Chương 18: Về thượng giới thôi....

Bầu trời Hạ Giới rung chuyển dữ dội. Hàng trăm Chuẩn Đế đứng giữa hư không. Phía Trên bọn họ. Năm vị đại đế đạp không mà tới. Mỗi người đều tỏa ra một luồng Đế uy khủng bố, khiến cả thiên địa như muốn sụp đổ. Mây đen cuồn cuộn. Không gian liên tục vặn vẹo. Thiên Ly một mình đứng giữa chiến trường. Áo trắng đã nhuốm bụi. Linh lực trong cơ thể chỉ còn lại hơn một nửa. Nhưng hắn vẫn nắm chặt trường kiếm. Trọng Đồng chậm rãi mở ra. Đôi trọng đồng lạnh lẽo nhìn về phía trước. Một vị Đại Đế bước ra. -Dương Thiên Ly. -Ngươi dám đánh thiếu chủ của bọn ta.. -Hôm nay ngươi không thể sống sót. Thiên Ly im lặng, khẽ đáp. -Ta không giết kẻ vô danh. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía năm vị đại đế. -Ta Long Cửu U sẽ giết ngươi Hắn đưa mắt nhìn hàng trăm Chuẩn Đế phía sau. Sau đó lại nhìn về phía năm vị Đại Đế. Thiên Ly nhìn hàng trăm thân ảnh trước mặt. Huyết lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt. -Ha ha ha ha ha. Thiên Ly cười ngày càng điên cuồng. Hắn cười đến mức cả người run lên, khóe mắt dần xuất hiện những dòng Huyết lệ. Nhưng hắn vẫn không ngừng cười. -Ha ha ha ha. Một giọt huyết lệ chậm rãi lăn dài xuống gò má. -Long tộc. Ầm. -Các ngươi bỏ công sức ra để giết ta, thì ta sẽ cho các ngươi món quà. Thiên Địa Kiếm Vực bùng nổ. Hàng trăm thanh kiếm đồng loạt xuất hiện giữa hư không. Ba mươi Chuẩn Đế lập tức lao xuống. -Giết hắn Vút. Thiên Ly biến mất. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lướt ngang chiến trường. Ba Chuẩn Đế đầu tiên bị ba thanh kiếm xuyên qua lòng ngực kéo bay. Thiên Ly xoay người. keng. Hàng chục kiếm khí đồng thời xuyên qua hư không, đánh tan thế công của những kẻ còn lại. Một bước. Hai bước. Ba bước. Mỗi bước của hắn đều mang theo kiếm uy khủng bố. -Sơn hà vạn kiếm. Ầm Vạn kiếm đồng loạt rơi xuống. Ba mươi Chuẩn Đế gần như không thể chống đỡ. Từng đạo thân ảnh lần lượt bị đánh bật khỏi chiến trường. Chỉ trong vài nhịp thở. Ba mươi chuẩn đế đã ngã xuống Cả chiến trường chết lặng. Một vị Đại Đế nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. -Một Độ Kiếp Kỳ. -Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể hạ ba mươi Chuẩn Đế. Khóe miệng lại cong lên. -Tiếp theo tới lượt ngươi. Ầm. Long Cửu U bước ra khỏi hàng. lập tức bộc phát toàn bộ Đế uy. -Đừng tưởng đánh bại vài tên Chuẩn Đế thì có thể coi thường bản đế. -Đại đế pháp thân Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Thiên Ly ngẩng đầu nhìn lên. Trọng Đồng chậm rãi xoay chuyển. -Lại là pháp thân. -Vậy thì ta sẽ phá nó. -Trọng Đồng phá Thiên. Hai đôi đồng tử đồng thời bùng lên thần quang. Một điểm yếu của pháp thân lập tức hiện ra trong mắt Thiên Ly. Hắn bước lên Xoẹt. Một đường kiếm quang chém thẳng vào điểm yếu ấy. Rắc. Thiên Đạo Pháp Thân xuất hiện những vết nứt. -Không thể nào. Long Cửu U nhìn Pháp Thân trước mặt, sắc mặt trở nên khó coi. -Chỉ bằng một ánh mắt ngươi có thể nhìn ra điểm yếu của pháp thân Thiên Ly không trả lời. Hắn bước thêm một bước. Ầm. Kiếm Vực lập tức chấn động. Vô số kiếm khí đồng loạt hội tụ về phía trường kiếm trong tay hắn. Thiên Ly lạnh lùng nhìn Cửu U. - Phá. Xoẹt. Một đường kiếm quang xé toạc hư không. Rắc. Vết nứt trên Pháp Thân nhanh chóng lan rộng. Cửu u lập tức biến sắc. Pháp thân nhanh chóng tan vỡ, lực phản chấn đánh bay Cửu Ư xuống đất. Thiên Ly bước lại chỗ Cửu U bị đánh bay. Keng. Kiếm ý cuối cùng bắt đầu hội tụ. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy. Bốn luồng Đế uy khủng bố đồng thời từ phía sau đánh tới. Thiên Ly hoàn toàn không kịp phản ứng. Rầm. Thân ảnh hắn bị đánh văng khỏi chiến trường. Ầm. Hắn rơi xuống mặt đất lăn vài vòng, trường kiếm cũng tuột khỏi tay. Thiên Ly cố gắng chống người đứng dậy. Nhưng cơ thể đã không còn chút linh lực nào. Trọng Đồng cũng dần khép lại. Hắn thở dốc, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn bốn vị Đại Đế. - Các ngươi đánh lén ta. Năm vị Đại Đế đồng thời bước lên. Ầm. Năm luồng Đế uy đồng thời bùng nổ. Long khí cuồn cuộn hội tụ giữa thiên địa. Trên bầu trời, từng đạo long ảnh khổng lồ xuất hiện, dần dần dung hợp thành một đầu Cự Long bao phủ cả thương khung. Một tiếng long ngâm vang vọng chín tầng trời. Cự Long há miệng. Vô tận Long Uy cùng Đế lực hội tụ thành một đạo thần quang khổng lồ, trực tiếp nghiền xuống Thiên Ly. Thiên Ly ngẩng đầu. Trọng Đồng nhìn đạo thần quang đang phủ xuống. Nhưng lúc này... Linh lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Trường kiếm cũng đã rơi cách đó không xa. Thiên Ly chỉ có thể đứng đó nhìn đạo công kích khủng bố đang tiến tới. Hắn khẽ cười. - Lạc Nhiên ta huynh tới với muội đây. Đúng lúc này. Ầm. Bầu trời đột nhiên nứt toác. Một khe nứt khổng lồ kéo dài giữa hư không, vô tận uy áp từ bên trong tràn xuống khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển. Năm vị Đại Đế Long tộc đồng loạt biến sắc. Từ sâu trong khe nứt, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp thiên địa. -Lũ kiến hôi Long tộc. -các ngươi muốn bị diệt tộc đúng không? Ầm. Chỉ một câu nói. Thiên địa im bặt. Ngay cả năm vị Đại Đế cũng cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có đang bao phủ lấy mình. Thiên Ly ngẩng đầu. Ánh mắt hắn khẽ động. - Cha mẹ cuối cùng cũng đã đến rồi. Vừa dứt lời Thiên Ly lập tức ngã gục vì cạn kiệt Linh lực. Một cỗ Đế uy khủng khiếp từ trong vết nứt hư không tràn xuống. Không gian rung chuyển. Hai bóng hình lao xuống từ trên vết nứt hư không. Lao tới cạnh Thiên Ly. -Con à nghe mẫu thân nói không -Mẫu thân con đây. Người đàn ông bên cạnh bước lên một bước. Ầm. Đế uy mênh mông quét ngang thiên địa. Hắn lạnh lùng nhìn năm vị Đại Đế trước mặt. -Long tộc các ngươi thật sự muốn bị diệt tộc sao Cha của thiên Ly chỉ khẽ dùng ý niệm đã bóp chết năm đại đế và những chuẩn đế đã vây sát thiên Ly. Hai người lập tức đưa Thiên Ly trở về Thượng giới. "Thượng giới là thần khư" Tin tức về trận chiến cũng theo đó truyền khắp nơi. Thiếu chủ Dương gia một mình đối đầu Long tộc. Lấy tu vi Độ Kiếp đối chiến Đại Đế. Chém giết Đại Đế! Những tin tức ấy nhanh chóng lan khắp Thương giới. Trong vô số thành trì, các tu sĩ đều đang bàn tán. -Nghe nói Dương Thiên Ly bị năm vị Đại Đế Long tộc vây công. -Không chỉ vậy, nghe nói hắn còn chống đỡ đến tận cuối cùng. -Độ Kiếp cảnh mà có thể đánh đến mức đó thật quá đáng sợ. Trong một tòa cung điện. Tô Nguyệt Ly ngồi bên cạnh Thiên Ly. Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của con trai, bàn tay khẽ siết lại. -Lão già nhà ông xem cái tổ chế chết tiệt của gia tộc ông hại con ta thành như vậy rồi. Bố thiên ly siết tay thật chặt. -Ta cũng ghét tổ chế này lâu rồi. -Đợi Thiên Ly tỉnh dậy rồi ta sẽ bỏ đi cái tổ chế chó má đó. Thiên Ly vẫn chìm trong hôn mê. Hàng mi khẽ run. Đôi môi hắn khẽ mấp máy. -Lạc Nhiên. Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là một tiếng mớ. Tô Nguyệt Ly nghe thấy, bàn tay đang đặt bên cạnh hắn khẽ siết lại. Thiên Ly lại khẽ gọi. -Lạc nhiên muội ở đâu về thôi tối rồi. Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai trả lời. Chỉ có ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống bên cửa sổ. Lúc này tại đế quan. Đoàn người cẩn thận đưa quan tài pha lê của Lạc Nhiên vào Sinh Mệnh Điện. Nhưng khi đi qua một bậc đá. Một người vô tình trượt chân. -Cẩn thận Ầm Quan tài pha lê nghiêng mạnh rồi rơi xuống. Nắp quan tài bật ra. Lạc Nhiên cũng theo đó rơi xuống nền đá. -Mau đưa nàng vào lại! Một người vội vàng kiểm tra xung quanh. -Trưởng lão giám sát không có ở đây. Chúng ta không được tự ý động vào nàng. Sau một hồi do dự, đoàn người đành tạm thời rời khỏi Sinh Mệnh Điện để báo cáo sự việc. Cánh cửa lớn khép lại. Cạch. Cả đại điện chìm vào yên tĩnh. Không còn một bóng người. Lạc Nhiên vẫn nằm bất động trên nền đá lạnh. Trưởng lão vội vàng trở về Dương gia, đi thẳng đến trước mặt cha Thiên Ly. -Gia chủ ta có chuyện này cần bẩm báo. Cha Thiên Ly nhíu mày. -Nói. Trưởng lão cúi đầu thật thấp. -Trong lúc đưa Lạc Nhiên vào Sinh Mệnh Điện quan tài pha lê đã vô tình bị làm rơi. Rắc. Chiếc chén trà trong tay ông lập tức xuất hiện một vết nứt. Cả đại điện chìm vào im lặng. -Ngươi nói lại lần nữa. Giọng ông rất bình tĩnh. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến vị trưởng lão lạnh sống lưng. -Quan tài bị rơi xuống. Nắp quan tài bật ra, Lạc Nhiên cũng. Ầm. Một cỗ Đế uy khủng khiếp bùng ra. Mặt đất dưới chân mọi người rung chuyển. Cha Thiên Ly đứng dậy, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. -Các ngươi chỉ việc bưng quan tài. mà cũng có thể để xảy ra chuyện như vậy. -các ngươi để nàng lại vào trong đi. -Đừng để Thiên Ly nó biết. Ngày hôm sau. Thiên Ly chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn lên trần nhà vài giây, rồi lập tức nhớ đến Lạc Nhiên. -Lạc Nhiên muội ở đâu. Mẫu thân của Thiên Ly đáp lại. -Đang ở đê quan điện sinh mệnh. Thiên Ly xuống giường, không nghỉ ngơi thêm, lập tức đi đến Sinh Mệnh Điện. Cánh cửa mở ra. Hắn nhìn thấy Lạc Nhiên đang nằm yên bên trong. Thiên Ly bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay đặt lên cạnh quan tài pha lê. Thiên Ly khẽ nhắm mắt, ký ức về ngày hôm đó lại hiện lên rõ ràng. Giọng nói của Lạc Nhiên vẫn như vang bên tai hắn: -Muội đi chơi một lát thôi, sẽ về sớm. - Về rồi muội sẽ cho huynh ôm ngủ. Thiên Ly im lặng thật lâu. Hắn nhìn người đang nằm trước mặt, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay nàng chỉ sợ nàng đau. -Muội đã nói như vậy mà. Thiên Ly ngồi bên cạnh Lạc Nhiên rất lâu. Hắn nhìn gương mặt quen thuộc ấy, như thể chỉ cần chờ thêm một chút, nàng sẽ lại mở mắt, rồi cười đùa chọc hắn như trước. Thiên Ly khẽ lên tiếng: -Sao muội không thức dậy chọc ta nữa Không có lời đáp. Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ cười. -Muội còn chưa thực hiện lời hứa với ta mà... Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt bên cạnh nàng. -Muội nói sẽ về sớm... -Về rồi sẽ cho ta ôm ngủ. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ. -Vậy sao muội còn ngủ lâu như vậy. Thiên Ly nằm bên cạnh Lạc Nhiên, nhưng mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn nàng rất lâu. Thiên Ly khẽ nhắm mắt. Một đoạn ký ức bỗng hiện về. Trong giấc ngủ, ký ức ngày ấy lại hiện lên trong tâm trí Thiên Ly. Y đẩy cửa bước ra ban công. Lúc này, Lạc Nhiên đã tỉnh dậy từ trước. Hai người cùng nhau ngồi ngoài ban công, vừa ngắm bầu trời đêm vừa ăn những chiếc bánh mềm, vị ngọt nhẹ. Đúng lúc ấy. Đùng. Pháo hoa bắn lên. Từng đóa sáng rực rỡ nở giữa màn đêm. Thiên Ly khi ấy xem say sưa, hoàn toàn không để ý rằng Lạc Nhiên đã dựa đầu vào vai mình từ lúc nào. Nàng ngủ mất rồi. Đến khi pháo hoa kết thúc, Thiên Ly mới quay sang nhìn. Lạc Nhiên vẫn đang ngủ rất ngon. Y nhẹ nhàng bế nàng vào trong, đặt nàng xuống giường rồi kéo chăn lên. Sau đó, Y cũng nằm xuống bên cạnh. Một đêm bình yên cứ thế trôi qua. Ký ức dần mờ đi. Thiên Ly vẫn chìm trong giấc ngủ. Khóe mắt hắn khẽ run. -Lạc Nhiên. -Ta nhớ muội. Ký ức vẫn tiếp tục trôi. Ngày hôm ấy... Sau khi pháo hoa kết thúc, cả hai nằm yên trong căn phòng. Lạc Nhiên ngủ rất say. Thiên Ly lại chẳng thể ngủ ngay. Y quay sang nhìn nàng, khẽ kéo chăn ngay ngắn hơn. - Muội đúng là ham ngủ... Lạc Nhiên trong cơn mơ khẽ cựa mình, vô thức kéo lấy góc áo của Y. Thiên Ly khựng lại. Rồi bật cười rất khẽ. - Được rồi, ta không đi. Y nhắm mắt. Cứ như vậy, cả hai chìm vào giấc ngủ. Ký ức lại chuyển cảnh. Sáng hôm sau, Lạc Nhiên vừa tỉnh dậy đã dụi mắt, ngơ ngác nhìn Thiên Ly. - Huynh dậy từ bao giờ vậy. Thiên Ly đáp. - Ta mới dậy. Lạc Nhiên nhìn hắn vài giây rồi hỏi: -Tối qua muội có ngủ quên không? Thiên Ly cố tình trêu nàng: -Không biết. - Hừ. Lạc Nhiên lập tức quay mặt đi. Ký ức ấy đẹp đến mức... Thiên Ly trong giấc mơ gần như quên mất hiện thực. Cho đến khi hình ảnh trước mắt bắt đầu tan biến. Y vội đưa tay về phía Lạc Nhiên. -Đừng đi. - Lạc Nhiên. Cuộc trả thù của thiên Ly chỉ mới bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ