Chương 21: Khám phá bí cảnh

Gió lạnh thổi qua vùng đại địa hoang vu. Thiên Ly lướt qua tầng không, áo trắng tung bay, mái tóc dài khẽ lay động theo gió. Bên dưới hắn là một vùng núi non rộng lớn. Những ngọn núi cao chọc trời đã sụp đổ quá nửa. Trên mặt đất, vô số khe nứt kéo dài hàng nghìn dặm, tựa như nơi đây từng trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thiên Ly chậm rãi hạ xuống. Hắn cúi đầu nhìn những dấu vết trên mặt đất, ánh mắt hơi thay đổi. -Kiếm ý ư. Trên một phiến đá đen, vẫn còn lưu lại một vết kiếm cực sâu. Dù đã trải qua vô số năm tháng, vết kiếm ấy vẫn tỏa ra một tia kiếm ý nhàn nhạt. Thiên Ly đưa tay chạm nhẹ. ẦM. Một luồng kiếm ý đột nhiên bùng phát. Trong khoảnh khắc, hư không trước mặt hắn hiện lên một bóng người mờ ảo. Đó là một nam tử mặc cổ bào, tay cầm trường kiếm, đứng giữa thiên địa đổ nát. Sau lưng nam tử, hàng vạn cường giả đang giao chiến. Những đạo pháp tắc va chạm, khiến cả bầu trời gần như sụp đổ. Nam tử chém xuống một kiếm. Thiên địa phân liệt. Hình ảnh đột ngột tan biến. Phiến đá trở lại bình thường. Thiên Ly thu tay, ánh mắt thoáng trầm xuống. -Chỉ một tia kiếm ý còn sót lại mà đã có uy lực như vậy. Hắn nhìn về phía xa. -Xem ra nơi này không đơn giản. Thiên Ly không tiếp tục dừng lại. Thân ảnh hắn hóa thành một vệt sáng, lao về phía dãy núi sâu bên trong. Một canh giờ sau. Trước mắt Thiên Ly xuất hiện một tòa thành cổ. Tường thành đã đổ nát, cổng đá phủ đầy dây leo. Trên tấm biển treo giữa cổng, ba chữ cổ xưa gần như đã bị phong hóa hoàn toàn. Thiên Ly nhìn một lúc nhưng không nhận ra lai lịch của tòa thành. Hắn bước vào. Hai bên đường là những cửa hàng đã sụp đổ. Trên mặt đất, từng mảnh pháp khí vỡ vụn nằm rải rác, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những ký hiệu kỳ lạ. Không có sinh linh. Không có tiếng động. Chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài đến đáng sợ. Thiên Ly đi qua một quảng trường rộng lớn, bất chợt dừng chân. Ở chính giữa quảng trường là một pho tượng đá khổng lồ. Pho tượng đã mất đi một cánh tay, khuôn mặt cũng bị phá hủy. Tuy nhiên, trên ngực tượng vẫn còn khắc một hình Phượng Hoàng cổ xưa với đôi cánh dang rộng. Thiên Ly nhìn bức tượng. -Phượng Hoàng sao chắc sẽ có manh mối ta cần Thiên Ly không đưa ra kết luận vội vàng, chỉ ghi nhớ hình dạng của nó rồi tiếp tục đi sâu vào trong thành. Đi được một đoạn, Thiên Ly phát hiện phía trước có một đại điện còn nguyên vẹn. Cánh cửa đại điện đóng chặt. Hai bên cửa khắc đầy những văn tự cổ xưa. Thiên Ly đưa Trọng Đồng quan sát. Những văn tự lập tức hiện lên rõ ràng trong mắt hắn, nhưng nội dung lại khiến hắn hơi bất ngờ. Đó không phải ghi chép về công pháp hay bảo vật. Mà là một phần lịch sử của tòa thành. -Năm Vĩnh Cổ thứ ba nghìn sáu trăm. Phía sau là những dòng chữ đã bị sức mạnh nào đó xóa mất. Thiên Ly nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy. -Có người cố ý xóa đi. Hắn đưa tay đẩy cửa. ẦM. Một lớp cấm chế lập tức hiện ra, chặn bàn tay hắn bên ngoài. Thiên Ly hơi nhướng mày. -Cấm chế tồn tại qua vô số kỷ nguyên mà vẫn chưa tan. Hắn thử quan sát kết cấu của trận pháp, nhưng chỉ một lát sau đã thu tay lại. -Không cần vội. Hắn xoay người, quyết định tìm hiểu những nơi khác trước. Dù sao, Bí Cảnh vừa mới mở. Thời gian còn dài, không cần thiết phải phá bỏ mọi cấm chế ngay từ đầu. Thế nhưng, khi Thiên Ly vừa rời đi, một đường văn tự trên cánh cửa đại điện bỗng lóe sáng. Rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Không một ai phát hiện. Ở một nơi khác. Khương Tử Linh ngồi xổm trước gốc Âm Dương Thụ, tay cầm quạt, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Hắn đã quan sát cây cổ thụ suốt một lúc lâu. Âm Dương chi lực trên thân cây vận chuyển theo một quy luật vô cùng hoàn mỹ. Mỗi lần hai luồng lực lượng giao hòa, mặt đất dưới chân lại khẽ rung lên. Khương Tử Linh dùng quạt gõ nhẹ lên một phiến đá. Cộc. Một tiếng vang trầm đục truyền ra. Hắn đổi vị trí, tiếp tục gõ. Cộc. Cộc. Sau vài lần thử nghiệm, Khương Tử Linh bỗng nở nụ cười. -Thì ra là vậy. Hắn đứng dậy, nhìn về phía những ngọn núi xung quanh. -Gốc cây này không chỉ hấp thu linh khí. Nó còn đang duy trì một trận pháp bao phủ cả khu vực. Hắn phe phẩy quạt, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. -Nếu trận pháp này đã tồn tại từ thời Thượng Cổ, vậy thứ mà nó đang phong ấn rốt cuộc là gì. Khương Tử Linh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không động vào Âm Dương Thụ. Hắn lấy ra một quân cờ, đặt xuống mặt đất. Quân cờ vừa chạm đất, một đường sáng đen trắng lập tức lan ra, hướng về phía đông của thung lũng. Khương Tử Linh nhìn theo. -Được rồi. Đi xem thử. Hắn thu quân cờ, thong thả bước đi. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm. -Thiên Ly à Thiên Ly, hy vọng ngươi đừng tìm được cơ duyên gì quá tốt trước ta.” Nói xong, hắn tự bật cười. -Không đúng. Nếu hắn tìm được trước, ta có thể nhờ hắn lấy giúp. Khương Tử Linh nhìn về hướng xa khẽ nói. -Sư tỷ,mong tỷ đừng gặp chuyện. Trong một cổ địa khác. Long Ngạo Thiên đứng trước cánh cổng đá của một di tích. Hư Vô Linh quan sát xung quanh, vẻ mặt thận trọng. Nơi này khác hẳn tòa thành mà Thiên Ly vừa đặt chân đến. Bốn phía là những trụ đá khổng lồ. Trên mỗi trụ đều có một vết nứt, bên trong thấp thoáng những tia sáng màu tím. Long Ngạo Thiên nhìn cánh cổng trước mặt. -Có thể tồn tại đến tận bây giờ, bên trong chắc chắn có những cổ tịch từ vô số kỷ nguyên trước. Hư Vô Linh lên tiếng. -Cẩn thận. Ta cảm nhận được một luồng dao động rất lạ. Long Ngạo Thiên không đáp, chỉ vận chuyển linh lực, đẩy mạnh hai cánh cửa. ẦM. Cổng đá từ từ mở ra. Một luồng khí tức cổ xưa lập tức tràn ra ngoài. Long Ngạo Thiên nở nụ cười. -Đi thôi. Hai người vừa bước vào, cánh cửa phía sau liền chậm rãi khép lại. Ở sâu bên trong di tích, một phiến đá đang lơ lửng giữa không trung. Trên bề mặt phiến đá có khắc vô số ký hiệu. Một trong số đó vừa lóe sáng. Hư Vô Linh lập tức quay đầu. -Ngươi có thấy không. Long Ngạo Thiên dừng bước. -Thấy gì. Hư Vô Linh im lặng vài giây rồi lắc đầu. -Có lẽ ta nhìn nhầm. Nhưng hắn không hề biết rằng, ngay khi hai người bước vào di tích, một cơ chế cổ xưa đã âm thầm được kích hoạt. Sâu trong Bí Cảnh. Trong bóng tối không có điểm cuối, một đôi mắt cổ xưa vẫn nhắm nghiền. Từ khắp nơi trong Bí Cảnh, từng đợt dao động rất nhỏ đang truyền về. Một nơi xuất hiện kiếm ý. Một nơi có Âm Dương chi lực chuyển động. Một nơi khác vừa có người chạm vào cấm chế cổ xưa. Những dao động ấy hội tụ thành những gợn sóng mờ nhạt, lặng lẽ lan đến nơi sâu nhất. Một lúc lâu sau. Đôi mắt kia khẽ động. Giọng nói xa xăm vang lên. -Đã bắt đầu rồi sao. -Con đường phi thăng của ta đang rộng mở hơn rồi. Không có ai trả lời. Một luồng khí tức mơ hồ lan ra, rồi biến mất ngay lập tức. Ở bên ngoài, Bí Cảnh vẫn yên tĩnh như trước. Thiên Ly tiếp tục tìm kiếm trong tòa thành cổ. Khương Tử Linh lần theo dấu vết của trận pháp. Long Ngạo Thiên và Hư Vô Linh tiến sâu vào di tích. Không ai trong số họ biết rằng, những bước chân tưởng chừng bình thường ấy đang dần kéo họ về cùng một hướng. Và Bí Cảnh Thượng Cổ. Vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được hé lộ. Hết chương 21.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ