, lập tức quay đầu lại.
- Này, đừng nói xấu ta trước mặt ta chứ.
Đúng lúc này phía xa một thân ảnh của cự long xuất hiện trên đầu nó là Một thiếu Nữ đang ngồi.
Thiên Ly Liếc sáng phía đấy mặt đen lại.
-Long Ngạo Thiên, Hư Vô Linh các ngươi lại dám xuất hiện trước mắt ta.
Đúng lúc này Bí cảnh đã mở.
Khương tử linh nói với Thiên Ly.
-Hẹn gặp trong bí cảnh đừng giết ta nhé.
Nói xong khương Tử Linh lao vào bên trong Thiên Ly cũng Theo sau.
Mọi người đang bước vào bí cảnh thì một thân rồng lao vào bí cảnh.
Đám đông lập tức chạy theo sau Long Ngạo Thiên.
Mọi người vừa bước vào bí cảnh lập tức đóng lại không gian bắt đầu vặn vẹo.
- Đây là.
Thiên Ly còn chưa kịp phản ứng.
Toàn bộ thân thể lập tức bị một lực lượng không gian bao phủ.
Vút.
Cảnh vật xung quanh biến mất
Một luồng lực lượng cổ xưa đột nhiên quét ngang.
Thiên Ly từ trên không rơi xuống.
ẦM.
Hắn đáp xuống mặt đất.
Bụi đất tung lên.
Thiên Ly phủi nhẹ tay áo.
Hắn nhìn xung quanh.
Không còn chiến thuyền.
Không còn đám đông.
Thiên Ly khẽ nhíu mày.
- Truyền tống ngẫu nhiên sao.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Phía trên là một vùng trời hoàn toàn xa lạ.
Từng ngôi sao cổ xưa đang lơ lửng giữa hư không.
Thiên Ly mở Trọng Đồng.
Hai đồng tử trong mỗi mắt khẽ chuyển động.
Trong tầm mắt hắn.
Từng đạo pháp tắc cổ xưa hiện lên.
-Nhiều pháp tắc quá mà thôi kệ nó.
-Việc quan trọng là phải đi tìm phượng hoàng sinh mệnh quả.
Hắn không chút do dự.
Vút.
Thân ảnh biến mất tại chỗ.
Ở một nơi khác.
RẦM.
Khương Tử Linh rơi thẳng xuống một bụi cây.
-Ái da.
Hắn bò ra khỏi bụi cây.
Phủi lá trên đầu.
Hắn nhìn xung quanh.
Không thấy Thiên Ly.
-May quá.
-Không mất cái quạt.
Hắn mở quạt ra nhìn một lượt.
Sau khi xác nhận không bị hỏng...
Khương Tử Linh mới thở phào.
- Được rồi.
-Giờ đi đâu đây.
Hắn vừa đi được vài bước.
Bỗng nhiên.
Khương Tử Linh dừng lại.
Phía trước.
Một gốc cổ thụ màu đen trắng đang đứng giữa thung lũng.
Trên thân cây.
Âm Dương chi lực chậm rãi lưu chuyển.
Khương Tử Linh lập tức sáng mắt.
-Ồ.
-Âm Dương Thụ.
Hắn phe phẩy quạt.
-Xem ra chuyến này cũng không tệ.
Ở một nơi khác.
Long Ngạo Thiên cũng vừa đặt chân xuống một vùng cổ địa.
Hư Vô Linh đứng bên cạnh hắn.
Long Ngạo Thiên nhìn xung quanh.
Khóe miệng nhếch lên.
-Cơ duyên nơi này nhất định thuộc về ta.
Hư Vô Linh liếc hắn.
-Chúng ta phải cẩn thận.
Long Ngạo Thiên cười lớn.
-Hư Vô Linh.
-Trong cùng thế hệ.
-Có ai đủ tư cách tranh với ta.
Hắn vừa dứt lời.
Ở sâu trong Bí Cảnh.
Một luồng khí tức cổ xưa khẽ dao động.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Không ai chú ý.
Không có tiếng gầm.
Không có đại chiến.
Chỉ có.
Một đôi mắt đang từ từ mở ra trong bóng tối.
Rồi lại khép lại.
Bí Cảnh vẫn yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà không ai biết.
một tồn tại cổ xưa đã bắt đầu chú ý đến những kẻ vừa bước vào.
hết chap20