THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG
Chương 47: Cánh Cửa Thượng Giới
Thiên Vân Thành — phía trên Cổ Chiến Trường.
Bầu trời nứt ra.
Không phải một khe nứt bình thường.
Giữa tầng mây cuồn cuộn, một cánh cửa cổ cao hàng vạn trượng chậm rãi hiện hình. Hai cánh cửa bằng đồng đen, trên bề mặt chạm khắc nhật nguyệt, sơn hà và vô số sinh linh đang quỳ trước một tòa tiên cung.
Chín con rồng vàng quấn quanh khung cửa.
Mỗi con dài đến mức thân mình khuất trong mây, vảy rồng phản chiếu ánh sáng như hàng nghìn mảnh gương.
Ở chính giữa—
bốn chữ cổ rực sáng.
THƯỢNG GIỚI CHI MÔN.
Một tiếng chuông vang lên.
BOONG!
Sóng âm quét qua thiên địa.
Mây trắng tách đôi.
Sông lớn ngừng chảy trong một nhịp thở.
Hàng vạn thanh kiếm tại Thiên Vân Thành đồng loạt rung lên.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải uy áp.
Mà là—
cánh cửa ấy đang mở.
Một — Tiên uy giáng thế
Quan Tinh Đài.
Tư Đồ Minh đứng bật dậy.
“Không thể!”
“Con đường phi thăng của Thanh Vân Cổ Giới đã bị phong tỏa từ rất lâu!”
Cảnh Huyền nhìn cánh cửa, sắc mặt nghiêm trọng.
“Đây không phải tiên môn thông thường.”
Huyền Thanh Đạo Nhân chậm rãi nói:
“Đúng.”
“Tiên môn bình thường xuất hiện khi có người đủ điều kiện phi thăng.”
“Nhưng cánh cửa này…”
Ông ngừng lại.
Thiên Đạo hóa thân tiếp lời:
“Đang được mở từ phía bên kia.”
Cả đại điện yên tĩnh.
Mở từ Thượng Giới?
Điều đó có nghĩa—
có người ở phía trên đang chủ động tìm đường xuống.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ.
Đôi mắt đen láy mở to.
“Cha.”
“Ừ?”
“Cửa to quá.”
“Ừ.”
“Nhà bên kia chắc cũng to?”
Lâm Hạo Thiên nhìn cánh cửa.
“Có lẽ.”
“Vậy người bên đó…”
“có phải rất cao không?”
Lâm Cổ bật cười.
“Không phải ai sống ở Thượng Giới cũng cao như núi đâu!”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vậy sao làm cửa lớn thế?”
Kiếm Vô Trần vuốt râu.
“Có khi để khoe.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Giống Tề Vân ca ca.”
Ngoài cửa, Tề Vân đang uống nước lập tức ho sặc sụa.
“Ta khoe cái gì?”
Ninh Phàm bình thản đáp:
“Thanh kiếm mới của ngươi.”
“…”
Nhưng tiếng cười chưa kịp lắng xuống—
ẦM!
Một luồng tiên quang vàng rực từ cánh cửa đổ xuống.
Trên bầu trời xuất hiện một bóng người cao lớn.
Áo giáp vàng.
Mái tóc đen dài.
Sau lưng lơ lửng mười hai thanh tiên kiếm.
Đôi mắt lạnh như hai vì sao mùa đông.
Hắn bước ra khỏi cánh cửa.
Mỗi bước chân đều khiến không gian xuất hiện những vòng gợn sóng.
Từ trên cao, giọng nói vang xuống:
“Người của Hạ Giới.”
“Nghe lệnh.”
“Bản tọa là Kim Huyền Tiêu, Trấn Môn Tiên Tướng của Thượng Giới.”
“Phụng mệnh trông giữ Thượng Giới Chi Môn.”
“Người nào đã chạm tới con đường ngoài Tiên Đế…”
“Hãy bước ra.”
Không ai đáp.
Kim Huyền Tiêu nhìn xuống Thiên Vân Thành.
Ánh mắt quét qua chín tòa đài.
Qua Cổ Chiến Trường.
Rồi dừng tại Quan Tinh Đài.
“Thiên Đạo hóa thân?”
Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu.
“Là ta.”
Kim Huyền Tiêu khẽ nhíu mày.
“Ngươi còn tồn tại?”
Thiên Đạo bình thản hỏi:
“Vì sao ta không thể tồn tại?”
“Ba triệu năm trước, Hạ Giới từng xảy ra biến cố.”
“Ta tưởng ý chí thiên địa nơi này đã bị tổn hại hoàn toàn.”
Thiên Đạo đáp:
“Ngươi biết chuyện năm ấy?”
Kim Huyền Tiêu im lặng.
Một lát sau—
hắn nói:
“Ta biết một phần.”
Lâm Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy.
“Vậy ngươi đến để hỏi chuyện…”
“hay để bắt người?”
Kim Huyền Tiêu nhìn hắn.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
“Ngươi là ai?”
“Lâm Hạo Thiên.”
Một khoảng lặng.
Rồi—
mười hai thanh tiên kiếm sau lưng Kim Huyền Tiêu đồng loạt rung mạnh.
KENG!
Kim Huyền Tiêu nhìn hắn.
“Lâm…”
“Lâm Hạo Thiên?”
Lâm Hạo Thiên không đáp.
Kim Huyền Tiêu chậm rãi siết tay.
“Không thể.”
“Ngươi đáng lẽ…”
Hắn đột nhiên dừng lại.
Như thể nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.
Hai — Người giữ cửa và người muốn đi qua
Kim Huyền Tiêu hạ xuống Quan Tinh Đài.
Mười hai thanh tiên kiếm thu nhỏ, xếp thành vòng sau lưng.
Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
Ánh mắt lập tức sắc bén.
“Đứa trẻ này…”
Thiên Đạo hóa thân bước lên.
“Kim Huyền Tiêu.”
“Đừng dùng thần thức dò xét nó.”
Kim Huyền Tiêu nhíu mày.
“Vì sao?”
“Vì ngươi sẽ hối hận.”
Một khoảng lặng.
Kim Huyền Tiêu nhìn thiếu niên áo trắng.
Rồi chậm rãi thu thần thức.
“Được.”
Huyền Thanh Đạo Nhân chắp tay.
“Tiên Tướng đại nhân.”
“Xin hỏi cánh cửa Thượng Giới vì sao xuất hiện?”
Kim Huyền Tiêu đáp:
“Có người ở Hạ Giới chạm tới dấu vết Siêu Thoát.”
“Cánh cửa phản ứng.”
“Ta tới xác minh.”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Xác minh rồi sao?”
“Đóng cửa nếu cần.”
“Vì sao?”
Kim Huyền Tiêu nhìn ông.
“Bởi không phải con đường nào cũng nên mở.”
Lâm Thiên nghe vậy lập tức ngẩng đầu.
“Vì sao?”
Kim Huyền Tiêu nhìn đứa trẻ.
“Ngươi hỏi ta?”
“Dạ.”
“Bởi có những con đường dẫn tới tai họa.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vậy đặt biển báo.”
“…”
“Cha nói đường nguy hiểm phải có biển báo.”
Kim Huyền Tiêu khựng lại.
Lâm Thiên tiếp tục:
“Không cho đi thì phải nói vì sao.”
“Chứ đóng cửa lại…”
“người khác càng tò mò.”
Lâm Cổ bật cười.
“Có lý!”
Kim Huyền Tiêu nhìn Lâm Thiên.
Rất lâu.
Rồi hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Lâm Thiên.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai tuổi.”
“Tu luyện bao lâu?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Con luyện kiếm được một ít ngày.”
Kim Huyền Tiêu cau mày.
“Cảnh giới?”
“Con chưa có.”
“…”
Một khoảng lặng kỳ lạ.
Kim Huyền Tiêu nhìn Thiên Đạo hóa thân.
“Đứa trẻ này…”
“chính là người khiến cổ ước phản ứng?”
Thiên Đạo gật đầu.
“Có liên quan.”
Kim Huyền Tiêu nhìn lại Lâm Thiên.
Ánh mắt dần nghiêm trọng.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Ngươi có muốn tới Thượng Giới không?”
Lâm Thiên quay sang cha.
“Cha.”
“Ừ?”
“Thượng Giới có gì?”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Nhiều thứ.”
“Có bánh?”
“Có.”
“Có núi?”
“Có.”
“Có người luyện kiếm?”
“Có.”
Lâm Thiên lập tức sáng mắt.
“Vậy con muốn xem!”
Kim Huyền Tiêu vừa định nói—
Lâm Thiên đã bổ sung:
“Nhưng phải hỏi mẹ.”
Tô Uyển Nhi đặt chén trà xuống.
“Con muốn đi thật?”
“Dạ.”
“Vậy trước hết phải biết nơi ấy có an toàn không.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Dạ.”
Kim Huyền Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một đứa trẻ có thể khiến Thiên Đạo dè chừng.
Một người cha khiến tiên kiếm rung chuyển.
Một người mẹ bình thản hỏi về sự an toàn.
Và một lão già đang uống rượu như xem kịch.
Hắn đột nhiên cảm thấy—
chuyến đi này có lẽ phức tạp hơn mình tưởng.
Ba — Điều kiện mở cửa
Kim Huyền Tiêu giơ tay.
Một tấm tiên phù xuất hiện.
Trên đó có ba hàng chữ.
MUỐN BƯỚC QUA THƯỢNG GIỚI CHI MÔN:
THỨ NHẤT — PHẢI ĐƯỢC TIÊN MÔN THỪA NHẬN.
THỨ HAI — KHÔNG ĐƯỢC MANG THEO VẬT PHÁ VỠ TRẬT TỰ.
THỨ BA — PHẢI CHẤP NHẬN PHÁP TẮC THƯỢNG GIỚI.
Tư Đồ Minh cau mày.
“Điều thứ hai là gì?”
Kim Huyền Tiêu đáp:
“Những vật có thể làm mất ổn định tiên môn.”
“Ví dụ?”
“Cổ vật không rõ nguồn gốc.”
Mọi người lập tức nhìn về phía chiếc hộp đựng hai nửa chuông đen.
Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên hộp.
Kim Huyền Tiêu cũng nhìn thấy.
“Đó là gì?”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Đồ của con ta.”
“Ta cần kiểm tra.”
“Không.”
Kim Huyền Tiêu khựng lại.
“Ngươi không hiểu.”
“Ta hiểu.”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Ngươi muốn kiểm tra.”
“Ta không đồng ý.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Kim Huyền Tiêu trầm giọng:
“Lâm Hạo Thiên.”
“Đây là quy tắc của Thượng Giới.”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Vậy chúng ta chưa qua cửa.”
“…”
“Không cần vì muốn đi mà giao đồ của con ta cho người lạ.”
Tô Uyển Nhi khẽ gật đầu.
“Ta đồng ý.”
Lâm Thiên nhìn chiếc hộp.
Rồi nói:
“Chuông của con chưa muốn đi.”
Kim Huyền Tiêu nhíu mày.
“Ngươi biết?”
“Con đoán.”
“…”
Thiên Đạo hóa thân bước tới.
“Kim Huyền Tiêu.”
“Quy tắc thứ hai do ai đặt ra?”
“Tiên Môn Điện.”
“Có phải quy tắc từ ba triệu năm trước?”
Kim Huyền Tiêu im lặng.
Thiên Đạo nhìn hắn.
“Ngươi cũng không biết?”
Một lúc sau—
Kim Huyền Tiêu đáp:
“Ta chỉ phụ trách trấn giữ.”
Lâm Cổ bật cười.
“Lại thêm một người giữ cửa nhưng không biết ai làm cửa.”
Kim Huyền Tiêu cau mày.
“Lão giả, ngươi nói gì?”
Lâm Cổ nhấp rượu.
“Không có gì.”
“Chỉ thấy chuyện này quen.”
Lâm Hạo Thiên nhìn Kim Huyền Tiêu.
“Ngươi có quyền đóng cửa?”
“Có.”
“Có quyền mở?”
“Có giới hạn.”
“Có quyền sửa điều kiện?”
“Không.”
“Vậy ngươi chỉ là người canh cửa.”
Kim Huyền Tiêu trầm mặc.
Lâm Hạo Thiên tiếp tục:
“Đừng tự nhận mình có quyền quyết định ai xứng đáng bước qua.”
Kim Huyền Tiêu nhìn hắn rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
“Hay.”
“Đã lâu không ai nói chuyện với ta như vậy.”
Hắn thu tiên phù.
“Ta sẽ không kiểm tra chiếc hộp.”
Tô Uyển Nhi hơi ngạc nhiên.
Kim Huyền Tiêu tiếp tục:
“Nhưng ta phải cảnh báo.”
“Nếu mang vật không được tiên môn công nhận bước qua…”
“có thể bị cánh cửa bài xích.”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Cảnh báo thì ta nghe.”
Bốn — Tiên môn không mở cho tất cả
Cánh cửa Thượng Giới vẫn treo trên bầu trời.
Ánh sáng vàng chậm rãi lan xuống.
Tư Đồ Minh hỏi:
“Có thể cho một người thử tiếp cận?”
Kim Huyền Tiêu gật đầu.
“Có thể.”
Diệp Thương Lan bước lên.
“Để ta.”
Hắn rút kiếm.
Một luồng kiếm khí xanh bao quanh thân thể.
Không phải để tấn công.
Mà để bảo vệ chính mình.
Hắn bay lên.
Mười trượng.
Trăm trượng.
Nghìn trượng.
Đến khi còn cách cánh cửa một khoảng—
ẦM!
Một bức tường vô hình xuất hiện.
Diệp Thương Lan bị đẩy lùi.
Hắn lập tức thu kiếm, ổn định thân hình.
Không bị thương.
Nhưng sắc mặt nghiêm trọng.
“Không thể tiếp cận.”
Kim Huyền Tiêu đáp:
“Bởi ngươi chưa được tiên môn thừa nhận.”
Huyền Thanh Đạo Nhân cũng thử.
Một đạo thánh quang xanh nhạt nâng ông lên.
Nhưng đến cùng vị trí—
ông cũng bị chặn lại.
Cảnh Huyền nhìn cảnh tượng ấy.
“Ngay cả Thánh Chủ cũng không được?”
Kim Huyền Tiêu đáp:
“Cảnh giới không phải điều kiện duy nhất.”
Đúng lúc ấy—
Lâm Thiên bỗng cảm thấy thanh kiếm gỗ bên hông rung nhẹ.
Hắn cúi xuống.
“Ơ?”
Lâm Hạo Thiên lập tức nhìn sang.
“Chuyện gì?”
“Kiếm của con…”
“muốn đi.”
Lâm Hạo Thiên đặt tay lên thanh kiếm.
Một lúc sau—
hắn khẽ nheo mắt.
Bởi thanh kiếm gỗ không phát ra linh lực.
Nhưng trên thân kiếm—
một đường vân rất mảnh đang sáng lên.
Cùng lúc ấy.
Cổ Chiến Trường.
Ổ khóa thứ năm rung chuyển.
Cạch!
Một hàng chữ hiện ra.
“NGƯỜI MANG KIẾM CỦA HIỆN TẠI…”
“ĐÃ ĐỨNG TRƯỚC CỬA.”
Thiên Đạo hóa thân lập tức quay đầu.
“Không ổn…”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Chuyện gì?”
Thiên Đạo nhìn Lâm Thiên.
“Tiên môn đang phản ứng với hắn.”
Trên bầu trời—
cánh cửa khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng động.
RẦM!
Hai cánh cửa đồng chậm rãi tách ra một khe hở.
Không lớn.
Chỉ vừa đủ để một tia sáng trắng xuyên qua.
Nhưng toàn bộ Thiên Vân Thành lập tức chấn động.
Kim Huyền Tiêu biến sắc.
“Không thể!”
“Ta chưa kích hoạt tiên môn!”
Tia sáng trắng rơi xuống.
Không hướng về Huyền Thanh Đạo Nhân.
Không hướng về Thiên Đạo.
Cũng không hướng về Lâm Hạo Thiên.
Mà rơi thẳng trước mặt—
Lâm Thiên.
Một bậc thềm bằng ánh sáng xuất hiện.
Rồi bậc thứ hai.
Bậc thứ ba.
Từng bậc kéo dài lên trời.
Như thể cánh cửa đang tự mình trải đường đón một người.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Cha.”
“Ừ?”
“Cửa mở cho con?”
Lâm Hạo Thiên nhìn bậc thềm.
“Có vẻ vậy.”
“Vậy con đi được chưa?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Chưa biết ai đang mời.”
Lâm Thiên lập tức gật đầu.
“Dạ.”
Kim Huyền Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sắc mặt biến đổi liên tục.
Hắn giơ tiên phù.
Một luồng ánh sáng vàng phóng lên.
“Tiên môn!”
“Đóng lại!”
Nhưng—
không có phản ứng.
Hắn lập tức vận chuyển tiên lực.
Mười hai thanh tiên kiếm đồng loạt bay lên.
“Trấn!”
ẦM!
Ánh kiếm bao phủ cánh cửa.
Nhưng những bậc thềm ánh sáng vẫn tiếp tục xuất hiện.
Kim Huyền Tiêu lùi lại.
“Không thể…”
“Tiên môn đang tự lựa chọn?”
Năm — Người phía sau cánh cửa
Sâu trong Thượng Giới.
Một tòa cung điện cổ nằm giữa biển sao.
Trước điện có một chiếc chuông đồng khổng lồ.
Từ ba triệu năm trước—
nó chưa từng vang.
Nhưng lúc này—
BOONG!
Một tiếng chuông chấn động toàn bộ tiên cung.
Những vị tiên nhân đang bế quan đồng loạt mở mắt.
Một lão giả áo tím bước ra khỏi điện.
Sắc mặt kinh hãi.
“Tiên Môn Chung?”
“Ba triệu năm rồi…”
“Vì sao lại vang?”
Một thuộc hạ quỳ xuống.
“Bẩm đại nhân!”
“Hạ Giới có người được tiên môn chủ động tiếp dẫn!”
Lão giả áo tím biến sắc.
“Ai?”
“Chưa rõ!”
“Cảnh giới?”
“Không xác định!”
“Tuổi?”
Thuộc hạ run giọng.
“Hai…”
“Hai tuổi!”
Lão giả áo tím đứng sững.
“Hai tuổi?”
“Đúng!”
Một khoảng lặng.
Rồi lão giả đột nhiên quay đầu nhìn sâu vào tiên cung.
Ở nơi đó—
một bức tượng đá cổ đang đứng.
Tượng khắc một nam nhân áo trắng.
Tay cầm kiếm.
Nhưng thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ.
Trên bệ tượng có một hàng chữ.
“NGƯỜI KHÔNG RÚT KIẾM…”
“SẼ TRỞ LẠI KHI CỬA TỰ MỞ.”
Lão giả áo tím chậm rãi lùi lại.
“Không thể…”
“Chẳng lẽ…”
Thiên Vân Thành.
Kim Huyền Tiêu vẫn đứng trước cánh cửa.
Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.
Không còn lạnh lùng.
Mà là sự kinh ngạc sâu sắc.
Hắn nhìn Lâm Thiên.
Rồi chậm rãi hỏi:
“Ngươi…”
“rốt cuộc là ai?”
Lâm Thiên nhìn hắn.
Đáp rất nghiêm túc:
“Con nói rồi.”
“Con là Lâm Thiên.”
Ngay lúc ấy—
ẦM!
Cánh cửa Thượng Giới rung chuyển.
Một giọng nói cổ xưa vang xuống.
Không phải của Kim Huyền Tiêu.
Không phải của Thiên Đạo.
Mà từ chính bên trong cánh cửa.
“XÁC NHẬN DANH XƯNG.”
“LÂM THIÊN.”
“KHÔNG PHẢI LÂM VÔ DANH.”
“KHÔNG PHẢI VẬT THAY THẾ.”
“LÀ NGƯỜI MANG KIẾM CỦA HIỆN TẠI.”
Toàn bộ Thiên Vân Thành im phăng phắc.
Lâm Hạo Thiên khẽ nheo mắt.
Tô Uyển Nhi nắm tay con trai.
Thiên Đạo hóa thân nhìn cánh cửa.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Còn Kim Huyền Tiêu—
lần đầu tiên trong đời—
chậm rãi cúi đầu trước một đứa trẻ hai tuổi.
Không phải vì sợ.
Mà bởi hắn nhận ra—
cánh cửa mà mình canh giữ suốt vô số năm…
đang tự mình thừa nhận một người.
Nhưng ngay khi mọi người tưởng tiên môn sẽ mở hoàn toàn—
một luồng sáng đỏ đột nhiên xuất hiện phía sau khe cửa.
Một giọng nói lạnh lẽo vang xuống.
“DỪNG LẠI!”
Bậc thềm ánh sáng khựng lại.
Kim Huyền Tiêu ngẩng phắt đầu.
“Đại nhân?”
Giọng nói kia tiếp tục:
“LÂM THIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC QUA!”
Một bàn tay khổng lồ bằng tiên lực đặt lên hai cánh cửa.
Cố ép chúng khép lại.
Nhưng cánh cửa không đóng.
Ngược lại—
những ký tự cổ trên bề mặt bắt đầu sáng lên.
“QUYỀN TIẾP DẪN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.”
“KHÔNG THỂ HỦY BỎ BẰNG MỆNH LỆNH.”
Giọng nói phía sau cửa trở nên lạnh lẽo.
“Vậy…”
“ta sẽ đích thân xuống.”
Một luồng uy áp khủng khiếp tràn qua khe cửa.
Kim Huyền Tiêu lập tức quỳ một gối.
“Cung nghênh…”
Hắn chưa kịp nói hết—
một thân ảnh mặc tiên bào đỏ sẫm đã bước ra.
Trên đầu đội vương miện chín tầng.
Sau lưng có một vòng tiên quang khổng lồ.
Đôi mắt như chứa hàng nghìn tinh hà.
Hắn nhìn xuống Lâm Thiên.
Rồi lạnh giọng:
“Đứa trẻ này…”
“không thể lên Thượng Giới.”
Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu.
“Vì sao?”
Người áo đỏ đáp:
“Bởi hắn sẽ phá vỡ trật tự.”
Lâm Hạo Thiên khẽ cười.
“Lại là câu đó.”
Lâm Thiên nhìn người áo đỏ.
Rồi quay sang cha.
“Cha.”
“Ừ?”
“Người này cũng không thích con?”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Có vẻ vậy.”
“Con đã làm gì sai?”
“Chưa.”
Lâm Thiên cúi đầu suy nghĩ.
Một lúc sau—
hắn ngẩng lên.
“Vậy con không sợ.”
Người áo đỏ nhìn đứa trẻ.
Ánh mắt lạnh đi.
“Ngươi không hiểu.”
“Thượng Giới không phải nơi ngươi muốn tới là tới.”
Lâm Thiên hỏi:
“Vậy ai được đi?”
“Người được cho phép.”
“Ai cho phép?”
“Ta.”
Lâm Thiên nghiêng đầu.
“Nhưng cửa vừa cho con đi.”
Một khoảng lặng.
Rồi hắn hỏi tiếp:
“Ngươi lớn hơn cái cửa à?”
Kim Huyền Tiêu cúi đầu thật thấp.
Không dám ngẩng lên.
Thiên Đạo hóa thân chậm rãi quay mặt đi.
Lâm Cổ thì—
bật cười đến mức bầu rượu rung lên.
Còn người áo đỏ—
sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Trên cánh cửa Thượng Giới—
một hàng chữ mới xuất hiện.
“NGƯỜI GIỮ CỬA KHÔNG PHẢI CHỦ NHÂN CỦA CỬA.”
Ngay sau đó—
một tiếng chuông vang lên.
BOONG!
Ánh sáng vàng phủ khắp thiên địa.
Và từ sâu trong Thượng Giới—
một giọng nói khác, già nua hơn, vang xuống.
“Để hắn bước qua.”
Người áo đỏ lập tức biến sắc.
“Lão tổ?!”
Giọng nói kia chậm rãi đáp:
“Ba triệu năm trước, chúng ta đã đóng cánh cửa này một lần.”
“Lần này…”
“Đừng phạm lại sai lầm ấy.”
HẾT CHƯƠNG 47