Chương 19: Bế quan chuẩn Bị cho chuyến đi vào bí cảnh.

Thiên Ly giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy, ánh mắt còn mang theo chút mơ màng. -Lạc Nhiên. Nhìn thấy quan tài pha lê vẫn nằm yên trước mặt, hắn im lặng một lúc. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. -Thiếu chủ. Thiên Ly cau mày. -Chuyện gì. -Gia chủ cho gọi người đến đại điện. Có chuyện quan trọng cần thông báo. Thiên Ly đứng dậy, nhìn Lạc Nhiên lần cuối rồi nhẹ nhàng đặt tay lên quan tài pha lê. -Đợi ta. Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài. Đại điện Dương gia Thiên Ly bước vào đại điện. Cha hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là các vị trưởng lão. -Thiên Ly, con đến rồi. -Phụ thân gọi con có chuyện gì? Cha hắn nhìn hắn rồi nói. -Bốn năm nữa, Bí Cảnh Thượng Cổ sắp mở ra. Thiên Ly khẽ nhíu mày. -Bí Cảnh Thượng Cổ. -Đúng. Cha hắn gật đầu. -Và trong đó có Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả. Thiên Ly im lặng. -Phụ thân, Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả rốt cuộc có công dụng gì. Cha hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp. -Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả là một trong những tiên quả hiếm có nhất của Thượng Cổ. -Nó chứa Phượng Hoàng Sinh Mệnh Chi Lực, có khả năng khôi phục sinh cơ, chữa lành thần hồn và tái tạo căn nguyên. Thiên Ly khẽ nhíu mày. -Vậy có thể cứu Lạc Nhiên? Cha hắn gật đầu. -Có thể. -Nhưng chỉ có tiên quả thôi thì chưa đủ. Thiên Ly im lặng. Cha hắn tiếp tục: -Khi Lạc Nhiên sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn, một phần sinh cơ của nàng đã hóa thành lực lượng Niết Bàn. -Nếu muốn nàng thực sự trở về, con cần dùng Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả để khôi phục sinh cơ, đồng thời phải có bản nguyên của nàng làm căn cơ. Thiên Ly nhìn quan tài pha lê. Bàn tay hắn khẽ siết lại. -Bản nguyên của muội ấy vẫn còn trong quan tài. -Đúng. Cha hắn gật đầu. -Chỉ cần bản nguyên chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn cơ hội. Thiên Ly đứng dậy. Ánh mắt hắn trở nên kiên định. -Vậy là đủ rồi. Một vị trưởng lão bên cạnh lên tiếng: -Thiếu chủ, Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả chắc chắn sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt. Chuyến đi này. Thiên Ly lạnh nhạt ngắt lời. -Ta không quan tâm. -Ai muốn tranh cơ duyên khác thì cứ tranh. Hắn nhìn về phía quan tài pha lê. -Nhưng Phượng Hoàng Sinh Mệnh Quả ta nhất định phải có được, ai dám tranh với ta,ta giết kẻ đó Không ai trong đại điện lên tiếng. Thiên Ly xoay người bước ra ngoài. Bóng lưng hắn vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng trong đôi mắt ấy. lại xuất hiện một tia hy vọng. -Lạc Nhiên. -Ta nhất định sẽ mang tiên quả về cho muội. Sau đó, Thiên Ly trở về sinh mệnh điện nơi đặt quan tài pha lê. Hắn ngồi xuống bên cạnh quan tài. Không nói thêm một lời. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt. Ầm. Linh khí thiên địa điên cuồng hội tụ. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Dương gia. Cha của Thiên Ly lập tức phong tỏa sinh mệnh điện ,không cho ai vào làm phiền cậu. Linh lực trong cơ thể Thiên Ly không ngừng vận chuyển. Tu vi của hắn tăng lên với tốc độ kinh người. Không có bình cảnh. Không có trở ngại. Độ Kiếp hậu kỳ. Sau đó. Chuẩn Thánh. Ầm. Thánh uy bắt đầu lan ra. Chớp mắt đã qua hai năm. Bên trong đại điện, khí tức của Thiên Ly không ngừng tăng lên. Hắn chậm rãi mở mắt. -Đến lúc rồi. Thiên Ly đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Hắn nhìn về phía bầu trời. Ầm. Ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa rung chuyển. Mây đen từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ. Lôi vân nhanh chóng bao phủ cả bầu trời Dương gia. Cha mẹ Thiên Ly lập tức ngẩng đầu. -Thiên kiếp. Thiên Ly một mình bước ra giữa khoảng không. Quan tài pha lê của Lạc Nhiên vẫn được đặt an toàn trong đại điện phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại một lần. Sau đó mới bước lên trời. Ầm. Một đạo lôi đình khủng bố giáng xuống. Đế uy của thiên địa khiến toàn bộ Dương gia rung chuyển. Tô Nguyệt Ly nhìn lên, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. -Thiên kiếp này. Cha Thiên Ly cũng cau mày. -Còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp khi chúng ta chứng đạo Chân Tiên. Trên bầu trời. Thiên Ly đứng giữa lôi vân. Từng tia sét khổng lồ chạy ngang qua hư không. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. -Muốn ngăn cản ta bước vào Thánh Nhân cảnh sao. Ầm. Thiên kiếp như đáp lại. Một đạo lôi đình khổng lồ lập tức giáng xuống. Thiên Ly không né tránh. Hắn trực tiếp bước về phía trước. -Vậy thì tới đi. Ầm. Lôi quang nuốt chửng cả thân ảnh hắn. Bên dưới, vô số trưởng lão Dương gia nhìn lên, trong lòng rung động. -Thiếu chủ,thật sự đang dùng Nhục thân chống lại thiên kiếp! Đạo lôi đình đầu tiên giáng xuống. Ầm. Thiên Ly không né tránh. Hắn đứng giữa lôi quang, mặc cho từng tia sét đánh xuống thân thể. Nhưng thay vì chống lại. Hắn chủ động hấp thu lôi lực. Lôi đình không ngừng tràn vào cơ thể, chạy qua từng kinh mạch, từng tấc huyết nhục. Thiên Ly nhắm mắt. -Dùng thiên kiếp tôi luyện nhục thân. Ầm. Đạo lôi thứ hai giáng xuống. Khí tức nhục thân của hắn lập tức tăng lên. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Mỗi một đạo lôi kiếp đều bị Thiên Ly hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng rèn luyện cơ thể. Bên dưới, cha Thiên Ly kinh ngạc nhìn lên. -Nó đang dùng lôi kiếp để cường hóa nhục thân. Tô Nguyệt Ly cũng sững người. -Thiên kiếp đáng sợ như vậy mà nó lại xem như tài nguyên tu luyện... Trên bầu trời, Thiên Ly vẫn đứng yên. Lôi quang bao phủ toàn thân. Ầm. Đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống. Thiên Ly mở mắt. Trọng Đồng lóe lên thần quang. Hắn không né. Không phòng thủ. Mà trực tiếp bước vào trong lôi hải. Sau khi thiên kiếp tan biến, Thiên Ly từ từ hạ xuống. Lôi vân trên bầu trời dần tiêu tán, để lại một vùng hư không yên tĩnh. Khí tức trên người hắn đã hoàn toàn ổn định. Thánh Nhân cảnh. Nhưng Thiên Ly không hề dừng lại. Hắn nhìn bàn tay mình, cảm nhận lực lượng đang lưu chuyển trong cơ thể. Nhục thân sau khi được lôi kiếp tôi luyện đã mạnh hơn trước rất nhiều. Thiên Ly quay người, trở về đại điện. Ánh mắt Thiên Ly lập tức rơi lên quan tài pha lê của Lạc Nhiên. Thiên Ly ngồi xuống bên cạnh. -Lạc Nhiên. -Ta vẫn còn ba năm nữa. Nói xong, Thiên Ly một lần nữa nhắm mắt. Ầm. Linh khí thiên địa lại bắt đầu hội tụ. Một vòng xoáy linh khí khổng lồ xuất hiện trên đại điện. Thiên Ly. Tiếp tục bế quan. Không nghỉ ngơi. Không dừng lại. Tu vi của hắn lại bắt đầu tăng lên từng chút một. Thiên Ly tiếp tục bế quan. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không có bình cảnh. Không có trở ngại. Linh khí trong thiên địa liên tục bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành tu vi. Hắn lại đột phá Thiên kiếp kéo tới. Nhưng Thiên Ly dễ dàng vượt qua lôi kiếp Thiên ly siết chặt tay. -Ta đã đột phá thánh hoàng rồi sao quá chậm. Năm thứ hai. Ầm. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong đại điện lan ra. Thiên Ly vẫn ngồi bên cạnh quan tài pha lê của Lạc Nhiên. Tu vi của hắn đã đột phá. Thánh Vương. Nhưng Thiên Ly không mở mắt. Linh khí xung quanh vẫn tiếp tục hội tụ. Một ngày. Một tháng. Một năm. Thiên Ly vẫn không ngừng tu luyện. Ba năm trôi qua. Thiên Ly đột phá chuẩn đế. Thiên Ly khẽ thì thầm. -Vẫn chưa đủ. -Ta phải mạnh thêm nữa. Khí tức chuẩn đế lập tức thu liễm. Linh khí xung bắt đầu bị kéo tới. Cứ Như thế,năm thứ tư Thiên Ly bắt đầu độ kiếp chứng đạo đại đế. Cứ như thế, năm thứ tư. Thiên Ly bắt đầu độ kiếp chứng đạo Đại Đế. Ngay khoảnh khắc hắn bước ra khỏi đại điện. ẦM. Bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên tối sầm. Mây đen từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ bầu trời của Dương gia đã bị một tầng mây kiếp khổng lồ bao phủ. Không có tiếng sấm. Không có ánh chớp. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Một vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. -Đây thật sự là Đại Đế Kiếp sao. -Thiếu chủ mới mười tám đã đột phá đại đế sao. Rắc. Một tiếng nứt vang lên giữa thiên khung. Không gian phía trên Thiên Ly xuất hiện vô số vết nứt. Từ sâu trong tầng mây. Một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Thiên Đạo Chi Nhãn. Trong nháy mắt ấy, toàn bộ Dương gia đều im bặt. Ngay cả những cường giả đã chứng đạo Chân Tiên cũng cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp. Tô Nguyệt Ly nhìn lên bầu trời, ánh mắt ngưng trọng. -Thiên kiếp này. -Tại sao lại đáng sợ đến vậy. ẦM. Đột nhiên. Một đạo tử kim thần lôi giáng xuống. Không phải một đạo. Hàng vạn đạo lôi đình cùng lúc hội tụ thành một biển sấm sét. Thiên Ly ngẩng đầu. Mái tóc dài tung bay giữa cuồng phong. Áo trắng bị lôi quang chiếu sáng. Nhưng trên khuôn mặt hắn. không có một chút sợ hãi. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay lên. Ầm. Đạo thần lôi đầu tiên đánh xuống. Thiên Ly không tránh. Để mặc lôi đình xuyên qua thân thể. Lôi quang bao phủ toàn thân. Hắn siết chặt nắm tay. - Chỉ thế này thôi sao. ẦM. Thiên địa như nổi giận. Tầng mây kiếp thứ hai lập tức mở ra. Lôi đình lần này mang theo Đế uy. Tầng thứ ba. Hủy diệt chi lực. Tầng thứ tư. Thiên Đạo pháp tắc. Tầng thứ năm. Lôi kiếp hóa thành một thanh thiên kiếm khổng lồ. Nó treo ngược giữa bầu trời, mũi kiếm hướng thẳng xuống Thiên Ly. Thiên Ly nhìn lên. Hai mắt hắn dần hiện lên Trọng Đồng. -Muốn ngăn ta chứng đạo. Khóe miệng hắn khẽ nhếch. -Thiên kiếp. -Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ầm. Thiên kiếm lôi đình lập tức giáng xuống. Toàn bộ thiên địa rung chuyển. Mây kiếp trải dài hàng vạn dặm. Lôi quang chiếu sáng cả Thượng giới. Một kiếp. Hai kiếp. Ba kiếp. Thiên Ly không lùi một bước. Hắn dùng chính lôi đình của Thiên Đạo. tôi luyện nhục thân, rèn luyện thần hồn, tôi luyện nhục Thân. Mỗi một đạo lôi kiếp giáng xuống. khí tức của hắn lại mạnh thêm một phần. Cho đến cuối cùng. Thiên Ly ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo Chi Nhãn. Ầm. Toàn bộ tầng mây kiếp bắt đầu sụp xuống. Một đạo lôi đình cuối cùng xuất hiện. Nó không còn mang màu tím. Không còn mang màu vàng. Mà là một màu đen tuyền, bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt khiến cả không gian run rẩy. Tô Nguyệt Ly biến sắc. -Diệt Thế Thần Lôi. Thiên Ly nhìn đạo lôi cuối cùng. Hắn bước lên một bước. Ầm. Đại địa dưới chân nứt ra. Trọng Đồng mở hoàn toàn. Ầm. Diệt Thế Thần Lôi giáng xuống. Ánh sáng đen bao phủ toàn bộ thiên địa. Không gian xung quanh Thiên Ly liên tục rung chuyển. Một lúc lâu sau. Lôi quang dần tan. Thiên Ly vẫn đứng giữa hư không. Nhưng sắc mặt hắn đã hơi tái. -Khụ. Thiên Ly khẽ ho. Một dòng máu nơi khóe môi chậm rãi tràn ra. Hắn đưa tay lau đi, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn lên bầu trời. -Diệt Thế Thần Lôi. -Quả nhiên có chút bản lĩnh. Ầm. Phía trên thiên khung, Thiên Đạo Chi Nhãn chậm rãi khép lại. Thiên Ly,nhìn về nơi xa xôi. -Ta đã đột phá đại đế -Long Ngạo Thiên,Hư Vô Linh. -Các ngươi rửa sạch cổ đi. Cha của thiên Ly đang Ở bên dưới nhìn về phía cậu. -Lần này,hậu bối tộc ta cũng sẽ tiến vào Bí Cảnh. -Con là gia chủ tương lai của gia tộc,con nhớ bảo vệ người trong tộc. Thiên Ly quay người vào lại điện sinh mệnh vừa đi vừa lạnh nhạt đáp. -Ừm Ta nhớ rồi. -Nếu họ tự tìm đường chết thì ta chịu. Cha của Thiên Ly, nhìn cậu ấy tiếp tục bế quan khẽ thở dài. -Nàng à, sao tính cách nó ngày càng lạnh lùng vậy. Tô Nguyệt ly khẽ nói. -Ta cũng không biết lúc nhỏ nó quậy như con khỉ con. Đúng lúc này. Ở một gia tộc bí ẩn. một tòa biệt viện nằm sâu giữa rừng đào. Hoa đào bay lất phất trong gió, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Dưới gốc đào cổ thụ, một thiếu niên thư sinh đang ngồi trước bàn cờ. Thiếu niên khoác nguyệt bạch trường bào, tay áo rộng khẽ lay động theo gió. Trên người chỉ có một miếng ngọc bội treo bên hông. Mái tóc đen được ngọc quan bạch ngọc cố định, vài sợi tóc rơi trước trán. Một cánh hoa đào rơi xuống bàn cờ. Thiếu niên đưa tay nhặt lấy. Khẽ cười. Cạch. Một quân cờ được đặt xuống. Trên tay hắn là một chiếc quạt xếp. Phạch.phạch. Tiếng quạt khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một người mặc hắc bào quỳ phía sau, thấp giọng bẩm báo. -Công tử. -Dương Thiên Ly đã chứng đạo Đại Đế. -Long Ngạo Thiên và Hư Vô Linh cũng đã đột phá. -Hai tháng nữa, bọn họ sẽ tiến vào Bí Cảnh Thượng Cổ. Chiếc quạt trong tay thiếu niên vẫn tiếp tục phe phẩy. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Trên đó. Một quân cờ trắng đã bị đặt vào thế chết. Cạch. Chiếc quạt bỗng khép lại. Thiếu niên dùng cán quạt nhẹ nhàng đẩy quân cờ trắng sang một bên. Khóe môi hắn cong lên. Hắn đặt một quân cờ đen xuống. Cạch. Chỉ chậm rãi nói. -quân cờ quan trọng nhất cuối cùng cũng tham gia rồi Một cơn gió thổi qua. Những cánh hoa đào bay qua. Che đi diện mạo của thiếu niên . Hết chap19 r mn
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ