Chương 2: Quy tắc sinh tồn và vị khách không có tên trong danh sách
Bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai khiến nhiệt độ xung quanh Hạ Thanh Dao giảm xuống rõ rệt.
Một luồng khí lạnh len qua cổ áo, khiến những sợi tóc bên tai cô khẽ lay động.
Người phụ nữ đứng phía sau mặc chiếc váy trắng đã ngả màu, mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Đôi bàn tay tái nhợt của cô ta đặt trên vai Hạ Thanh Dao, những ngón tay dài bất thường đang siết chặt từng chút một.
"Cuối cùng... cô cũng đến..."
Giọng nói khàn khàn vang lên.
Hạ Thanh Dao không lập tức quay đầu.
Cô cúi mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó bình thản hỏi:
"Chúng ta quen nhau sao?"
Người phụ nữ không trả lời.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng.
"Ha... ha... ha..."
Tiếng cười càng lúc càng lớn, giống như có hàng chục người đang cùng lúc cười bên tai cô.
Nhân viên chương trình đứng gần đó nhìn thấy Hạ Thanh Dao đột nhiên đứng bất động, lập tức lên tiếng:
"Thanh Dao, cô sao vậy?"
Hạ Thanh Dao không đáp.
Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một lá bùa màu vàng đã được gấp gọn.
Người phụ nữ phía sau dường như cảm nhận được nguy hiểm. Những ngón tay đang đặt trên vai cô lập tức siết mạnh.
"Cô... không được... phá hỏng..."
Hạ Thanh Dao khẽ nhướng mày.
"Phá hỏng cái gì?"
"Căn nhà này... không được mở cửa..."
Ngay khi câu nói vừa dứt, người phụ nữ biến mất.
Luồng khí lạnh cũng nhanh chóng tan đi.
Hạ Thanh Dao quay đầu nhìn lại.
Phía sau cô hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ có một vệt nước đen kéo dài trên nền đá.
Cô nhìn vệt nước ấy vài giây rồi thu lá bùa lại.
Xem ra nơi này còn phức tạp hơn cô tưởng.
Trong khi đó, tại phòng điều khiển.
Đạo diễn chương trình đang cau mày nhìn màn hình giám sát.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Một nhân viên âm thanh vội vàng kiểm tra thiết bị.
"Đạo diễn, đoạn âm thanh vừa rồi không nằm trong kịch bản. Hệ thống phát thanh cũng không ghi nhận có người điều khiển."
"Không nằm trong kịch bản?"
Đạo diễn quay đầu.
"Vậy ai đã phát nó?"
Nhân viên kỹ thuật lắc đầu.
"Em không biết. Hệ thống đã tự động phát một đoạn ghi âm. Nhưng khi kiểm tra lại, tệp âm thanh đó không tồn tại."
Đạo diễn im lặng.
Ông đã làm chương trình giải trí nhiều năm, những tình huống bất ngờ không phải chưa từng gặp.
Nhưng cảm giác vừa rồi khiến ông có chút bất an.
"Được rồi. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến buổi quay. Tiếp tục ghi hình."
Ông nhìn lên màn hình livestream.
Lượng người xem đang tăng nhanh.
Ban đầu chỉ có vài nghìn người, hiện tại đã vượt qua hai trăm nghìn.
Phần lớn khán giả đều bị thu hút bởi tình huống vừa xảy ra.
Bình luận liên tục chạy qua.
"Chương trình năm nay đầu tư thật đấy!"
"Hiệu ứng âm thanh quá chân thực."
"Đạo diễn chơi lớn rồi!"
"Nhưng sao tôi thấy Hạ Thanh Dao không giống đang diễn nhỉ?"
"Chắc cô ta muốn tạo hình tượng nữ cường để nổi tiếng."
"Đừng có nói quá. Cô ta có thể diễn được đến mức đó sao?"
Một tài khoản có tên Người Qua Đường đột nhiên gửi bình luận.
"Đừng vào căn phòng cuối hành lang."
Bình luận ấy nhanh chóng bị hàng loạt bình luận khác đẩy xuống.
Không ai chú ý đến nó.
Ngoại trừ Hạ Thanh Dao.
Cô đang đứng trước cửa biệt thự, ánh mắt thoáng dừng lại trên màn hình điện thoại của nhân viên quay phim.
Khóe môi cô hơi cong lên.
Có người đang cảnh báo bọn họ.
Nhưng người đó là ai?
"Được rồi, mọi người tập trung lại!"
Người dẫn chương trình bước ra phía trước.
Anh ta tên là Phó Tư Hàn, một MC nổi tiếng trong giới giải trí. Anh có ngoại hình điển trai, phong thái điềm tĩnh, từng dẫn dắt nhiều chương trình thực tế có tỷ suất người xem cao.
Anh mặc một bộ vest đen, trên tay cầm tập tài liệu.
"Chào mừng tất cả mọi người đến với Thử Thách Sinh Tồn. Tôi là người dẫn chương trình hôm nay."
Phó Tư Hàn nhìn từng khách mời rồi tiếp tục:
"Trong ba ngày tới, sáu người sẽ cùng sinh hoạt tại khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt. Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ đưa ra một nhiệm vụ. Người hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng."
"Điểm thưởng có thể dùng để đổi thức ăn, vật dụng và những quyền lợi đặc biệt."
Tô Nhược Tuyết lập tức giơ tay.
"Anh Phó, vậy nếu chúng em không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
Phó Tư Hàn mỉm cười.
"Vậy các bạn sẽ phải chịu hình phạt."
Lâm Gia Hạo tò mò hỏi:
"Hình phạt gì?"
"Đó là bí mật."
Mọi người bật cười.
Chỉ có Hạ Thanh Dao không cười.
Cô nhìn tập tài liệu trong tay Phó Tư Hàn.
Trên bìa tài liệu có một dấu ấn màu đen.
Đó là một ký hiệu hình tròn, bên trong có ba đường cong giao nhau.
Hạ Thanh Dao nhận ra ký hiệu này.
Nó từng xuất hiện trong một cuốn sách cổ mà sư phụ cô để lại.
Đây là một loại ấn chú dùng để khóa linh hồn.
Tại sao một chương trình giải trí lại sử dụng thứ này?
Cô hơi nheo mắt.
"Xin hỏi."
Phó Tư Hàn nhìn sang.
"Có chuyện gì vậy, Thanh Dao?"
Hạ Thanh Dao chỉ vào tập tài liệu.
"Đạo cụ này của chương trình được làm từ chất liệu gì?"
Phó Tư Hàn hơi ngạc nhiên.
"Cô đang hỏi tập tài liệu sao?"
"Đúng."
"Chỉ là giấy in bình thường thôi."
Hạ Thanh Dao nhìn anh thêm vài giây.
Sau đó cô gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Phó Tư Hàn không hiểu cô muốn nói gì.
Anh tiếp tục phổ biến nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là tìm đủ sáu chiếc chìa khóa được giấu trong biệt thự. Mỗi người sẽ nhận một tấm bản đồ. Thời gian hoàn thành là hai tiếng."
Một nhân viên đưa cho mỗi khách mời một tấm bản đồ.
Hạ Thanh Dao nhận lấy.
Cô vừa mở bản đồ ra, sắc mặt đã trở nên kỳ lạ.
Bản đồ chỉ có bốn tầng.
Nhưng cô nhìn thấy rõ ràng tòa biệt thự bên ngoài có năm tầng.
Tầng cuối cùng không được thể hiện trên bản đồ.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Tư Hàn.
"Tòa nhà này có bao nhiêu tầng?"
"Bốn tầng."
"Thật sao?"
Phó Tư Hàn gật đầu.
"Đúng vậy."
Hạ Thanh Dao không nói nữa.
Cô chỉ lặng lẽ gấp bản đồ lại.
Nếu người dẫn chương trình không nói dối thì có nghĩa là...
Có một tầng không thuộc về căn biệt thự này.
Mọi người nhanh chóng chia nhau tìm kiếm.
Tô Nhược Tuyết chọn đi cùng Lâm Gia Hạo.
Hai nghệ sĩ khác là Trịnh Khải và Lưu Mộng Kỳ cũng lập thành một nhóm.
Chỉ còn Hạ Thanh Dao đứng một mình.
Phó Tư Hàn nhìn cô.
"Cô không muốn đi cùng ai sao?"
Hạ Thanh Dao lắc đầu.
"Tôi quen làm việc một mình."
"Vậy chúc cô may mắn."
Cô kéo vali nhỏ đặt lại bên ngoài, sau đó bước vào biệt thự.
Cánh cửa gỗ lớn từ từ đóng lại sau lưng.
Cạch!
Âm thanh khóa cửa vang lên.
Hạ Thanh Dao dừng bước.
Cô quay đầu nhìn cánh cửa.
Vừa rồi rõ ràng không có ai chạm vào nó.
Nhưng cửa đã tự đóng.
Cô đưa mắt quan sát đại sảnh.
Không gian bên trong rất rộng. Một chiếc đèn chùm pha lê treo giữa trần nhà, hai bên là những bức tranh chân dung cũ.
Đồ đạc được phủ vải trắng.
Không khí có mùi ẩm mốc.
Hạ Thanh Dao đi đến trước một bức tranh.
Đó là chân dung một người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ.
Bà ta có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu và nụ cười dịu dàng.
Nhưng khi Hạ Thanh Dao nhìn kỹ, cô nhận ra đôi mắt trong tranh đang chuyển động.
Ánh mắt người phụ nữ từ từ dịch chuyển theo từng bước chân của cô.
Hạ Thanh Dao dừng lại.
"Nhìn đủ chưa?"
Bức tranh lập tức im lặng.
Cô đưa tay gõ nhẹ vào khung tranh.
"Muốn nói chuyện thì tự bước ra. Đừng có trốn trong đó."
Không có phản ứng.
Hạ Thanh Dao lắc đầu.
Đúng lúc này, một tiếng động vang lên từ cầu thang.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Giống như có người đang bước xuống.
Cô ngẩng đầu.
Một bé gái mặc váy xanh đang đứng ở đầu cầu thang.
Mái tóc ngắn ngang vai, hai tay ôm một con búp bê cũ.
Cô bé nhìn Hạ Thanh Dao.
"Chị ơi..."
Hạ Thanh Dao không trả lời.
"Chị có nhìn thấy mẹ em không?"
Cô bé chậm rãi bước xuống.
"Mẹ em đi tìm chìa khóa rồi. Nhưng lâu lắm rồi mẹ vẫn chưa về."
Hạ Thanh Dao nhìn cô bé.
Cô bé có bóng.
Điều đó chứng tỏ đây chưa chắc là một linh hồn.
Nhưng trên cổ tay cô bé có một sợi chỉ đỏ đã chuyển sang màu đen.
Đó là dấu hiệu bị nguyền rủa.
"Em tên gì?"
Cô bé nghiêng đầu.
"Em tên Tiểu Vũ."
"Em sống ở đây sao?"
Tiểu Vũ gật đầu.
"Vâng."
"Vậy em có biết tầng năm ở đâu không?"
Nụ cười trên mặt cô bé lập tức biến mất.
Con búp bê trong tay rơi xuống sàn.
Cô bé cúi đầu, giọng nói trở nên rất nhỏ.
"Chị không được hỏi về tầng năm."
"Tại sao?"
"Mẹ nói... những người biết đến tầng năm đều sẽ không thể rời khỏi đây."
Hạ Thanh Dao nhìn cô bé một lúc.
"Vậy mẹ em đang ở đó?"
Tiểu Vũ không trả lời.
Cô bé đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn trong veo bỗng trở nên đen kịt.
"Chị ơi..."
"Chị có thể giúp em tìm mẹ không?"
Hạ Thanh Dao khẽ thở dài.
"Được."
Cô vừa dứt lời, đèn trong đại sảnh đồng loạt tắt.
Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng.
Cô vừa dứt lời, đèn trong đại sảnh đồng loạt tắt.
Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau cầu thang.
"Không được giúp nó."
Hạ Thanh Dao quay đầu.
Người phụ nữ trong bức tranh đã biến mất.
Trên bức tường chỉ còn lại một khoảng trống hình chữ nhật.
Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển.
"Đạo diễn! Có chuyện rồi!"
Một nhân viên quay phim đột nhiên đứng bật dậy.
Đạo diễn cau mày.
"Chuyện gì?"
"Camera trong đại sảnh vừa mất tín hiệu!"
"Kiểm tra thiết bị!"
"Em kiểm tra rồi. Nhưng có điều kỳ lạ..."
Nhân viên nuốt nước bọt.
"Trong màn hình giám sát dự phòng, chúng ta vẫn nhìn thấy Hạ Thanh Dao."
Đạo diễn lập tức quay sang.
"Vậy thì có gì lạ?"
"Không phải chỉ có một Hạ Thanh Dao."
Nhân viên run giọng.
Đạo diễn nhìn lên màn hình.
Trong đại sảnh tối om, có hai bóng người mang khuôn mặt giống hệt Hạ Thanh Dao.
Một người đứng cạnh cầu thang.
Một người đứng giữa đại sảnh.
Cả hai đều đang nhìn về phía máy quay.
Nhưng điều khiến mọi người sợ hãi là...
Một Hạ Thanh Dao đang mỉm cười.
Còn người còn lại đang khóc.
Đạo diễn lập tức đứng dậy.
"Đây là kỹ xảo gì vậy?"
Không ai trả lời.
Một nhân viên kỹ thuật đột nhiên chỉ vào màn hình.
"Đạo diễn... nhìn phía sau cô ấy!"
Ngay sau lưng hai bóng người, một cánh cửa màu đỏ đang từ từ mở ra.
Bên trong cánh cửa có một bàn tay trắng bệch đang thò ra.
Rồi một khuôn mặt xuất hiện.
Đó chính là người phụ nữ mặc váy đỏ trong bức tranh.
Cô ta nhìn thẳng vào camera.
Miệng chậm rãi mấp máy.
"Đưa... người... đó... cho... ta..."
Màn hình lập tức chuyển thành màu đen.
Trong phòng điều khiển không ai nói một lời.
Một lúc sau, đạo diễn mới khó khăn lên tiếng:
"Tắt livestream."
Nhân viên kỹ thuật lập tức thao tác.
Nhưng màn hình hiện lên dòng thông báo:
Không thể ngắt kết nối.
Đạo diễn tái mặt.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Trong đại sảnh.
Hạ Thanh Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cô nhìn hai bóng người trước mặt.
Một người là Tiểu Vũ.
Người còn lại có khuôn mặt giống hệt cô.
Hạ Thanh Dao nhìn bản sao ấy, bình thản hỏi:
"Ngươi học được cách giả dạng từ đâu?"
Bản sao nghiêng đầu.
"Ta chính là ngươi."
"Ồ?"
"Ta biết tất cả những gì ngươi biết. Ta có ký ức của ngươi. Ta có khuôn mặt của ngươi."
Hạ Thanh Dao bật cười.
"Vậy ngươi có biết ta thích ăn gì không?"
Bản sao im lặng.
"Ta thích ăn mì bò cay. Còn ngươi?"
Bản sao vẫn không trả lời.
Hạ Thanh Dao lắc đầu.
"Đã giả dạng người khác thì ít nhất cũng phải tìm hiểu sở thích của đối phương chứ."
Cô giơ tay.
Một lá bùa vàng xuất hiện giữa hai ngón tay.
"Đừng lãng phí thời gian của ta."
Bản sao lập tức biến sắc.
Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu nứt ra như một chiếc mặt nạ bằng sứ.
Từ những khe nứt, chất lỏng màu đen chảy xuống.
"Ngươi... không phải người bình thường..."
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"
Hạ Thanh Dao dán lá bùa lên trán nó.
Một tiếng hét chói tai vang lên.
Bóng đen lập tức tan thành khói.
Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
"Chị biết bắt ma sao?"
Hạ Thanh Dao cúi xuống nhặt con búp bê dưới sàn.
"Biết một chút."
"Vậy chị có thể cứu mẹ em không?"
Hạ Thanh Dao nhìn sợi chỉ đen trên cổ tay cô bé.
"Trước tiên, em phải nói cho chị biết sự thật."
Tiểu Vũ cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô bé mới nhỏ giọng nói:
"Mẹ em không phải người duy nhất bị nhốt ở đây."
"Ở tầng năm còn có rất nhiều người."
"Ai cũng đang chờ được rời khỏi đây."
"Ở tầng năm còn có rất nhiều người."
"Ai cũng đang chờ được rời khỏi đây."
Hạ Thanh Dao hỏi:
"Vậy tại sao em không rời đi?"
Tiểu Vũ ngẩng đầu.
Đôi mắt cô bé dần chuyển sang màu đỏ.
"Bởi vì..."
"Em đã chết ở đây từ mười năm trước rồi."
Không gian lập tức im lặng.
Hạ Thanh Dao nhìn cô bé.
Cô đã đoán được Tiểu Vũ không phải người sống, nhưng không ngờ linh hồn cô bé lại bị trói buộc lâu đến vậy.
"Em chết như thế nào?"
Tiểu Vũ ôm chặt con búp bê.
"Em không nhớ."
"Vậy ai đã khiến em ở lại đây?"
Cô bé chậm rãi giơ tay, chỉ về phía cầu thang.
"Mẹ em nói..."
"Người quản lý khu nghỉ dưỡng vẫn đang sống trong căn phòng trên tầng năm."
Hạ Thanh Dao hơi nhướng mày.
Người quản lý?
Khu nghỉ dưỡng này đã đóng cửa nhiều năm, vậy mà vẫn có người sống ở tầng năm?
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía trên.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Một giọng đàn ông già nua truyền xuống.
"Tiểu Vũ."
"Con lại dẫn khách vào nhà rồi sao?"
Tiểu Vũ lập tức run rẩy.
Cô bé lùi về phía sau Hạ Thanh Dao, hai tay bám chặt lấy vạt áo cô.
"Chị ơi..."
"Ông ấy đến rồi."
Hạ Thanh Dao ngẩng đầu.
Trên tầng hai, một ông lão mặc bộ đồng phục bảo vệ cũ đang đứng bên lan can.
Ông ta có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt đục ngầu.
Ông ta nhìn Hạ Thanh Dao.
Sau đó nở một nụ cười kỳ dị.
"Khách mới à?"
Hạ Thanh Dao không trả lời.
Ông lão tiếp tục:
"Đã đến đây rồi thì phải tuân theo quy tắc."
"Không được lên tầng năm."cho
"Không được mở cánh cửa màu đỏ."
"Và tuyệt đối..."
Ông ta dừng lại.
Đôi mắt đục ngầu đột nhiên trở nên đỏ rực.
"...không được để người phụ nữ trong phòng 501 nhìn thấy mặt."
Hạ Thanh Dao chậm rãi nở nụ cười.
"Thật trùng hợp."
Cô giơ bản đồ trong tay lên.
"Trên bản đồ của chương trình không hề có tầng năm."
Ông lão nhìn cô.
Nụ cười trên mặt ngày càng rộng.
"Đương nhiên."
"Bởi vì tầng năm không dành cho người sống."
Vừa nói xong, toàn bộ đèn trong biệt thự đồng loạt bật sáng.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Mười hai tiếng liên tiếp.
Nhưng lúc này mới chỉ là chín giờ sáng.
Hạ Thanh Dao nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Kim giờ đang quay ngược.
Cô biết có chuyện không ổn.
Ông lão trên tầng hai đột nhiên biến mất.
Tiểu Vũ cũng biến mất theo.
Chỉ còn con búp bê nằm trên sàn.
Hạ Thanh Dao cúi xuống nhặt nó lên.
Ở mặt sau con búp bê có một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:
"Đừng tin Phó Tư Hàn."
Hạ Thanh Dao nhìn dòng chữ ấy.
Ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.
Phó Tư Hàn là người dẫn chương trình.
Tại sao một linh hồn bị nhốt trong biệt thự lại biết đến anh ta?
Cô vừa định cất mảnh giấy thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn từ một số điện thoại không xác định.
"Đừng để Phó Tư Hàn biết cô có thể nhìn thấy chúng."
Hạ Thanh Dao nhìn màn hình.
Tin nhắn thứ hai lập tức xuất hiện.
"Và đừng tin bất kỳ ai trong sáu người."
Cô chưa kịp trả lời thì một tin nhắn cuối cùng hiện lên.
"Lần này, người chết sẽ là cô."
Hạ Thanh Dao nhìn dòng chữ, khóe môi hơi cong.
Cô chậm rãi gõ lại một câu.
"Muốn giết tôi thì tự đến."
Gửi xong, cô tắt điện thoại.
Phía sau lưng, cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra.
Phó Tư Hàn đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc micro.
Anh nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng.
"Thanh Dao, cô tìm được chìa khóa chưa?"
Hạ Thanh Dao quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Cô bất ngờ nhìn thấy một luồng khí đen quấn quanh cổ Phó Tư Hàn.
Bên trong luồng khí ấy có vô số khuôn mặt đang chen chúc, tất cả đều há miệng như muốn kêu cứu.
Hạ Thanh Dao im lặng vài giây.
Sau đó cô hỏi:
"Anh Phó."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cổ anh..."
Phó Tư Hàn đưa tay chạm vào cổ.
"Có vấn đề gì sao?"
Hạ Thanh Dao mỉm cười.
"Không có gì. Chỉ là có thứ gì đó đang bám trên cổ anh."
Nụ cười của Phó Tư Hàn lập tức đông cứng.
Trong khoảnh khắc ấy, từ phía sau lưng anh vang lên một giọng nữ rất nhỏ.
"Đừng... nói... với... cô ấy..."
Phó Tư Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nhưng đôi mắt anh đã hoàn toàn thay đổi.
Hết chương 2.