Chương 1: Nữ nghệ sĩ hết thời và lời mời từ chương trình kinh dị
Đêm khuya.
Một cơn mưa lớn trút xuống thành phố.
Trong căn phòng thuê chật hẹp, một cô gái nằm bất động trên chiếc giường đơn. Mái tóc đen dài rối tung, khuôn mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Bỗng nhiên, cô gái mở mắt.
"Khụ!"
Hạ Thanh Dao bật dậy, đưa tay ôm ngực, liên tục hít thở.
Cảm giác đau đớn trước khi chết vẫn còn rõ ràng trong ký ức.
Cô nhớ mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ trừ tà. Trong lúc phong ấn một con ác quỷ, trận pháp bất ngờ sụp đổ. Linh lực phản phệ khiến cô bị cuốn vào luồng khí đen.
Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Nhưng bây giờ...
Hạ Thanh Dao nhìn căn phòng xa lạ trước mặt.
Nhưng bây giờ...
Hạ Thanh Dao nhìn căn phòng xa lạ trước mặt.
Một chiếc bàn trang điểm cũ kỹ, vài bộ quần áo vứt lung tung, một chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối và một tấm gương lớn đã nứt ở góc.
Đây rõ ràng không phải nơi cô từng sống.
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Những ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo, không có vết chai do nhiều năm luyện kiếm và vẽ bùa.
Hạ Thanh Dao im lặng vài giây.
Ngay sau đó, một lượng ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào đầu.
Cô gái này cũng tên Hạ Thanh Dao, hai mươi hai tuổi, là một nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Quang.
Ba năm trước, cô từng có cơ hội đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Nhưng vì tính cách nhút nhát, khônGần đây, cô còn bị tung tin cố tình quyến rũ đạo diễn để giành vai diễn.
Không có bằng chứng, không có người đứng ra bảo vệ.
Công ty quản lý cũng mặc kệ cô tự xoay xở.
Chỉ trong vòng một tuần, lượng người theo dõi tài khoản cá nhân của cô giảm mạnh. Những lời chỉ trích xuất hiện khắp nơi.
Cuối cùng, nguyên chủ không chịu nổi áp lực, uống quá nhiều thuốc ngủ.
Hạ Thanh Dao đưa tay day nhẹ thái dương.
"Thật phiền phức."
Cô không ngờ sau khi chết một lần, bản thân còn phải tiếp tục sống trong một đống rắc rối như thế này.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên giường rung lên.
Màn hình hiển thị một cuộc gọi đến.
Người gọi: Quản lý Trần.
Hạ Thanh Dao nhấn nghe.
Giọng nói khó chịu của một người đàn ông lập tức vang lên.
"Hạ Thanh Dao, cô còn sống không đấy?"
Cô hơi nhướng mày.
"Ông gọi có việc gì?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, dường như không ngờ cô lại trả lời bằng giọng điệu bình thản như vậy.
"Tốt nhất cô nên chuẩn bị đi. Công ty vừa nhận được một lời mời tham gia chương trình giải trí. Tôi đã đăng ký tên cô rồi."
"Chương trình gì?"
"Thử Thách Sinh Tồn."
Người quản lý nói tiếp:
"Đây là chương trình thực tế mới, có sáu nghệ sĩ tham gia. Địa điểm quay là một khu nghỉ dưỡng bỏ hoang ở ngoại ô. Nghe nói chương trình có yếu tố kinh dị, nhiệm vụ là khám phá những địa điểm bí ẩn."
Hạ Thanh Dao hơi nheo mắt.
"Tiền thù lao?"
"Ba trăm nghìn."
"Ba trăm nghìn?"
"Đúng vậy. Cô còn muốn bao nhiêu? Với danh tiếng hiện tại của cô, có chương trình chịu mời đã là may mắn rồi."
Hạ Thanh Dao không quan tâm đến lời mỉa mai ấy.
Cô chỉ hỏi:
"Khi nào bắt đầu?"
"Ngày mai. Xe sẽ đến đón cô lúc sáu giờ sáng. Đừng có làm mất mặt công ty."
Nói xong, người quản lý lập tức cúp máy.
Hạ Thanh Dao đặt điện thoại xuống.
Khóe môi cô chậm rãi cong lên.
Một chương trình khám phá địa điểm đáng sợ?
Thật trùng hợp.
Cô vừa thiếu tiền, vừa cần một nơi để tìm hiểu thế giới mới này.
Nếu nơi đó thực sự có thứ không sạch sẽ, cô cũng không ngại giúp chúng siêu thoát.
Hạ Thanh Dao đứng dậy, đi đến trước gương.
Cô nhìn khuôn mặt xa lạ nhưng xinh đẹp trong gương.
Đôi mắt phượng hơi dài, sống mũi cao, làn da trắng mịn. Dù sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng không thể phủ nhận đây là một gương mặt rất có sức hút.
Đáng tiếc, nguyên chủ không biết tận dụng lợi thế này.
Hạ Thanh Dao đưa tay chạm vào mặt gương.
Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại.
Trong gương, phía sau lưng cô xuất hiện một bóng người.
Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài che kín mặt. Hai bàn tay tái nhợt đang đặt trên vai cô.
Hạ Thanh Dao không quay đầu.
Cô nhìn thẳng vào gương, bình tĩnh hỏi:
"Ngươi theo ta từ lúc nào?"
Bóng người phía sau không trả lời.
Một luồng khí lạnh chậm rãi lan ra khắp căn phòng.
Mái tóc đen của người phụ nữ trong gương từ từ tách sang hai bên, để lộ khuôn mặt trắng bệch.
Hai hốc mắt trống rỗng.
Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Hạ Thanh Dao.
"Trả... mặt... cho... ta..."
Hạ Thanh Dao thở dài.
"Đã chết rồi còn không chịu yên ổn."
Cô xoay người.
Người phụ nữ áo trắng lập tức há miệng, để lộ hàm răng đen sì, lao thẳng về phía cô.
Nhưng trước khi móng tay chạm vào cổ Hạ Thanh Dao, một lá bùa vàng đã xuất hiện giữa hai ngón tay cô.
"Bắt."
Một luồng ánh sáng lóe lên.
Bóng ma lập tức bị đánh bật vào tường.
Nó co rúm trên mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai.
Hạ Thanh Dao cúi xuống nhìn nó.
"Ta hỏi lần cuối. Ngươi là ai?"
Bóng ma run rẩy.
Một lúc lâu sau, nó mới khó khăn ngẩng đầu.
"Ta... không biết..."
Hạ Thanh Dao cau mày.
Không biết?
Một con quỷ không nhớ được thân phận của mình, lại còn quanh quẩn trong căn phòng này?
Cô quan sát kỹ hơn.
Trên cổ bóng ma có một vết bầm tím rất rõ ràng. Phần linh thể cũng không hoàn chỉnh, giống như đã bị ai đó cưỡng ép giữ lại.
Đây không phải một vong hồn bình thường.
"Ngươi bị người khác hại chết?"
Bóng ma đột nhiên ngẩng đầu.
Hai hốc mắt trống rỗng chảy ra dòng chất lỏng màu đen.
"Đừng... đến đó..."
"Nơi nào?"
Bóng ma run rẩy chỉ về phía chiếc điện thoại trên bàn.
"Chương trình... đừng tham gia..."
Ngay khi nói xong, thân ảnh nó đột nhiên tan biến.
Hạ Thanh Dao đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt cô dừng trên chiếc điện thoại.
Một chương trình giải trí?
Tại sao một con quỷ lại cảnh báo cô không được tham gia?
Cô cầm điện thoại lên, mở thông tin về chương trình Thử Thách Sinh Tồn.
Trên màn hình là hình ảnh quảng bá của chương trình.
Sáu nghệ sĩ đứng trước một căn biệt thự cổ, phía sau là khu rừng tối tăm.
Phía dưới có dòng chữ:
"Thử thách giới hạn lòng can đảm. Bạn có dám bước vào nơi không ai muốn đặt chân đến?"
Hạ Thanh Dao nhìn tấm ảnh vài giây.
Sau đó, cô bật cười.
"Xem ra chuyến đi ngày mai sẽ thú vị đây."
Sáng hôm sau.
Sáu giờ đúng.
Một chiếc xe thương mại màu đen dừng trước khu nhà trọ.
Hạ Thanh Dao kéo vali bước ra.
Cô mặc áo khoác đen đơn giản, quần dài cùng giày thể thao. Mái tóc được buộc gọn phía sau, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt gỗ màu nâu sẫm.
Người quản lý Trần đứng bên cạnh xe, nhìn cô từ đầu đến chân.
"Hạ Thanh Dao, cô định mặc bộ dạng này lên hình sao?"
"Không được à?"
"Cô có biết những người tham gia lần này là ai không? Người ta đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Cô nên biết thân biết phận một chút."
Hạ Thanh Dao không đáp.
Cô mở cửa xe, ngồi xuống hàng ghế cuối.
Người quản lý tức đến mức nghiến răng.
"Đúng là không biết điều!"
Trong xe đã có hai người.
Một cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng.
Đó là Tô Nhược Tuyết, một nữ diễn viên đang nổi tiếng.
Người còn lại là Lâm Gia Hạo, một nam ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo.
Nhìn thấy Hạ Thanh Dao, Tô Nhược Tuyết mỉm cười.
"Chào Thanh Dao, lâu rồi không gặp."
Hạ Thanh Dao nhìn cô ta.
Trong ký ức nguyên chủ, Tô Nhược Tuyết chính là người từng công khai nói rằng cô cố tình tiếp cận đạo diễn để giành vai.
Bên ngoài tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng lại thường xuyên khiến nguyên chủ rơi vào những tình huống khó xử.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn.
Nụ cười trên mặt Tô Nhược Tuyết hơi cứng lại.
Lâm Gia Hạo ngồi bên cạnh bật cười.
"Xem ra có người không được chào đón lắm."
Hạ Thanh Dao không để tâm.
Cô ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng nhân viên chương trình.
"Chào mừng các nghệ sĩ đến với chương trình Thử Thách Sinh Tồn!"
Máy quay bắt đầu hoạt động.
Livestream chính thức được mở.
Hàng nghìn khán giả nhanh chóng tràn vào phòng phát sóng.
Bình luận liên tục xuất hiện.
"Ôi, hôm nay có Tô Nhược Tuyết!"
"Lâm Gia Hạo cũng tham gia sao? Tuyệt vời!"
"Người ngồi phía sau là ai vậy?"
"Đó không phải Hạ Thanh Dao sao? Sao cô ta cũng có mặt?"
"Chương trình này thiếu người đến mức phải mời cô ta à?"
"Chờ xem cô ta làm trò gì."
Trong khi khán giả đang bàn tán, Hạ Thanh Dao đột nhiên mở mắt.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đang chạy qua một con đường rợp bóng cây.
Hai bên đường không có nhà dân, chỉ có những hàng cây cổ thụ cao lớn.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đường.
Nhưng điều khiến Hạ Thanh Dao chú ý không phải cảnh vật.
Mà là những bóng người đang đứng bên vệ đường.
Một người.
Hai người.
Rồi ba người.
Tất cả đều mặc quần áo cũ kỹ, khuôn mặt cúi thấp, bất động nhìn theo chiếc xe.
Hạ Thanh Dao hơi nheo mắt.
Cô nhìn thấy trên cổ mỗi người đều có một sợi dây đen.
Đây là dấu hiệu của những linh hồn bị trói buộc.
Cô quay sang hỏi nhân viên ngồi phía trước:
"Con đường này từng xảy ra tai nạn sao?"
Nhân viên hơi ngạc nhiên.
"Sao cô biết?"
Hạ Thanh Dao không trả lời.
Cô nhìn về phía cuối con đường.
Ở đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng giữa lòng đường.
Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi mái tóc dài.
Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi chân của hắn không chạm đất.
Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Hạ Thanh Dao lập tức lên tiếng:
"Dừng xe."
Tài xế giật mình.
"Cô nói gì?"
"Tôi nói dừng xe."
Tô Nhược Tuyết bật cười.
"Thanh Dao, cô đừng đùa như vậy. Chúng ta đang quay chương trình đấy."
Lâm Gia Hạo cũng tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng làm ảnh hưởng đến lịch trình của mọi người."
Hạ Thanh Dao không nhìn họ.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước.
Hắn đang ngẩng đầu.
Khuôn mặt trắng bệch từ từ hiện ra.
Miệng hắn kéo rộng đến tận mang tai.
Một giọng nói kỳ dị vang lên trong đầu Hạ Thanh Dao.
"Đến... đây..."
Cô lập tức lấy một lá bùa từ trong túi áo.
"Không ổn rồi."
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp.
Tài xế hét lên.
"Phía trước có người!"
Nhưng khi mọi người nhìn ra, con đường phía trước hoàn toàn trống rỗng.
Không có ai.
Không có người đàn ông áo trắng.
Chỉ có một vệt nước đen kéo dài giữa mặt đường.
Tô Nhược Tuyết ôm ngực.
"Trời ơi, làm em sợ chết khiếp!"
Lâm Gia Hạo cau mày.
"Chắc là tài xế nhìn nhầm."
Hạ Thanh Dao chậm rãi thu lá bùa lại.
Cô nhìn về phía cửa kính.
Trên mặt kính phản chiếu một khuôn mặt đang nằm ngược bên ngoài xe.
Đôi mắt trắng dã.
Miệng nở nụ cười quái dị.
Hạ Thanh Dao bình tĩnh giơ một ngón tay lên.
"Suỵt."
Bóng ma lập tức biến mất.
Nhưng lần này, cô biết chắc một điều.
Có thứ gì đó đang chờ bọn họ tại khu nghỉ dưỡng.
Và nó đã biết cô sẽ đến.
Bảy giờ ba mươi phút.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi.
Trước mắt mọi người là một khu nghỉ dưỡng rộng lớn nằm giữa núi rừng.
Cổng sắt cao phủ đầy dây leo. Bên trong có một con đường lát đá dẫn thẳng đến tòa biệt thự cổ.
Trên cổng treo một tấm biển gỗ đã bạc màu.
Khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt.
Nhân viên chương trình bước xuống xe, vui vẻ giới thiệu:
"Đây chính là địa điểm thử thách đầu tiên của chúng ta. Theo thông tin từ ban tổ chức, khu nghỉ dưỡng này đã đóng cửa nhiều năm trước. Hôm nay, sáu khách mời sẽ cùng nhau khám phá nơi đây."
Máy quay lia qua từng gương mặt.
Tô Nhược Tuyết lập tức thể hiện vẻ sợ hãi đáng yêu.
"Thật đáng sợ quá. Không biết bên trong có gì không nhỉ?"
Lâm Gia Hạo cười nói:
"Có tôi ở đây, mọi người cứ yên tâm."
Khán giả trong livestream liên tục gửi bình luận.
"Anh Hạo ngầu quá!"
"Nhược Tuyết đáng yêu thật!"
"Đây là chương trình kinh dị hay chương trình hẹn hò vậy?"
"Khoan đã, sao Hạ Thanh Dao cứ nhìn lên tầng ba thế?"
Lúc này, Hạ Thanh Dao đang đứng cách mọi người vài bước.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cửa sổ tầng ba của biệt thự.
Ở đó có một người phụ nữ mặc váy đỏ.
Cô ta đang đứng sau tấm rèm.
Trên cổ là một vết máu dài.
Đôi mắt đen kịt nhìn xuống đám người bên dưới.
Sau đó, người phụ nữ từ từ giơ tay.
Cô ta chỉ thẳng vào Hạ Thanh Dao.
Khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Hạ Thanh Dao cũng nhìn cô ta.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói:
"Thì ra là ngươi."
Nhân viên chương trình nghe thấy, tò mò hỏi:
"Cô nói gì vậy?"
Hạ Thanh Dao thu hồi ánh mắt.
"Không có gì."
Cô quay người, kéo vali đi về phía cửa chính.
Nhưng ngay khi bàn chân vừa bước qua cánh cổng, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay cô đột nhiên nóng lên.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu.
"Người sống... lại đến nữa rồi..."
Hạ Thanh Dao dừng bước.
Cô cúi đầu nhìn chuỗi hạt.
Một hạt gỗ vừa xuất hiện vết nứt.
Sắc mặt cô cuối cùng cũng thay đổi.
Bởi vì chuỗi hạt này được làm từ gỗ đào trăm năm, có khả năng trấn áp tà khí.
Nếu nó tự nhiên nứt vỡ, điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện.
Trong khu nghỉ dưỡng này có một thứ cực kỳ nguy hiểm.
Và thứ đó không phải quỷ bình thường.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh của chương trình đột nhiên vang lên.
"Chào mừng sáu vị khách mời đến với thử thách đầu tiên."
"Trò chơi bắt đầu từ bây giờ."
"Quy tắc thứ nhất: Sau mười hai giờ đêm, tuyệt đối không được mở cửa phòng cho bất kỳ ai."
"Quy tắc thứ hai: Nếu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau, tuyệt đối không được quay đầu."
"Quy tắc thứ ba..."
Loa phát thanh đột nhiên rè lên.
Một giọng nữ xa lạ chen vào.
"Đừng tin những người đang đứng bên cạnh các người."
Toàn bộ nhân viên chương trình đồng loạt im lặng.
Đạo diễn đứng sau màn hình điều khiển cau mày.
"Ai vừa nói câu đó?"
Không ai trả lời.
Trên màn hình livestream, bình luận bắt đầu tăng với tốc độ chóng mặt.
"Ủa? Đây là kịch bản à?"
"Âm thanh vừa rồi là sao?"
"Diễn xuất thật hay đấy!"
"Không hiểu sao tôi thấy lạnh sống lưng."
Còn Hạ Thanh Dao chỉ nhìn về phía cánh cửa biệt thự.
Cô biết rất rõ.
Câu nói vừa rồi không phải do ban tổ chức phát ra.
Bởi vì người phụ nữ mặc váy đỏ trên tầng ba đã biến mất.
Và ngay sau lưng cô, có một bàn tay lạnh ngắt đang chậm rãi đặt lên vai.
Một giọng nói thì thầm:
"Cuối cùng... cô cũng đến..."
Hạ Thanh Dao từ từ quay đầu.
Nụ cười trên môi cô biến mất.
Bởi vì người đang đứng sau lưng cô...
Chính là người phụ nữ đã chết trong căn phòng thuê tối qua.
Hết chương 1.