Chương 49: Cảnh giới trên tiên đế

THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG Chương 46: Cảnh Giới Trên Tiên Đế Thiên Vân Thành — ngày thứ ba sau khi Thiên Đạo giáng lâm. Buổi sáng, mưa bụi phủ lên những mái ngói xanh của Thiên Vân Thành. Trên Quan Tinh Đài, một chiếc chuông đồng cổ đang ngân lên từng hồi trầm đục. Boong… Boong… Chín tiếng chuông. Chín vị Thánh Chủ. Và một câu hỏi khiến toàn bộ giới tu hành chấn động. Trên Tiên Đế, rốt cuộc còn cảnh giới nào? Một — Đỉnh cao chưa chắc là tận cùng Đại điện Quan Tinh Đài hôm nay đông hơn thường lệ. Ngoài đại diện Cửu Đại Thánh Địa còn có Kiếm Vô Trần, Lâm Cổ, Tần Mặc cùng một số trưởng lão được mời tới nghiên cứu cổ tịch. Thiên Đạo hóa thân ngồi ở vị trí khách. Những vết nứt ánh sáng trên mu bàn tay hắn đã khép lại phần lớn, nhưng đôi mắt chứa nhật nguyệt vẫn hơi mờ. Lâm Hạo Thiên đứng cạnh cửa sổ. Tô Uyển Nhi ngồi bên bàn, trước mặt là ba bản ghi chép lấy từ kho sách Tô gia. Còn Lâm Thiên— đang chăm chú nhìn một chiếc bánh tròn. “Cha.” “Ừ?” “Tiên Đế là gì?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Là một cảnh giới tu luyện rất cao.” “Cao bằng núi?” “Cao hơn.” “Bằng trời?” “Không phải cao theo cách ấy.” Lâm Thiên nhíu mày. “Vậy đứng lên ghế có thành Tiên Đế không?” Lâm Cổ lập tức quay mặt đi. Kiếm Vô Trần đang uống trà cũng phải đặt chén xuống. Thiên Đạo hóa thân nhìn đứa trẻ, bất giác mỉm cười. “Không.” “Muốn trở thành Tiên Đế phải trải qua rất nhiều năm tu luyện.” Lâm Thiên nhìn thanh kiếm gỗ bên hông. “Vậy chắc con còn lâu.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Đúng. Trước mắt, con còn một nghìn bảy trăm lần rút kiếm chưa luyện.” “…” Lâm Thiên lập tức cúi đầu ăn bánh. Huyền Thanh Đạo Nhân đặt một cuộn cổ thư lên bàn. “Trong các ghi chép của Thái Huyền, cảnh giới tu luyện ở Thượng Giới được chia thành nhiều tầng.” “Nhưng tất cả những bản cổ thư còn nguyên vẹn đều dừng ở Tiên Đế.” Cảnh Huyền tiếp lời: “Vô Lượng Thánh Địa cũng vậy.” “Tiên Đế có thể lĩnh ngộ đại đạo, khai mở tiên vực, để lại đạo thống tồn tại qua nhiều kỷ nguyên.” “Nhưng…” Ông nhìn Thiên Đạo hóa thân. “Ngài vừa nói có một con đường vượt qua giới hạn ấy.” Thiên Đạo chậm rãi gật đầu. “Đúng.” Diệp Thương Lan hỏi: “Là một cảnh giới tu luyện?” “Có thể.” “Có tên không?” Thiên Đạo im lặng một lát. “Ta từng thấy một cách gọi.” “Là gì?” Hắn giơ tay. Một hàng chữ cổ hiện lên giữa không trung. SIÊU THOÁT. Cả đại điện lập tức yên tĩnh. “Siêu Thoát…” Kiếm Vô Trần chậm rãi nhắc lại. Ông nhìn hai chữ ấy rất lâu. “Không giống tên một cảnh giới.” Thiên Đạo đáp: “Bởi nó không đơn thuần là cảnh giới.” “Vậy là gì?” “Là trạng thái một sinh linh không còn hoàn toàn bị giới hạn bởi những quy tắc đã định sẵn cho mình.” Tư Đồ Minh cau mày. “Không chịu sinh tử?” “Chưa chắc.” “Không chịu nhân quả?” “Cũng chưa chắc.” “Vậy siêu thoát khỏi điều gì?” Thiên Đạo nhìn mọi người. “Khỏi việc phải trở thành một người đã được định nghĩa trước.” Tô Uyển Nhi ngẩng đầu. “Ý ngài là dù tu vi thấp vẫn có thể chạm tới con đường ấy?” Thiên Đạo gật đầu. “Có thể chạm tới ý nghĩa của nó.” “Nhưng muốn thật sự bước ra ngoài những giới hạn căn bản của thế giới thì cần điều kiện khác.” Cảnh Huyền hỏi ngay: “Điều kiện gì?” Thiên Đạo đáp: “Ta không biết toàn bộ.” Một vị trưởng lão phía sau thoáng thất vọng. Nhưng Huyền Thanh Đạo Nhân lại gật đầu. “Ít nhất lần này, chúng ta không lấy suy đoán làm chân lý.” Thiên Đạo nhìn ông. “Đúng.” Mộc Thanh Y bước tới trước bàn. “Ta có một câu hỏi.” “Cứ nói.” “Nếu Siêu Thoát không phải đơn thuần là sức mạnh…” “vì sao trong Cổ Chiến Trường lại viết rằng muốn bước ra ngoài số phận phải vượt qua giới hạn Tiên Đế?” Thiên Đạo suy nghĩ. “Bởi hiểu một con đường và có khả năng đi hết con đường ấy là hai chuyện khác nhau.” Hắn chỉ về phía cửa sổ. “Ngươi biết bên kia núi có biển.” “Điều đó không có nghĩa ngươi đã đủ sức vượt núi.” Mộc Thanh Y gật đầu. “Ta hiểu.” Nàng nhìn tấm bản đồ Kiếm Giới đang được gấp kín. “Vậy tọa độ thời gian trong bản đồ có thể là một con đường tắt?” “Có thể.” “Nhưng không chắc dẫn tới nơi cần đến?” “Đúng.” Mộc Thanh Y thu bản đồ vào tay áo. “Vậy ta sẽ không thử.” Lâm Thiên nghe tới đây, bỗng ngẩng đầu. “Con biết.” Mọi người nhìn sang. Hắn nghiêm túc nói: “Đường tắt có khi là đường cụt.” Lâm Hạo Thiên hơi ngạc nhiên. “Ai dạy con?” “Cha.” “Khi nào?” “Hôm trước cha bảo con đừng chạy qua bụi gai để lấy bánh.” Lâm Cổ bật cười vang cả đại điện. “Hay! Đạo lý Siêu Thoát cuối cùng lại quay về cái bánh!” Hai — Bản cổ thư không có trang cuối Tô Uyển Nhi đẩy một cuộn sách lên giữa bàn. “Ta muốn cho các vị xem thứ này.” Trên bìa sách có dấu ấn của Tô gia. Một đóa hoa trắng nằm giữa hai vòng tròn. Nàng giải thích: “Tô gia không chuyên nghiên cứu cảnh giới tu luyện.” “Chúng ta lưu giữ tên người, gia phả và những lời chứng về các sự kiện đã xảy ra.” “Bản này được sao chép từ một cuốn cổ thư không rõ niên đại.” Tư Đồ Minh hỏi: “Có liên quan Siêu Thoát?” “Có.” Nàng mở sách. Trên trang giấy đầu tiên là một hàng chữ. “TIÊN ĐẾ LÀ NGƯỜI ĐI TỚI ĐỈNH CAO CỦA ĐẠO.” Trang thứ hai: “NGƯỜI VƯỢT QUA TIÊN ĐẾ KHÔNG NHẤT THIẾT ĐỨNG CAO HƠN ĐẠO.” Trang thứ ba: “MÀ CÓ THỂ LÀ NGƯỜI KHÔNG CÒN BỊ BUỘC PHẢI ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY.” Diệp Thương Lan nhìn những dòng chữ. “Không đi trên đạo?” Kiếm Vô Trần lắc đầu. “Không phải.” Ông đặt ngón tay lên trang sách. “Có thể ý nó là không để một con đường duy nhất quyết định mọi kết quả.” Lâm Hạo Thiên khẽ gật đầu. “Giống như kiếm.” Mọi người quay sang. Hắn nói tiếp: “Người học kiếm có thể luyện cả đời để rút kiếm nhanh hơn.” “Nhưng đến một lúc, hắn phải hiểu…” “không phải trận chiến nào cũng cần rút kiếm.” Kiếm Vô Trần nhìn hắn. Rồi mỉm cười. “Câu này đáng để đám đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe.” Tô Uyển Nhi lật sang trang cuối. Trang giấy trống không. Không chữ. Không hình. Nhưng ở mép dưới có một vết mực đen rất nhỏ. “Đây là điều khiến ta chú ý.” Nàng lấy ra một chiếc kính ngọc. Ánh sáng từ kính chiếu qua trang giấy. Vết mực đen lập tức kéo dài thành một đường mảnh. Sau đó— hiện lên một câu. “NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐI TỚI CUỐI CON ĐƯỜNG ĐÃ QUAY LẠI.” Cả đại điện chấn động. Tư Đồ Minh lập tức hỏi: “Người ấy là ai?” Tô Uyển Nhi lắc đầu. “Không có tên.” “Có ghi thời gian?” “Không.” “Có ghi nơi trở về?” “Cũng không.” Cảnh Huyền nhíu mày. “Vậy làm sao biết câu này đáng tin?” Tô Uyển Nhi nhìn ông. “Chúng ta chưa biết.” “Vì vậy ta mang nó tới để cùng kiểm chứng.” Thiên Đạo hóa thân nhìn trang giấy. Ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn đưa tay tới gần. Nhưng không chạm. Một luồng ánh sáng nhạt xuất hiện giữa ngón tay và trang sách. Trong khoảnh khắc— một hình ảnh hiện lên. Một con đường dài vô tận. Không có núi. Không có sông. Không có trời. Chỉ có vô số cánh cửa dựng hai bên. Ở cuối con đường— một bóng người đang quay lưng. Thiên Đạo khẽ nhíu mày. “Ta từng thấy cảnh này…” Huyền Thanh Đạo Nhân lập tức hỏi: “Trong ký ức của ngài?” “Không.” “Vậy ở đâu?” Thiên Đạo đáp: “Trong một giấc mộng mà ta không chắc có phải của mình.” Lâm Cổ đặt bầu rượu xuống. “Thiên Đạo cũng nằm mộng?” Thiếu niên áo trắng lắc đầu. “Không giống con người.” “Nhưng đôi khi, những khả năng chưa xảy ra cũng để lại dấu vết.” Lâm Cổ nhìn hình ảnh con đường. “Vậy bóng người kia…” “Có thể là người đã đi tới cuối.” “Cũng có thể là người chưa từng bắt đầu.” Đúng lúc ấy— trang giấy trắng đột nhiên rung lên. Một dòng chữ mới xuất hiện. “NGƯỜI ĐI HẾT CON ĐƯỜNG…” “PHẢI CHỌN CÓ QUAY VỀ HAY KHÔNG.” Lâm Thiên lập tức giơ tay. “Con chọn quay về.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Vì sao?” “Vì cha mẹ ở nhà.” Đại điện yên tĩnh. Rồi nàng nhẹ nhàng xoa đầu con trai. “Đúng.” Nhưng ngay lúc ấy— dòng chữ trên trang giấy thay đổi. “NẾU QUAY VỀ…” “PHẢI CHẤP NHẬN KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI ĐÃ RỜI ĐI.” Tư Đồ Minh biến sắc. Câu này! Gần như trùng với lời khắc trên cuộn giấy cổ tìm được trong tầng thứ nhất. Có một người đã quay lại. Nhưng người ấy không phải người đã rời đi. Thiên Đạo hóa thân nhìn Lâm Hạo Thiên. “Ngươi hiểu câu ấy?” Lâm Hạo Thiên im lặng. Một lúc sau— hắn đáp: “Ta hiểu một phần.” “Phần nào?” “Người trở về có thể đã thay đổi.” “Nhưng không vì thế mà mất quyền quyết định mình là ai.” Ba — Quân cờ của Cố Vô Cực Bắc Hoang — một tòa điện phủ không tên. Gió cát quét qua những bậc thềm đá đen. Trong đại điện, Cố Vô Cực ngồi trước bàn cờ. Một quân trắng. Một quân đen. Giữa bàn— một khoảng trống không có giao điểm. Một thuộc hạ áo xám quỳ phía sau. “Chủ thượng.” “Thiên Đạo đã nhắc tới Siêu Thoát.” Cố Vô Cực không ngẩng đầu. “Ta biết.” “Có cần ngăn Cửu Đại Thánh Địa tiếp tục điều tra?” “Không.” Thuộc hạ ngạc nhiên. “Nhưng nếu bọn họ tìm được con đường…” “Thì sao?” “Có thể ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta.” Cố Vô Cực đặt một quân cờ xuống. Cạch. “Ngươi nghĩ con đường ấy là bí mật chỉ cần giấu đi thì sẽ không ai tìm thấy?” Thuộc hạ im lặng. Cố Vô Cực nhìn bàn cờ. “Ba triệu năm trước, ta từng tin chỉ cần tìm được thanh kiếm cuối cùng là có thể giải quyết mọi chuyện.” “Sau đó?” “Ta đã sai.” Giọng hắn rất bình thản. Nhưng thuộc hạ lại cảm thấy một nỗi nặng nề khó tả. “Vậy chủ thượng vẫn muốn thanh kiếm ấy?” Cố Vô Cực lắc đầu. “Ta muốn biết vì sao năm đó nó không được rút.” “Không phải người áo trắng đã từ chối sao?” “Đúng.” “Vậy còn điều gì cần biết?” Cố Vô Cực nhìn quân cờ nằm giữa bàn. “Vì có một người đã khiến hắn hiểu rằng từ chối cũng là một lựa chọn.” Thuộc hạ khẽ nhíu mày. “Người bị xóa tên?” Cố Vô Cực không đáp. Một lúc sau— hắn nói: “Đừng tìm tên người ấy.” “Vì sao?” “Bởi có kẻ đang chờ chúng ta làm vậy.” Hắn đứng dậy. Nhìn về phương nam. “Lâm Thiên sắp bước vào Cổ Chiến Trường.” Thuộc hạ hỏi: “Có cần cản?” “Không.” “Vậy có cần bảo vệ?” Cố Vô Cực trầm mặc. Rồi đáp: “Đừng để người của chúng ta chạm vào Mộc Thanh Y.” “Còn Lâm Thiên?” “Cha mẹ hắn sẽ tự bảo vệ.” “Còn người mang tên Vô Quy?” Cố Vô Cực khẽ nheo mắt. “Người đó…” “hãy để hắn tự chọn đường.” Thuộc hạ cúi đầu. “Tuân lệnh.” Khi hắn rời đi, Cố Vô Cực nhìn khoảng trống giữa bàn cờ. Một lúc lâu sau— hắn khẽ nói: “Siêu Thoát…” “Ngươi từng nói không ai có quyền viết sẵn kết cục cho người khác.” “Nhưng nếu tất cả đều được tự do…” “ai sẽ chịu trách nhiệm khi lựa chọn của họ hủy hoại thế giới?” Không ai đáp. Chỉ có tiếng gió cát rít qua cửa điện. Bốn — Một cảnh giới không có tên Quan Tinh Đài. Cuộc thảo luận kéo dài đến giữa trưa. Thiên Đạo hóa thân cuối cùng đứng dậy. “Ta có thể xác nhận một điều.” Mọi người lập tức nhìn sang. “Trên Tiên Đế có một con đường khác.” “Nhưng không có bằng chứng rằng nó chỉ gồm một cảnh giới duy nhất.” Tư Đồ Minh hỏi: “Vậy Siêu Thoát là tên gọi chung?” “Có thể xem như vậy.” “Người đạt tới đó sẽ mạnh hơn Tiên Đế?” Thiên Đạo đáp: “Không thể đơn giản so sánh.” “Vì sao?” “Bởi sức mạnh của Tiên Đế vẫn có thể đo bằng mức độ điều khiển đại đạo.” “Còn Siêu Thoát…” “liên quan tới việc không bị một hệ thống đại đạo duy nhất giới hạn.” Kiếm Vô Trần chậm rãi nói: “Vậy giống như một người đứng trong kiếm trận.” “Dù kiếm thuật cao đến đâu, hắn vẫn đang chiến đấu theo quy tắc của trận.” “Nhưng nếu có người bước ra ngoài kiếm trận…” “thì trận pháp không còn đủ để đo năng lực của người ấy.” Thiên Đạo gật đầu. “Đó là một cách hiểu.” Lâm Thiên đang ngồi trên ghế nhỏ. Bỗng nhiên hắn hỏi: “Vậy nếu bước ra ngoài rồi…” “có quay vào được không?” Thiên Đạo nhìn hắn. “Có lẽ.” “Vậy tốt.” “Vì sao?” “Con sợ bước ra rồi không về nhà được.” Lâm Hạo Thiên nhìn con trai. Khóe môi khẽ cong. “Vậy trước khi bước đi phải nhớ đường về.” Lâm Thiên gật đầu. “Dạ.” Nhưng đúng lúc ấy— Ầm! Một luồng sáng bạc phóng lên từ phương bắc. Cổ Chiến Trường rung chuyển. Trên cánh cửa khổng lồ, bốn ổ khóa đã mở đồng loạt phát sáng. Ổ khóa thứ năm vẫn đóng. Nhưng lần này— trên bề mặt xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Tư Đồ Minh lập tức đứng dậy. “Ổ khóa thứ năm!” Thiên Đạo hóa thân nhìn về phương bắc. Ánh mắt nghiêm trọng. “Không phải nó sắp tự mở.” “Vậy là gì?” “Có người bên trong đang thử thay đổi điều kiện mở khóa.” Năm — Người không chịu làm vật thay thế Cổ Chiến Trường — tầng thứ hai. Vô Quy đứng trước cánh cửa đá. Sợi xích bạc trên cổ tay đã đứt ba mắt. Bạch Cảnh Minh đứng phía sau, tay giữ miếng ngọc Dao Quang. Trên cửa đá— một hàng chữ đang phát sáng. “VẬT THAY THẾ MUỐN RỜI ĐI…” “PHẢI CHẤP NHẬN MỘT TRONG HAI KẾT CỤC.” Bên dưới hiện ra hai dòng. THỨ NHẤT: TRỞ THÀNH LÂM VÔ DANH. THỨ HAI: BIẾN MẤT KHỎI LỊCH SỬ. Bạch Cảnh Minh biến sắc. “Đừng chọn!” Vô Quy nhìn hai dòng chữ. Rồi bật cười. “Ta cũng không định chọn.” “Nhưng nếu không chọn…” “Cửa sẽ không mở?” “Đúng.” Bạch Cảnh Minh nhìn hắn. “Vậy ngươi định làm gì?” Vô Quy chậm rãi rút thanh kiếm bạc không chuôi. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng nhạt. Trên thân kiếm hiện lên hàng chữ quen thuộc. “KIẾM NÀY KHÔNG DÙNG ĐỂ THẮNG.” Vô Quy nhìn cánh cửa. “Ta không cần thắng.” “Cũng không cần trở thành người khác.” “Ta chỉ muốn…” “được tồn tại bằng tên của mình.” Hắn không chém cửa. Không tấn công trận pháp. Chỉ đặt thanh kiếm xuống đất. Rồi bước tới. Một bước. Hai bước. Đến bước thứ ba— cánh cửa đá đột nhiên rung mạnh. RẮC! Dòng chữ “TRỞ THÀNH LÂM VÔ DANH” bắt đầu mờ đi. Dòng chữ “BIẾN MẤT KHỎI LỊCH SỬ” cũng xuất hiện vết nứt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “KHÔNG CÓ LỰA CHỌN THỨ BA.” Vô Quy ngẩng đầu. “Vậy ta tự tạo.” ẦM! Cả tầng thứ hai chấn động. Sợi xích bạc trên cổ tay hắn đứt thêm một mắt. Nhưng ngay lúc ấy— một bàn tay đen từ phía sau cánh cửa vươn ra. Không đánh vào Vô Quy. Chỉ đặt lên bức tường. Một hàng chữ mới xuất hiện. “KẺ MUỐN TỰ TẠO CON ĐƯỜNG…” “PHẢI CHỨNG MINH MÌNH CÓ THỂ GÁNH HẬU QUẢ.” Vô Quy nhìn dòng chữ. Ánh mắt không hề dao động. “Được.” Bạch Cảnh Minh lập tức tiến lên. “Khoan!” Vô Quy quay đầu. “Chuyện gì?” Bạch Cảnh Minh nhìn hắn. “Ngươi chưa biết hậu quả là gì.” “Ta biết.” “Không.” Bạch Cảnh Minh lắc đầu. “Ngươi chỉ biết mình muốn gì.” “Nhưng chưa biết người khác sẽ phải chịu gì nếu ngươi thất bại.” Vô Quy đứng sững. Hắn nhìn cánh cửa. Rồi nhìn Bạch Cảnh Minh. Một lúc lâu sau— hắn chậm rãi thu kiếm. “Ngươi nói đúng.” Bàn tay đen sau cánh cửa khựng lại. Giống như không ngờ hắn sẽ dừng. Vô Quy nhìn hàng chữ. “Ta sẽ không ký vào một lựa chọn chưa biết cái giá.” “Cũng không để người khác trả giá thay ta.” Trong khoảnh khắc ấy— cánh cửa đá đột nhiên yên tĩnh. Một dòng chữ mới hiện ra. Không phải mệnh lệnh. Mà là một câu hỏi. “VẬY NGƯƠI MUỐN BIẾT ĐIỀU GÌ?” Vô Quy nhìn nó. Rồi chậm rãi đáp: “Ta muốn biết…” “Ai đã tạo ra hai kết cục này?” Cánh cửa im lặng. Rất lâu. Rồi— một cái tên bắt đầu xuất hiện. Nét thứ nhất. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nhưng chưa kịp hoàn chỉnh— toàn bộ chữ viết đột nhiên bị một luồng sáng đen xóa sạch. Một giọng nói xa lạ vang lên. “KHÔNG ĐƯỢC HỎI.” Bạch Cảnh Minh lập tức biến sắc. “Có kẻ khác đang can thiệp!” Vô Quy nhìn cánh cửa. Ánh mắt lạnh đi. “Vậy ra…” “ngay cả cánh cửa này cũng không được tự trả lời.” Cùng lúc ấy. Thiên Vân Thành. Thiên Đạo hóa thân đột nhiên ngẩng đầu. “Không ổn!” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Chuyện gì?” Thiên Đạo nhìn phương bắc. “Có kẻ đang cố khóa lại con đường Siêu Thoát.” “Là ai?” “Ta chưa xác định được.” Tư Đồ Minh hỏi: “Có thể ngăn không?” Thiên Đạo im lặng. Rồi nhìn Lâm Thiên. Đứa trẻ đang ngồi cạnh mẹ, chăm chú lau thanh kiếm gỗ. Thiên Đạo chậm rãi nói: “Có lẽ…” “chìa khóa không nằm ở sức mạnh.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Vậy nằm ở đâu?” Thiên Đạo đáp: “Ở một người không chịu chấp nhận rằng mình chỉ có hai lựa chọn.” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Con có ba lựa chọn.” Mọi người quay sang. Thiên Đạo hỏi: “Ba lựa chọn gì?” Lâm Thiên giơ ba ngón tay nhỏ. “Một là đi.” “Hai là không đi.” “Ba là…” Hắn suy nghĩ. Rồi cười. “Hỏi cha mẹ trước.” Lâm Cổ bật cười. Nhưng Lâm Hạo Thiên lại nhìn con trai rất lâu. Bởi đôi khi— một lựa chọn thứ ba không cần bắt đầu bằng sức mạnh. Mà bắt đầu bằng việc từ chối để người khác giới hạn suy nghĩ của mình. Ngoài Quan Tinh Đài, ánh sáng phương bắc đột nhiên chuyển thành màu vàng nhạt. Trên bầu trời Cổ Chiến Trường— một cánh cửa mới hiện ra. Không phải cửa tầng thứ nhất. Không phải cửa tầng thứ hai. Mà là một cánh cửa nằm phía trên tất cả những cánh cửa đã biết. Trên đó có bốn chữ cổ. THƯỢNG GIỚI CHI MÔN. Tư Đồ Minh kinh hãi. “Cửa Thượng Giới!” Huyền Thanh Đạo Nhân đứng bật dậy. “Không thể!” “Con đường phi thăng đáng lẽ chưa thể mở từ nơi này!” Thiên Đạo hóa thân nhìn cánh cửa. Sắc mặt nghiêm trọng. “Đó không phải con đường phi thăng thông thường.” “Vậy là gì?” Thiếu niên chậm rãi đáp: “Một cánh cửa được dựng lên…” “để ngăn người bên dưới đi tới một nơi nào đó.” Ở tầng thứ hai, Vô Quy nhìn lên. Bạch Cảnh Minh cũng nhìn thấy ánh sáng vàng xuyên qua mái điện. Cánh cửa đá trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. “THƯỢNG GIỚI ĐÃ PHÁT HIỆN LỐI ĐI.” “NGƯỜI GIỮ CỬA SẮP TỚI.” Vô Quy khẽ nheo mắt. “Người giữ cửa?” Bạch Cảnh Minh siết chặt miếng ngọc. “Không biết là ai.” Rất xa phía trên tầng mây. Trong một cung điện lơ lửng giữa biển sao— một nam nhân mặc áo giáp vàng chậm rãi mở mắt. Sau lưng hắn là mười hai thanh tiên kiếm. Trước mặt— một cánh cửa đang rung chuyển. Hắn nhìn dòng chữ vừa xuất hiện trên mặt cửa. “HẠ GIỚI CÓ NGƯỜI CHẠM TỚI CON ĐƯỜNG NGOÀI TIÊN ĐẾ.” Nam nhân đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo. “Ba triệu năm…” “cuối cùng cũng có người thử lại.” Một thuộc hạ quỳ xuống. “Đại nhân, có cần đóng cửa?” Nam nhân áo giáp vàng nhìn xuống hạ giới. Rồi chậm rãi đáp: “Không.” “Vậy…” Hắn đưa tay cầm một thanh tiên kiếm. “Ta muốn xem…” “lần này là ai dám bước qua.” HẾT CHƯƠNG 46
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ